Xã hội
04/11/2015 15:14Báo Thanh Niên ngày 4/11/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Thanh Niên ngày 4/11/2015: Hai luật sư bào chữa vụ Đỗ Đăng Dư bị côn đồ hành hung giữa đường
Trao đổi với PV Thanh Niên Online cách đây ít phút, luật sư Lê Văn Luân cho biết đang làm việc với công an huyện Chương Mỹ về việc ông và đồng nghiệp bị hành hung. Theo luật sư Luân, vào đầu giờ chiều nay 3.11, ông và luật sư Trần Thu Nam đã đến nhà bà Đỗ Thị Mai, là mẹ của nạn nhân Đỗ Đăng Dư, (nạn nhân bị đánh chết trong trại tạm giữ công an, vụ án đang được công an Hà Nội điều tra) tại xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội để làm việc liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi cho gia đình bà Mai thì xảy ra sự việc.
“Khoảng hơn 2 giờ chiều nay, sau khi làm việc xong, rời khỏi nhà bà Mai khoảng 100 mét thì chúng tôi bị một số thanh niên đi xe máy chặn đầu ô tô, rồi mở cửa xe đánh chúng tôi. Họ có khoảng 8 người, 5 người tập trung đánh tôi, 3 người đánh anh Nam”, luật sư Luân kể.
Theo luật sư Luân, trong quá trình bị hành hung, ông và luật sư Nam đã bỏ chạy xuống ruộng nhưng vẫn bị truy đuổi. Hậu quả, luật sư Luân bị sứt mí mắt chảy máu, còn luật sư Nam bị nặng hơn khi bị chảy máu mồm, vùng mắt mũi bị sưng, phù nề.
Đáng chú ý, luật sư Luân cho biết một số người hành hung đã bịt khẩu trang nhằm che giấu thân phận.
“Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã gọi lực lượng 113, công an huyện, Đoàn luật sư TP Hà Nội, công an xã Đông Phương Yên cũng đã tiến hành lập biên bản về vụ việc”, luật sư Luân cho hay.
Trao đổi với PV Thanh Niên Online vào chiều nay, luật sư Phan Trung Hoài, Phó chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam nói đã nhận được thông tin về sự việc.
“Vào khoảng 5 giờ chiều nay chúng tôi đã nhận được báo cáo nhanh của Văn phòng luật sư Nguyễn Hà Luân (nơi công tác của luật sư Lê Văn Luân về vụ việc), trong đó có phản ánh các luật sư bị hành hung, luật sư Luân bị mất tài sản (một chiếc điện thoại)… Liên đoàn luật sư đã phản ánh tới Bộ Công an và công an TP Hà Nội”, ông Hoài cho hay.
“Trong chiều nay, Bộ Công an và Công an TP Hà Nội cho biết đã chỉ đạo các bộ phận điều tra làm rõ”, luật sư Phan Trung Hoài nói và cho biết đang yêu cầu Đoàn luật sư Hà Nội có các biện pháp can thiệp để bảo vệ quyền hành nghề cho các luật sư.
Báo Thanh Niên ngày 4/11/2015: 'Hai luật sư bảo vệ Đỗ Đăng Dư' bị côn đồ hành hung: Liên đoàn luật sư đề nghị khởi tố vụ án
Ngày 4.11, Luật sư (LS) - Tiến sĩ (TS) Phan Trung Hoài, Phó chủ nhiệm Liên đoàn LS Việt Nam cho biết liên đoàn đã có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an TP.Hà Nội liên qua đến việc LS Lê Văn Luân và LS Trần Thu Nam bị côn đồ hành hung.
Theo đó, Liên đoàn LS Việt Nam vừa nhận được đơn đề nghị về việc bảo vệ quyền lợi của LS Nguyễn Hà Luân, Trưởng Văn phòng LS Hưng Đạo Thăng Long (thuộc Đoàn LS TP.Hà Nội) có nội dung: Vào chiều 3.11, hai LS Trần Thu Nam và Lê Văn Luân có buổi làm việc với bà Đỗ Thị Mai tại thôn Đông Cựu, xã Đông Phương Yên, H.Chương Mỹ, Hà Nội liên quan đến việc Đỗ Đăng Dư bị đánh chết tại Trại tạm giam. Sau ki làm việc xong và ra khỏi nhà bà Đỗ Thị Mai thì hai LS nói trên bị một nhóm người lạ mặt hành hung gây thương tích.
Theo Liên đoàn LS Việt Nam, qua việc nắm bắt thông tin ban đầu từ Đoàn LS TP.Hà Nội và kết quả chụp X-quang cho thấy LS Trần Thu Nam bị gãy xương sống mũi, tổn thương xoang và mắt, phải nhập viện để theo dõi chấn động não. LS Lê Văn Luân bị hành hung gây thương tích nhẹ và bị cướp điện thoại. “Đây là vụ việc cố ý hành hung, cố ý gây thương tích và cướp tài sản cá nhân của hai LS nói trên diễn ra rất nghiêm trọng, có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, xâm phạm đến uy tín, tính mạng, sức khỏe và quyền hành nghề hợp pháp của LS”, văn bản của Liên đoàn LS Việt Nam nêu rõ.
Do vậy, Liên đoàn LS Việt Nam đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an TP.Hà Nội xem xét, kiểm tra diễn biến sự việc, có ý kiến chỉ đạo khởi tố vụ án, làm rõ đối tượng hành hung gây thương tích và cướp tài sản của hai LS nói trên để khởi tố bị can, tiến hành điều tra và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Mặt khác, Liên đoàn LS Việt Nam cũng một lần nữa đề nghị Giám đốc Công an TP.Hà Nội xem xét giải quyết yêu cầu giấy chứng nhận cho các LS Nguyễn Hà Luân, Ngô Ngọc Trai, Lê Văn Luân và Trần Thu Nam là những người bảo vệ quyền lợi cho gia đình người bị hại là Đỗ Đăng Dư theo văn bản của Liên đoàn LS Việt Nam.
Báo Thanh Niên ngày 4/11/2015: Nghi vấn HLV Miura 'trả đũa' bầu Đức
Theo đó, HLV Miura và VFF đã thống nhất về các trận đấu giao hữu của U.23 Việt Nam trước thềm vòng chung kết (VCK) U.23 châu Á.
Việc VFF đồng ý theo ý kiến của HLV Miura đá giao hữu hai trận trên sân Mỹ Đình trước đội bóng nghiệp dư đến từ Nhật Bản đã gây bão trên cộng động mạng.
Đa số đều cho rằng VFF đang tự hạ thấp uy tín của mình để cho U.23 Việt Nam đá với đội nghiệp dư không tên tuổi ngay tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình là điều không chấp nhận được.
Việc chọn quân xanh là một đội vô danh cũng cho thấy HLV Miura đang chịu áp lực và có tâm lý sợ thua, sau khi đội tuyển quốc gia do ông làm HLV trưởng bị chỉ trích ở vòng loại World Cup 2018.
Ngoài ra, theo danh sách sơ bộ đội tuyển U.23 Việt Nam chuẩn bị cho các trận giao hữu vào giữa tháng 12, không có hai cầu thủ xuất sắc nhất ở độ tuổi U.23 là Công Phượng và Tuấn Anh của HAGL.
Việc gạch tên Tuấn Anh, Công Phượng ở thời điểm này xem ra không hợp lý, bởi hai cầu thủ của HAGL sẽ đá tại Giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2015 từ ngày 20 đến 29.11, một giải đấu tốt để ông Miura quan sát phong độ của các cầu thủ.
Bên cạnh đó, việc HLV Miura nhanh chóng loại Tuấn Anh, Công Phượng đã và đang khiến dư luận không khỏi đặt nghi vấn phải chăng thuyền trưởng Miura muốn trả đũa bầu Đức. Trong thời gian qua, ông bầu Đoàn Nguyên Đức là người phản ứng quyết liệt về cách cầm quân của HLV Miura. Ông Đức đã trả lời công khai với báo chí về việc yêu cầu HLV Miura từ chức. Câu nói thẳng thắn của bầu Đức như: “Còn Miura, bóng đá Việt Nam không bao giờ phát triển” đã động chạm đến tự ái của nhà cầm quân người Nhật? Nếu vậy, HLV Miura gạt quân của bầu Đức cũng là điều dễ hiểu.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, để loại Tuấn Anh, Công Phượng, HLV Miura không thể lấy lý do về chuyên môn mà cho rằng hai cầu thủ này bận thi đấu tại Nhật Bản. Nhưng lý do này không hợp lý khi giải J-League 2 đến tháng 3.2016 mới khai diễn, trong khi hai trận giao hữu diễn ra ngày 12, 13.12.2015, còn vòng chung kết U.23 châu Á diễn ra vào tháng 1.2016.
Phía HAGL cho biết họ hoàn toàn có thể can thiệp với các CLB của Nhật Bản để cho Công Phượng và Tuấn Anh làm nghĩa vụ quốc gia, vì thời điểm đó giải J-League 2 chưa diễn ra.
Theo đánh giá của giới chuyên môn, việc HLV Miura loại Tuấn Anh, Công Phượng với lý do nào cũng là điều đáng tiếc bởi U.23 Việt Nam sẽ suy yếu không có sự góp mặt của hai cầu thủ này.
Báo Thanh Niên ngày 4/11/2015: Hàng trăm cảnh sát vây bắt bà trùm ma túy
Khoảng 18 giờ ngày 3.11, hàng trăm cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động, công an phường, Công an Q.Bình Thạnh và Công an TP.HCM đã bao vây nhiều tuyến đường xung quanh khu vực chợ Vạn Kiếp (P.3, Q.Bình Thạnh) để tiến hành khám xét khẩn cấp và bắt bà trùm ma túy Lan “hẻo” (ngụ đường Nguyễn Lâm, P.3, Q.Bình Thạnh, có tiền án liên quan đến ma túy) cùng nhiều đồng phạm.
Do phạm vi chốt chặn cô lập khá rộng nên thu hút sự chú ý của người dân hiếu kỳ theo dõi cuộc vây bắt gây ùn tắc giao thông khiến lực lượng CSGT phải có mặt giải tỏa. Các tuyến đường bị chốt chặn, gồm: Nguyễn Lâm, Vạn Kiếp, Nguyễn Công Hoan, Trần Kế Xương.
Theo ghi nhận của PV tại hiện trường, khoảng 22 giờ 30, xe chuyên dụng của lực lượng phối hợp chở 3 nghi phạm ra ngoài đưa về trụ sở Công an Q.Bình Thạnh phục vụ công tác điều tra. Ngoài bà Lan (gần 50 tuổi), hai người còn lại (1 trai, 1 gái) là con của bà Lan. Đến 23 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường.
Trong vụ vây bắt này, công an đã áp tải ít nhất 7 - 8 người về trụ sở công an quận ghi nhận lời khai để phục vụ công tác điều tra. Được biết, Lan là một trong những bà “trùm” ma túy ở khu vực Q.Bình Thạnh. Lan móc nối với người thân tổ chức đường dây mua bán ma túy quy mô lớn, khép kín gây nhiều khó khăn cho trinh sát của Đội CSĐT tội phạm về ma túy trong quá trình điều tra phá án. Đường dây của Lan có dích dắc với một đường dây mua bán ma túy quy mô lớn bị triệt phá trước đây ở Q.1. Tối cùng ngày, đại tá Nguyễn Hoàng Thắng, Trưởng công an Q.Bình Thạnh xác nhận, cuộc vây bắt nói trên là chuyên án ma túy do quận xác lập song do vẫn còn trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin.
Báo Thanh Niên ngày 4/11/2015: Nga, Mỹ diễn tập an toàn trên không tại Syria
Trong cuộc diễn tập, không quân 2 nước đã thực hiện các quy trình nhằm tránh các vấn đề xảy ra khi máy bay 2 bên bay gần nhau trên bầu trời Syria, đài RT dẫn lời người phát ngôn Andrey Kartapolov của Tham mưu trưởng quân đội Nga nói ngày 3.11.
Cuộc diễn tập này diễn ra chỉ trong khoảng 3 phút tại vùng trời miền trung Syria, và các đội bay dùng cả tiếng Anh và tiếng Nga để liên lạc, theo tờ Express.
Cuộc tập trận diễn ra vào 15 giờ ngày 3.11 (giờ Việt Nam). Hồi tuần trước, Moscow và Washington đã ký một bản ghi nhớ về an toàn trên không tại Syria. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc phủ nhận coi đây là cuộc diễn tập, mà cho rằng chỉ là một bài kiểm tra liên lạc.
Người phát ngôn Jeff Davis của Lầu Năm Góc nhấn mạnh rằng sự hợp tác quân sự giữa Mỹ và Nga vẫn được bảo đảm.
Nga tiến hành không kích chống IS tại Syria từ ngày 30.9 với sự tham gia của hơn 50 máy bay chiến đấu. Ngoài ra còn có các tàu chiến hải quân Nga tham gia chiến dịch này.
RT cho hay trong ngày 3.11, không quân Nga đã xuất kích 12 lần và đánh trúng 24 căn cứ của khủng bố nhờ sự hỗ trợ chỉ điểm của lực lượng đối lập Syria, theo ông Kartapolov.
Người phát ngôn Tham mưu trưởng quân đội Nga cũng xác nhận rằng Mocow đang liên lạc với lãnh đạo của một số nhóm nổi dậy ôn hòa Syria và nhấn mạnh rằng Nga sẵn sàng hợp tác với mọi lực lượng yêu nước Syria chống lại khủng bố IS, Mặt trận al-Nusra và các nhóm cực đoan khác.
Tin nên đọc: Báo Thanh Niên ngày 3/11/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
