Báo Thanh Niên ngày 6/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Cục Hàng không yêu cầu các hãng giảm giá vé máy bay; Tài xế chạy trên 110 km/giờ vượt nhau trên cầu: Mong đồng nghiệp...

Báo Thanh Niên ngày 6/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Cục Hàng không yêu cầu các hãng giảm giá vé máy bay; Tài xế chạy trên 110 km/giờ vượt nhau trên cầu: Mong đồng nghiệp nhớ bài học này...

Báo Thanh Niên ngày 6/1/2016: Cục Hàng không yêu cầu các hãng giảm giá vé máy bay

Theo Cục Hàng không, trong năm 2015, trước xu hướng giá nhiên liệu bay Jet A1 giảm rõ rệt, cục đã điều chỉnh giảm mức tối đa giá dịch vụ vận chuyển hành khách nội địa hạng phổ thông. Theo đó, các hãng hàng không Việt Nam đều kê khai và áp dụng nhiều mức giá thấp trên đường bay nội địa, đồng thời đưa ra nhiều chương trình khuyến mại với mức giá vé đặc biệt, có loại vé tặng cho khách hàng.

Đến thời điểm 31.12.2015, giá nhiên liệu tiếp tục giảm, việc này có tác động tích cực đến thị trường vận tải nói chung và thị trường vận chuyển hàng không nói riêng.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Cục trưởng Cục Hàng không Lại Xuân Thanh yêu cầu các hãng hàng không trong nước gồm Vietnam Airlines, Vietjet Air, Jetstar Pacific nghiên cứu, xây dựng các phương án giảm giá, xuất bán nhiều loại giá vé thấp, tạo điều kiện hơn nữa cho nhiều người tham gia giao thông đường không. Xây dựng và đưa thêm nhiều chương trình khuyến mại, giá vé đặc biệt thu hút hành khách sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng không, báo cáo về Cục trước 10.1.

Báo Thanh Niên ngày 6/1/2016: Tài xế chạy trên 110 km/giờ vượt nhau trên cầu: Mong đồng nghiệp nhớ bài học này

Bị cáo Phương bị xét xử về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh, 9 giờ ngày 7.5.2015 tại km 56 + 370,5 trên cầu Ba Si, Quốc lộ 53 (xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh), Phương điều khiển xe ô tô khách giường nằm biển số 84B – 00127 của doanh nghiệp tư nhân Thanh Thủy (tuyến Trà Vinh - TP.HCM), trên xe có khoảng 22 người khách.

Bị cáo Phương chạy với tốc độ cao trên 100km/giờ, không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước nên đã đụng vào xe khách giường nằm (BKS: 84B – 002.53) của DNTN Kim Hoàng đang chạy phía trước cùng chiều. Bị cáo tiếp tục cho xe vượt lên lấn sát phần đường trái trong xử lý tình huống nên đã va chạm vào bên trái thân xe 84B – 002.53 và tiếp tục đụng vào mô tô 84F3 – 6256 và mô tô 84FC – 4182 đang chạy theo hướng ngược lại. Hậu quả làm 5 người thiệt mạng là: ông Võ Quốc Phong (55 tuổi); chị Nguyễn Thị Mỹ Hằng (36 tuổi); ông Kim Thành Long (60 tuổi), em Thạch Kim Sang (3 tháng tuổi) và chị Kim Thị Thanh Xuân (38 tuổi, mẹ em Sang). Cả 5 nạn nhân thiệt mạng đều ngụ ở Trà Vinh.

Báo Thanh Niên ngày 6/1/2016

Ngoài ra, tai nạn cũng làm em Trần Hữu Luân (4 tuổi) bị thương với tỷ lệ 26%. Sau khi xảy ra vụ việc, DNTN Thanh Thủy đã khắc phục cho 6 bị hại là 660 triệu đồng. Bị cáo Phạm Văn Phương đã khắc phục hậu quả cho các gia đình bị hại 20 triệu đồng. Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Văn Phương, thành thẩn khai báo và tỏ ra ăn năng hối hận với hành vi của mình gây ra, đồng thời cũng đã xin lỗi các gia đình bị hại có mặt tại phiên tòa.

Nói lời sau cùng tại tòa, Phạm Văn Phương mong: những gia đình và mọi người hãy tha thứ cho hành vi của mình và mong mọi người tài xế hay xem đó là một bài học quí giá. Lời nói sau cùng của bị cáo Phương đã làm mọi người dự tòa điều phải rơi lệ, khóc cho những gia đình đã mất đi người thân, khóc cho những lời hối hận muộn màn của tài xế.

HĐXX TAND tỉnh Trà Vinh áp dụng khoản 3, điều 202 của Bộ luật hình sự tuyên Phạm Văn Phương 13 năm tù giam về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Đồng thời buộc DNTN Thanh Thủy bồi hoàn tiền cấp dưỡng cho 4 đứa con của các người bị hại đến 18 tuổi và 2 người thân của bị hại già yếu một tháng 1,15 triệu đồng cho đến chết.

Báo Thanh Niên ngày 6/1/2016: Một xã có 12 cán bộ, công chức là anh em với bí thư và chủ tịch

Ngày 5.1, bà Võ Thị Minh Sinh, Bí thư Huyện ủy Quỳ Hợp (Nghệ An), cho biết đang chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy và Phòng Nội vụ huyện kiểm tra việc tại xã Hạ Sơn có 12 người là anh em ruột, họ hàng với Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã được bố trí giữ các chức danh quan trọng trong đảng, chính quyền và đoàn thể.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, hiện Chủ tịch UBND xã Hạ Sơn là em rể của Bí thư Đảng ủy xã này; Phó chủ tịch UBND xã là em con dì, Phó chủ tịch HĐND là chú ruột của Chủ tịch xã; Trưởng công an xã là anh ruột, Chủ tịch Hội Nông dân là cháu ruột, Phó chủ tịch Hội Phụ nữ là em ruột, cán bộ tư pháp là cháu rể, Chủ tịch Hội Phụ nữ là cháu của Bí thư Đảng ủy xã; Xã đội trưởng là em ruột của Phó chủ tịch UBND xã...

Theo bà Sinh, lãnh đạo huyện sẽ kiểm tra quy trình bổ nhiệm tại xã Hạ Sơn có đúng quy định không và sẽ thông tin cho báo chí sau khi có kết quả.

Báo Thanh Niên ngày 6/1/2016: Bà chủ khách sạn đem quan tài đặt trước ngân hàng

Sự việc gây ách tắc giao thông cục bộ. Ít phút sau, lực lượng công an và CSGT đã có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc, điều tiết giao thông. Sau đó, quan tài cũng được lực lượng chức năng đưa khỏi hiện trường.

Tiếp xúc với các phóng viên, người phụ nữ đem quan tài đến đặt trước khu vực Ngân hàng Nam Á chi nhánh Nha Trang cho biết bà tên Đào Thị Long (49 tuổi, chủ khách sạn Long Thành ở đường Ngô Sĩ Liên, TP.Nha Trang).

Theo bà Long, trước năm 2010, vợ chồng bà vay của Ngân hàng TMCP Nam Á chi nhánh Nha Trang 6,9 tỉ đồng.

Đến năm 2013, bà Long đã trả lãi hơn 4 tỉ đồng. Hiện, bà còn nợ lãi trong hạn 2,5 tỉ đồng. Do không trả đúng hạn nên ngân hàng phạt thêm khoản nợ quá hạn là 5,8 tỉ đồng.

Theo bà Long, lý do bà mang quan tài đến ngân hàng là để phản đối việc cưỡng chế kê biên khách sạn Long Thành do bà Long làm chủ. Bà Long cho biết trước đó bà thương lượng với ngân hàng để bà bán khách sạn cho người khác, với giá cao, nhưng ngân hàng không đồng ý. Ngân hàng đề nghị Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa tiến hành kê biên khách sạn để thi hành án.

Chiều cùng ngày, ông Quang Nhựt Tiến, Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á chi nhánh Nha Trang cho biết, năm 2008 và 2009, vợ chồng bà Long nợ tổng cộng 6,9 tỉ đồng. Đến nay, vợ chồng bà mới trả cho ngân hàng 4 tỉ đồng tiền lãi và 200 triệu đồng tiền gốc. Do vậy, cộng cả tiền gốc, tiền lãi và tiền phạt quá hạn tính đến ngày 22.12.2015, vợ chồng bà Long còn nợ ngân hàng 14,68 tỉ đồng.

Do vợ chồng bà Long không trả nợ nên Ngân hàng Nam Á chi nhánh Nha Trang đã kiện ra tòa. Tháng 3.2012, TAND tỉnh Khánh Hòa có quyết định công nhận hòa giải thành nhưng vợ chồng bà Long vẫn không trả được nợ nên Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã có văn bản về việc cưỡng chế thi hành án buộc ông Thái và bà Long phải trả cho ngân hàng Nam Á.

Theo đó, sáng ngày 7.1.2016, Cục thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa sẽ tiến hành kê biên khách sạn Long Thành để thi hành án. Ông Tiến cho biết thêm: “Thời gian qua, chúng tôi nhiều lần làm việc với vợ chồng bà Long để giải quyết sự việc nhưng không có kết quả”.

Báo Thanh Niên ngày 6/1/2016: Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm thành công bom nhiệt hạch

“Cuộc thử nghiệm bom nhiệt hạch đầu tiên của Triều Tiên đã được tiến hành thành công vào lúc 10 giờ sáng ngày 6.1.2016, theo đánh giá chiến lược của đảng Lao động Triều Tiên”, AFP dẫn lời một phát thanh viên trên truyền hình nhà nước Triều Tiên tuyên bố.

Truyền hình nhà nước Triều Tiên đưa ra thông tin trên sau khi Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) ngày 6.1 phát hiện một trận động đất mạnh 5,1 độ Richter xảy ra gần khu vực thử nghiệm hạt nhân của Triều Tiên.

USGS cho biết tâm chấn động đất nằm ở phía đông bắc Triều Tiên, cách thành phố Kilju 50 km về phía tây bắc, ngay sát bên khu thử nghiệm hạt nhân

Punggye-ri của Triều Tiên. Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc thì phát hiện dư chấn mạnh 4,9 độ Richter lúc 9 giờ 30 sáng 6.1 (tức 8 giờ 30 cùng ngày, theo giờ Việt Nam) ở Triều Tiên.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se ngay lập tức triệu tập cuộc họp khẩn cấp ngay sau khi có thông tin về trận động đất ở Triều Tiên. Cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết Triều Tiên không đưa ra bất kỳ thông báo trước nào về thử nghiệm hạt nhân cho Mỹ hay Trung Quốc, theo hãng tin Yonhap (Hàn Quốc).

Truyền thông nhà nước Triều Tiên loan tin về vụ thử nghiệm thành công bom nhiệt hạch chỉ hai ngày trước thềm sinh nhật của lãnh đạo Kim Jong-un và 4 năm sau khi ông nối nghiệp cha mình là cố lãnh đạo Kim Jong-il lên lãnh đạo đất nước.

Theo AFP, Triều Tiên từng tiến hành 3 đợt thử nghiệm hạt nhân vào năm 2006, 2009 và 2013, tất cả đều tại khu thử nghiệm hạt nhân Punggye-ri. Năm 2013, Trung Quốc từng phát hiện động đất ở Triều Tiên khi Bình Nhưỡng tiến hành đợt thử nghiệm hạt nhân lần 3. Cộng đồng thế giới đã lên án và Liên Hiệp Quốc cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt Triều Tiên sau những đợt thử nghiệm hạt nhân này.

Bom nhiệt hạch (bom khinh khí, bom H) là loại bom được kích hoạt thông qua một chuỗi phản ứng hạt nhân và có sức công phá mạnh hơn rất nhiều so với bom nguyên tử (bom A), theo AFP. Hồi tháng rồi, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lần đầu tiên chính thức tuyên bố Bình Nhưỡng đã phát triển bom nhiệt hạch, mặc dù các chuyên gia quốc tế hoài nghi về tuyên bố này.

Tin nên đọc:

  • Báo Tuổi Trẻ ngày 5/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 4/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 3/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý