Báo Thanh Niên ngày 31/7/2016: Bão Nida mạnh thêm, vùng biển đông bắc Biển Đông sẽ động dữ dội; Băng trộm tiệm vàng 'đại náo' miền Tây: 'Hạ gục' camera an ninh bằng bịch ni...

Báo Thanh Niên ngày 31/7/2016: Bão Nida mạnh thêm, vùng biển đông bắc Biển Đông sẽ động dữ dội; Băng trộm tiệm vàng 'đại náo' miền Tây: 'Hạ gục' camera an ninh bằng bịch ni lông; Hầm đèo Cả chính thức thông hầm kỹ thuật...

Báo Thanh Niên ngày 31/7/2016: Bão Nida mạnh thêm, vùng biển đông bắc Biển Đông sẽ động dữ dội

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn T.Ư, hồi 14 giờ ngày 31.7, vị trí tâm bão Nida ở vào khoảng 18,1 độ vĩ bắc; 122,2 độ kinh đông, trên khu vực phía bắc đảo Luzon (Philippines).

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90 - 100km/giờ), giật cấp 11 - 12. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 1.8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ vĩ bắc; 118,0 độ kinh đông, cách Hồng Kông khoảng 500 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (120 - 135km/giờ), giật cấp 14 - 15.

Từ sáng sớm mai (1.8), vùng biển phía đông bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8 - 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11 - 12, giật cấp 14 - 15. Biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Ngoài ra, do hoạt động của gió mùa tây nam nên khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8. Biển động.

Báo Thanh Niên ngày 31/7/2016: Băng trộm tiệm vàng 'đại náo' miền Tây: 'Hạ gục' camera an ninh bằng bịch ni lông

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 31.7, Phòng 5 thuộc Cục Cảnh sát Hình sự (C45 - Bộ Công an) vừa phối hợp với Công an TP.Cần Thơ triệt phá đường dây đột nhập vào các tiệm vàng ở miền Tây để lấy trộm tài sản, bắt 7 nghi can.

Trong sáng 31.7, nghi can Phùng Thanh Tâm (43 tuổi, ngụ Q.8, TP.HCM), và một số nghi can khác bị bắt tại TP.HCM.

Đây là băng trộm trong thời gian qua đã gây ra hàng loạt vụ trộm tiệm vàng tại các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL, sau đó tẩu thoát bằng đường sông trên các vỏ lãi tốc độ cao.

Báo Thanh Niên ngày 31/7/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Một trinh sát C45 cho biết có 2 nghi can trong đường dây này bị bắt giữ khi đang vơ vét vàng trong một tiệm vàng tại chợ huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng). Băng nhóm này chuyên dùng kềm cộng lực và các thiết bị cắt ổ khóa để phá cửa, đột nhập các tiệm vàng. Tổng giá trị tài sản nhóm này trộm được khoảng 1,5 tỉ đồng. Băng nhóm trộm tiệm vàng này hoạt động rất tinh vi, thủ đoạn, thực hiện trót lọt hàng chục vụ trộm tiệm vàng táo tợn.

“Băng nhóm này tẩu thoát rất nhanh, đã nhiều lần các trinh sát theo dõi nhưng đều bị mất dấu. Nhóm này di chuyển trên ghe đến Hậu Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Cần Thơ và lấy đi lượng tài sản lớn trong gần 1 năm qua", trinh sát C45 cho biết. Khi một tiệm vàng lọt vào tầm ngắm, băng nhóm này sẽ "nghiên cứu" kỹ địa hình, tìm cách đột nhập.

Cứ khoảng gần 1 giờ sáng, băng nhóm này sẽ di chuyển bằng đường thủy đến gần đường quốc lộ, leo lên bờ, đeo găng tay loại dài của phụ nữ, đầu đội nón vải mềm, che kín mặt, dùng bịch ni lông vô hiệu hóa camera an ninh, cắt cử người cảnh giới.

Một lãnh đạo của C45 cho biết, nhóm trộm này hoạt động 1 năm qua, gây chấn động miền Tây, thường xuyên thay đổi địa bàn hoạt động từ tỉnh này sang tỉnh khác, gây khó khăn cho cơ quan điều tra.

Đây là vụ án "hoạt động băng nhóm trộm cắp có tổ chức" và cơ quan điều tra vẫn tiếp tục phối hợp với Công an Cần Thơ để điều tra, làm rõ.

Báo Thanh Niên ngày 31/7/2016: Hầm đèo Cả chính thức thông hầm kỹ thuật

Sáng 31.7, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo các bộ, ngành liên quan, chủ đầu tư và lãnh đạo 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa đã dự lễ thông hầm đường bộ đèo Cả và thông toàn bộ tuyến giao thông dự án đường hầm bộ qua đèo Cả - dự án giao thông huyết mạch mang tầm quan trọng quốc gia.

Phát biểu tại lễ thông hầm, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chúc mừng và biểu dương các đơn vị thi công đã phấn đấu, nỗ lực suốt 5 năm để hoàn thành thi công khoan hầm, tiền đề quan trọng sớm đưa dự án vào khai thác vận hành trong tháng 7.2017.

Phó thủ tướng cũng ghi nhận những đóng góp quan trọng của Bộ Giao thông vận tải chính quyền và nhân dân 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa, cũng như các đơn vị liên quan đã hỗ trợ dự án triển khai toàn bộ các hạng mục, đáp ứng tiến độ, yêu cầu chất lượng, kỹ thuật, đảm bảo thi công an toàn.

“Tôi yêu cầu chúng ta tiếp tục nâng cao năng suất, hiệu quả, chất lượng để sớm đưa Hầm đường bộ qua đèo Cả vào khai thác, vận hành đúng tiến độ. Để thực hiện mục tiêu này, thay mặt Chính phủ, tôi giao nhiệm vụ cho Bộ Giao thông vận tải là đầu mối làm việc với các đơn vị liên quan tháo gỡ các vướng mắc, đảm bảo cho nhà đầu tư triển khai và hoàn thành dự án.

Cùng với đó, để phát huy tối đa hiệu quả của Hầm đường bộ đèo Cả, Bộ Giao thông vận tải cần sớm thống nhất với nhà đầu tư phương án tổ chức vận hành, duy tu bảo dưỡng công trình này”, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu.

Ông Hồ Minh Hoàng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư đèo Cả cho biết, ngoài lợi ích kinh tế, dự án Hầm đường bộ vượt đèo Cả còn là minh chứng cho khát vọng vươn tới tầm cao trong lĩnh vực đầu tư, thi công xây dựng hầm đường bộ có quy mô lớn, phức tạp về kỹ thuật, một lĩnh vực mà từ trước đây luôn phụ thuộc vào nguồn vốn, công nghệ, nhà thầu thi công của nước ngoài.

Báo Thanh Niên ngày 31/7/2016: 4 sừng tê giác cắt nhỏ, giấu trong hộp sữa

Ngày 31.7, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Đội kiểm soát phòng, chống buôn lậu (Cục Hải quan TP.HCM), Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và tham nhũng (PC46), Công an TP.HCM và Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm buôn lậu (C74), Bộ Công an tổ chức theo dõi một nam hành khách 42 tuổi, quốc tịch Việt Nam, nhập cảnh trở về từ châu Phi.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng phối hợp đã kiểm tra, phát hiện 4 sừng tê giác châu Phi với trọng lượng gần 2 kg, được cắt nhỏ, cất giấu tinh vi trong các hộp sữa mang theo cùng hành lý cá nhân.

Số sừng tê giác nói trên có giá ước khoảng 4,5 tỉ đồng. Đây là hàng hóa thuộc diện cấm nhập khẩu của Chính phủ theo Danh mục các loài động ,thực vật hoang dã thuộc quản lý của Công ước CITES về buôn bán quốc tế các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Hiện lực lượng hải quan đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ xử lý theo quy định.

Báo Thanh Niên ngày 31/7/2016: Nga tịch thu hơn 500 tay gấu chuẩn bị tuồn sang Trung Quốc

Trong lúc tổ chức truy quét hoạt động buôn hàng lậu, các nhân viên hải quan Nga đã phát hiện một lô tay gấu gồm 525 chiếc đang trên đường trực chỉ Trung Quốc. Bên cạnh tay gấu, họ còn tìm được 3.978 lông chồn vizon, 2,4 kg ngọc bích và 4 kg ngà voi ma mút, theo hãng tin Ruptly ngày 31.7.

Tổng trị giá của toàn bộ lô hàng lậu này ước tính khoảng 620.000 USD.

Các vật phẩm trái phép đã được bọc trong những túi lớn dán nhãn bằng tiếng Trung Quốc, và bị tịch thu trong lúc các nhân viên hải quan Nga lục soát một con tàu tại vùng Khabarovsk.

Thuyền trưởng thú nhận rằng lô hàng đang được chuyển từ Khabarovsk đến TP. Đồng Giang thuộc tỉnh Hắc Long Giang của Trung Quốc để bán cho thị trường chợ đen.

Theo giới chuyên gia, tay gấu vừa được thuộc về gấu nâu và gấu Himalaya, với giống gấu thứ hai đang bị liệt vào danh sách những loài cực kỳ nguy cấp.

Trong khi đó, tay gấu đối với người Trung Quốc lại là món ăn đặc biệt ngon miệng và bổ dưỡng, với một số món có thể lên đến 1.000 USD/dĩa.

Tin nên đọc:

  • Báo Thanh Niên ngày 29/7/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 27/7/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 25/7/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý