Báo Thanh Niên ngày 8/8/2016: Bắt 5 nghi phạm bắn chết giám đốc đi lễ chùa; Cháy phòng trà ca nhạc, hàng chục người tháo chạy; Cháy cơ sở thu mua phế liệu, gần 100 cảnh sát PCCC tham gia...

Báo Thanh Niên ngày 8/8/2016: Bắt 5 nghi phạm bắn chết giám đốc đi lễ chùa; Cháy phòng trà ca nhạc, hàng chục người tháo chạy; Cháy cơ sở thu mua phế liệu, gần 100 cảnh sát PCCC tham gia dập lửa; Trung Quốc đưa hàng loạt tàu hải cảnh có vũ trang đến biển Hoa Đông...

Báo Thanh Niên ngày 8/8/2016: Bắt 5 nghi phạm bắn chết giám đốc đi lễ chùa

Sáng nay (8.8), nguồn tin Thanh Niên cho biết, Cơ quan Công an đã bắt giữ 5 nghi phạm gây ra vụ nổ súng tại TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam vào ngày 4.7 vừa qua, khiến một người bị chết.

Trước đó, vào hồi 15 giờ 30 phút ngày 4.7 (ngày 1.6 âm lịch), ông Lê Hữu Trí (41 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Hữu Trí, vừa rời chùa Bảo Lộc (TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) để xe quay về thì bị hai thanh niên mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang, đi xe máy chặn đường. Người ngồi sau nhảy xuống, chĩa súng về phía ông Trí nổ súng 4 phát, rồi bỏ chạy.

Ông Lê Hữu Trí bị 3 vết thương trên người ở vùng ngực, bụng và được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Việt Đức ngay sau đó. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, đến 19 giờ cùng ngày, ông Trí tử vong.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, nhiều thông tin cho rằng ông Trí hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải, bến bãi... nên có thể bị một số đối tượng thanh toán, vì mâu thuẫn làm ăn. Tuy nhiên, cũng có thông tin cho rằng, ông Trí bị bắn do mâu thuẫn về tình cảm cá nhân.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, ngày 11.7, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Nam chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ, sớm đưa các đối tượng ra xét xử nghiêm minh đúng pháp luật, góp phần răn đe, giáo dục phòng ngừa chung; đồng thời, tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Theo thông tin Thanh Niên nắm được, 15 giờ hôm nay (8.8), Công an tỉnh Hà Nam và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) sẽ tổ chức họp báo công bố về kết quả điều tra vụ án.

Báo Thanh Niên ngày 8/8/2016: Cháy phòng trà ca nhạc, hàng chục người tháo chạy

Vụ cháy đã thiêu rụi hoàn toàn các trang thiết bị tài sản trong 1 phòng nhạc của phòng trà và lan sang 2 phòng bên cạnh làm hư hỏng nhiều tài sản có giá trị. Ước tính tổng thiệt hại do vụ cháy gây ra khoảng 1 tỉ đồng.

Trước đó, khoảng 19 giờ 45 phút tối 7.8, người dân phát hiện khói bốc lên ở phòng trà ca nhạc Uyên My trên đường Trần Phú, phường Lộc Sơn, (TP.Bảo Lộc).

Theo chủ phòng trà ca nhạc Uyên My, đám cháy bùng phát tại tầng 4 của tòa nhà (tại phòng một nhóm khoảng 10 người) đang tổ chức tiệc sinh nhật. Ngoài nhóm khách tổ chức sinh nhật, thời điểm xảy ra vụ cháy còn có hơn 10 nhân viên đang làm việc tại đây đều kịp thời chạy thoát ra ngoài an toàn. Cùng với đó, nhiều người dân có nhà liền kề cũng hoảng loạn kéo nhau chạy ra đường và gọi xe cứu hỏa.

Báo Thanh Niên ngày 8/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC - CNCH) số 2 tại TP.Bảo Lộc đã huy động 3 xe chữa cháy cùng hơn 70 lính cứu hỏa nhanh chóng có mặt ứng cứu. Để phục vụ công tác chữa cháy, cứu hộ, tuyến đường Trần Phú được cơ quan chức năng phong tỏa cả 2 đầu.

Theo các chiến sĩ cứu hỏa tham gia chữa cháy, do phòng trà thiết kế kín có mút cách âm cùng nhiều loa máy, bàn ghế salon dễ cháy nên lửa bén nhanh cháy âm ỉ bên trong. Vì vậy, khói không thoát được ra ngoài, buộc lực lượng cứu hỏa phải đập vỡ kính chịu lực và tường nhà trên tầng 4 của tòa nhà để phục vụ công tác cứu hộ. Song, do lượng khói quá lớn buộc lực lượng cứu hỏa phải thay phiên nhau dùng mặt nạ dưỡng khí để tiếp cận đám cháy. Rất đông người dân địa phương tập trung xung quanh theo dõi vụ việc. Đến gần 20 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng đã thiêu rụi 1 phòng ca nhạc và lan qua 2 phòng bên cạnh trong phòng trà cùng nhiều đồ đạc, tài sản bên trong. Nguyên nhân của vụ cháy ban đầu được xác định do nhóm khách đến thuê phòng sinh nhật đốt nến bất cẩn làm cháy ghế salon rồi lan rộng. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Báo Thanh Niên ngày 8/8/2016: Cháy cơ sở thu mua phế liệu, gần 100 cảnh sát PCCC tham gia dập lửa

Đến 10 giờ 40 ngày 8.8, vụ cháy tại cơ sở thu mua phế liệu Thu Thơ ở ấp Sông Vĩnh, xã Tân Phước (huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu) vẫn còn âm ỉ. Toàn bộ nhà kho của cơ sở này rộng 1.000 mét vuông đổ sụp hoàn toàn.

Trước đó, lúc 4 giờ 30 cùng ngày (8.8), tại cơ sở thu mua ve chai Thu Thơ do bà Trần Thị Thu làm chủ bất ngờ phát cháy dữ dội. Gần 100 cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng các đội cứu hỏa của các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Tân Thành đã đến hiên trường dập lửa.

Mặc dù vài giờ sau, ngọn lửa đã được khống chế nhưng sau đó một số điểm cháy nhỏ lại xuất hiện.

Hiện trường vụ cháy có nhiều vải, da cùng nhiều vật liệu dễ cháy khác. Nguyên nhân vụ cháy chưa được cơ quan chức năng xác định được. Ước tính ban đầu, vụ cháy gây thiệt hại hơn 1 tỉ đồng.

Báo Thanh Niên ngày 8/8/2016: Nâng đường, nhà dân biến thành hầm: Đường Kinh Dương Vương được hạ xuống 25cm

Cụ thể đối với những đoạn đã thi công thảm bê tông nhựa sẽ tiếp tục triển khai hoàn thiện mặt đường theo thiết kế được duyệt, điều chỉnh giảm cao độ vỉa khoảng 10cm tại vị trí sát nhà dân.

Còn đối với những đoạn chưa thi công trải nhựa sẽ điều chỉnh hạ cao độ mặt đường 25cm so với thiết kế, điều chỉnh giảm cao độ vỉa khoảng 10cm tại vị trí sát nhà dân.

Bên cạnh đó, UBND TP cũng chấp thuận chủ trương bổ sung thêm trạm bơm công suất 42.000 m3/giờ để giảm ngập cho tuyến đường Kinh Dương Vương và khu vực dân cư trong thời gian chờ dự án cống kiểm soát triều hoàn thành .

Nguồn vốn thực hiện sử dụng dự phòng phí của Dự án Cải tạo hệ thống thoát nước đường Kinh Dương Vương (đoạn từ Mũi tàu Phú Lâm đến Vòng xoay An Lạc). Trong trường hợp vượt tổng mức đầu tư thì thực hiện điều chỉnh dự án, tổng mức đầu tư.

Ngoài ra cũng giao cho Trung tâm Điều hành Chương trình Chống ngập nước phối hợp với UBND Q.Bình Tân triển khai ngay công tác khảo sát thiết kế xây dựng trạm bơm song song với quá trình điều chỉnh dự án.

Về cơ chế, chính sách hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng từ Dự án Cải tạo hệ thống thoát nước đường Kinh Dương Vương giao Sở Tài Nguyên và Môi trường xem xét đề xuất của Ủy ban nhân dân Quận Bình Tân về cơ chế chính sách hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng từ dự án.

Trung tâm Điều hành chống ngập nước có trách nhiệm lập kế hoạch và tiếp tục thực hiện công tác nạo vét, duy tu hệ thường xuyên tại các kênh rạch, cửa xả, hệ thống cống thoát nước.

Báo Thanh Niên ngày 8/8/2016: Trung Quốc đưa hàng loạt tàu hải cảnh có vũ trang đến biển Hoa Đông

Hãng tin Kyodo ngày 7.8 cho biết cảnh sát biển Nhật Bản đã phát hiện 13 tàu hải cảnh ở biển Hoa Đông, gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, cùng với hàng trăm tàu cá của Trung Quốc. Đây là số lượng tàu hải cảnh lớn nhất mà lực lượng tuần tra biển Nhật từng nhìn thấy ở vùng biển tranh chấp giữa 2 nước kể từ khi chính phủ Nhật Bản mua lại hòn đảo từ tư nhân hồi năm 2012, theo Kyodo.

Kyodo tường thuật 7 tàu hải cảnh xuất hiện trước từ hôm 6.8 cùng với 230 tàu cá của ngư dân Trung Quốc. Sáng 7.8, 2 chiếc nữa xâm nhập vào lãnh hải Nhật Bản và tiếp theo sau là 4 tàu hải cảnh vào buổi trưa cùng ngày.

Đây là lần thứ hai Bắc Kinh huy động số lượng lớn tàu hải cảnh đến biển Hoa Đông. Lần đầu với 12 chiếc xảy ra không lâu sau khi Tokyo tuyên bố mua lại Senkaku/Điếu Ngư. Quần đảo này hiện không có người ở và đang được Nhật Bản kiểm soát.

Hiện tại các tàu hải cảnh của Trung Quốc neo đậu ở vùng tiếp giáp bên ngoài lãnh hải Nhật Bản, Kyodo cho hay. Tokyo đã 2 lần đưa phản đối đến Bắc Kinh. Tuy nhiên, chưa thấy phản ứng từ phía Trung Quốc.

Tờ Hoàn Cầu thời báo nói rằng việc “phô trương lực lượng” của Bắc Kinh nhằm thể hiện “chủ quyền của Trung Quốc” đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, và quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản xấu đi gần đây là vì "sự can thiệp" của Tokyo ở Biển Đông, nơi Trung Quốc có tranh chấp với nhiều quốc gia Đông Nam Á.

“Trung Quốc đưa tàu hải cảnh đến khu vực Điếu Ngư để bảo vệ tàu cá Trung Quốc là hoạt động bình thường vì Điếu Ngư là một phần thuộc lãnh thổ Trung Quốc”, Hoàn Cầu thời báo dẫn lời Lu Yaodong, giám đốc Viện nghiên cứu Nhật Bản thuộc Học viện khoa học xã hội Trung Quốc.

Tin nên đọc:

  • Báo Thanh Niên ngày 5/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 2/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 31/7/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý