Báo Thanh Niên ngày 28/2/2016: Tạm dừng hoạt động du lịch mạo hiểm tại thác Datanla; Bênh em bà con, ra tay giết người; Đề nghị điều chỉnh dải phân cách trên quốc lộ 1... Báo...

Báo Thanh Niên ngày 28/2/2016: Tạm dừng hoạt động du lịch mạo hiểm tại thác Datanla; Bênh em bà con, ra tay giết người; Đề nghị điều chỉnh dải phân cách trên quốc lộ 1...

Báo Thanh Niên ngày 28/2/2016: Tạm dừng hoạt động du lịch mạo hiểm tại thác Datanla

Trưa hôm nay 28.2. ông Nguyễn Văn Quang, Giám đốc Trung tâm điều hành hướng dẫn du lịch Đà Lạt (Trung tâm ĐHHDDL), thuộc Công ty Cổ phần Du lịch Lâm Đồng (Dalat Tourist), đơn vị quản lý thác Datanla cho biết đã ra thông báo dừng các hoạt động du lịch mạo hiểm tại thác Datanla.

Lý do sau vụ tai nạn làm 3 du khách Anh thiệt mạng, các hướng dẫn viên (HDV) đều bị sốc; cần phải có thời gian để anh em HDV ổn định về mặt tâm lý. Mặt các, để các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của 3 du khách.

Cũng trong thời gian này Trung tâm ĐHHDDL rà soát lại các thiết bị phục vụ du lịch thể thao mạo hiểm trong khu vực thác nhằm bảo đảm an toàn cho du khách. Như Thanh Niên đã thông tin Công ty Cổ phần Du lịch Lâm Đồng (Dalat Tourist) được giao nhiệm vụ quản lý và tổ chức các tour du lịch mạo hiểm tại thác Datanla, mà trực tiếp việc này được giao cho Trung tâm ĐHHDDL.

Ông Quang cho biết, mô hình du lịch mạo hiểm tự phát khoảng 10 năm qua, một thời gian dài các đơn vị tự ý đưa khách xuống khu vực thác đế thám hiểm qua hình thức đi bộ, trượt thác, đu dây vượt thác… Để thực hiện loại hình du lịch này, các đơn vị phải đầu tư rất nhiều loại thiết bị bảo hộ an toàn như áo phao, mũ bảo hiểm, dây, móc, …

Ông Võ Đức Trung, Giám đốc Công ty CP Du lịch mạo hiểm Việt, người có kinh nghiệm 10 năm làm du lịch mạo hiểm cho rằng: “Du lịch mạo hiểm là loại hình du lịch đặc thù, có điều kiện, phải có trang thiết bị chuyên dùng đạt chất lượng. Các đơn vị thực hiện phải thiết kế lộ trình rõ ràng, HDV phải buộc du khách tuân thủ lộ trình, không thể để du khách “ngẫu hứng” thay đổi lộ trình… Qua vụ tai nạn đối với 3 du khách Anh mua vé Trekking (đi bộ xuyên rừng), nhưng lại để du khách đùa giỡn dưới nước cho thấy tính thiếu chuyên nghiệp trong thực hiện tour”.

Ông Quang cho biết thêm, cũng vì cạnh tranh nhau nên một số đơn vị du lịch mạo hiểm mua sắm các thiết bị rẻ tiền (độ an toàn ít) và bán tour với giá rẻ có khi chỉ 400.000 - 600.000đ/ người, trong khi Trung tâm ĐHHDDL. Xây dựng mức giá từ 40 - 65USD/ người (tùy tour ngắn hay dài)

Ông Mai Viết Đảng, Chánh Thanh tra Sở VH-TT-DL Lâm Đồng cho rằng, du lịch mạo hiểm là loại hình du lịch hấp dẫn nhưng nhiều rủi ro, liên quan đến tính mạng con người. Thanh tra sở nhiều lần kiểm tra thu giữ các phương tiện của những đơn vị hoạt động không phép, mời họ lên làm việc họ cũng không chịu lên. Năm 2015 không dưới 5 lần đơn vị này mời các doanh nghiệp kinh doanh du lịch mạo hiểm để họp bàn và khuyến cáo. “Thực tế, các đơn vị tổ chức các tour du lịch mạo hiểm còn coi nhẹ tính mạng con người, không nghiêm túc thực hiện các qui định và cam kết với Dalat Tourist”- ông Đảng nói.

Tại buổi họp để chấn chỉnh các hoạt động du lịch mạo hiểm trên địa bàn vào sáng 27.2, đại diện Công an tỉnh Lâm Đồng cho rằng: “Hiện nay các doanh nghiệp kinh doanh loại hình du lịch mạo hiểm kinh doanh không lành mạnh, chất lượng chưa bảo đảm; đội ngũ HDV chưa đảm bảo…cần phải tăng cường kiểm tra và xử lý nghiệm các trường hợp không chấp hành các qui định của nhà nước.

Báo Thanh Niên ngày 28/2/2016: Bênh em bà con, ra tay giết người

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, Trần Nhựt Hào (17 tuổi, ngụ xã Bình Thới, huyện Bình Đại) có mâu thuẫn với Nguyễn Quốc Trung (cùng tuổi, ngụ xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại). Vì vậy, chiều tối 26.2, Hào chạy xe máy đến tiệm internet Loan (xã Bình Thới, huyện Bình Đại) rủ Nguyễn Minh Phương đến xã Thạnh Phước tìm đánh Trung.

Do Hào là em cô cậu ruột với Phương nên Phương đồng ý. Sau khi đi đến tiệm internet Gia Hân (tại ấp Phước Hòa, xã Thạnh Phước) để tìm Trung nhưng không gặp, cả hai tiếp tục đến nhà ông Nguyễn Văn Lợ, bác ruột của Phương. Tại đây, Phương lấy một cây kéo cất sau lưng quần rồi tiếp tục đi tìm Trung.

Báo Thanh Niên ngày 28/2/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Đến 18 giờ tối cùng ngày, thấy Nguyễn Tùng Hậu (17 tuổi, ngụ xã Thạnh Phước) chạy xe đạp điện chở Trung, Phương và Hào xông vào đánh nhau với Trung, Hậu. Phương cầm nón bảo hiểm đánh Trung rồi tiếp tục cầm kéo đâm hai cái vào ngực của Trung khiến Trung quỵ xuống và đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Gây án xong, Phương được Hào chở đến nhà ông Nguyễn Văn Châu (chú ruột Phương), cách nơi gây án khoảng 700 m. Tại đây, Phương ném cái kéo trước sân nhà rồi cùng Hào chạy trốn ở bờ vườn phía sau nhà nhưng sau đó đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Cả Phương, Hào và nạn nhân đều cùng là học sinh của trường THPT Lê Hoàng Chiếu (thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại).

Báo Thanh Niên ngày 28/2/2016: Đề nghị điều chỉnh dải phân cách trên quốc lộ 1

Ngày 28.2, Sở GTVT Ninh Thuận cho biết, qua khảo sát các dải phân cách được bố trí trên quốc lộ 1 đoạn đi qua địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã có văn bản đề nghị Bộ GTVT tổ chức đoàn công tác kiểm tra hiện trường để điều chỉnh các vị trí mở dải phân cách trên tuyến quốc lộ 1 đoạn đi qua địa bàn Ninh Thuận, hợp lý hơn.

Trước đó, Thanh Niên phản ảnh về tình trạng một số người đã tháo tấm chống lóa, bất chấp nguy hiểm băng qua quốc lộ do cho rằng bố trí dải phân cách trong khu vực dân cư chưa hợp lý, đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông.

Ông Phạm Trọng Hùng, Phó giám đốc Sở GTVT Ninh Thuận cho biết, ngày 11.1.2016, Bộ GTVT có văn bản trả lời ý kiến của cử tri các tỉnh Ninh Thuận, Nghệ An, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Long An và Tiền Giang về khoảng cách các điểm ngắt dải phân cách để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân.

Theo đó, các đoạn ngoài khu vực đô thị, đông dân cư thì khoảng cách giữa các điểm ngắt dải phân cách tối thiểu là 1 km; các đoạn qua khu vực đô thị và đông dân cư đã được Bộ GTVT châm chước bố trí khoảng cách giữa các điểm ngắt dải phân cách nhỏ hơn 500 m.

Riêng một số đoạn cá biệt ở khu vực đông dân cư, trường học, chợ… mà nằm trên đường cong bán kính nhỏ (bán kính R<600 m) hay quá gần vị trí giao cắt đường ngang bắt buộc phải bố trí ngắt dải phân cách thì không thể được bố trí ngắt dải phân cách vì sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tuy nhiên, thực tế trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn Ninh Thuận, cho thấy hiện còn nhiều vị trí bố trí giải phân cách chưa đúng với nội dung trả lời trên; có đoạn dài hơn 2 km, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân và tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Báo Thanh Niên ngày 28/2/2016: Dùng trường mầm non làm bình phong bán ma túy

Theo cáo trạng, Nga khởi nghiệp buôn hải sản từ Lạng Sơn qua Trung Quốc từ 1990 và quen Hoàng Quốc Cương (55 tuổi, ngụ khu Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng, Lạng Sơn). Năm 2000, Nga đưa gia đình vào Đà Nẵng buôn đồ điện tử Trung Quốc, gỗ (từ Lào), nhựa thông, cho vay nặng lãi... “Cuối năm 2013 bị cáo thua lỗ, mẹ mất, buồn chán thì gặp lại Cương. Cương rủ chơi bời, “đập đá” nên bị cáo sa vào ma túy và hai anh em từ đó cùng buôn”, Nga khai trước tòa.

Từ chuyến hàng “đá” đầu tiên tháng 1.2014, Nga nhanh chóng trở thành “bà trùm” mới nổi điều hành đường dây ma túy Lạng Sơn - Đà Nẵng với số lượng ngày càng lớn. Ngày 29.9.2014, Nga từ Hà Nội chỉ đạo Thanh (chưa rõ lai lịch, đàn em của Cương) giao 14 chai sữa ở trong chứa gần 2 kg ma túy tổng hợp dạng “đá” tại khách sạn Honey của Nga ở 1064 Ngô Quyền, Q.Sơn Trà.

Nga gọi chồng cũ P.H.T (53 tuổi, ngụ Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) mang thùng sữa này đến Trường mầm non Sao Sáng (3 Vũ Tông Phan, Q.Sơn Trà) giao cho con đầu của hai vợ chồng là Phượng cất giấu (T. không biết đó là ma túy). Ngày 19.10.2014, Nga mang 2.508 viên thuốc lắc đi xe khách từ Hà Nội vào, vừa đến Bến xe Đà Nẵng thì bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP.Đà Nẵng bắt quả tang. Khám xét, công an thu giữ thêm 167,5 gr ma túy “đá” ở khách sạn Honey, súng điện, roi điện, 7 mã tấu ở nhà 67 Cao Sơn Pháo và gần 2 kg ma túy “đá” ở Trường mầm non Sao Sáng.

Báo Thanh Niên ngày 28/2/2016: Bà Hillary Clinton thắng đậm tại cuộc bầu cử sơ bộ ở Nam Carolina

Tính tới 20 giờ ngày 27.2 (8 giờ sáng ngày 28.2 giờ Việt Nam), kết quả bỏ phiếu ở Nam Carolina đã cho thấy bà Clinton nhận hơn 70% tỉ lệ ủng hộ, đồng nghĩa một chiến thắng cách biệt gần như đã nằm trong tay cựu đệ nhất phu nhân Mỹ.

“Hôm nay các bạn đã gửi một thông điệp. Khi các bạn sát cánh bên nhau, không rào cản nào mà không thể phá vỡ”, báo USA Today dẫn phát biểu của bà Clinton tại thành phố Columbia, Nam Carolina.

Như vậy bà Clinton đã thắng ở 3 trên 4 bang trong cuộc chạy đua với đối thủ Bernie Sanders, sau các chiến thắng tại Iowa, Nevada và Nam Carolina lần này.

Phát biểu sau khi kết quả được công bố, ông Bernie Sanders nói: “Chiến dịch này mới chỉ bắt đầu. Chúng tôi đa giành chiến thắng quyết định tại New Hampshire. Bà ấy (Clinton) giành chiến thắng quyết định ở Nam Carolina. Bây giờ sẽ là ngày Siêu thứ ba”.

Trên thực tế Nam Carolina là địa điểm bà Hillary Clinton gần như chiến thắng kể cả trước khi cuộc bỏ phiếu được tiến hành. Đây là tiểu bang có tỉ lệ cử tri người da màu đông đảo, và chính họ cũng từng ủng hộ Tổng thống Barack Obama, một đại diện của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử trước đây.

Bên cạnh đó khác với Iowa và New Hampshire, cử tri Nam Carolina theo xu hướng ôn hòa và ủng hộ một ứng viên tranh cử tổng thống giàu kinh nghiệm hơn so với một “người ngoại đạo”, USA Today nhận định. Bà Clinton là vợ của cựu tổng thống Bill Clinton, là người từng thua chính ông Obama trong đảng Dân chủ và từng làm Ngoại trưởng Mỹ giai đoạn 2009-2013.

Chiến thắng tại Nam Carolina sẽ là điểm tựa để bà Clinton hướng tới ngày 1.3, được gọi là Siêu thứ ba với 12 tiểu bang tiến hành bỏ phiếu và bầu cử theo hình thức họp kín (caucus).

Ông Sanders được đánh giá cao ở Massachusetts và Oklahoma, với các cử tri độc lập chiếm tỉ lệ lớn, cũng như Colorado và Minnesota, hai bang bầu cử họp kín.

Bà Clinton trong khi đó sẽ đối mặt những khó khăn riêng biệt, tiêu biểu là vụ lùm xùm liên quan tới việc sử dụng email cá nhân cho công việc trong thời gian làm Ngoại trưởng Mỹ. Ngày 29.2 tới, tức ngay trước thềm “Siêu thứ ba”, hàng loạt email của bà Clinton dự kiến sẽ bị công bố.

Tin nên đọc:

  • Báo Tuổi Trẻ ngày 27/2/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 26/2/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 25/2/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý