Xã hội
04/04/2016 13:54Báo Thanh Niên ngày 4/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Thanh Niên ngày 4/4/2016: iPhone 5S khóa mạng Nhật giá dưới 3,6 triệu đồng về Việt Nam; Xe máy phóng thẳng vào trạm thu phí, 3 người bị thương nặng, nằm bất động; Tai nạn liên hoàn do ‘né’ nhóm đua xe, 1 người chết; Nghi can 'sát hại người phụ nữ trong phòng trọ' bị bắt khi đang trốn ở Campuchia...
Báo Thanh Niên ngày 4/4/2016: iPhone 5S khóa mạng Nhật giá dưới 3,6 triệu đồng về Việt Nam
Theo chia sẻ từ đại diện chuỗi bán lẻ Đức Huy Mobile (duchuymobile.com), thì các dòng máy iPhone 5S bản khóa mạng vừa nhập về chủ yếu là lấy từ nhà mạng Docomo (Nhật) và một số ít là mạng T-Mobile (Mỹ).
Giá bán của sản phẩm chỉ khoảng 3,59 triệu đồng cho phiên bản dùng bộ nhớ trong 16 GB. Ưu điểm của iPhone 5S là dùng thiết kế vỏ kim loại, có cấu hình mạnh hơn iPhone 5C nên gây được sự thu hút của người dùng hơn.
Thực tế, iPhone 5C chính là chiếc iPhone 5 được Apple đặt trong lớp vỏ nhựa polycarbornate nhiều màu. Về cấu hình, iPhone 5C hoàn toàn giống iPhone 5 với chip A6, màn hình 4 inch, camera 8 megapixel với ống kính có khẩu độ f2.4. Trong khi đó, chiếc iPhone 5S được trang bị bộ vi xử lý Apple A7 64-bit mạnh hơn và có thêm cảm biến nhận diện vân tay.
Để có thể nghe/gọi nhắn tin ổn định tại Việt Nam, iPhone 5S khóa mạng thường đi kèm SIM ghép, hơi bất tiện cho người dùng. Tuy nhiên, máy có chất lượng đảm bảo như các model iPhone quốc tế đang được bán ra trên thị trường hiện nay và giá bán lại rẻ hơn.
Khi tìm mua những mẫu iPhone 5S lock, người dùng cũng chỉ nhận được máy trần và SIM ghép. Nếu muốn sử dụng kèm các phụ kiện như sạc, cáp, người dùng phải bỏ ra thêm 150.000 đồng.
Anh Nhật Huy - quản lý một cửa hàng bán iPhone tại Q.10, TP.HCM nhận định, đến thời điểm hiện tại Apple vẫn hỗ trợ cập nhật lên các bản iOS mới nhất (bản iOS 9.3.1), cho nên iPhone 5S đang được nhiều người tìm mua.
Hiện tại, Apple đang bán ra thị trường chiếc iPhone SE có thiết kế bên ngoài hoàn toàn giống chiếc iPhone 5S, giá bán cho sản phẩm này tại thị trường Việt Nam gần 11 triệu đồng. Vì thế, nhiều người dùng vì lý do kinh tế vẫn tìm mua một chiếc iPhone 5S để sử dụng.
Báo Thanh Niên ngày 4/4/2016: Xe máy phóng thẳng vào trạm thu phí, 3 người bị thương nặng, nằm bất động
Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 30 ngày 3.4, 3 thanh niên (cùng hơn 20 tuổi) trên xe máy mang BS 94F8 - 4713 lưu thông tốc độ cao trên QL1, hướng từ ngã tư Gò Mây về ngã tư Bà Hom.

Khi đến trạm thu phí An Sương - An Lạc, do không làm chủ được tay lái, 3 thanh niên này đâm liên tiếp vào các thanh sắt chắn rồi húc mạnh vào đuôi một xe tải đang dừng mua vé ở làn ô tô. Cú đâm mạnh khiến 3 người trên xe máy bị thương nặng, nằm bất động, được người dân chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Sau khi nhận tin báo, lực lượng CSGT quận Bình Tân có mặt lập biên bản xử lý vụ việc. Đến rạng sáng ngày 4.4, hiện trường vụ tai nạn được giải quyết xong, các phương tiện liên quan được đưa về trụ sở công an phục vụ công tác điều tra.
Báo Thanh Niên ngày 4/4/2016: Tai nạn liên hoàn do ‘né’ nhóm đua xe, 1 người chết
Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 2.4, các xe ô tô tải BS 77L-0663, xe bán tải BS 62C-225.95, xe du lịch BS 60A-137.60 đang lưu thông trên tuyến QL20 hướng Đà Lạt - Dầu Giây, khi đến đoạn qua địa bàn xã Ngọc Định, H.Định Quán, Đồng Nai gặp một nhóm khoảng hàng chục thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao lạng lách, đánh võng, trong đó có xe máy BS 60B4-8073 do Nguyễn Đức Mạnh (25 tuổi, ngụ xã Phú Ngọc, H.Định Quán) điều khiển theo hướng ngược lại đã tông vào xe tải BS 77L-0663 (chưa rõ người điều khiển) khiến Mạnh tử vong tại chỗ.
Cùng lúc này xe bán tải và xe du lịch lưu thông cùng chiều với chiếc xe tải do không xử lý kịp nên đã tông vào nhau gây tai nạn liên hoàn.
Tại hiện trường, chiếc xe máy bị xe tải kéo lê gần cả trăm mét, bị cán nát biến dạng. Xe bán tải BS 62C-225.95 sau khi tông vào xe tải đã quay vòng 180 độ, phần đầu bị biến dạng, chiếc xe du lịch sau khi tông vào xe bán tải cũng bị hư hỏng nặng. Riêng xe tải sau khi tông vào xe máy đã lao lên vỉa hè ở phía phần đường đối diện.
Trả lời Thanh Niên, một lãnh đạo Đội CSGT Công an H.Định Quán cho biết tối 2.4, sau khi chở bạn gái đi ăn tối về, Mạnh chạy xuống xã Ngọc Định để tham gia vào một đoàn “biểu diễn xe”. Mạnh được cho là người cầm đầu trong một nhóm thanh niên thường xuyên tổ chức đua xe tốc độ cao, lạng lách đánh võng trên QL20 và đang được cơ quan công an theo dõi.
Báo Thanh Niên ngày 4/4/2016: Nghi can 'sát hại người phụ nữ trong phòng trọ' bị bắt khi đang trốn ở Campuchia
Sáng 4.4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau cho biết nghi can sát hại cô gái ở phòng trọ, phát hiện vào ngày 30.3, đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Campuchia.
Thông tin ban đầu, nghi can Châu Tô Yép (44 tuổi, ngụ ấp Hòa Thanh, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, An Giang) đã bị Công an Cà Mau phối hợp với công an nước bạn bắt giữ.
Như Thanh Niên đã thông tin, sáng ngày 30.3, mọi người hốt hoảng phát hiện chị Huỳnh Thị Lưu Luyến (31 tuổi, ngụ phường 6, TP.Cà Mau) đã chết trong tư thế đầu cắm vào xô nước. Trước đó vài tháng, chị Luyến đến thuê phòng tại một nhà trọ trên địa bàn phường 6 (TP.Cà Mau) để ở.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang di lý Yép về địa phương để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
Báo Thanh Niên ngày 4/4/2016: Tổng thống Thổ tố ông Obama là người 'nói sau lưng'
Sau cuộc gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan bên lề hội nghị an ninh hạt nhân ở thủ đô Washington (Mỹ) ngày 1.4, Tổng thống Obama nói rằng ông có vấn đề với việc hạn chế tự do báo chí tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Obama cho biết đã kêu gọi Tổng thống Erdogan không trấn áp những diễn đàn dân chủ tại Thổ Nhĩ Kỳ, theo Reuters ngày 3.4.
Báo Hurriyet ngày 3.4 trích lời Tổng thống Erdogan nói rằng ông cảm thấy buồn khi nghe “tuyên bố từ sau lưng như vậy”. “Tôi buồn khi nghe những lời đó từ sau lưng. Trong cuộc gặp với ông Obama, những vấn đề đó không hề được nêu ra”.
Theo ông Erdogan, chỉ trích nền báo chí Thổ Nhĩ Kỳ là một hành động nhằm chia rẽ, đảo lộn mọi thứ và nếu điều đó xảy ra, nó có thể nuốt chửng Thổ Nhĩ Kỳ.
Tổng thống Erdogan còn cho rằng một thế lực ở nước ngoài đóng vai trò “quân sư” đang tìm cách gây bất ổn Thổ Nhĩ Kỳ.
Thổ Nhĩ Kỳ chịu sự lên án của cộng đồng quốc tế khi buộc tội 2 nhà báo làm phản vì đăng đoạn video chiếu cảnh cơ quan tình báo nước này chuyển các lô vũ khí cho phe đối lập tại Syria vào đầu năm 2014. Thổ Nhĩ Kỳ xếp thứ 149 trong tổng số 180 nước thuộc danh sách tự do báo chí thế giới năm 2015, theo The Independent.
Ngoài ra, nước này còn kiểm soát nhiều tờ báo đối lập và kênh truyền hình, cắt đường truyền vệ tinh của một kênh ủng hộ cho người Kurd, đồng thời cáo buộc những hãng này có hoạt động liên quan đến khủng bố, theo Reuters.
Riêng cá nhân Tổng thống Erdogan, từ khi nhậm chức năm 2014, ông đã ban hành hơn 1.800 đơn tố tụng hình sự đối với những cá nhân, gồm nhà báo và trẻ em, có hành động lăng mạ ông.
Uỷ ban bảo vệ nhà báo cho biết có ít nhất 13 nhà báo Thổ Nhĩ Kỳ đã ngồi tù vì đưa tin hoặc lên tiếng về các cuộc đàn áp, sách nhiễu của cơ quan quản lý báo chí nước này.
Tin nên đọc:
- Báo Tuổi Trẻ ngày 3/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 2/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 1/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý