Báo Thanh Niên ngày 30/9/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Ngư dân bắt được cá lạ nghi là cá sủ vàng; Kẻ cầm đầu băng cướp giật liên tỉnh lãnh 30 năm tù... # Báo Thanh...
Báo Thanh Niên ngày 30/9/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Ngư dân bắt được cá lạ nghi là cá sủ vàng; Kẻ cầm đầu băng cướp giật liên tỉnh lãnh 30 năm tù...

# Báo Thanh Niên ngày 30/9/2015: Ngư dân bắt được cá lạ nghi là cá sủ vàng

Sáng 29.9, ngư dân Ngô Văn Đấu (51 tuổi, ở tổ 44, khu vực 9, phường Hải Cảng, TP.Quy Nhơn, Bình Định) rao bán con cá lạ nghi là cá sủ vàng. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, đã có 2 người đến trả mua con cá lạ này với giá gần 10 triệu đồng nhưng gia đình ông Đấu chưa biết giá loại cá này bao nhiêu nên chưa bán.

Trước đó, tối 28.9, ông Đấu trong lúc hành nghề đánh bắt hải sản trên vùng biển thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) đã bắt được một con cá lạ nặng 9,5 kg, dài khoảng 1 m, toàn thân cá có màu vàng. Sau khi đưa cá vào bờ, con cá này đã chết.

Nhiều ngư dân Bình Định có thâm niên đánh bắt cá trên biển đến xem nhưng đều xác nhận chưa từng gặp loại cá này. Một số ngư dân thì khẳng định con cá mà ông Đấu đánh bắt được là cá sủ vàng.

Cá sủ vàng có tên khoa học là Otolithoides biauritus (còn được gọi là cá sủ vây vàng, cá sủ vàng kép, cá thủ sủ đất, có nơi gọi là cá sú vàng), là một loài cá biển quý hiếm. Cá sủ vàng có giá trị kinh tế rất cao trên thị trường vì có thể được dùng làm chỉ khâu vi phẫu thuật.

# Báo Thanh Niên ngày 30/9/2015: Kẻ cầm đầu băng cướp giật liên tỉnh lãnh 30 năm tù

Ngày 29.9, TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo cầm đầu băng nhóm chuyên dàn cảnh để cướp giật tài sản từng gây hoang mang, lo lắng cho người dân ở một số tỉnh ĐBSCL là Trần Quốc Tiến (32 tuổi, ngụ P.5, TP.Bạc Liêu, Bạc Liêu) 30 năm tù về các tội cướp tài sản, cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản. Cùng với các tội trên, 12 đồng phạm của Tiến cũng lãnh mức án từ 3 - 24 năm tù.

Theo cáo trạng, từ năm 2007, Tiến sau khi mãn hạn tù đã tổ chức băng nhóm rồi câu kết với nhau để cướp giật tài sản. Thủ đoạn của băng cướp giật này là dùng 2 - 3 xe máy, có khi chạy ô tô loại 4 chỗ dọc theo các điểm chợ, đám cưới, ngân hàng, tuyến quốc lộ... Khi phát hiện phụ nữ chạy xe máy đắt tiền hoặc mang theo túi xách, đeo nhiều nữ trang, bọn chúng cho xe chạy bám theo, đến đoạn đường vắng áp sát đạp xe, đẩy nạn nhân vào lề đường để giật tài sản.

Báo Thanh Niên ngày 30.9.2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Ngoài ra, băng nhóm của Tiến còn dựng chuyện chặn đầu xe nạn nhân để đánh ghen. Lợi dụng lúc nạn nhân cãi vã, sơ hở mất cảnh giác, một tên trong nhóm lén lấy xe, tài sản của nạn nhân tẩu thoát. Nhiều người đi đường cứ tưởng nạn nhân bị đánh ghen nên không can thiệp. Băng nhóm trên còn dựng hiện trường vụ tai nạn giao thông để cản trở người đi đường, lợi dụng sự hiếu kỳ của người dân để trà trộn giật dây chuyền, tài sản.

Từ năm 2007 - 2014, băng nhóm của Tiến đã thực hiện 1 vụ cướp tài sản, 35 vụ cướp giật tài sản và 3 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn Bạc Liêu, với tổng trị giá tài sản trên 1 tỉ đồng. Ngoài ra, Tiến cùng đồng bọn còn thực hiện 15 vụ cướp giật tài sản tại Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh và Hậu Giang. Vụ việc được Công an tỉnh Bạc Liêu bàn giao cho các tỉnh trên thụ lý, tiếp tục điều tra, đưa ra xét xử theo thẩm quyền.

# Báo Thanh Niên ngày 30/9/2015: Báo Mỹ: Kinh tế VN tăng trưởng nhanh vượt nhiều nước

Kinh tế Việt Nam tăng trưởng nhanh, vượt nhiều nước trong quý 3/2015 nhờ các khoản đầu tư nước ngoài và khởi sắc trong xuất khẩu. Đó là nhận định của hãng tin Bloomberg. Boomberg hôm nay 29.9 có bài viết về sức tăng trưởng mạnh mẽ của nước ta, khi tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý 3/2015 tăng 6,81% so với một năm trước, theo số liệu từ Tổng cục Thống kê. Các chỉ số kinh tế khác cũng đi lên, diễn biến tích cực.

Hồi quý 2/2015, kinh tế nước ta tăng trưởng 6,47%. Bloomberg nhận định Việt Nam là nước thường công bố chỉ số tăng trưởng trước khi một quý kết thúc, trước cả nhiều nước bạn và những con số đó thường được điều chỉnh sau đó. “Việt Nam là nước duy nhất có tốc độ tăng trưởng trong xuất khẩu mạnh mẽ, giữa lúc xuất khẩu của các nước xung quanh họ đang co lại”, nghiên cứu của ngân hàng Australia & New Zealand Banking Group (ANZ) hồi đầu tuần này viết.

Nhằm bảo vệ xuất khẩu và hỗ trợ chính phủ trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế lên mức cao nhất trong 4 năm là 6,2%, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã giảm tỷ giá tham chiếu VNĐ lần thứ 3 trong tháng 8 vừa qua, nới biên độ tỷ giá sau khi Trung Quốc phá giá nhân dân tệ. Việt Nam cũng hưởng lợi từ chi phí năng lượng rẻ hơn, nhu cầu trong nước được hỗ trợ nhờ lạm phát đang giảm đi.

Dù vậy, những con số tích cực trong tăng trưởng vẫn chưa đủ sức để tích cực hóa cổ phiếu nước ta. Thị trường chứng khoán Việt Nam không tránh khỏi chuyện giảm điểm trong hôm nay, khi các thị trường châu Á khác bán tháo cổ phiếu các công ty kinh doanh hàng hóa. 10 giờ sáng nay tại TP.HCM, VN-Index giảm 0,9%.

Tựu chung, trong 9 tháng qua, tăng trưởng kinh tế Việt Nam là 6,5%, vượt ước tính trung bình chỉ là 6,4% của các nhà kinh tế do Bloomberg khảo sát. Với nhiều tín hiệu tích cực, trong số 6 nền kinh tế chủ chốt của Đông Nam Á, Việt Nam được dự báo sẽ là nước có mức tăng trưởng mạnh nhất trong năm nay, theo Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

# Báo Thanh Niên ngày 30/9/2015: Ngân sách bội chi 136.000 tỉ đồng

Theo số liệu công bố của Tổng cục Thống kê ngày 29.9, dù số thu từ dầu thô giảm tới 53,3% so với dự toán, nhưng nhờ tăng thuế tài nguyên, thuế môi trường đối với xăng dầu… nên tổng thu ngân sách vẫn đạt 640,4 nghìn tỉ đồng, bằng 70,3% dự toán năm.

Đáng chú ý, thu từ thuế thu nhập cá nhân đạt 40,7 nghìn tỉ đồng, bằng 79,3% dự toán năm; lệ phí trước bạ 15,4 nghìn tỉ đồng, bằng 99,9% dự toán năm; thuế bảo vệ môi trường 15,1 nghìn tỉ đồng, bằng 117,1% dự toán năm; thu tiền sử dụng đất 39,4 nghìn tỉ đồng, bằng 101% dự toán năm...

Cũng theo báo cáo, tổng chi ngân sách 9 tháng ước tính đạt 776,4 nghìn tỉ đồng, bằng 67,7% dự toán năm. Trong đó, chi đầu tư phát triển 116,6 nghìn tỉ đồng, bằng 59,8%; chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính ước tính đạt 542,8 nghìn tỉ đồng, bằng 70,8%; chi trả nợ và viện trợ 110,4 nghìn tỉ đồng, bằng 73,6%. Bội chi ngân sách hiện vẫn đang khá cao, lên tới 136.000 tỉ đồng.

# Báo Thanh Niên ngày 30/9/2015: Ả Rập Xê Út bị tố bưng bít số người chết vì giẫm đạp

Số người chết trong vụ giẫm đạp tại lễ hành hương gần thánh địa Mecca của Ả Rập Xê Út vừa qua có thể cao hơn nhiều so với con số chính quyền Riyadh công bố.

Theo số liệu mới nhất do Bộ Y tế Ả Rập Xê Út đưa ra cuối tuần trước, 769 người đã thiệt mạng và 934 người bị thương trong thảm họa ngày 24.9. Tuy nhiên, nghị sĩ Tariq Fazal Chaudhry được giao phụ trách công tác ứng phó thảm họa giẫm đạp của Pakistan ngày 28.9 cho biết giới chức tại Riyadh đã cung cấp cho các nhà ngoại giao 1.100 bức ảnh người thiệt mạng gần Mecca.

Ông cho biết đây là số người thiệt mạng chính thức “được cung cấp để phục vụ quá trình nhận dạng”. Trước đó vào ngày 27.9, Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj viết trên Twitter rằng phía Ả Rập Xê Út đã công bố hình ảnh 1.090 người chết trong vụ giẫm đạp.

Tin nên đọc: Báo Thanh Niên ngày 29/9/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý