Báo Thanh Niên ngày 8/4/2016: Dùng a xít và nước lã làm giấm đóng chai bán ra thị trường; Hiệu trưởng bị vợ tố 'tằng tịu' với nữ trưởng phòng xôn xao Kiên Giang; Bị xe ben cán gãy...

Báo Thanh Niên ngày 8/4/2016: Dùng a xít và nước lã làm giấm đóng chai bán ra thị trường; Hiệu trưởng bị vợ tố 'tằng tịu' với nữ trưởng phòng xôn xao Kiên Giang; Bị xe ben cán gãy chân, cô gái trẻ gào khóc thảm thiết; Bộ đội biên phòng trục xuất nhiều tàu cá Trung Quốc...

Báo Thanh Niên ngày 8/4/2016: Dùng a xít và nước lã làm giấm đóng chai bán ra thị trường

Theo thông tin ban đầu, vào 11 giờ sáng nay (7.4), tại đường Thái Phiên (phường Hồng Sơn, thành phố Vinh, Nghệ An), lực lượng Phòng Cảnh sát môi trường (Công an Nghệ An) kiểm tra, phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 37C - 00750 do tài xế Lê Văn Thanh (trú tại khối 11, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh) điều khiển, vận chuyển 30 thùng các tông, mỗi thùng chứa 24 chai nước dán nhãn mác giấm gạo Kim Quỳnh.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Thanh không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số giấm gạo trên và cho biết đã mua số hàng này từ cơ sở sản xuất của bà Nguyễn Thị Kim (trú tại khu Mộc Thống Nhất, khối Cộng Hòa, phường Vinh Tân, thành phố Vinh).

Kiểm tra tại cơ sở của bà Kim, lực lượng chức năng phát hiện 146 thùng dán mác giấm gạo Kim Quỳnh đang cất trong kho; 3 chiếc can loại 20 lít có ghi nhãn acetic acid (2 can đã sử dụng hết); hàng trăm chai nhựa loại 500 ml và 1,5 lít; 2.700 tem nhãn giấm gạo Kim Quỳnh chưa sử dụng.

Bước đầu, bà Kim khai nhận bắt đầu chế biến nước chua dạng giấm từ tháng 9.2015, số acetic acid này được mua tại Thừa Thiên - Huế. Để tạo thành giấm gạo, bà Kim dùng a xít pha với nước lã rồi đóng vào chai (loại 500 ml và 1,5 lít) theo công thức 1 lít a xít pha với 100 lít nước lã sẽ cho ra khoảng 101 lít nước giấm gạo. Mỗi ngày, cơ sở này sản xuất được 15 thùng (mỗi thùng có 24 chai) và bán với giá 25.000 đồng/thùng.

Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Nghệ An) đã lấy mẫu xét nghiệm để xác định mức độ độc hại của sản phẩm, tạm giữ và niêm phong toàn bộ số giấm gạo nêu trên.

Báo Thanh Niên ngày 8/4/2016: Hiệu trưởng bị vợ tố 'tằng tịu' với nữ trưởng phòng xôn xao Kiên Giang

Trước đó, vào tối 29.2, tại một căn nhà ở ấp Hòa Tiến, X.Mong Thọ, H.Châu Thành, tỉnh Kiên Giang đã xảy ra một vụ ẩu đả được cho là “đánh ghen” giữa bà T.T.H, vợ của ông T.T.L, Hiệu trưởng của một trường tại Kiên Giang với bà H.K.T (36 tuổi), Trưởng phòng tổ chức cũng của trường này.

Vào thời điểm đó, bà H. và con gái, con rể đã phát hiện ông L. và bà T. trong căn nhà. Khi cả ba ập vào căn nhà này thì ông L. và bà T. đang ở trong phòng, khóa cửa nhất quyết không cho ai vào.

Lúc này, bà H. gọi điện thoại báo cho Công an X.Mong Thọ nhờ can thiệp. Khoảng 15 phút sau, ông L. mở cửa phòng ra. Vừa nhìn thấy bà T. đang ở trong phòng cùng chồng mình, bà H. đã không kiềm được cơn tức giận liền xông vào đánh bà T.

Báo Thanh Niên ngày 8/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Trong lúc giằng co, bà H. chụp được cây thước đánh mạnh vào đầu bà T. khiến bà này bị rách trán phải may 4 mũi. Sự việc ồn ào đã thu hút rất đông người dân địa phương hiếu kỳ đến xem, gây mất trật tự. Công an X.Mong Thọ đã lập biên bản sự việc. Sau đó, qua giám định thương tật, bà T. bị thương tích 11%.

Hiện bà H. đã làm đơn tố cáo hành vi sai phạm của ông L. và bà T. đến Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang. Cách đây hơn 1 tuần (ngày 29.3) Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan cấp tỉnh Kiên Giang đã triển khai quyết định kiểm tra Đảng ủy đối với trường mà ông L. làm Hiệu trưởng và cá nhân ông L.

Bà H. nguyên là Phó giám đốc một Sở ở tỉnh Kiên Giang; còn ông L., trước khi làm Hiệu trưởng từng lần lượt kinh qua chức Giám đốc của hai Sở cũng của tỉnh này.

Báo Thanh Niên ngày 8/4/2016: Bị xe ben cán gãy chân, cô gái trẻ gào khóc thảm thiết

Nhiều người chứng kiến vụ việc cho biết, vào khoảng 10 giờ ngày 8.4, chị Nguyễn Thanh N. (21 tuổi, quê Bình Định), điều khiển xe máy BS 77E1 - 205.58, lưu thông trên Quốc lộ 13, hướng từ Bình Dương về TP.HCM.

Khi đang đổ dốc cầu Bình Triệu (P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) thì xe chị N. xảy ra va chạm với một xe máy đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị N. loạng choạng tay lái, ngã ra đường.

Cùng lúc, tài xế (chưa rõ danh tính) điều khiển xe ben BS 61C - 061.31, từ phía sau trờ tới không kịp xử lý cán qua chân chị N., khiến chị này đau đớn gào khóc thảm thiết.

Thấy vậy, nhiều người dân sống gần đó, liền hô hoán hỗ trợ đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông. Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Báo Thanh Niên ngày 8/4/2016: Bộ đội biên phòng trục xuất nhiều tàu cá Trung Quốc

Ngày 8.4, Hải đội 2 Bộ đội biên phòng Quảng Bình cho hay vừa tổ chức trục xuất nhiều tàu cá Trung Quốc đánh bắt hải sản trong vùng biển của Việt Nam.

Theo đó, sáng 7.4, lực lượng biên phòng Quảng Bình nhận thông tin có 1 tốp tàu cá Trung Quốc đang đánh bắt ở vị trí sâu trong vùng biển Quảng Bình.

Vị trí chỉ cách cửa Nhật Lệ khoảng 19 hải lý về phía đông, cách cửa Gianh khoảng 24 hải lý về phía đông đông nam, cách đường giới hạn phía tây vùng đánh cá chung khoảng 19 hải lý. Xác minh đúng thông tin, Hải đội 2 triển khai lực lượng gồm 2 tàu biên phòng công suất lớn cùng 17 cán bộ, chiến sĩ do trung tá Hoàng Xuân Long - Hải đội trưởng, chỉ huy biên đội chia hai hướng trực chỉ các tàu cá vi phạm.

Chiều 7.4, biên đội tàu biên phòng lần lượt tiếp cận, kiểm tra 6 tàu cá Trung Quốc mang số hiệu Quỳnh Đan Ngư 17318, 05259, 05029, 05088, 12023, 05018.

Cả 6 tàu cá trên đều hành nghề câu đáy, có tổng 28 người; cả tàu và người đều không có bất kỳ loại giấy tờ nào. Lực lượng tuần tra đã lập biên bản vi phạm, đánh dấu tọa độ vi phạm, cảnh cáo và tổ chức trục xuất 6 tàu Trung Quốc ra khỏi vùng biển Việt Nam.

Theo lực lượng biên phòng, khi bị kiểm tra, ngư dân Trung Quốc không hợp tác và có thái độ xem thường.

Báo Thanh Niên ngày 8/4/2016: Lầu Năm Góc bác tin cấm tướng Mỹ nói về tranh chấp Biển Đông

Ngày 6.4, tờ Navy Times đưa tin cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Susan Rice đã ra lệnh cấm các tướng cấp cao trong quân đội Mỹ như chỉ huy Bộ tư lệnh Thái Bình Dương (PACOM) phát biểu về tình hình tranh chấp tại Biển Đông trong thời gian diễn ra hội nghị an ninh hạt nhân vừa qua.

Hội nghị diễn ra tại thủ đô Washington (Mỹ) tuần rồi có sự hiện diện của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Theo Navy Times, bà Rice đưa ra quyết định này nhằm tạo nhiều không gian hơn cho Tổng thống Barack Obama nói chuyện chính trị với ông Tập. Navy Times dẫn lời các chuyên gia cho rằng chính quyền Obama với vài tháng còn lại trong nhiệm kỳ, chỉ muốn giảm thiểu những bất hoà với Trung Quốc và tăng cường hợp tác thương mại, vì thế bỏ qua những hành động hung hăng của Trung Quốc tại Biển Đông, mặc cho các chỉ huy quân đội liên tục cảnh báo.

Tuy nhiên, người phát ngôn Lầu Năm Góc Peter Cook sau đó nói rằng Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter và chỉ huy Bộ tư lệnh Thái Bình Dương Harry Harris hoàn toàn có thể đề đạt ý kiến thẳng thắn lên cho tổng thống và Hội đồng an ninh quốc gia về các vấn đề liên quan đến khu vực châu Á-Thái Bình Dương, theo Washington Post ngày 7.4. Ông Cook nhấn mạnh rằng những ý kiến đó đã được xem xét và đánh giá kỹ. Người phát ngôn Lầu Năm Góc khẳng định không hề có lệnh cấm phát ngôn nào như các nguồn tin nặc danh của Navy Times nêu ra.

Đô đốc Harris cũng cho biết những khẳng định về sự bất hoà giữa Bộ tư lệnh Thái Bình Dương và Nhà Trắng là không đúng sự thật. Ông Harris nói rằng những ý kiến riêng của ông trình lên Tổng thống Obama và Bộ trưởng Carter sẽ không còn nhiều giá trị nếu không được giữ kín.

Chỉ huy PACOM cũng khẳng định những quan điểm của ông về nhiều vấn đề tại châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm việc Trung Quốc quân sự hoá tại Biển Đông, đã từng được phát biểu công khai, thẳng thắn và đã được lắng nghe, xem xét.

Theo Washington Post, Tổng thống Obama thật ra đã chấp nhận nhiều đề xuất của đô đốc Harris, gồm việc cho tàu Hải quân tuần tra nhằm tái thực hiện chiến dịch bảo vệ tự do hàng hải tại Biển Đông. Điều này cho thấy sự dũng cảm của chính quyền Obama trong thời điểm chỉ còn vài tháng làm việc tại Nhà Trắng.

Tin nên đọc:

  • Báo Tuổi Trẻ ngày 7/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 6/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 5/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý