Xã hội
05/10/2015 18:28Báo Thanh Niên ngày 5/10/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
# Báo Thanh Niên ngày 5/10/2015: Bổ nhiệm Giám đốc Sở trẻ nhất nước 'đúng quy định và quy trình'
Đó là kết luận ban đầu của đoàn công tác Bộ Nội vụ sau buổi làm việc với tỉnh Quảng Nam về trường hợp bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo làm Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư trẻ nhất nước khi mới 30 tuổi. Sáng 5.10, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cùng các thành viên đoàn công tác đã kiểm tra thông tin về quy trình bổ nhiệm và các tiêu chuẩn liên quan đối với trưởng hợp ông Lê Phước Hoài Bảo, người vừa được công bố bổ nhiệm Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư hôm 23.9.
Qua rà soát các quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn…, tổ công tác của Bộ Nội vụ đưa ra kết luận ban đầu: Việc bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo (30 tuổi) đã được thực hiện đúng với các quy định về công tác cán bộ và quy trình.
Riêng ông Hoài Bảo có thời gian công tác 8 năm và đạt một số tiêu chuẩn của ngạch chuyên viên chính. Cũng theo đánh giá của đoàn công tác, quá trình bổ nhiệm, luận chuyển cán bộ của tỉnh Quảng Nam thời gian qua (không riêng gì trường hợp ông Lê Phước Hoài Bảo) cũng đảm bảo, hồ sơ lý lịch rõ ràng, đầy đủ.
Sau cuộc họp với tỉnh Quảng Nam, Bộ Nội vụ sẽ tổng hợp thông tin và tổ chức họp báo chính thức. Do tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Nguyễn Ngọc Quang (người vừa thay thế ông Lê Phước Thanh hôm 30.9) đang công tác tại Hà Nội, nên đại diện phía Quảng Nam tiếp đoàn Bộ Nội vụ sáng nay có các Phó Bí thư Tỉnh ủy gồm Đinh Văn Thu (kiêm Chủ tịch UBND tỉnh) và Phan Việt Cường (kiêm Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy), cùng các thành viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Trước đó, ông Hoài Bảo được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu ký quyết định số 3376/QĐ-UBND bổ nhiệm Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư khi đang giữ chức danh phó giám đốc của sở này.
Trường hợp thăng tiến của ông Hoài Bảo được dư luận chú ý, do đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư khi mới 30 tuổi, và là con của ông Lê Phước Thanh, người vừa thôi chức vụ Bí thư Tỉnh ủy hôm 30.9.
Ông Hoài Bảo tốt nghiệp Đại học Kinh tế tài chính Đà Nẵng, làm giảng viên Đại học Kinh tế Đà Nẵng, sau đó chuyển về Quảng Nam làm chuyên viên Ban quản lý dự án hạ tầng thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai (giai đoạn 2007-2010).
Từ tháng 7.2010 đến tháng 5.2012, ông học thạc sĩ tại Mỹ (nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản trị tài chính và chiến lược tại trường Claremont Graduate University), rồi làm Trưởng ban xúc tiến đầu tư - Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai.
Ông Hoài Bảo cũng đã hoàn tất chương trình Cao cấp chính trị tại Học viện Chính trị hành chính quốc gia khu vực 3 Đà Nẵng (tháng 1.2014), được bổ nhiệm Phó chủ tịch UBND huyện Thăng Bình (tháng 3.2014 đến tháng 4.2015) và Phó giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư (từ tháng 4.2015).
# Báo Thanh Niên ngày 5/10/2015: Bị đòn vì cự cãi CSGT: Công an Đồng Nai khẳng định người tố cáo đưa 200 ngàn đồng
Ngày 5.10, trao đổi với Thanh Niên Online, Thanh tra Công an tỉnh Đồng Nai khẳng định “kết luận chị Đỗ Vũ Hoàng Anh có đưa cho thượng úy Võ Chí Công 200 ngàn đồng như thông tin với báo chí là căn cứ vào lời khai của chị Hoàng Anh”.
Để chứng minh, Thanh tra Công an tỉnh Đồng Nai còn đưa cho PV Thanh Niên Online xem lời khai này trong hồ sơ xác minh vụ việc mà trước đó đơn vị này đã làm việc với chị Hoàng Anh.
Theo đó, trong phần lời khai của chị Hoàng Anh có đoạn “Tôi nói tụi em đi xa về không có tiền chỉ còn 200 ngàn đồng, đồng thời tôi móc trong giỏ xách ra một tờ 200 ngàn đồng để ở bệ nâng xe ô tô CSGT gần tập biên bản của anh Công đang sử dụng, anh Công không cầm tiền mà đuổi tôi đi ra ngoài. Tôi lấy tiền đút túi đi ra ngoài và vẫn tiếp tục quay video”.
Một lãnh đạo Thanh tra Công an tỉnh Đồng Nai cho rằng hành vi này của chị Hoàng Anh là hối lộ. Tuy nhiên đồng chí Công nói rằng không nghe thấy chị Hoàng Anh nói đưa tiền vì chỉ có lời khai một chiều nên không xử lý được.
Về nội dung “chưa có đủ cơ sở kết luận đồng chí Công đòi 500 ngàn đồng để bỏ qua lỗi vi phạm của anh Nguyễn Võ Dương” mà chị Hoàng Anh không đồng tình vì chị cho rằng trong đoạn băng ghi âm cuộc hòa giải sau khi xảy ra vụ việc là đã đủ cơ sở khẳng định điều này.
“Trong video và băng ghi âm chỉ có duy nhất giọng nói của chị Hoàng Anh đề cập số tiền 500 ngàn đồng để bỏ qua lỗi vi phạm, ngoài ra không có giọng nói của đồng chí Công hay một chiến sỹ CSGT nào khác nói về số tiền này nên không đủ căn cứ để xử lý”, một cán bộ Thanh tra Công an tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh.
Còn chuyện tại sao lại gửi cho báo chí và chị Hoàng Anh hai văn bản thông báo kết quả xác minh khác nhau, Thanh tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết do báo chí phản ánh vụ việc trên nhiều mặt, vấn đề của câu chuyện nên phải thông tin toàn bộ nội dung vụ việc để báo chí nắm rõ.
Còn chị Hoàng Anh trước đây chỉ yêu cầu làm rõ người đánh mình là ai, tại sao CSGT lại yêu cầu đưa 500 ngàn đồng rồi bỏ qua vi phạm, do đó Thanh tra Công an tỉnh Đồng Nai chỉ gửi văn bản trả lời hai nội dung trên cùng kết quả xử lý vụ việc cho chị Hoàng Anh.
# Báo Thanh Niên ngày 5/10/2015: Ký kết Hiệp định TPP: Cải cách tốt, GDP của Việt Nam sẽ tăng nhanh
Mặc dù kết quả đàm phán TPP tại Atlanta (Mỹ) chưa có kết quả cuối cùng, nhưng các chuyên gia kinh tế Việt Nam đánh giá cao ý nghĩa của sự kiện này.
Theo tiến sĩ Võ Trí Thành, Phó viện trưởng Viện Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), Hiệp định TPP được ký kết rất có ý nghĩa với Việt Nam.
“Việc tham gia TPP, có hai kịch bản: GDP của Việt Nam có thể tăng thêm tương ứng 68 tỉ USD và 36 tỉ USD hay 28,4% và 10,5% vào năm 2025 so với kịch bản nếu không tham gia TPP”, ông Thành nói.
Cũng theo ông Thành, TPP rất có giá trị với Việt Nam vì tham gia TPP có nhiều đối tác quan trọng của Việt Nam như Mỹ, Nhật Bản, Australia… vốn là thị trường xuất khẩu lớn nhiều mặt hàng của Việt Nam có lợi thế cạnh tranh như dệt may, da giày, đồ gỗ, nông sản.
“Bên cạnh đó, dòng vốn FDI từ nhiều nước thành viên TPP có trình độ phát triển cao có thể mang lại những lợi ích lan tỏa đáng kể về công nghệ và kỹ năng quản lý”, ông Thành nhấn mạnh. Cũng theo ông Võ Trí Thành, việc thực thi cam kết TPP cùng cải cách sẽ tạo dựng môi trường đầu tư minh bạch và cạnh tranh, qua đó không chỉ hấp dẫn đầu tư, mà còn tạo nền tảng phân bổ các nguồn đầu tư hiệu quả, dù đó là vốn trong nước hay vốn nước ngoài. Tuy nhiên, ông Thành cũng đặc biệt lưu ý, bài học sau 8 năm gia nhập WTO của Việt Nam cho thấy, cơ hội có khi lại trở thành thách thức nếu thiếu ứng xử chính sách vĩ mô thích hợp và thiếu những cải cách bên trong cần thiết.
“Việt Nam mở cửa mạnh hơn, do đó cạnh tranh gay gắt hơn với những ngành vốn được bảo hộ nhiều và những doanh nghiệp kém cạnh tranh sẽ phải giảm sản xuất, thậm chí thu nhỏ hoặc phá sản”, chuyên gia này nói.
Cũng cho rằng, nếu Hiệp định TPP sớm được ký kết, sẽ mang lại nhiều lợi ích lớn cho Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và phát triển (VERP) cho biết, VERP vừa hoàn thành một nghiên cứu về tác động của TPP đến kinh tế Việt Nam.
Theo tiến sĩ Nguyễn Đức Thành, nếu Việt Nam gia nhập TPP, nhập khẩu của Việt Nam sẽ có xu hướng gia tăng trong khi xuất khẩu có xu hướng giảm. Thứ hai, khi TPP được thực thi, các dòng thuế quan sẽ giảm dần về 0% khiến doanh thu về thuế giảm. Thứ ba, việc tham gia TPP không chỉ đòi hỏi các nước tham gia cắt giảm các hàng rào thuế quan mà còn đòi hỏi cắt giảm hàng rào phi thuế quan như chi phí vận chuyển, thủ tục chờ đợi nhập khẩu...
“Thứ tư, theo chúng tôi, Việt Nam sẽ không còn khả năng duy trì lợi thế về lao động giá rẻ khi nhu cầu về lao động có kỹ năng tăng lên và không thể duy trì được tăng trưởng kinh tế trong nước giống như trường hợp của Trung Quốc hiện nay. Sự dịch chuyển tự do của lao động không chỉ trong nước mà cả giữa các nước, đầu tư mạnh vào giáo dục”, ông Thành nói.
Cũng theo tiến sĩ Nguyễn Đức Thành, một đánh giá quan trọng nữa qua nghiên cứu của VERP là các nước sẽ có xu hướng áp dụng các hàng rào kỹ thuật thay thế để bảo vệ các ngành sản xuất nội địa của mình. Trong bối cảnh chất lượng các sản phẩm của Việt Nam chưa cao, vấn đề này sẽ hạn chế xuất khẩu.
Ngoài ra, theo ông Thành, với những ưu đãi khi gia nhập TPP, đầu tư của Việt Nam sẽ tăng mạnh với sự gia tăng của các dòng thương mại, các nước trong khối sẽ tăng cường đầu tư trực tiếp vào Việt Nam.
Cũng theo tiến sĩ Nguyễn Đức Thành, sau khi gia nhập TPP, đối với toàn bộ nền kinh tế, trong hầu hết các kịch bản mô phỏng sử dụng mô hình GE, Việt Nam là nước có được mức thay đổi GDP lớn nhất tính theo %.
“Về đầu tư, mức tăng đầu tư của Việt Nam là ấn tượng nhất trong các nước, xấp xỉ mức tăng của Nhật Bản và gần gấp đôi mức tăng của Australia, Malaysia và Mỹ (tính theo giá trị). Trong khi đó, nhóm các nước nằm ngoài AEC (Cộng đồng kinh tế ASEAN) và TPP sẽ bị suy giảm đầu tư, đặc biệt là Trung Quốc và EU”, Viện trưởng VERP khẳng định.
Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Đức Thành, gia nhập TPP không chỉ có những thuận lợi mà có cả nhiều rủi ro. Trước đây, Việt Nam gia nhập WTO đã từng nhận được rất nhiều kỳ vọng. Xuất khẩu và đầu tư nước ngoài tăng trưởng mạnh mẽ, nhưng nguồn vốn lớn ồ ạt đổ vào Việt Nam đi kèm với chính sách tiền tệ thiếu kinh nghiệm đã góp phần thổi phồng bong bóng bất động sản, và khiến lạm phát hai chữ số trở lại những năm 2008 - 2011.
“Sự phụ thuộc lớn của Việt Nam vào nhập khẩu và đầu tư nước ngoài cùng những yếu kém nội tại kéo dài giai đoạn hậu WTO đã gióng lên hồi chuông rằng, Việt Nam không nên quá tự mãn với việc ký kết những hiệp định đầy hứa hẹn như TPP, hay ở mức độ thấp hơn như AEC. Khi TPP được ký kết và thực thi, những ngành kém lợi thế, sức cạnh tranh yếu sẽ bị thiệt hại ở nhiều mức độ khác nhau, đặc biệt với các ngành chăn nuôi, lâm nghiệp, sản phẩm gỗ, khai khoáng, công nghiệp”, ông Thành dẫn kết quả nghiên cứu của VERP nêu.
Trong cuộc họp báo sáng nay 5.10 tại Hà Nội của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, ông Sandeep Mahajan chuyên gia, kinh tế trưởng của WB Việt Nam cho rằng, Việt Nam là quốc gia thu nhập khá thấp trong 12 quốc gia (tham gia ký kết TPP), tức là mức lương thấp nhất. Liên quan đến lợi ích: về tổng thể, TPP là nhóm lớn bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia, Canada… sẽ chiếm 40% GDP toàn cầu nên Việt Nam sẽ có thị trường lớn hơn.
“Đây là cơ hội lớn. Chúng ta chưa có chi tiết cụ thể về hiệp định này, nhưng cũng có tín hiệu tốt, nhìn chung là tín hiệu tích cực. Kinh tế sẽ tăng trưởng thêm ít nhất 8 - 10% đến năm 2030 nhưng phải phụ thuộc vào những cải cách của Việt Nam. Sẽ có nhiều đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, và tiếp cận được thị trường Nhật Bản, Mỹ”, ông này nói.
# Báo Thanh Niên ngày 5/10/2015: Dùng dao chém vợ con và cả bố đẻ, rồi cắt cổ tự sát
Cơ quan điều tra công an H.An Dương, TP.Hải Phòng đang điều tra làm rõ nguyên nhân đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (26 tuổi, trú tại xóm 7, thôn Kiều Hạ 1, xã Quốc Tuấn, H.An Dương) dùng dao chém bố đẻ, vợ và con gái trọng thương, sau đó định tự sát. Trao đổi với Thanh Niên Online, ông Nguyễn Văn Bến, Trưởng công an xã Quốc Tuấn cho biết: khoảng 14 giờ 30 ngày 4.10, nhận được tin báo Tuấn đang dùng dao truy sát người nhà nên cử lực lượng đến nhà nghi can.
Tại đây Tuấn đã bị người dân khống chế còn ông Nguyễn Văn Nhơ (bố đẻ Tuấn), chị Bùi Thị Huệ Chi (24 tuổi vợ Tuấn) và cháu Nguyễn Thị Vân Anh (1 tuổi, con gái Tuấn) bị thương nặng.
Một số nhân chứng cho biết, khoảng 14 giờ, hàng xóm nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh trong nhà Tuấn, mọi người đến đập cửa nhưng không mở.
Hàng xóm chạy đi gọi ông Nhơ về thì Tuấn lao ra chém, ông Nhơ bỏ chạy thì bị Tuấn đuổi theo nhưng sau đó bị người dân khống chế. Trong nhà chị Chi và cháu Vân Anh đã bị thương khá nặng.
Các nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu. Hiện tại chị Chi tuy đã qua cơ nguy kịch và đang được điều trị ở Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng). Ông Nhơ đã ra viện vào sáng 5.10. Cháu Vân Anh vẫn đang được theo dõi ở Bệnh viện trẻ em Hải Phòng.
Nghi phạm Tuấn cũng bị thương do dùng dao cứa cổ để tự sát, đang được điều trị dưới sự giám sát của cơ quan công an.
Ông Bến cho biết thêm: “Vì chưa thẩm vấn được Tuấn nên chưa biết vì sao Tuấn lại làm như vậy. Tuấn không có tiền án tiền sử, không có biểu hiện sử dụng ma túy. Trước khi gây án, vợ chồng Tuấn còn chở nhau sang nhà ông nội ăn cơm bình thường”.
# Báo Thanh Niên ngày 5/10/2015: Nga tính phương án đưa thêm tàu chiến đến Syria
Nga có thể sẽ đưa thêm tàu chiến thuộc hạm đội Biển Đen đến Syria để hỗ trợ cho chiến dịch không kích nhắm vào lực lượng khủng bố IS, Sputnik cho hay hôm nay 5.10. Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng thuộc Duma Quốc gia, tức Quốc hội Nga, ông Vladimir Komoyedov được Sputnik dẫn phát biểu cho hay đây là phương án mà Moscow có thể tính đến nhằm mục đích vận chuyển khí tài, kể cả vũ khí hạng nặng phục vụ chiến dịch không kích của Nga nhằm tiêu diệt lực lượng khủng bố của Nhà nước Hồi giáo (IS).
Ngoài việc vận chuyển vũ khí, tàu chiến Nga còn làm nhiệm vụ phong tỏa dọc bờ biển Syria. Chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad khẳng định sự hiện diện của Nga ở đất nước này là theo yêu cầu của Syria.
“Việc huy động hạm đội Biển Đen với quy mô lớn đến Syria, tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra, nhưng nếu để thực hiện mục tiêu phong tỏa bờ biển nước này, tôi nghĩ sẽ khả thi. Dù vậy, việc vận chuyển pháo binh không bị loại trừ”, ông Komoyedov được Sputnik trích phát biểu.
“Hạm đội tàu chiến đã sẵn sàng cho nhiệm vụ này nhưng chưa có điểm mục tiêu nào cụ thể trong hiện tại. Lực lượng khủng bố ở sâu bên trong đất liền, nơi mà pháo binh khó có thể với đến được”, ông Komoyedov, cựu tư lệnh hạm đội Biển Đen nói tiếp.
Theo ông Komoyedov, việc huy động tàu chiến nếu có sẽ phụ thuộc vào quy mô và mức độ căng thẳng của cuộc không kích mà Moscow đang triển khai ở Syria. Ông thừa nhận đội tàu nhỏ của Nga ở Địa Trung Hải đủ để thực hiện nhiệm vụ này ở vùng biển của Syria nếu Moscow thấy cần thiết huy động để cung cấp vũ khí, thiết bị quân sự cho lực lượng Nga thực hiên chiến dịch xóa sổ IS.
Nga bắt đầu chiến dịch không kích IS từ 30.9. Bộ Quốc phòng nước này cho biết qua nhiều ngày tấn công liên tục, máy bay Nga đã đánh trúng và phá hủy tổng hành dinh của IS ở Syria, nhà máy chế tạo chất nổ, trung tâm huấn luyện và nhiều mục tiêu quan trọng khác của IS, theo RT. Moscow cho biết đây là những mục tiêu tấn công dựa trên thông tin tình báo của Nga và Syria.
Mỹ và đồng minh chưa đưa ra bình luận về những mục tiêu mà Moscow nói đã phá hủy này dù trước đó chỉ trích cuộc không kích của Nga chỉ nhắm vào lực lượng nổi dậy chống chính phủ của ông Assad được Nga ủng hộ.
Tin nên đọc: Báo Thanh Niên ngày 4/10/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
