Báo Thanh Niên ngày 29/8/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Truy sát kinh hoàng ở Phú Quốc: Bắt nghi can cung cấp súng cho Tuấn Em; Vụ Triệt phá ‘xe vua’: Cảnh sát giao thông TP.HCM...

Báo Thanh Niên ngày 29/8/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Truy sát kinh hoàng ở Phú Quốc: Bắt nghi can cung cấp súng cho Tuấn Em; Vụ Triệt phá ‘xe vua’: Cảnh sát giao thông TP.HCM họp khẩn...

# Báo Thanh Niên ngày 29/8/2015: Truy sát kinh hoàng ở Phú Quốc: Bắt nghi can cung cấp súng cho Tuấn Em

Trưa nay 29/8, CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Kiên Giang vừa bắt giữ nghi can cung cấp súng cho Tuấn Em (tên thật Nguyễn Thanh Sơn), người gây ra vụ nổ súng làm chết 2 người tại Lion Garden Beer Club ở thị trấn Dương Đông vào khuya ngày 1/8. Người đàn ông bị bắt tên U.M.P., 42 tuổi, có biệt danh “Sáu Phụng”, là một “anh chị” trong giới giang hồ ở Phú Quốc và được xem là đàn anh của Tuấn Em.

"Sáu Phụng" bị bắt khi vừa từ Bình Dương về nhà tại thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc vào trưa 28/8. Khi bị bắt, trên người Sáu Phụng có mang khẩu súng ngắn nhưng không có hành động chống trả lực lượng công an.

“Khi bắt, chúng tôi có cử công an địa phương đến phối hợp, chứng kiến theo quy định. Sau khi bắt, khám xét nhà, người bị tình nghi được di lý vào đất liền vào trưa cùng ngày”, một lãnh đạo Công an huyện Phú Quốc nói và từ chối cung cấp thêm thông tin.

# Báo Thanh Niên ngày 29/8/2015: Vụ Triệt phá ‘xe vua’: Cảnh sát giao thông TP.HCM họp khẩn

Liên quan đến đường dây mua bán logo “xe vua”, hôm qua đại tá Trần Thanh Trà, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) Công an TP.HCM, cho biết sau khi vụ việc bị phát hiện, lãnh đạo PC67 triệu tập Ban chỉ huy các đội, trạm CSGT thuộc phòng này để họp “khẩn” nhằm rà soát, nếu phát hiện cán bộ, chiến sĩ nào liên quan hoặc vi phạm sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của ngành, pháp luật.

Cũng hôm qua, Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C45) - Bộ Công an kêu gọi các chủ xe, tài xế “xe vua” có gắn logo “Xe chở hàng”, “Garage Thành Đô” hoặc các logo khác có dấu hiệu “bảo kê” thì đến trụ sở C45 tại TP.HCM (số 258 Nguyễn Trãi, Q.1, TP.HCM) giao nộp logo, làm việc với lực lượng chức năng để phục vụ công tác điều tra.

Báo Thanh Niên ngày 29.8.2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Theo thiếu tá Trịnh Ngọc Dương, Đội trưởng Đội 4, Phòng 7, C45, cơ quan điều tra đang nắm giữ danh sách số ĐTDĐ, số xe của các chủ xe, tài xế mua logo “Xe chở hàng”, “Garage Thành Đô” nên yêu cầu các tài xế sớm đến giao nộp logo hợp tác hỗ trợ cho Ban chuyên án.

Ngoài ra, C45 kêu gọi nghi phạm Nguyễn Văn Thới (người điều hành đường dây bán logo “Garage Thành Đô”) đến trình diện công an để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật; đồng thời người dân phát hiện logo khác có dấu hiệu “bảo kê”, “xe vua” hãy tiếp tục trình báo, phản ánh cho cơ quan công an điều tra xử lý.

# Báo Thanh Niên ngày 29/8/2015: Cảng Quy Nhơn tê liệt vì công nhân xếp dỡ đòi quyền lợi về lương, thưởng

Chiều 29/8, công nhân của Xí nghiệp xếp dỡ thuộc Công ty cổ phần cảng Quy Nhơn (Bình Định) tiếp tục đình công khiến các hoạt động của Cảng Quy Nhơn bị tê liệt. Theo các công nhân, việc đình công này bắt đầu từ 14 giờ ngày 28/8 nhằm đòi quyền lợi về tiền thưởng và các khoản thu nhập khác.

Nguyên nhân là do thời gian gần đây, tổng thu nhập của công nhân thấp hơn so với cách đây 2 năm dù thời gian làm việc tăng lên.

“Mấy năm trước, bình quân mỗi tháng tôi làm khoảng 30 ca (mỗi ca 6 giờ đồng hồ) thì thu nhập được khoảng 12 triệu đồng/tháng, bao gồm tiền lương, thưởng quý, tiền làm ca, hỗ trợ độc hại, bảo hộ lao động... Nhưng hiện nay mỗi tháng làm bình quân 35 ca thì thu nhập chỉ còn khoảng 10 triệu đồng. Lượng hàng hóa qua Cảng Quy Nhơn ngày càng tăng sao thu nhập của công nhân ngày càng thấp?”, một công nhân bức xúc nói.

Theo các công nhân, thu nhập gần đây bị giảm xuống là do từ tháng 6/2015, Công ty cổ phần cảng Quy Nhơn đã thông báo “tạm thời đình chỉ khoản thưởng quý” và một số khoản thu nhập khác. Ngoài ra, nhiều công nhân còn bức xúc do công ty phát tiền thưởng lễ 2/9 chậm và thấp hơn các năm.

Các công nhân xếp dỡ cũng bức xúc vì thu nhập của công nhân trực tiếp lao động quá thấp so với các nhân viên khối văn phòng, nhiều khoảng tiền chế độ khối văn phòng được hưởng trong khi công nhân lao động không có...

Xí nghiệp xếp dỡ thuộc Công ty cổ phần cảng Quy Nhơn có 2 đội công nhân gồm 38 tổ lao động. Mỗi tổ có khoảng 14 -15 công nhân.

Do các công nhân đình công nên các hoạt động xếp dở hàng hóa tại Cảng Quy Nhơn bị tê liệt, nhiều xe chở hàng phải đậu đỗ trên các tuyến đường Đống Đa, Phan Chu Trinh... để chờ bốc xếp hàng hóa.

Nhiều tàu hàng đang đậu tại Cảng Quy Nhơn nhưng không có công nhân để xếp dỡ hàng hóa.

Sáng 29/8, Liên đoàn lao động tỉnh Bình Định đã cử người đến làm việc với Công ty cổ phần cảng Quy Nhơn về việc đình công của các công nhân nói trên.

Cũng trong sáng cùng ngày, PV Thanh Niên Online đến Công ty cổ phần cảng Quy Nhơn đăng ký làm việc với lãnh đạo đơn vị này để nắm rõ hơn về việc đình công của các công nhân Xí nghiệp xếp dỡ. Tuy nhiên, ông Nguyễn Quý Hà, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cảng Quy Nhơn, cho biết đang bận giải quyết công việc và vận động công nhân đi làm trở lại.

Đến chiều 29/8, qua điện thoại, ông Hà cho biết: “Chúng tôi đang họp để giải quyết ngay những bức xúc của công nhân và vận động họ đi làm trở lại. Vấn đề công nhân bức xúc do tiền thưởng lễ 2.9 phát chậm thì chúng tôi đã phát ngay trong sáng nay rồi.

Chúng tôi đã có văn bản báo cáo vụ việc lên cấp trên là Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) và UBND tỉnh, Tỉnh ủy Bình Định. Chúng tôi đang tiến hành các bước giải quyết tiếp theo”.

# Báo Thanh Niên ngày 29/8/2015: Thông xe cầu Mỹ Lợi, nối liền Long An và Tiền Giang

Sáng nay 29/8, lễ thông xe cầu Mỹ Lợi, công trình giao thông trọng điểm quốc gia nối liền hai tỉnh Tiền Giang và Long An trên tuyến Quốc lộ 50, được tiến hành long trọng với sự tham dự của: Nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng, cùng đại diện lãnh đạo Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, Bộ GTVT; Tỉnh ủy - UBND các tỉnh Tiền Giang, Long An và nhiều tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Buổi lễ diễn ra tại phía đầu cầu tỉnh Tiền Giang, thuộc địa phận xã Bình Đông, thị xã Gò Công, trong sự chờ đón của đông đảo người dân địa phương.

Dự án cầu Mỹ Lợi do Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng 620 làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư gần 1.439 tỉ đồng, thực hiện theo hình thức BOT (xây dựng – kinh doanh – chuyển giao).

Theo Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể, cầu Mỹ Lợi là công trình rất quan trọng đối với đồng bằng sông Cửu Long, tạo thêm 1 trục đường để phá thế độc đạo của Quốc lộ 1. Đặc biệt, là tạo điều kiện để các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung, và 2 tỉnh Long An và Tiền Giang nói riêng có cơ hội để phát triển tốt hơn.

Qua 18 tháng kể từ ngày phát lệnh khởi công, lãnh đạo Bộ GTVT đã huy động mọi nguồn nhân lực, vật tư, kỹ thuật để thi công dự án. Đến thời điểm này, công trình đã được hoàn thành. Bộ GTVT biểu dương nỗ lực rất lớn của nhà đầu tư Công ty Phát Đạt và Công ty 620. Từ TP.HCM đi Gò Công, Tiền Giang nay chỉ còn 40 phút, là điều kiện rất thuận lợi cho các nhà đầu tư.

Việc cầu Mỹ Lợi được chính thức đưa vào phục vụ có ý nghĩa quan trọng đặc biệt và tác động rõ nét đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của 2 tỉnh Tiền Giang và Long An. Riêng đối với thị xã Gò Công, dự án này thay thế phà Cầu Nổi, giúp Gò Công trở nên gần gũi với TP.HCM và các tỉnh miền Đông hơn, biến vùng đất lâu nay chỉ chuyên sản xuất nông nghiệp và nuôi thuỷ sản này thành một khu vực phát triển công nghiệp, dịch vụ năng động và đầy tiềm năng, hướng tới trở thành một trung tâm kinh tế - xã hội, công nghiệp - dịch vụ mới, một đô thị triển vọng của vùng duyên hải miền Tây.

# Báo Thanh Niên ngày 29/8/2015: Thái Lan bắt một nghi phạm liên quan vụ đánh bom Bangkok

Cảnh sát Thái Lan ngày 29/8 cho biết đã bắt giữ một người “có khả năng liên quan” đến vụ đánh bom ở thủ đô Bangkok hôm 17/8, khiến 20 người chết và nhiều người bị thương. Có thông tin cho hay y là người Thổ Nhĩ Kỳ.

“Chúng tôi đã bắt giữ một người đàn ông, phát hiện những chất liệu chế tạo bom trong nhà người đàn ông này và tôi tin rằng anh ta có khả năng liên quan đến vụ đánh bom”, phó giám đốc cảnh sát quốc gia Thái Lan, Chaktip Chaijinda cho biết vào ngày 29/8, theo Reuters.

Ông Chaktip cho biết thêm hiện cảnh sát “vẫn chưa rõ” liệu người đàn ông mới bị bắt có phải là nghi phạm đánh bom hay không. Nhưng ông Chaktip nói người đàn ông này “trông giống nghi phạm chúng tôi đang truy lùng”.

Ông Chaktip cho hay cảnh sát cũng đã phát hiện hàng chục hộ chiếu trong nhà người này và đang tiến hành xác định quốc tịch của nghi phạm.

Truyền hình Thái Lan ngày 29/8 phát sóng một bức ảnh cho thấy một người đàn ông bị còng tay trông giống một người nước ngoài trong độ tuổi 20, theo Reuters.

Tin nên đọc: Báo Thanh Niên ngày 28/8/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý