Xã hội
04/01/2016 15:55Báo Thanh Niên ngày 4/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Thanh Niên ngày 4/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Xe ôm 'săn' khách trên đường cao tốc; Vật thể rơi xuống Tuyên Quang không phải là vật liệu nổ...
Báo Thanh Niên ngày 4/1/2016: Xe ôm 'săn' khách trên đường cao tốc
Khi xe khách giảm tốc độ để trả khách ở đường cao tốc trên cao, cánh xe ôm lao ngược chiều như bay tới để tranh giành khách, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn diễn ra trong thời gian dài tại khu vực đường trên cao Vành đai 3 (Q.Thanh Xuân, Hà Nội).
Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tình trạng xe khách dừng đỗ đón trả khách sai quy định ở đường trên cao vành đai ba đã kéo theo sự hoạt động nhộn nhịp của cánh xe ôm tại lối ra gần ngã tư Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển, gần ngã tư Khuất Duy Tiến - Trần Duy Hưng (Hà Nội), gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông tại khu vực này.
Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, cánh xe ôm không đứng cố định ở đường Vành đai 3 trên cao để chờ khách mà “lượn lờ” để tìm khách. Ở phía dưới đường Nguyễn Xiển, vỉa hè trở thành bãi tập kết của khoảng chục xe ôm, cứ khoảng vài phút, một tốp xe ôm lại phóng ngược chiều lên đường trên cao, đảo mắt tìm khách chừng 5-7 phút, rồi lại rút xuống phía dưới để tránh sự tuần tra kiểm soát của lực lượng chức năng.
Chiều 29.12, có mặt ở đường trên cao Vành đai 3, PV Thanh Niên ghi nhận nhiều xe ôm liên tục phóng ngược chiều “săn”khách trên tuyến đường này. Khi chiếc xe khách mang biển kiểm soát tỉnh Nam Định giảm tốc độ để trả khách tại điểm lên xuống, một xe ôm nhanh chóng gạt chân chống xe, khởi động máy và lao nhanh về phía chiếc xe để giành khách, bất chấp phía sau là hàng loạt ô tô đang lưu thông với tốc độ của đường cao tốc. Cùng lúc, một xe ôm khác đi ngược chiều từ dưới đường Nguyễn Xiển cũng lên để giành khách từ xe khách đang đỗ sai quy định trên đường.
Anh Nguyễn Trần Tiến (27 tuổi, ngụ ở H.Thanh Trì, Hà Nội), thường xuyên điều khiển ô tô qua lại tuyến đường Vành đai 3, bức xúc: “Tình trạng xe ôm hoạt động thường xuyên tại các điểm lên xuống của đường Vành đai 3 hết sức nguy hiểm. Xe ô tô đi trên đường này với tốc độ khá cao, trong khi đó xe ôm lại phóng ngược chiều, dừng xe bất chợt ngay giữa đường để đón khách. Nhiều tình huống chúng tôi phải phanh gấp, hoặc giật mình lạng xe vì bất ngờ thấy xe ôm phóng ngược chiều từ đường Nguyễn Xiển lên đường trên cao”.
Để chấn chỉnh tình trạng này, Đội CSGT số 7 (Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ Đường sắt, Công an TP.Hà Nội) đã thường xuyên tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát xử lý tình trạng dừng đỗ trả khách sai quy định của xe khách và tình trạng xe ôm đón khách ở đường trên cao. Tuy nhiên, khi vắng bóng lực lượng chức năng, tình trạng này lại tái diễn, ngày một phức tạp hơn.
Trao đổi với PV Thanh Niên, trung tá Đỗ Mạnh Ninh, Đội trưởng Đội CSGT số 7 khẳng định, thời gian tới sẽ tập trung xử lý hành vi đón trả khách sai quy định của xe khách trên tuyến Vành đai 3, xử lý xe ôm vi phạm quy định về an toàn giao thông khi bắt khách tại tuyến đường trên cao.
Lãnh đạo Đội CSGT số 7 cũng thừa nhận khó khăn trong xử lý dứt điểm tình trạng xe ôm tranh giành khách trên đường cao tốc, vì cánh xe ôm thường hoạt động theo nhóm, khi lực lượng chức năng xuất hiện sẽ báo cho nhau để né tránh. “Thậm chí, nhiều xe ôm còn liều lĩnh phóng xe bỏ chạy khi cảnh sát ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra”, ông Ninh cho biết.
Báo Thanh Niên ngày 4/1/2016: Vật thể rơi xuống Tuyên Quang không phải là vật liệu nổ
Trao đổi với PV Thanh Niên tối 3.1, đại tá Trần Anh Du, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang, cho biết qua kiểm tra ban đầu có thể khẳng định vật thể hình cầu (ảnh) từ trên trời rơi xuống địa phận thôn Nà Giang, xã Tân Mỹ, H.Chiêm Hóa ngày 2.1 chắc chắn không phải vật liệu nổ, cũng không phải là “vật thể lạ” của hành tinh khác như dư luận đồn đoán.

Cụ thể, vật thể hình cầu này được làm bằng kim loại, có tổng trọng lượng khoảng 40 kg, bên trong rỗng. Sau khi đưa từ hiện trường về Ban Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang, 13 giờ ngày 3.1 vật thể hình cầu này đã được bàn giao cho đoàn công tác của Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân VN để đưa về Hà Nội tiếp tục điều tra làm rõ. Liên quan đến quá trình điều tra làm rõ vật thể hình cầu này có tên gọi, chức năng sử dụng ra sao, đại tá Trần Anh Du cho hay Bộ Quốc phòng sẽ là cơ quan đưa ra kết luận cuối cùng.
Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân VN cũng cho biết chưa thể đưa ra thông tin chính xác về vật thể hình cầu rơi xuống Tuyên Quang. Sau khi đưa về Hà Nội, vật thể hình cầu này sẽ được bàn giao cho Quân chủng Phòng không - Không quân có trách nhiệm điều tra làm rõ.
Báo Thanh Niên ngày 4/1/2016: Dọa chém, thả chó bẹc giê ngăn lực lượng chức năng
Trả lời Thanh Niên ngày 3.1, ông Lê Văn Thìn, Chủ tịch UBND xã Thủy Bằng (TX.Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế), cho hay sáng nay (4.1), UBND xã sẽ báo cáo lên cấp trên toàn bộ nội dung vụ việc chặt phá rừng thông đặc dụng trên địa bàn xã và việc một số người cản trở, hăm dọa dùng vũ lực với lực lượng chức năng khi tiến hành xử lý vụ chặt phá rừng này.
Theo biên bản vi phạm hành chính được UBND xã Thủy Bằng lập thì vụ chặt phá rừng thông đặc dụng trái pháp luật được lực lượng chức năng phát hiện vào ngày 2.1, xảy ra tại khoảnh 4, tiểu khu 153 thuộc địa phận thôn Cư Chánh 1, xã Thủy Bằng. Diện tích bị chặt phá được ghi nhận qua thực tế là hơn 714 m2, với 51 gốc cây thông hàng chục năm tuổi bị chặt.
Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số gỗ thông bị chặt hạ đa phần đã bị cưa thành 109 khúc gỗ (khoảng 7 m3). Ông Thìn cho biết, diện tích rừng thông bị chặt phá là do nhà nước (UBND xã Thủy Bằng) quản lý, cấm khai thác, chặt phá.
Trong khi lực lượng chức năng của xã Thủy Bằng, Hạt kiểm lâm TX.Hương Thủy tiến hành ghi nhận, lập biên bản và tịch thu tang vật vi phạm thì có một số người đến ngăn cản, thậm chí có một người đàn ông hùng hổ xuất hiện dùng rựa định chém cán bộ đang làm nhiệm vụ. Một số người đã đưa hai con chó bẹc giê hung dữ đến định tấn công, cản trở lực lượng chức năng.
Báo Thanh Niên ngày 4/1/2016: ‘Côn đồ’ lại tấn công cư dân chung cư
Sáng 3.1, gần 100 người dân ở lô A và lô B của chung cư Era Town (Q.7, TP.HCM) mặc đồng phục có mang dòng chữ “yêu cầu Công ty Đức Khải tổ chức hội nghị nhà chung cư”, rồi xuống khuôn viên của chung cư để tuần hành ôn hòa, yêu cầu Công ty Đức Khải (chủ đầu tư) giải quyết khiếu nại về việc: chậm trễ và trì hoãn tổ chức hội nghị nhà chung cư; sử dụng trái phép quỹ bảo trì chung cư lên đến gần 50 tỉ đồng; vi phạm quy định về PCCC; tự ý điều chỉnh các hạng mục công trình tại chung cư.
Trong lúc cư dân của chung cư đang tập trung thì có hàng chục người “lạ mặt” kéo đến xô xát, giằng co khiến nhiều người dân bị thương. Diễn biến của vụ việc được người dân ghi hình. Trong lúc xô xát, ông N.H.V và anh P.Đ.S (cùng ngụ ở chung cư) bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu; ông V.H.V bị thương nhẹ. Theo người dân ở chung cư, thời gian qua họ liên tục đấu tranh đòi quyền lợi bằng nhiều cách khác nhau như: gửi đơn thư yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đúng các nội dung cam kết; gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền, thực hiện tuần hành ôn hòa yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đúng cam kết nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng.
Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, cư dân ở chung cư Era Town xảy ra tranh chấp với chủ đầu tư dự án là Công ty Đức Khải hơn 1 năm nay. Đại diện ban liên lạc của chung cư Era Town đã có đơn khiếu nại gửi đến cơ quan chức năng của TP.HCM lẫn trung ương để phản ánh. Thậm chí, nhiều cư dân còn phản ánh về việc họ bị các đối tượng giấu mặt liên tục nhắn tin, gọi điện dọa giết, hành hung.
Tối qua (3.1), trao đổi với PV Báo Thanh Niên, ông Phạm Ngọc Lâm, Chủ tịch HĐQT Công ty Đức Khải, cho biết những người “lạ mặt” tham gia giằng co, xô xát với cư dân không phải là bảo vệ của chung cư, cũng không phải là người của chủ đầu tư cử đến. “Chúng tôi đang phối hợp cùng công an địa phương để làm rõ những người “lạ mặt” tấn công cư dân chung cư”, ông Lâm nói. Cùng ngày, một lãnh đạo Công an Q.7 cho biết đang xác minh, làm rõ vụ việc nói trên.
Báo Thanh Niên ngày 4/1/2016: Động đất 6,7 độ Richter tại Ấn Độ, ít nhất 6 người chết
Tại thành phố Imphal, thủ phủ bang Manipur, nhiều nhà cửa bị hư hỏng nặng và đổ sập, theo tờ Times of India ngày 4.1.
Trận động đất xảy ra vào 4 giờ 36 sáng 4.1, có tâm chấn tại huyện Tamenglong, cách Imphal 35 km, theo Cục khí tượng Ấn Độ.
Trong khi đó, đài RT (Nga) dẫn thông báo từ Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho hay tâm chấn sâu 55 km và cách thành phố Imphal 29 km về phía tây, gần biên giới với Myanmar. Rung lắc được cảm nhận tại các bang Tây Bengal, Arunachal Pradesh, Assam, Jharkhand, Bihar của Ấn Độ cũng như tại các nước lân cận như Bangladesh, Bhutan và Myanmar.
Thành phố Imphal có dân số hơn 400.000 người, trong khi toàn bang Manipur có khoảng 2.570.000 người.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết Lực lượng phản ứng thảm hoạ quốc gia (NDRF) đã được điều đến những vùng bị ảnh hưởng. Văn phòng Thủ tướng cũng cho biết ông Modi sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình hình.
Tin nên đọc:
- Báo Tuổi Trẻ ngày 3/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 2/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 1/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý