Xã hội
31/12/2015 15:45Báo Thanh Niên ngày 31/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Thanh Niên ngày 31/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Gần 300 ki-ốt, gian hàng thiệt hại do cháy chợ Phủ Lý; Nữ tiếp viên ăn mặc hở hang 'chìu tới bến' khách ngoại quốc...
Báo Thanh Niên ngày 31/12/2015: Gần 300 ki-ốt, gian hàng thiệt hại do cháy chợ Phủ Lý
Lúc hơn 8 giờ sáng nay, 31.12, xe PCCC đã rút khỏi hiện trường. Công an tỉnh Hà Nam và Công an thành phố Phủ Lý tiến hành phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân.
Sau đám cháy, chợ Phủ Lý trở nên hoang tàn, các ki-ốt trơ khung sắt bị ám khói đen kịt, hàng hóa bị cháy đen. Người dân Phủ Lý nghe tin tiếp tục kéo đến chợ để chứng kiến sự việc. Nhiều người ngỡ ngàng, không tin nổi cảnh tan hoang sau đám cháy.
Theo thông tin ban đầu, chợ Phủ Lý nằm tại phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý, có 3 khu chính với tổng số gần 1.000 ki-ốt và gian hàng trong chợ và khu vực giáp chợ. Do đám cháy bùng phát từ một hàng vàng mã và lan sang khu bán quần áo, hàng vặt, hàng khô của chợ và khu vực các gian hàng bán quần áo trên đường Lê Lợi giáp chợ, đều chứa vật liệu dễ cháy, nên ngọn lửa bùng phát, đã có lúc vượt tầm kiểm soát của các lực lượng phòng cháy chữa cháy (PCCC).
Rất may là thời tiết lạnh, cộng với việc trợ giúp kịp thời từ lực lượng PCCC các tỉnh lân cận như Hưng Yên, Ninh Bình, Nam Định nên sau 3 giờ chữa cháy, ngọn lửa đã cơ bản bị khống chế. Trong đó, lực lượng chức năng đã tập trung khống chế ngọn lửa từ điểm cháy lớn nhất là nhà sách Hương Khang, không để cháy lan từ nhà sách này sang Trường mầm non Lương Khánh Thiện và những nhà dân nằm giáp ranh trên đường Lê Lợi.
Ước tính đến thời điểm hiện tại, vụ hỏa hoạn làm gần 300 ki ốt và gian hàng thiệt hại. Trong đó khoảng hơn 100 ki-ốt, gian hàng bị thiêu rụi hoàn toàn. Lúc 8 giờ sáng nay, các tiểu thương cũng đã họp bàn để thống kê thiệt hại của từng ki-ốt, gian hàng tại nhà văn hóa phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý.
Như Thanh Niên đã đưa tin, vào khoảng 2 giờ sáng nay, một đám cháy phát ra từ cửa hàng vàng mã, bát đĩa tại chợ Phủ Lý, rồi lan sang các cửa hàng bán quần áo và các ki-ốt, gian hàng lân cận, gây cháy lớn.
Báo Thanh Niên ngày 31/12/2015: Nữ tiếp viên ăn mặc hở hang 'chìu tới bến' khách ngoại quốc
Đoàn 1 kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội TP.HCM kết hợp với Công an Q.3 (TP.HCM) tối 30.12 bất ngờ ập vào kiểm tra nhà hàng Hy Vọng Xanh nằm trong một con hẻm trên đường Cách Mạng Tháng 8 (P.6, Q.3).
Thời điểm cơ quan chức năng xuất hiện, tại các phòng VIP có hàng chục nữ tiếp viên ăn mặc hở hang đang ngồi ăn nhậu, hát hò, ôm ấp các vị khách là người nước ngoài.
Qua kiểm tra, đoàn công tác đã lập biên bản xử lý nhà hàng này với các lỗi vi phạm như: kinh doanh karaoke không phép, sử dụng hình thức khiêu dâm để kinh doanh, không ký hợp đồng cho người lao động...
Nhà hàng này là một địa chỉ ăn chơi "nổi tiếng" với độ "chìu khách tới bến" của các nữ tiếp viên.
Báo Thanh Niên ngày 31/12/2015: Không thể tạm ứng 1 tỉ đồng tiền bồi thường oan sai cho ông Huỳnh Văn Nén
Trước đó, ông Huỳnh Văn Nén (53 tuổi, trú huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) - người bị tù oan hơn 17 năm vì bị kết án trong vụ án vườn điều, đã gửi đơn xin tạm ứng số tiền bồi thường oan sai khoảng 1 tỉ đồng để trang trải khó khăn của gia đình.
Theo ông Hưng, hiện theo quy định luật Bồi thường nhà nước, chưa có quy định nào người bị oan sai được tạm ứng tiền bồi thường khi các cơ quan có trách nhiệm bồi thường chưa thụ lý hồ sơ.

“Chỉ trong trường hợp bị hại nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật cho cơ quan có trách nhiệm bồi thường và thỏa thuận xong số tiền bồi thường, số tiền nhỏ, nằm trong mức cho phép kinh phí thường xuyên của cơ quan đó, thì mới có thể tạm ứng cho người được bồi thường”, ông Hưng nói.
Ông Hưng cho hay, mặc dù rất chia sẻ về khó khăn của ông Huỳnh Văn Nén, tuy nhiên các hồ sơ thủ tục bồi thường chưa được gửi đến cơ quan thụ lý, hơn nữa số tiền bồi thường cũng chưa được thỏa thuận, cho nên việc tạm ứng cho ông Nén 1 tỉ đồng là không đúng quy định pháp luật, không thể thực hiện được.
“Trong quá trình bồi thường oan sai, cơ quan có trách nhiệm bồi thường sẽ chủ động với các khoản tiền bồi thường có trong quy định như: ngày tù sẽ được quy ra ngày lương. Đối với những khoản chi phí khác thì phía người oan sai cần phải chứng minh, thu thập các giấy tờ liên quan”, ông Hưng nói.
Báo Thanh Niên ngày 31/12/2015: Kiểm tra nhà hàng karaoke phát hiện 11 người dương tính với ma túy
Ngày 31.12, Công an quận 5 (TP.HCM) cho biết đã bàn giao 11 nhân viên của nhà hàng CT (476 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, TP.HCM) cho đội điều tra tội phạm về ma túy thụ lý điều tra.
Trước đó, vào tối 30.12, Công an quận 5 tiến hành kiểm tra hành chính nhà hàng này và phát hiện 40 nhân viên trong nhà hàng không có hợp đồng lao động; trong đó có 2 nhân viên không có giấy tờ tùy thân và 2 tiếp viên nữ dưới 18 tuổi. Tets nhanh 40 người này, công an phát hiện có 11 người (8 nữ, 3 nam) dương tính với các chất ma túy; trong đó, có 1 người dưới 18 tuổi.
Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ 2 dàn máy karaoke; giao 2 người không có giấy tờ tùy thân và 2 tiếp viên nữ dưới 18 tuổi cho Công an phường 2 xử lý, đồng thời, bàn giao 11 nhân viên dương tính với ma túy cho Đội điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận 5 thụ lý điều tra.
Báo Thanh Niên ngày 31/12/2015: Syria thả hai lãnh đạo đối lập
Trước đó, chính phủ Syria đã bắt giữ Ahmad al-Asrawi và Munir al-Bitar, là những thành viên của Ủy ban điều phối quốc gia về thay đổi dân chủ (NCCDC). Họ bị chặn lại tại biên giới Syria và Li Băng trên đường tới thủ đô Riyadh (Ả Rập Xê Út), theo Tổng Thư ký của NCCDC, Yahya Aziz.
NCCDC sau đó tuyên bố trên Facebook về “việc thả các đồng sự Ahmad al-Asrawi và Munir al-Bitar” và kêu gọi “sự tự do cho tù nhân và những người bị bắt giữ”, AFP trích dẫn.
Sau khi được thả, Ahmad al-Asrawi và Munir al-Bitar sẽ tiếp tục hành trình đến Ả Rập Xê Út để cùng các thành viên khác tham gia vào “ủy ban tối cao về các cuộc đàm phán”. Ủy ban này là một nhóm gồm 33 thành viên, được thành lập vào tháng 12.2015 tại một cuộc họp thượng đỉnh của các phe đối lập vũ trang và chính trị của Syria tại Riyadh.
Ủy ban đàm phán trên sẽ chọn ra một số người đại diện cho đoàn đại biểu các phe đối lập Syria để đàm phán với chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad vào tháng 1.2016.
Tin nên đọc:
- Báo Tuổi Trẻ ngày 30/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 29/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 28/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý