Xã hội
30/01/2016 16:12Báo Thanh Niên ngày 30/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Thanh Niên ngày 30/1/2016: Hàng loạt xe siêu sang Bentley bị thiêu rụi trong hỏa hoạn ở Sài Gòn; Rơi thang chuyển vật liệu ở Đà Nẵng: Đã có 5 người tử vong; Đình chỉ 2 thành viên HĐQT ngân hàng BIDV để công an điều tra
Báo Thanh Niên ngày 30/1/2016: Hàng loạt xe siêu sang Bentley bị thiêu rụi trong hỏa hoạn ở Sài Gòn
Vụ hỏa hoạn bùng lên ở gara ô tô Thần Châu, nằm sát vách với cửa hàng điện thoại Thế Giới Di Động. số 189 Cống Quỳnh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM, lúc 11 giờ hôm nay.
Chỉ trong 30 phút sau khi ngọn lửa bùng lên, gara ô tô Thần Châu bị thiêu rụi hoàn toàn và ngọn lửa bén sang Thế Giới Di Động và tiếp tục "nút" cửa hàng điện thoại này.
Đến 12 giờ cùng ngày, trên chục xe cứu hỏa đã được điều đến hiện trường nhưng chưa thể ngăn được ngọn lửa hung dữ. Được biết, con hẻm xảy ra vụ cháy là ngã ba đông đúc, giao với đường Cống Quỳnh. Vào buổi trưa, con hẻm này có nhiều nhân viên văn phòng và cửa hàng, siêu thị gần đó đi ăn cơm. Ngoài ra, con hẻm này còn là phố thịt chó nổi tiếng, nên rất nhiều thực khách đến vào buổi trưa.
Đến 12 giờ 30 cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế nhưng nhiều xe siêu sang như Bentley, Mercedes,... đã bị thiêu rụi cùng nhiều tài sản có giá trị khác. Dưới đây là chùm ảnh những xe siêu sang tiền tỉ bị thiêu rụi do Thanh Niên ghi lại sau vụ hỏa hoạn.
Báo Thanh Niên ngày 30/1/2016: Rơi thang chuyển vật liệu ở Đà Nẵng: Đã có 5 người tử vong
Như vậy, đã có tổng cộng 5 người chết trong vụ tai nạn lao động thương tâm này, và hiện vẫn chưa xác định được danh tính của các nạn nhân. Theo bác sĩ Trần Nguyên Quang, khoa Hồi sức ngoại khoa, Bệnh viện Đà Nẵng, rạng sáng 30.1, trong 3 nạn nhân được chuyển đến bệnh viện thì một người đã tử vong.
Các bác sĩ đã tiến hành mổ cấp cứu cho 2 nạn nhân còn lại đều không rõ danh tính. Nhưng một trường hợp tử vong khi đưa vào phòng mổ do tình trạng quá nguy kịch.

Trong khi đó, trường hợp còn lại vẫn trong tình trạng rất nặng, tiên liệu xấu. "Bệnh nhân này bị chấn thương sọ não, dập não, máu tụ, hôn mê sâu. Qua chụp CT phát hiện dập phổi 2 bên, gãy hàng loạt xương sườn, tay, chân... Tiên lượng không tốt. Lo lắng nhất vẫn là sọ não bị chấn thương quá nặng. Nhưng chúng tôi nỗ lực hết sức. UBND TP, Sở Y tế và lãnh đạo TP cũng yêu cầu các bác sĩ điều trị bệnh nhân tốt nhất", bác sĩ Quang cho hay. Được biết, tổng cộng đã có 5 trường hợp tử vong đến lúc này.
Những người gặp nạn đều là nhân viên của công ty cung ứng thiết bị cho công trình ở miền Nam, nên chủ đầu tư công trình cũng không rõ danh tính các nạn nhân. Hiện đang chờ đại diện công ty này bay ra Đà Nẵng để xác minh và xử lý thêm thông tin liên quan.
Trưa cùng ngày, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã có mặt, thăm nạn nhân điều trị tai bệnh viện Đà Nẵng. Đồng thời, cũng trao số tiền hỗ trợ của UBND TP 5 triệu đồng/nạn nhân để lo liệu tang ma cho người tử vong và thuốc men cho người còn nằm điều trị tại bệnh viện.
Báo Thanh Niên ngày 30/1/2016: Đình chỉ 2 thành viên HĐQT ngân hàng BIDV để công an điều tra
Thông tin này được phát ra dựa trên thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công An. Ông Dũng và ông Hòa bị đình chỉ chức vụ để phục vụ điều tra các sai phạm của cá nhân liên quan đến quản lý hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Đồng bằng Sông Cửu Long (MHB), Công ty chứng khoán Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Đồng bằng Sông Cửu Long (MHBS) trước khi sáp nhập vào BIDV từ ngày 23.5.2015.
Những sai phạm của 2 ông không liên quan đến bất cứ hoạt động nào tại BIDV. Theo BIDV, trong thời gian là thành viên HĐQT BIDV theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, hai ông Dũng và Hòa không tham gia chỉ đạo, quản trị hoạt động của BIDV mà được phân công chuyên trách để tập trung giải quyết tiếp những vấn đề còn tồn tại liên quan đến hoạt động của MHB trước khi sáp nhập vào BIDV.
Ông Huỳnh Nam Dũng (sinh năm 1956), từ tháng 7.1997 là Ủy viên Ban trù bị thành lập Ngân hàng MHB; tháng 1.1998 – 6.2002 là Phó Tổng Giám đốc MHB; 7.2002 – 22.5.2015 là Chủ tịch HĐQT MHB; sau khi MHB sáp nhập vào BIDV( 23.5.2015) là Ủy viên HĐQT BIDV.
Ông Nguyễn Phước Hòa (sinh năm 1956). Từ tháng 7.1988 – 10.1994 ông là Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp tỉnh Tây Ninh; 11.1994 – 9.2000: Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Phát triển Nông Nghiệp - Văn phòng đại diện miền Nam; 10.2000 – 5.2011: Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc MHB; 6.2011 – 7.2012: Thành viên HĐTV kiêm Tổng Giám đốc MHB; 8.012 – 22.5.2015: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc MHB; sau ngày 23.5.2015 là Ủy viên HĐQT BIDV.
Báo Thanh Niên ngày 30/1/2016: Sạt núi đá, 3 người bị vùi lấp
Ba người bị vùi lấp được xác định là, Nguyễn Văn Đình (66 tuổi), Nguyễn Văn Nguyện (33 tuổi), cùng ở Nam Định và Phạm Văn Đôn (20 tuổi, ở xã Đài Xuyên, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh).
Trao đổi với Thanh Niên, ông Đặng Huy Hậu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cho biết ngay sau khi tai nạn xảy ra đã yêu cầu huyện Vân Đồn, các lực lượng công an, quân sự, biên phòng… lập phương án và điều động phương tiện, máy móc, nhân lực đến hiện trường tiến hành công tác tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời, UBND tỉnh cũng đề nghị Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam phối hợp. Tuy nhiên do khối lượng đá sạt xuống khá lớn nên việc đào bới, tìm kiếm sẽ rất khó khăn.
Theo ông Vũ Văn Hợp, Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh, nguyên nhân vụ sạt lở theo nhận định ban đầu là do sạt lở đá tự nhiên. Những người bị vùi lấp là công nhân đang ở trong lán trại của Công ty Ngọc trai Taiheiyoshinju - VN, dưới chân núi. Cũng theo ông Hợp, trước đó vào năm 2007, hiện tượng sạt lở đá tự nhiên này cũng đã xảy ra tại khu vực núi Bài Thơ trên địa bàn tỉnh. Đá từ trên núi rơi xuống làm thủng mái nhà dân, khiến 2 người bị trọng thương.
Báo Thanh Niên ngày 30/1/2016: Malaysia xác nhận mảnh vỡ không phải của MH370
Bộ trưởng Giao thông Malaysia, ông Liow Tiong Lai cho biết mảnh vỡ dài 2m tìm thấy tại bờ biển phía đông bang Terengganu hôm 28.1 đã được các quan chức Bộ giao thông, Cục hàng không dân dụng và hãng Malaysia Airlines kiểm tra, theo Reuters ngày 30.1.
Kết quả đánh giá cho thấy mảnh vỡ được tìm thấy không trùng khớp với một chiếc Boeing 777, cùng loại với máy bay MH370 bị mất tích. Vì vậy, các cơ quan xác nhận rằng đó không phải là mảnh vỡ của MH370, theo ông Lai.
Đây là trường hợp thứ hai trong thời gian gần đây cơ quan chức năng các nước bác bỏ tin đồn về việc tìm thấy mảnh vỡ của MH370. Trường hợp đầu tiên diễn ra tại Thái Lan, khi người dân nước này tìm thấy một mảnh vỡ tại bờ biển phía nam hôm 23.1 nhưng sau đó được xác nhận là mảnh vỡ đó không thuộc máy bay MH370.
Chiếc Boeing 777, chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích khi trên đường từ thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) sang Bắc Kinh (Trung Quốc) hồi tháng 3.2014. Tổng cộng có 239 người trên máy bay.
Tin nên đọc:
- Báo Tuổi Trẻ ngày 29/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 27/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 26/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý