Báo Thanh Niên ngày 6/4/2016: Kẻ trộm chó bị đánh hội đồng đã tử vong; Một nam sinh hẹn ‘giang hồ’, mang theo bao tải hung khí ‘xử' bạn học; Mẹ của nữ sinh bị đánh xin tha thứ cho...

Báo Thanh Niên ngày 6/4/2016: Kẻ trộm chó bị đánh hội đồng đã tử vong; Một nam sinh hẹn ‘giang hồ’, mang theo bao tải hung khí ‘xử' bạn học; Mẹ của nữ sinh bị đánh xin tha thứ cho các học sinh đánh con mình...

Báo Thanh Niên ngày 6/4/2016: Kẻ trộm chó bị đánh hội đồng đã tử vong

Lãnh đạo Công an huyện Việt Yên (Công an tỉnh Bắc Giang) cho biết thông tin trên vào đầu giờ sáng nay (6.4). Hiện cơ quan chức năng đang pháp y tử thi để điều tra làm rõ thêm.

Trước đó, 13 giờ ngày 5.4, người dân xã Minh Đức (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) phát hiện người đàn ông trên điều khiển xe máy hiệu Wave màu xanh đang câu trộm chó trên địa bàn, liền hô hoán, cùng nhau đuổi bắt.

Trong lúc bỏ chạy và bị truy đuổi gắt gao, kẻ trộm bất ngờ rút súng quân dụng màu đen giấu trong áo, dạng súng K54, bắn nhiều phát, nhưng rất may không trúng ai.

Chạy được một quãng đường, kẻ trộm bị mất tay lái, lao xe xuống ruộng, bị người dân xã Minh Đức khống chế. Những người dân trong xã này giải thích vì quá bức xúc trước hành vi của người câu trộm chó nên đã lao vào đánh hội đồng, trước khi báo tin cho công an xã.

Người đàn ông câu trộm chó được Công an huyện Việt Yên đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Việt Yên (Tỉnh Bắc Giang) trong tình trạng thương tích khá nặng.

Lãnh đạo Công an huyện Việt Yên cũng khẳng định, khẩu súng người đàn ông này dùng để bắn là súng quân dụng. Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Việt Yên thụ lý, điều tra.

Báo Thanh Niên ngày 6/4/2016: Một nam sinh hẹn ‘giang hồ’, mang theo bao tải hung khí ‘xử' bạn học

Sáng 6.4, thượng úy Lý Thanh Trung, Trưởng Công an X.Hòa Lợi , H.Châu Thành, Trà Vinh cho biết, đang củng cố hồ sơ để có biện pháp xử lý đối với nhóm người chuẩn bị hung khí chờ trước cổng trường THPT Hòa Lợi chờ đánh một học sinh tại trường trong giờ ra chơi, đồng thời phối hợp với nhà trường có biện pháp giáo dục học sinh vi phạm.

Trước đó, sáng 4.4, từ tin báo của người dân về việc xuất hiện một nhóm thanh niên mang một bao tải, tụ tập tại quán nước trước cổng trường có nhiều dấu hiệu khả nghi, Công an xã xuống hiện trường kiểm tra.

Khi công an xã đề nghị kiểm tra giấy tờ tùy thân thì nhóm người này có biểu hiện chống đối. Công an xã đã báo lực lượng Cảnh sát 113 xuống hiện trường mới đưa được 5 thanh niên cùng bao tải chứa 5 tuýt sắt (đường kính 3-4, dài 70 cm), về trụ sở làm việc.

Báo Thanh Niên ngày 6/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Tại công an xã, nhóm thanh niên này khai nhân nhân thân gồm: Nguyễn Tấn L. (chưa đủ 18 tuổi); Lâm Minh Nhựt (19 tuổi); Phạm Minh Trung (21 tuổi, cùng ngụ X.Hưng Mỹ); Trần Đức Mãi (21 tuổi) và Thạch Dương (22 tuổi, cùng ngụ X.Hòa Lợi, cùng H.Châu Thành ).

Nhóm này khai nhận, sáng cùng ngày, Trương Vũ L. (chưa đến 16 tuổi, hiện là học sinh lớp 10 của trường THPT Hòa An) có xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau với một bạn học cùng trường. Sau đó, L. gọi cho nhóm 5 thanh niên trên mang theo hung khí đến quán nước chờ sẵn, đợi đến giờ ra chơi sẽ chỉ mặt để “xử” bạn học nhưng lực lượng Công an phát hiện ngăn chặn kịp thời.

Công an xã đã mời L. đến làm việc. Nam sinh này thừa nhận vụ việc trên. Qua kiểm nhanh, công an phát hiện cả 5 thanh niên cùng L. đều dương tính với ma túy. Ngoài ra L. còn thừa nhận có chơi chung với nhóm thanh niên trên và buổi tối hôm trước cả nhóm cùng sử dụng ma túy đá.

Báo Thanh Niên ngày 6/4/2016: Mẹ của nữ sinh bị đánh xin tha thứ cho các học sinh đánh con mình

Liên quan đến vụ việc nữ sinh bị đánh bất tỉnh ở nghĩa trang do khen bồ bạn “đẹp trai” trên Facebook (Thanh Niên ngày 5.4 đã phản ảnh), sáng 6.4, bà Dượng Thị Phượng, mẹ của nữ sinh N.T.P.H, cho biết tại buổi họp giải quyết vụ việc, bà đã xin Ban giám hiệu Trường THCS Quang Trung và công an địa phương tha thứ cho các em tham gia đánh con mình trọng thương.

“Ở phía Công an H.Ninh Sơn vẫn đang làm việc với các em tham gia đánh P.H. Còn tại buổi họp, tôi đã nói con người ta cũng giống như con mình, nên không làm khó và xin nhà trường, công an cho các cháu tiếp tục đi học, để các cháu có cơ hội sửa sai” bà Phượng nói.

Cùng ngày, ông Lê Văn Khanh, hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung, cho biết nhà trường đã có quyết định kỷ luật đối với em N.T.P.T và V.T.M.H, bằng hình thức cảnh cáo trước toàn trường; riêng em N.T.M.L (học sinh lớp 7) đóng vai trò chủ chốt thì bị đuổi học 1 tuần, bằng hình thức buổi sáng đến trường lao động, buổi chiều mượn vở các bạn trong lớp ghi bài học.

Báo Thanh Niên ngày 6/4/2016: 'Giang hồ làng' hỗn chiến, súng nổ, 1 người chết

Thông tin ban đầu, trước đó, khoảng 23 giờ 45 phút ngày 5.4, do mâu thuẫn từ trước, Đinh Thanh Vinh (38 tuổi, ngụ thôn Phiếm Ái 2, xã Đại Nghĩa) cầm đầu một nhóm đối tượng đánh nhau với nhóm của Hạ Ngọc Vi (28 tuổi, ngụ khu 2, thị trấn Ái Nghĩa, cùng H.Đại Lộc, Quảng Nam) tại thôn Phiếm Ái 1.

Đã có nhiều tiếng súng nổ trong vụ hỗn chiến. Lê Tấn Tú (còn gọi là Tú "rồng", ngụ thị trấn Ái Nghĩa) chết tại chỗ. Mai Hoàng Đạo (33 tuổi, ngụ thôn Đại Phú, xã Đại Nghĩa) và Vi bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Theo nhiều người dân thôn Phiếm Ái 1, khi nghe thấy nhiều tiếng súng nổ trong đêm, họ đã rất hoảng sợ.

Tại hiện trường hỗn chiến có 2 xe gắn máy bị bỏ lại và 2 con dao cán dài tự chế, cùng nhiều vết máu. Hiện vụ việc đang được làm rõ.

Báo Thanh Niên ngày 6/4/2016: Triều Tiên đã thu nhỏ đầu đạn hạt nhân gắn lên tên lửa tầm trung?

"Chúng tôi tin rằng Triều Tiên đã có thể thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để gắn lên tên lửa Rodong", Reuters dẫn lời một quan chức Hàn Quốc phát biểu trước báo giới ngày 5.4.

Theo quan chức này, tên lửa Rodong có thể mang đầu đạn nặng 1 tấn với tầm bắn xa đến 2.000 km. Với tầm bắn đó, tên lửa Rodong của Triều Tiên khi mang đầu đạn hạt nhân có thể tấn công toàn bộ lãnh thổ Hàn Quốc, phần lớn lãnh thổ Nhật Bản và một phần lãnh thổ Nga, Trung Quốc.

Tuy nhiên quan chức Hàn Quốc này nói rằng không có bằng chứng trực tiếp nào cho thấy Triều Tiên đã gắn thành công một đầu đạn hạt nhân lên tên lửa. Nhiều chuyên gia phân tích nhận định rằng nếu Triều Tiên có thể thu nhỏ đầu đạn hạt nhân thì khả năng cao là họ sẽ gắn lên tên lửa Rodong chứ không phải là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa như Bình Nhưỡng đã tuyên bố.

Theo Reuters, Triều Tiên được cho đang sở hữu khoảng 200 tên lửa Rodong, cả tầm ngắn và tầm trung. Loại tên lửa này được phát triển từ tên lửa Scud của Liên Xô trước đây. Hồi tháng 3, Bình Nhưỡng đã phóng một tên lửa Rodong, lần đầu kể từ năm 2014; tên lửa này bay 800 km rồi rơi xuống biển.

Sau phát biểu của quan chức Hàn Quốc, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jeff Davis nói rằng Mỹ lưu tâm tới những tuyên bố về khả năng thu nhỏ đầu đạn hạt nhân của Triều Tiên nhưng chưa thấy Triều Tiên chứng minh được gì. Dù vậy ông Davis khẳng định: "Mỹ thực sự coi những gì Triều Tiên nói là một mối đe dọa".

Tin nên đọc:

  • Báo Tuổi Trẻ ngày 5/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 4/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 3/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý