Báo Thanh Niên ngày 7/7/2016: Khởi tố 4 người trong vụ nhận tiền để nâng điểm cho sinh viên; Người nhà tố bệnh nhân bị thương ngón tay tử vong do bác sĩ tắc trách; Tạm đình chỉ...

Báo Thanh Niên ngày 7/7/2016: Khởi tố 4 người trong vụ nhận tiền để nâng điểm cho sinh viên; Người nhà tố bệnh nhân bị thương ngón tay tử vong do bác sĩ tắc trách; Tạm đình chỉ công tác một giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên; Đề nghị truy tố thanh niên 'yêu' nữ sinh lớp 7...

Báo Thanh Niên ngày 7/7/2016: Khởi tố 4 người trong vụ nhận tiền để nâng điểm cho sinh viên

Báo Thanh Niên ngày 7/7/2016, sau vụ một sinh viên rao mua bán điểm thi của Trường CĐ KT-KH ĐN trên mạng xã hội, Ban giám hiệu trường này cùng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP.Đà Nẵng đã vào cuộc để làm rõ vụ việc.

Tại lễ tốt nghiệp ngày 14.4 của trường này, Ban giám hiệu trường đã tạm giữ chưa trao bằng cho 12 sinh viên có nghi vấn liên quan đến vụ mua điểm. Trong số 12 sinh viên này, có người được sửa điểm nhiều nhất đến 4 môn, người sửa điểm ít nhất là 1 môn.

Bốn người bị khởi tố gồm: Nguyễn Đức Thắng - nhân viên hợp đồng phụ trách quản trị mạng của Trường CĐ KT-KH ĐN - bị khởi tố về tội “giả mạo giấy tờ trong công tác”; ba người còn là La Văn Huỳnh, Hoàng Thị Kim Dung (đều là sinh viên của trường) và Trần Văn Kiên - chủ tiệm photocoppy gần trường - là đồng phạm của Nguyễn Đức Thắng.

Theo điều tra ban đầu, Huỳnh, Dung và Kiên đã chủ động gặp một số sinh viên trong trường có nhu nâng điểm rồi đề nghị “chung tiền” nhằm sửa điểm.

Sau khi thỏa thuận xong, Huỳnh là người dẫn các sinh viên này đến gặp Thắng. Do đảm nhiệm vị trí quản trị mạng, Thắng được Bam giám hiệu trường giao mật khẩu phần mềm quản lý điểm của sinh viên, nên Thắng lợi dụng sơ hở trong quản lý để tự ý vào sửa điểm. Mỗi lần nâng điểm, Thắng thu từ 1,5-1,7 triệu đồng/môn, ba người còn lại thu 200.000-300.000 đồng/sinh viên.

Công an xác định, Thắng chủ yếu sửa điểm trung bình học kỳ hoặc điểm tổng kết cuối năm (cả năm học). Từ đó, sinh viên nào xếp loại yếu sẽ lên trung bình và từ trung bình lên loại khá...

Thắng đã tiến hành sửa điểm cho 19-20 sinh viên, thu lợi bất chính hơn 130 triệu đồng, còn Huỳnh thu 8 triệu đồng, Duy thu 2,3 triệu đồng và Kiên là 3 triệu đồng.

Báo Thanh Niên ngày 7/7/2016: Người nhà tố bệnh nhân bị thương ngón tay tử vong do bác sĩ tắc trách

Báo Thanh Niên ngày 7/7/2016, anh Nguyễn Hữu Trực (P.2, TP.Tuy Hòa, Phú Yên) cho biết, vợ anh là chị Lê Thị Lai (47 tuổi) đã tử vong sau khi đưa về từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Hiện gia đình đang lo hậu sự cho chị Lai.

Anh Trực trình bày, ngày 20.6, chị Lai được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên để điều trị vết thương trên ngón 4, tay phải. Vết thương này do sơ suất nên bị trầy xước trong lúc cắt móng tay. Vì đầu ngón tay có dấu hiệu hoại tử nghi nhiễm trùng nên gia đình đề nghị bác sĩ tháo bỏ 2 đốt ngón 4, nhưng khi phẫu thuật thì bác sĩ chỉ cắt giữa đốt thứ 2 (một đốt rưỡi), rồi may lại.

Anh Trực, bức xúc: “Sau khi vợ tôi đưa về phòng, buổi sáng y tá tháo băng ra dòm, rồi bỏ đi, không khám gì cả. Gia đình lo lắng đề nghị rửa vết thương nhưng họ lại bảo 2 ngày rửa một lần, rửa nhiều lắm không tốt. Vết thương rửa sạch thì tốt chứ sao lại nói không tốt”. Anh Trực cho biết thêm, điều trị đến ngày 30.6 thì chị Lai có biểu hiện nóng sốt nên gia đình đề nghị bác sĩ tích cực điều trị.

Báo Thanh Niên ngày 7/7/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý

“Khi thấy vợ tôi sốt, tôi gọi bác sĩ nhưng họ đến lấy tay sờ lên trán, rồi phán “không có sốt mà gọi làm gì” rồi bỏ đi. Gia đình hỏi xin thuốc thuốc uống để hạ sốt thì họ không cho nên phải đi mua về uống. Mãi 3 ngày sau, vợ tôi bị nặng thì họ mới cho chuyển viện. Lúc này họ mới nói vợ tôi bị nhiễm trùng”, anh Trực nói.

Ngày 3.7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên làm thủ tục chuyển chị Lai vào nhập viện Bệnh viện Chợ Rẫy. Do bị nhiễm trùng quá nặng, bác sĩ chẩn đoán là chị Lai khó qua khỏi nguy kịch nên ngày 6.7 gia đình xin xuất viện đưa về. Trên đường về, chị Lai đã tử vong.

Sáng 7.7, trao đổi với PV Thanh Niên qua điện thoại, bác sĩ Phạm Hiếu Vinh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, cho biết sẽ tiến hành họp hội đồng khoa học kỹ thuật của bệnh viện để xem xét hồ sơ bệnh án, quá trình điều trị của bệnh nhân Lai.

Trong khi đó, một lãnh đạo của Sở Y tế cho biết, sở này chưa nhận báo cáo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên về trường hợp bệnh nhân Lai tử vong.

Báo Thanh Niên ngày 7/7/2016: Tạm đình chỉ công tác một giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên

Báo Thanh Niên ngày 7/7/2016, ông Phạm Thái Hòa, Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên (TTGDTX) huyện Đắk Song (Đắk Nông), chính thức được tạm đình chỉ công tác, liên quan đến việc giải quyết đơn thư tố cáo của một giáo viên tại trung tâm này.

Theo quyết định của Sở Giáo dục - Đào tạo Đắk Nông, ký ngày 5.7, thời gian đình chỉ công tác đối với ông Hòa là từ ngày 7.7 đến 14.7.2016, để ông Hòa phối hợp giải quyết đơn tố cáo của bà Phạm Thị Kim Luyến, giáo viên TTGDTX huyện Đắk Song.

Theo thông tin ban đầu, ông Hòa bị tố cáo từ năm học 2013 - 2014 đã chỉ đạo cấp dưới vận động giáo viên của trung tâm ký khống điểm thi, giả mạo chữ ký, chữ viết của giáo viên chủ nhiệm để làm giả nhiều học bạ của các học viên khối lớp 10 và 11 nhằm hợp thức hóa hồ sơ thủ tục giúp các học viên này được học lớp 12 và cộng điểm thi tốt nghiệp.

Hiện Thanh tra Sở Giáo dục - Đào tạo Đắk Nông đang tiến hành thanh tra, làm rõ. Liên quan đến vụ việc, trước đó, Sở Giáo dục - Đào tạo Đắk Nông đã ký các quyết định hủy điểm trung bình lớp 12 dùng để xét tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2016 của 6 thí sinh dùng học bạ giả và đình chỉ thi THPT quốc gia năm 2016 đối với một thí sinh do liên quan làm học bạ giả để đăng ký thi.

Báo Thanh Niên ngày 7/7/2016: Đề nghị truy tố thanh niên 'yêu' nữ sinh lớp 7

Ngày 7.7, Phòng CSHS Công an TP.Cần Thơ đã kết thúc điều tra chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Phi Công (19 tuổi, quê quán T.Sóc Trăng, tạm trú tại phường An Khánh, Q.Ninh Kiều) về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Theo cơ quan điều tra, Công và cháu Trương Thị Y.N. (sinh ngày 8.4.2002), có quan hệ quen biết với nhau. Cuối năm 2014, N. đang học lớp 7, một trường TTHCS trên địa bàn Q.Ninh Kiều nên Công thường xuyên chở đi học. Cả 2 nảy sinh tình cảm. Ngày 16.2.2015, Công rủ N. về nhà cô ruột tại H.Vĩnh Thuận (T.Kiên Giang) chơi. Ngày hôm sau, lợi dụng nhà vắng người, Công dụ N. cho mình quan hệ tình dục. Do còn nhỏ, N. chưa ý thức được việc này nên đồng ý. Thời điểm này, N. mới được 12 tuổi 10 tháng.

Những lần sau đó, Công thường rủ N. đi xem bắn pháo bông, đến khu khu du lịch Mỹ Khánh chơi và dự sinh nhật bạn bè. Lần nào, Công cũng chở N. vào nhà nghỉ quan hệ. Cuối tháng 7.2015, Công rủ N. đến nhà và tiếp tục thực hiện hành vi giao cấu dẫn đến nạn nhân có thai.

Gia đình N. biết chuyện đã tố cáo đến Cơ quan điều tra, nhưng sau đó lại làm đơn bãi nại với lý do Công và N. yêu nhau thật lòng.

Ngày 4.4.2016, N. sinh con và được gia đình Công đón cả 2 mẹ con về chăm sóc.

Báo Thanh Niên ngày 7/7/2016: Triều Tiên cử hàng trăm điệp viên theo dõi lao động ở Trung Quốc

Yonhap dẫn lời một người đào tẩu Triều Tiên tên Kim Yong-hwa, hiện là giám đốc tổ chức Hiệp hội Nhân quyền Người tị nạn Triều Tiên, cho biết vào cuối tháng trước Bình Nhưỡng đã phái các nhân viên an ninh trong độ tuổi 30-40 sang nước láng giềng với sứ mệnh kể trên.

“Các nhân viên được cử đến các nhà hàng do người Triều Tiên điều hành, các công ty Trung Quốc và những phái bộ thương mại nơi những người Triều Tiên đang làm việc”, ông Kim nói với Yonhap, dẫn một nguồn tin am hiểu tình hình. “Họ kiểm tra sát sao công việc của các lao động Triều Tiên qua điện thoại. Các điệp viên cũng không cho phép họ ra ngoài tự do. Những người Triều Tiên làm việc ở Trung Quốc sẽ gặp khó khăn trong việc đào thoát khỏi nơi làm việc của họ”, ông này cho biết.

Động thái trên diễn ra sau khi 13 người Triều Tiên làm việc tại một nhà hàng của Bình Nhưỡng tại thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), đồng loạt đào tẩu sang Hàn Quốc vào tháng 4. Đến tháng 6, thêm 3 nhân viên nhà hàng Triều Tiên ở Trung Quốc bỏ trốn sang Hàn Quốc.

Các nhà hàng ở nước ngoài do người Triều Tiên điều hành đã trở thành một trong những nguồn thu ngoại tệ chính của Bình Nhưỡng. Triều Tiên bị nghi dùng nguồn tiền này để tài trợ các chương trình hạt nhân và vũ khí.

Những người Triều Tiên làm việc ở các nhà hàng nước ngoài nằm trong số 50.000 lao động được chính quyền cho phép ra nước ngoài nhằm thu ngoại tệ để khắc phục khó khăn kinh tế giữa lúc Bình Nhưỡng phải gánh chịu những biện pháp trừng phạt của LHQ.

Ông Kim cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh điều các điệp viên và với chế độ luân chuyển công tác 3 tháng một lần nhằm ngăn chặn những người này cấu kết với những cá nhân Triều Tiên mà họ phải giám sát.

Tin nên đọc:

  • Báo Thanh Niên ngày 5/7/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 3/7/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 2/7/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý