Báo Thanh Niên ngày 30/4/2016: Bác thông tin gạo giả xuất hiện tại Quảng Trị; Tài xế bị kẹt trong cabin cầu cứu trong đêm tối; Xe khách lật ngửa dưới ruộng, 1 người chết, 10...

Báo Thanh Niên ngày 30/4/2016: Bác thông tin gạo giả xuất hiện tại Quảng Trị; Tài xế bị kẹt trong cabin cầu cứu trong đêm tối; Xe khách lật ngửa dưới ruộng, 1 người chết, 10 người bị thương; Xe khách lật ngửa dưới ruộng, 1 người chết, 10 người bị thương...

Báo Thanh Niên ngày 30/4/2016: Bác thông tin gạo giả xuất hiện tại Quảng Trị

Ngày 30.4, ông Phan Hữu Thặng, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản tỉnh Quảng Trị cho biết, sau khi nhận được thông tin xuất hiện gạo giả tại địa bàn TP.Đông Hà, đơn vị đã lấy mẫu gạo gửi đi phân tích, kết quả khẳng định gạo thật 100%.

Trước đó, vào ngày 19.4, ông Trần Đình Tự (trú tại P.5, TP.Đông Hà, Quảng Trị) mua 3,5 kg gạo (giá 50.000 đồng của tiểu thương Nguyễn Thị Tần tại chợ Đông Hà) về nấu nhưng gạo không chín.

Ông Tự cho rằng, mình đã mua phải gạo giả nên đem rang thử thì gạo chuyển màu đen, vón cục, bốc mùi khó chịu.

Ông Tự tiếp tục ngâm số gạo vào nước 48 giờ đồng hồ nhưng gạo giữ nguyên hình dạng ban đầu. Khi gia đình ông Tự ăn cơm nấu từ số gạo này thì bị đau bụng.

Ngay sau khi xuất hiện thông tin về gạo giả, nhiều tiểu thương bán gạo tại chợ Đông Hà điêu đứng vì người dân “né” mua.

Nhận được thông tin, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản tỉnh Quảng Trị đã tiến hành kiểm tra, lấy mẫu gạo gửi đi phân tích tại Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2 tại Đà Nẵng.

Kết quả hàm lượng tinh bột trong mẫu gạo đạt 84,6%, hàm lượng protein đạt 6,85%. Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản tỉnh Quảng Trị khẳng định gạo do Trần Đình Tự mua là gạo thật.

Báo Thanh Niên ngày 30/4/2016: Tài xế bị kẹt trong cabin cầu cứu trong đêm tối

Trong đêm 29.4, vì đường đèo dốc, một xe đầu kéo đã bị lật xuống đèo trên đường Xuyên Á, đoạn qua địa phận H.Tuyên Hóa (Quảng Bình).

Theo đó, lúc 23 giờ tối 29.4, anh Đặng Thanh Nam, cán bộ của Phòng 3, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm buôn lậu (C74) điều khiển ô tô chở người thân chạy từ Hà Nội vào Quảng Bình. Khi đến đoạn đường trên thì phát hiện ô tô đầu kéo biển số 73L-9805 của một doanh nghiệp ở TX.Ba Đồn (Quảng Bình) đang nằm dưới vực sâu gần 30 m.

bao thanh nien ngay 3042016

Anh Nam liền tấp xe vào lề đường rồi dừng lại dùng đèn pin soi xuống thì phát hiện lái xe vẫn còn sống và giơ tay lên từ ca bin ra hiệu cầu cứu. Anh Nam nhanh chóng liên hệ lực lượng CSGT Công an H.Tuyên Hóa.

Nhận được thông tin, đại úy Hoàng Mạnh Hùng và một cán bộ khác đang tuần tra trên đường lập tức có mặt sau ít phút. Sau đó, lực lượng Công an huyện cũng được tăng cường để giải cứu cho tài xế.

Các cán bộ chiến sĩ đã tập trung dùng xà beng cạy ca bin bị bẹp dúm mới đưa được tài xế tên Thường ra và đi cấp cứu trong tình trạng gần như bất tỉnh vì mất máu nhiều. Sau đó, lực lượng Công an huyện tổ chức bảo vệ tài sản cho chủ xe và điều tiết giao thông trên tuyến đảm bảo an toàn.

Báo Thanh Niên ngày 30/4/2016: Xe khách lật ngửa dưới ruộng, 1 người chết, 10 người bị thương

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3 giờ 20 phút sáng nay 30.4, trên đường tránh TP.Vinh (Nghệ An) đoạn qua địa bàn xóm 8, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên xe khách mang biển kiểm soát 18B - 012.64 (chưa rõ danh tính lái xe) lưu thông theo hướng Nghệ An - Hà Nội, khi đến địa điểm trên do tài xế mất lái nên lao xuống mép đường và lật ngửa dưới ruộng lúa gần đó.

Vụ tai nạn khiến cháu bé 3 tuổi tử vong tại chỗ, 10 người trên xe bị thương phải nhập viện cấp cứu. Anh Nguyễn Văn Hưng (29 tuổi, trú tại xã Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) may mắn không bị thương, bàng hoàng kể lại: “Tôi lên xe từ huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tối ngày hôm qua để về quê nghỉ lễ, trên xe có khoảng 30 hành khách. Khoảng hơn 3 giờ sáng, tôi đang nằm ngủ thì nghe một tiếng ầm, người tôi bị va đập mạnh, khi mở mắt thì mới biết xe bị lật xuống ruộng. Ngay lập tức mọi người trên xe bảo nhau, đưa các cháu bé ra ngoài trước, người lớn từ từ chui ra sau”.

Nhận được tin báo, CSGT Công an huyện Nghi Lộc nhanh chóng có mặt tại hiện trường, giải cứu các nạn nhân gặp nạn và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Có mặt tại Khoa cấp cứu, bệnh viện 115 Nghệ An, các bác sĩ cho biết, lúc 4 giờ sáng nay (30.4) khoa này tiếp nhận 10 bệnh nhân gặp nạn trong vụ tai nạn, trong đó có 3 cháu nhỏ. Đa số các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, chấn thương phần mềm. Sau khi tiến hành sơ cứu 9 bệnh nhân sẽ được làm thủ tục xuất viện trong sáng nay, còn 1 bệnh nhân bị thương nặng phải nhập viện điều trị. Nằm trên giường bệnh, Chị Lê Thị Thùy Linh (trú tại TP.Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận) bị thương nhẹ ở lưng, kể lại, chị Linh cùng con mình là cháu Vũ Hoàng Tiến Anh (2 tuổi) và cháu họ Vũ Huy Hoàng (5 tuổi) bắt xe từ TP.Phan Rang đi Nam Định chiều ngày 28.4.

“Khi tôi đang ngủ thì nghe một tiếng ầm, tôi bị va đập khiến đầu choáng váng. Mọi người trên xe la hét om sòm kêu cứu, con tôi bị chấn thương ở lưng, còn cháu tôi bị xây xước ở mặt và được đưa đến bệnh viện cấp cứu”, chị Linh kể lại trong sợ hãi. Đến 8 giờ cùng ngày, chiếc xe gặp nạn đã được lực lượng cứu hộ đưa rời khỏi hiện trường.

Báo Thanh Niên ngày 30/4/2016: Nhà sản xuất ‘Kong: Skull Island’ bị kiện ăn cắp kịch bản

Trong đơn kiện Joe DeVito gởi lên tòa án, ông cho rằng các nhà sản xuất tại Legendary Pictures và Warner Bros. đã dựa vào hai cuốn tiểu thuyết của ông là Merian C. Cooper's King Kong: A Novel và Kong: King of Skull Island (cả hai cuốn đều đồng tác giả với Brad Strickland) để thực hiện “bom tấn” này.

Năm 1992, DeVito bắt đầu quá trình sáng tác câu chuyện kể về nguồn gốc King Kong, dưới sự cho phép của gia đình nhà Merian C. Cooper. Nhà văn nói: “Đã hơn 80 năm trôi qua kể từ ngày đạo diễn Merian C. Cooper sáng tạo ra quái vật King Kong huyền thoại. Từ đó tới nay, chưa có bất cứ bộ phim điện ảnh hay truyền hình nào kể về nguồn gốc của hình tượng King Kong hay hòn đảo kỳ bí nơi quái vật khổng lồ này ngự trị”. Năm 2002, ông ấp ủ một dự định hợp tác với nhà sản xuất nổi tiếng Lorenzo di Bonaventura để biến tiểu thuyết của mình thành một phim truyền hình kinh phí cao.

Sau đó, DeVito mang ý tưởng của mình tới hãng Legendary với hy vọng sẽ biến giấc mơ của mình thành hiện thực. Tuy nhiên, lời đề nghị của ông đã bị bác bỏ nhưng ý tưởng về thế giới đảo Đầu Lâu - quê hương của King Kong mà Joe khẳng định là do chính ông sáng tạo ra lại trở thành bối cảnh chính của một bộ phim điện ảnh có cái tên hao hao tiểu thuyết Kong: King of Skull Island của ông. Nhà văn quả quyết, ông chưa bao giờ được thông tin về việc này và phía nhà sản xuất cũng chưa có một thông báo nào đề cập tới việc sử dụng kịch bản và ngỏ ý đền bù cho ông.

Không những vậy, Joe DeVito còn tố cáo rằng năm 2014, đài tuyền hình Bonaventura Television đã đồng ý hợp tác để sản xuất ý tưởng này thành một sê ri phim. Tuy nhiên, dự án đã bị hủy vào giờ chót bởi hãng Legendary đã nhiều lần gây ra sức ép để các đối tác của ông phải rút lui. Thậm chí Legendary còn lôi kéo chú ý của các nhà đầu tư tại Warner Bros., khiến một lần nữa, ý tưởng của ông lại bị ngó lơ bởi trước đó, ông đã đạt được thỏa thuận với hãng này để thực hiện ý tưởng trên.

Nhà văn Joe DeVito đang đề nghị cả hai hãng phải thừa nhận ý tưởng của bộ phim Kong: Skull Island là bắt nguồn từ các tiểu thuyết của ông và tìm kiếm khoản phí bồi thường ít nhất là 3,5 triệu USD. Hiện hãng Warner Bros. vẫn chưa đưa ra câu trả lời khi được hỏi về vấn đề trên và Legendary thì chọn giải pháp im lặng.

Kong: Skull Island là tác phẩm do đạo diễn người Mỹ Jordan Vogt-Roberts thực hiện có bối cảnh quay tại 3 nước là Mỹ, Úc và Việt Nam. Vào cuối tháng 2 vừa qua, đoàn làm phim đã đặt chân tới các tỉnh Quảng Bình, Ninh Bình, Quảng Ninh và Hải Phòng của Việt Nam và có 1 tháng để ghi hình ở những danh lam thắng cảnh tại đây. Phim có sự tham gia của các ngôi sao Tom Hiddleston, ngôi sao đoạt Oscar Brie Larson, nam diễn viên Samuel L. Jackson, Jason Mitchell và dự kiến khởi chiếu vào ngày 10.3.2017.

Báo Thanh Niên ngày 30/4/2016: Trung Quốc bị hố khi nói Ấn Độ ủng hộ trong vụ kiện Biển Đông

Đại sứ Ấn Độ tại Hàn Quốc, ông Vikram Doraiswami hôm qua 29.4 tuyên bố New Delhi trung lập đối với tranh chấp ở Biển Đông, ủng hộ tự do hàng hải ở vùng biển này và kêu gọi các nước cùng tôn trọng quyền tự do này.

“Là một trong những huyết mạch quan trọng nhất trên thế giới, quyền tự do hàng hải ở Biển Đông phải được duy trì và gìn giữ bất kể chuyện gì xảy ra”, ông Vikram phát biểu tại buổi hội đàm của Viện phân tích quốc phòng Hàn Quốc, theo Yonhap ngày 29.4.

Đại sứ Ấn Độ tại Hàn Quốc cho biết New Delhi không đứng về bên nào và cũng không đủ thẩm quyền để phán xét đúng sai trong vụ tranh chấp ở Biển Đông. Phát biểu của đại sứ Vikram hàm ý muốn tái khẳng định lập trường của New Delhi cũng như để phản hồi những tuyên bố trước đó của phía Trung Quốc. Tuần qua, truyền thông Trung Quốc tự tin nói rằng Ấn Độ đứng về phe Trung Quốc khi nhắc đến vụ kiện Biển Đông và tuyên bố của New Delhi “ủng hộ đàm phán giữa các bên”. Truyền thông Trung Quốc đưa ra nhận định này cùng với thông tin rằng Nga ủng hộ Bắc Kinh trong vụ kiện Biển Đông.

"Chúng tôi biết đang có một vụ xét xử và chờ đợi phán quyết đó thế nào", ông Vikram nói tiếp. Đây không phải là lần đầu tiên Bắc Kinh bị hớ trong chiến dịch tuyên truyền vận động ủng hộ từ các nước trước thềm phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế của Liên Hiệp Quốc dự kiến sẽ đưa ra vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6.2016.

Trước đó, Ngoại trưởng Vương Nghị cũng hùng hồn tuyên bố Bắc Kinh đã “thu phục” được Campuchia cùng với Lào và Brunei ủng hộ mình. Ngoại trưởng Trung Quốc nói rằng 3 nước thành viên Đông Nam Á này đứng về phe Trung Quốc trong tranh chấp và vụ kiện Biển Đông.

Tuy nhiên, một ngày sau khi Bắc Kinh đưa ra tuyên bố trên, Phnom Penh "dội" gáo nước lạnh khi người phát ngôn của chính phủ Campuchia khẳng định “không có bất kỳ thỏa thuận nào với Trung Quốc” liên quan đến Biển Đông. Bắc Kinh thực sự mất mặt trước tuyên bố này của Phnom Penh.

Tin nên đọc:

  • Báo Tuổi Trẻ ngày 29/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 28/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 27/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý