Báo Thanh Niên ngày 4/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Cá heo dài gần 2 m dạt vào khu du lịch; Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung trúng cử chức Chủ tịch Hà Nội với số phiếu...
Báo Thanh Niên ngày 4/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Cá heo dài gần 2 m dạt vào khu du lịch; Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung trúng cử chức Chủ tịch Hà Nội với số phiếu trên 94%...

Báo Thanh Niên ngày 4/12/2015: Cá heo dài gần 2 m dạt vào khu du lịch

Sáng 4.12, các cán bộ, công nhân viên Khu du lịch Đảo Hoa Lan (thuộc Công ty CP du lịch Long Phú, TP.Nha Trang, Khánh Hòa) đã tiến hành chôn cất con cá heo bị dạt vào bờ.

Khoảng 5 giờ sáng 4.12, nhân viên bảo vệ Khu du lịch Đảo Hoa Lan phát hiện con cá heo có màu nâu xám, dài gần 2 m, nặng khoảng 50 kg, dạt vào bờ biển gần cầu cảng của khu du lịch.

Lúc phát hiện, cá heo đã chết, miệng cá có máu trào ra. Sau đó, các cán bộ, công nhân viên của Khu du lịch Đảo Hoa Lan đã tiến hành “an táng” con cá heo trên.

Công ty CP du lịch Long Phú cho biết đây là lần đầu tiên có cá heo dạt vào khu du lịch này.

Báo Thanh Niên ngày 4/12/2015: Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung trúng cử chức Chủ tịch Hà Nội với số phiếu trên 94%

Sáng nay 4.12, HĐND TP.Hà Nội đã thông qua đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2011 - 2016. Trước đó, theo nguyện vọng của ông Thảo, Bộ Chính trị và Chính phủ đã đồng ý để ông Thảo thôi giữ chức Chủ tịch UBND TP.Hà Nội.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung sinh năm 1967. Quê quán xã Thăng Long, Kinh Môn, Hải Dương.

Ông Chung tốt nghiệp cử nhân Trường đại học Cảnh sát nhân dân chuyên ngành điều tra tội phạm, cử nhân Trường đại học Thương mại Hà Nội ngành quản trị kinh doanh, sau đó bảo vệ tiến sĩ Luật tháng 3.2014.

Báo Thanh Niên ngày 4/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Quá trình công tác của thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, từ tháng 11.1997 đến 3.1999: Đội phó Đội trọng án Phòng Cảnh sát điều tra - Công an TP.Hà Nội; tháng 4.1999 đến 10.2001: Đội trưởng Đội trọng án Phòng Cảnh sát điều tra - Công an TP.Hà Nội; 2001 - 2004: Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra - Công an TP.Hà Nội; 2002 - 2010: Điều tra viên cao cấp, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội; 2010 - 2012: Thủ trưởng trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội; 2012 - nay: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP.Hà Nội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2010 - 2015. Tại phiên họp thứ nhất của Ban chấp hành Đảng bộ TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020, thiếu tướng Nguyễn Đức Chung được bầu giữ chức Phó bí thư TP.Hà Nội.

Trong quá trình công tác, ông Chung từng nhận nhiều phần thưởng như Anh hùng lực lượng vũ trang năm 2004, Huân chương quân công hạng Nhì, hạng Ba, Huân chương Chiến công hạng Nhất, hạng Ba, bằng khen Thủ tướng Chính phủ…

Trước đó, sáng cùng ngày, HĐND TP.Hà Nội đã thông qua đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2011 - 2016. Trước đó, theo nguyện vọng của ông Thảo, Bộ Chính trị và Chính phủ đã đồng ý để ông Thảo thôi giữ chức Chủ tịch UBND TP.Hà Nội.

Báo Thanh Niên ngày 4/12/2015: Suýt hoại tử tay vì dùng thuốc nam chữa rắn cắn

Trước đó, vào chiều 30.11, anh Phạm Hồng Thái (34 tuổi, ngụ xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, Đồng Nai) bị một con rắn lục cắn vào ngón tay ở bàn tay trái khiến cánh tay sưng to và đau nhức. Người nhà đã đưa anh đến một thầy lang gần đó chữa trị bằng cách lấy kim chích nặn máu độc ra ngoài rồi đắp thuốc nam lên.

Tuy nhiên, đến trưa 1.12, tình trạng vết thương của anh Thái không thuyên giảm mà càng nặng hơn nên anh đã đến Bệnh viện đa khoa Định Quán chữa trị. Sau khi thăm khám, các bác sĩ ở đây nhận thấy tình trạng quá nặng nên đã chuyển lên Bệnh viện đa khoa Thống Nhất.

Bác sĩ Võ Thanh Tâm, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện đa khoa Thống Nhất, cho biết khi nhập viện anh Thái trong tình trạng ngộ độc rất nặng, toàn bộ cánh tay trái và ngực trái phù to, sưng tấy, tím tái, người mệt mỏi, đau nhức, các vết thương hở xuất huyến do tình trạng rối loạn đông máu.

Các bác sĩ đã phải truyền gần 30 lọ huyết thanh cho bệnh nhân. Đến chiều 3.12, vết thương của anh Thái đã bớt sưng, các vết thâm tím dần biến mất, bệnh nhân đã ổn, tuy nhiên vẫn phải tiếp tục theo dõi điều trị.

Theo bác sĩ Tâm, hiện nay việc điều trị rắn lục cắn có hiệu quả rất cao do đã có huyết thanh kháng nọc đặc trị, vì thế khi bị rắn cắn người dân nên đến ngay bệnh viện để được cấp cứu kịp thời, nếu không dễ dẫn đến biến chứng hoại tử phải cắt bỏ.

Báo Thanh Niên ngày 4/12/2015: Tiếp viên nhà hàng mặc bikini múa cột khiêu dâm

Đêm 3.12, Đoàn 2 kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội TP.HCM tiến hành kiểm tra nhà hàng Remix (số 442 Cao Thắng, P.12, Q.10) phát hiện các tiếp viên nữ mặc bikini múa cột với những động tác mơn trớn, khiêu dâm.

Nhà hàng Remix sau đó bị xử phạt về hành vi dùng phương thức phục vụ có tính chất khiêu dâm để kinh doanh. Cùng thời gian, một tổ công tác khác của Đoàn 2 cũng kiểm tra quán DoHo beer Garden ở số 16A Lê Hồng Phong, P.12, Q.10. Lúc này, trong quán đang có hàng trăm khách nhảy múa trong tiếng nhạt đinh tai, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Đoàn công tác đã lập biên bản xử lý DoHo beer Garden với các lỗi không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vi phạm hợp đồng lao động...

Báo Thanh Niên ngày 4/12/2015: Nghị sĩ Mỹ lên án Trung Quốc không thành thật về vấn đề Biển Đông

“Chủ tịch Tập Cận Bình tiếp tục tuyên bố rằng Trung Quốc không dự định theo đuổi quân sự hóa ở Biển Đông, nhưng nhiều chuyên gia lập luận rằng nước này đã làm thế, và các đảo nhân tạo Trung Quốc xây phi pháp có thể dùng cho dân sự lẫn quân sự”, nghị sĩ Steve Chabot thuộc đảng Cộng hòa phát biểu trong một cuộc điều trần của Tiểu ban Quan hệ Đối ngoại Hạ viện nhằm thảo luận về những quyền lợi chiến lược của Mỹ ở châu Á hôm 2.12.

Chủ tịch Tiểu ban, nghị sĩ đảng Cộng hòa Matthew Salmon cũng bày tỏ lo ngại: “Tôi nghĩ họ đang ăn nói tiền hậu bất nhất”.

Trung Quốc, vốn ngang ngược tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông, đã cấp tập xây dựng đảo nhân tạo phi pháp ở Biển Đông khiến Mỹ và các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương lo ngại.

Trong chuyến thăm Nhà Trắng mới đây, ông Tập Cận Bình đã cam kết không quân sự hóa các đảo nhân tạo mà nước này xây phi pháp ở quần đảo Trường Sa. Tuy nhiên, tại hội nghị thượng đỉnh Đông Á diễn ra ở Kuala Lumpur cuối tháng 11, Thứ trưởng ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân ngang nhiên tuyên bố nước này sẽ tiếp tục xây dựng các cơ sở quân sự và dân sự trên các đảo nhân tạo phi pháp này, theo hãng tin Bloomberg.

Tin nên đọc:

  • Báo Thanh Niên ngày 3/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 2/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 1/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý