Báo Thanh Niên ngày 7/9/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Giá xăng VN thấp hơn một số nước; Thiên thạch rơi xuống Thái Lan # Báo Thanh Niên ngày 7/9/2015: Giá xăng VN thấp...
Báo Thanh Niên ngày 7/9/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Giá xăng VN thấp hơn một số nước; Thiên thạch rơi xuống Thái Lan

# Báo Thanh Niên ngày 7/9/2015: Giá xăng VN thấp hơn một số nước

Theo Bộ Công thương giá xăng dầu của VN hiện đã thấp hơn giá xăng dầu tại các nước láng giềng như Lào, Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc và đang ''bám sát thị trường, phù hợp với giá thế giới''. Thống kê từ 174 quốc gia và vùng lãnh thổ, trước lần điều chỉnh giá xăng vào ngày 3.9 vừa qua, giá xăng của VN đứng thứ 47 trên 174. Thống kê từ 174 quốc gia và vùng lãnh thổ, trước lần điều chỉnh giá xăng vào ngày 3.9 vừa qua, giá xăng của VN đứng thứ 47 trên 174.

Giá xăng của VN trước kỳ điều chỉnh theo trang Global Petrol Price thống kê là 0,86 USD/lít, sau ngày 3.9 là 0,77 USD/lít. Tuy nhiên, cũng theo thống kê từ trang này, giá xăng VN hiện tại tuy thấp hơn một số nước trong khu vực song cũng cao hơn một số nước, vùng lãnh thổ khác.

Cụ thể, thống kê của Global Petrol Price cho thấy giá xăng VN hiện cao hơn Malaysia, Indonesia, Đài Loan… Tại Malaysia, giá xăng bán lẻ khoảng 0,46 USD/lít, Indonesia 0,67 USD/lít, Đài Loan 0,76 USD/lít… Đặc biệt, giá xăng ở VN đang cao gấp đôi giá xăng của Brunei (0,38 USD/lít).

Cũng theo thống kê của Global Petrol Price, với các nước phát triển như Mỹ thì giá xăng cũng thấp hơn giá xăng ở VN, chỉ khoảng 0,73 USD/lít.

Thống kê trên Global Petrol Price cũng cho thấy quốc gia, vùng lãnh thổ đang bán xăng với giá thấp nhất thế giới là Venezuela (0,02 USD/lít), kế đến là Libya (0,14 USD/lít), Ả Rập Xê Út (0,16 USD/lít), Algeria (0,22 USD/lít), Qatar (0,26 USD/lít)… Các quốc gia, vùng lãnh thổ dẫn đầu giá xăng thế giới là Hồng Kông (1,87 USD/lít), Na Uy (1,77 USD/lít), Anh (1,73 USD/lít), Ý (1,72 USD/lít), Pháp (1,52 USD/lít)…

# Báo Thanh Niên ngày 7/9/2015: Nữ du khách bị hổ cắn đứt lìa cánh tay: 'Con hổ cắn quá chặt, quá mạnh'

Tại Bệnh viện chấn thương chỉnh hình Nghệ An, sáng 7.9, chị Lê Thị Yến (21 tuổi, ngụ huyện Tân Kỳ, Nghệ An), người bị hổ cắn đứt lìa cánh tay vẫn còn bàng hoàng khi kể lại giây phút bất ngờ bị hổ tấn công. Sau gần hai tuần điều trị, vết thương ở cánh tay trái đã bị cắt cụt gần sát nách của chị Yến đã ra da, nhưng chị vẫn chưa thể ra viện vì còn phải chờ phẫu thuật thêm một lần để nối các vết mổ.

Ông Nguyễn Hoài Nam, Giám đốc Bệnh viện chấn thương chỉnh hình Nghệ An cho biết, chị Yến nhập viện trưa ngày 23.8 trong tình trạng đứt hẳn cánh tay trái qua khuỷu tay, mất máu nhiều.

“Do vết đứt quá khuỷu tay nên các bác sĩ phải phẫu thuật cắt bỏ gần tới khớp vai. Sau 2 tuần điều trị, hiện vết thương của bệnh nhân Yến đã lành, có thể ăn uống và trò chuyện được”, ông Nam nói.

Báo Thanh Niên ngày 7.9.2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Nằm trên giường bệnh, chị Yến kể lại: Sáng ngày 23.8, chị cùng chồng và một số người bạn đến Khu du lịch sinh thái Trại Bò để thăm quan. Do không có người hướng dẫn nên chị Yến đi ra phía sau, nơi có dãy nhà xây làm chỗ cho hổ ăn, uống, tránh mưa nắng.

Thấy một số người trèo lên hàng rào sắt đứng xem hổ, chị Yến cũng đến đó xem. Khi chị Yến đang đứng cách hàng rào sắt khoảng 30 cm và đang quay mặt ra ngoài để chuẩn bị rời chỗ thì bất ngờ, một con hổ trắng lao đến, dùng hai chân trước kéo cánh tay trái vào song sắt và cắn đứt lìa cánh tay này. “Tôi cố gắng giật cánh tay ra và la hét nhưng bị con hổ cắn quá chặt và mạnh. Sau khi tỉnh lại thì thấy mình đã nằm trong bệnh viện”, chị Yến nghẹn ngào nói.

Khi thấy chị Yến gặp nạn, chồng chị cùng 4 người đi cùng hoảng hốt chạy đi tìm gậy để đánh hổ để giải cứu.

Sau một lúc giằng co, con hổ mới chịu buông. Ngay sau đó, người của khu du lịch đã cho xe đưa chị Yến đến Bệnh viện Phủ Diễn cách đó chừng 12km cấp cứu, băng ga-ro cánh tay đã bị đứt rồi chuyển vào Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình điều trị. Do cánh tay đã bị hổ cắn nát nên bệnh viện không thể nối lại và phải cắt bỏ.

Ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Khu du lịch Trại Bò cho biết, đây là tai nạn ngoài ý muốn. Sau khi xảy ra sự việc, khu du lịch đã nỗ lực đưa chị Yến đi cấp cứu và sẽ chi trả mọi chi phí điều trị cho chị Yến. Sau sự việc này, khu du lịch đã tăng cường người hướng dẫn để tránh tai nạn tương tự.

Khu nuôi nhốt hổ tại khu du lịch này hiện có 30 con hổ (20 hổ vàng, 10 hổ trắng). Nguồn gốc của số hổ này được nhập từ châu Phi gồm 1 cặp hổ vàng (nhập về năm 2009) và 1 cặp hổ trắng nhập từ năm 2010, sau đó các cặp hổ bố mẹ này đã sinh sản thành đàn hổ như hiện nay.

# Báo Thanh Niên ngày 7/9/2015: Thiên thạch rơi xuống Thái Lan

Hàng ngàn người dân ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) trong lúc lái xe hoặc đi bộ đã chứng kiến quả cầu lửa này rơi vào lúc 8 giờ 45 sáng 7.9, theo đài Thai PBS (Thái Lan).

Quả cầu lửa phát sáng rơi từ trên trời xuống với vệt khói màu trắng. Thai PBS cho hay không có tiếng nổ khi quả cầu lửa rơi xuống. Nhưng một số người dân ở huyện Sisawat, tỉnh Kanchanaburi, cách thủ đô Bangkok khoảng 200 km, cho hay họ nhìn thấy quả cầu lửa và một tiếng nổ.

Một cư dân ở Sisawat cho hay, ban đầu bà tưởng đó là một vụ tai nạn rơi máy bay; nhưng các quan chức tỉnh Kanchanaburi sau đó khẳng định không có máy bay nào ở khu vực này vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Một nhân viên thuộc một tổ chức cứu trợ ở Kanchanaburi nói ông nghe hai tiếng nổ và hiện một nhóm nhân viên cứu hộ được điều động đến để xác định nơi xảy ra vụ nổ.

Đài phát thanh JS 100 (Thái Lan) dẫn lời một nhà khí tượng học cho hay những vụ việc như thế này không phải là chuyện lớn và xảy ra thường xuyên. Nhưng ông thừa nhận rằng đây không phải là một thiên thạch nhỏ. Những đoạn video ghi nhận về quả cầu lửa này nhanh chóng được chia sẻ trên các mạng xã hội và Youtube.

# Báo Thanh Niên ngày 7/9/2015: Thủ tướng Czech: Nga cần can thiệp để giải quyết khủng hoảng Syria

Thủ tướng Cộng hòa Czech, ông Bohuslav Sobotka, nói rằng cuộc khủng hoảng Syria, nguyên nhân gây ra làn sóng người tị nạn đổ về châu Âu, không thể được giải quyết nếu thiếu sự can thiệp của Nga. Trả lời phỏng vấn báo chí ngày 6.9, Thủ tướng Bohuslav Sobotka của Cộng hòa Czech cho rằng Nga cần phải can thiệp vào việc giải quyết các vấn đề tại Syria, mặc cho các lệnh trừng phạt mà Moscow đang gánh chịu vì vấn đề Ukraine, theo Sputnik.

Theo Thủ tướng Czech, châu Âu có lợi ích sống còn trong việc đảm bảo kết thúc cuộc chiến tại Syria vì nó sẽ giúp chấm dứt dòng người di cư từ Syria.

Ông Sobotka cho rằng châu Âu cần phải ổn định tình hình Trung Đông và Bắc Phi thay vì cứ tranh luận về việc đặt ra định mức tiếp nhận người tị nạn.

Thủ tướng Sobotka cũng đổ lỗi cho chính sách của một số nước đã gây ra cuộc khủng hoảng tại Syria hiện nay: “Từng có thời họ cố làm mọi thứ để lật đổ Tổng thống Bashar Assad. Kết quả là ông Assad vẫn nắm quyền, một nửa đất nước bị IS chiếm giữ và hàng triệu người Syria phải rời quê hương và chẳng có nơi nào để quay về”.

Sputnik dẫn số liệu của Frontex, cơ quan bảo vệ biên giới phía ngoài EU, cho hay số người tị nạn được thống kê tại biên giới EU từ tháng 1 đến tháng 7.2015 là 340.000 người, cao gấp 3 lần giai đoạn này năm 2014.

Ngày 4.9, cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn, Antonio Guterres kêu gọi các nước EU tiếp nhận ít nhất 200.000 người tị nạn đang ở các nước Hy Lạp, Hungary và Ý. Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Jean-Claude Juncker dự kiến sẽ đưa ra đề xuất về chỗ ở cho người tị nạn tại EU vào tuần tới.

Tin nên đọc: Báo Thanh Niên ngày 6/9/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý