Báo Thanh Niên ngày 9/10/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Phóng hỏa, khóa cửa định giết cả nhà người tình vì ghen; Hai chị em dâu tử vong dưới gầm xe khách... # Báo Thanh...
Báo Thanh Niên ngày 9/10/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Phóng hỏa, khóa cửa định giết cả nhà người tình vì ghen; Hai chị em dâu tử vong dưới gầm xe khách...

# Báo Thanh Niên ngày 9/10/2015: Phóng hỏa, khóa cửa định giết cả nhà người tình vì ghen

Sáng 9.10, Công an huyện Hoài Nhơn (Bình Định) cho biết đơn vị này đang củng cố hồ sơ để khởi tố Nguyễn Trọng Toàn (37 tuổi, ở xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định) về tội giết người và hủy hoại tài sản. Toàn bị Công an huyện Hoài Nhơn bắt giữ vào ngày 8.10 khi đang lẩn trốn tại một khách sạn ở Sa Huỳnh (Quảng Ngãi).

Theo kết quả điều tra của lực lượng công an, rạng sáng 4.10, nhà chị Nguyễn Thị Tâm (42 tuổi, ở thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn) phát cháy từ phía sau nhà.

Thời điểm này, chị Tâm đi vắng, chỉ có 3 con của chị Tâm là Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Phi Cường (cùng 16 tuổi) và Nguyễn Thị Thu Hậu (9 tuổi) đang ngủ say trong nhà.

Khi ngọn lửa bùng phát dữ dội, các cháu mới choàng tỉnh, chạy về phía trước mở cửa. Tuy nhiên sau khi mở khóa, cháu Hiền thấy bên ngoài cửa đã bị ai đó cột bằng dây kẽm, không mở ra được.

Các cháu tìm cách đập phá cửa, tri hô, gọi điện cho những người dân gần đó đến dập tắt lửa. Nhiều tài sản trong nhà bị thiêu rụi nhưng may mắn 3 con của chị Tâm được giải thoát kịp thời.

Cũng trong sáng 4.10, một ngôi nhà khác của chị Tâm và chồng cũ ở thị trấn Tam Quan bị cháy 2 cánh cửa chính. Công an huyện Hoài Nhơn nhận định 2 vụ cháy này là do có người tưới xăng rồi đốt nhà. Riêng ngôi nhà mà chị Tâm đang sống, thủ phạm cố ý giết những người trong gia đình nên mới châm lửa, cột cửa ngoài nhằm không cho nạn nhân thoát thân.

Cũng theo xác minh của cơ quan công an, chị Tâm và chồng đã ly dị cách đây mấy năm. Từ đầu năm đến nay, chị Tâm sống như vợ chồng với Nguyễn Trọng Toàn tại nhà của mình.

Trong quá trình sống chung, hai người liên tục xảy ra mâu thuẫn. Nguyên nhân là do Toàn nghĩ chị Tâm có người khác nên ghen tuông. Hai người liên tục cãi vã, Toàn không ít lần đánh đập chị Tâm và đã dọn đồ ra ngoài sống.

Ngày 3.10, Toàn đến nhà chị Tâm đòi nói chuyện lần cuối cho rõ ràng nhưng bị từ chối. Ngay lúc đó, Toàn đã đấm vào mặt chị Tâm. Khi chị Tâm cầm điện thoại gọi điện cho Công an thị trấn Tam Quan thì Toàn đập vỡ điện thoại.

Tối 3.10, chị Tâm nhận tin báo là Toàn chặn xe chở mì của mình tại huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) nên nhờ người chở ra đó để giải quyết vụ việc. Sau đó thì xảy ra việc 2 ngôi nhà của chị Tâm bị cháy như kể trên.

Sau khi gây án, Toàn có quay lại nhà chị Tâm xem, thấy có nhiều người tụ tập ở đó, có cả lực lượng công an nên đã bỏ trốn vào TP.Quy Nhơn, rồi vào TP.HCM. Khi Toàn về lại Sa Huỳnh thì bị bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Toàn khai nhận do ghen tuông nên nuôi ý định giết chết cả nhà chị Tâm rồi tự vẫn.

# Báo Thanh Niên ngày 9/10/2015: Hai chị em dâu tử vong dưới gầm xe khách

Sáng 9.10, trên đường tránh TP.Vinh, đoạn qua xóm 7 (xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, Nghệ An), 2 chị em dâu đi trên xe máy bị cuốn vào gầm xe khách giường nằm, khiến cả hai tử vong. Theo thông tin ban đầu, chiếc xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 51B - 124.42 do tài xế Trần Văn Kiên (53 tuổi, trú phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP.HCM) điều khiển chạy theo hướng bắc - nam trên đường tránh TP.Vinh đã va chạm với chiếc xe máy mang biển kiểm soát 37P1 - 133.15 chở 2 phụ nữ đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Báo Thanh Niên ngày 9/10/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Cú va chạm trực diện khiến chiếc xe máy và người phụ nữ cầm lái xe máy bị cuốn vào gầm xe khách giường nằm, người phụ nữ ngồi sau xe máy văng ra một bên đường.

Xe khách giường nằm tiếp tục kéo lê chiếc xe máy chạy khoảng 20 m rồi mới dừng lại. Vụ tai nạn khiến cả 2 người phụ nữ đi trên xe máy tử vong tại chỗ.

Danh tính các nạn nhân sau đó được xác định là chị Trần Thị Phương (28 tuổi) và chị Nguyễn Thị Nhân (31 tuổi, cùng ngụ tại xóm 4, xã Trung Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). Theo người nhà nạn nhân, chị Nhân và chị Phương là chị em dâu.

# Báo Thanh Niên ngày 9/10/2015: Hai bảo mẫu trói chân tay trẻ 15 tháng tuổi bị khởi tố

Hai bảo mẫu trói tay chân bé 15 tháng tuổi tại điểm giữ trẻ mầm non Sơn Ca (số 96, đường Hữu Nghị, TP.Đồng Hới, Quảng Bình) đã bị khởi tố về tội 'hành hạ người khác'. Sáng 9.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đồng Hới (Quảng Bình) đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai bảo mẫu Lê Thị Hoài Linh và Nguyễn Tú Anh.

Theo đó, sau quá trình xác minh, điều tra, cơ quan chức năng đã có đủ cơ sở xác định Lê Thị Hoài Linh (22 tuổi, quê ở Quảng Trị; đăng ký hộ khẩu thường trú tại phường Bắc Lý, TP.Đồng Hới) và Nguyễn Tú Anh (22 tuổi, ở thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đã có hành vi đối xử tàn ác đối với cháu Cù Hoàng Phi Long (15 tháng tuổi, học lớp mầm 1, điểm giữ trẻ Sơn Ca).

Căn cứ điều 34 và điều 126, Bộ luật tố tụng Hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Hoài Linh và Nguyễn Tú Anh về tội “hành hạ người khác”. Như Thanh Niên Online đã thông tin, trưa ngày 5.10, anh Cù Hoàng Thương và chị Đinh Thị Thúy Hằng phát hiện con mình bị các bảo mẫu dùng thìa đánh và trói chân tay. Vụ việc được báo lên chủ điểm giữ trẻ và Công an phường Nam Lý.

Điểm giữ trẻ Sơn Ca hoạt động hơn một năm với hàng chục trẻ nhưng không có giấy phép hoạt động. Sau vụ việc, UBND TP.Đồng Hới cũng đã ra quyết định xử phạt hành chính chủ cơ sở là bà Trần Thị Thúy Hằng (ở phường Bắc Lý, TP.Đồng Hới) số tiền 22,5 triệu đồng.

# Báo Thanh Niên ngày 9/10/2015: Chính phủ Campuchia yêu cầu công khai bản đồ phân giới với Việt Nam

Trong cuộc họp chính phủ ngày 9.10, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã chỉ thị các ngành hữu quan phổ biến công khai đến mọi người dân về bản đồ phân giới với Việt Nam.

Người phát ngôn Chính phủ Campuchia, Phay Siphan cho biết Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh các tài liệu liên quan đến bản đồ phân giới với Việt Nam không chỉ là những căn cứ xác thực được Quốc vương và Quốc hội Campuchia phê chuẩn mà còn là một bằng chứng lịch sử trong nghiên cứu khoa học về lãnh thổ quốc gia.

Theo nhà lãnh đạo Campuchia, tài liệu này cũng chứng minh sự minh bạch, nghiêm túc và trách nhiệm cao của đảng Nhân dân Campuchia (CPP) trong việc bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia của Campuchia, đập tan những cáo buộc phi lý và sai trái rằng CPP và Thủ tướng Hun Sen bán đất cho Việt Nam.

Quyết định của Thủ tướng Hun Sen được đưa ra sau khi nghị sỹ đảng Cứu nguy Dân tộc (CNRP) đối lập Um Sam An ngày 7.10 tuyên bố trên phương tiện truyền thông rằng đã tìm thấy tấm bản đồ Bonne tỷ lệ 1/100.000 được Campuchia nộp lưu chiểu vào Liên hợp quốc ngày 4.10.1954.

Ông Um Sam An cho rằng đây chính là bản đồ Campuchia được quy định trong Hiến pháp và vì thế cần xem xét lại các cột mốc biên giới giữa Campuchia - Việt Nam vì Chính phủ Campuchia sử dụng bản đồ không hợp hiến trong quá trình phân giới.

Cùng ngày, Chính phủ Campuchia tuyên bố xem xét áp dụng biện pháp pháp lý chặt chẽ với nghị sỹ Um Sam An về những tuyên bố nói trên.

Báo chí Campuchia dẫn thông cáo của Cơ quan Báo chí và phản ứng nhanh thuộc Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng Campuchia nêu rõ hành động và lời nói của nghị sỹ Um Sam An từ trước đến nay nhằm kích động tinh thần dân tộc chủ nghĩa cực đoan, gây hiểu lầm trong dư luận trong và ngoài nước về vấn đề chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của Campuchia.

Hành động ngoan cố của ông Um Sam An kích động gây mất an ninh, ổn định xã hội, phá hoại đoàn kết dân tộc, vì thế chính phủ có nghĩa vụ phải xem xét áp dụng các biện pháp pháp luật nghiêm ngặt để bảo vệ Hiến pháp cũng như sự thống nhất của dân tộc và nhân dân Campuchia.

Thông cáo khẳng định, bản đồ chính thức được công nhận theo Hiến pháp Campuchia là bản đồ được nộp lưu chiểu tại LHQ vào năm 1964, không phải vào năm 1954 như lời ông Um Sam An.

Ông Um Sam An có hai quốc tịch Mỹ và Campuchia, đã rời Campuchia sang Mỹ từ hồi tháng 8 vừa qua. Ông này dự kiến sẽ trở về Campuchia vào đầu năm 2016.

# Báo Thanh Niên ngày 9/10/2015: Indonesia tăng cường phòng thủ trên Biển Đông đối phó Trung Quốc

Indonesia đang lên kế hoạch phòng thủ, bảo vệ bờ biển của nước mình trước mối đe dọa quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông, dù Jakarta không có tranh chấp.

Hãng Bloomberg hôm 8.10 đưa tin Bộ trưởng An ninh, chính trị và luật pháp Indonesia, ông Luhut Panjaitan cho biết Indonesia sẽ tăng cường sử dụng máy bay không người lái và tàu ngầm để tuần tra ở vùng biển quanh quần đảo Natuna của nước này, không xa so với vùng biển đang bị nhiều nước tranh chấp và quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Bộ trưởng Indonesia giải thích việc tăng cường hải quân ở khu vực bờ biển của mình là vì lo ngại trước mối đe dọa gia tăng quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông. Indonesia, Thái Lan và Singapore là 3 nước trong khối ASEAN không có tranh chấp biển, đảo ở Biển Đông.

“Ít có người dự đoán được rằng đường lưỡi bò chín đoạn của Trung Quốc đưa ra hồi năm 2009 lại có tầm ảnh hưởng chính trị và quân sự mạnh mẽ đến như vậy”, Bộ trưởng Panjaitan phát biểu trong một bài viết đăng trên báo Kompas phát hành hôm 7.10 ở Indonesia, một trong những tờ báo thể hiện quan điểm của chính phủ nước này, theo Bloomberg.

“Đó là sự trở lại của một nền kinh tế phát triển nhanh cho phép Trung Quốc có ngân sách lớn chi tiêu cho quân sự và mở rộng đến vùng Biển Đông khiến Mỹ cũng phải bận tâm”, ông Panjaitan viết tiếp trong bài báo.

Ông Panjaitan, người thân cận của Tổng thống Joko Widodo, nói rằng Indonesia cần phải sắp xếp lại thế trận quốc phòng trước các mối đe dọa có thể nhìn thấy được từ Trung Quốc. Mục tiêu tăng cường quốc phòng cũng đến từ nguy cơ bành trướng của lực lượng khủng bố của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự phong đến quốc gia Hồi giáo đông dân nhất khu vực Đông Nam Á này.

Để trả lời câu hỏi Jakarta sẽ phòng thủ thế nào trước các mối đe dọa của Trung Quốc, Bộ trưởng Indonesia cho rằng cần xây dựng căn cứ không quân ở quần đảo Natuna, thành lập một phi đội máy bay không người lái ở quần đảo này và đặc biệt là sẽ chi ngân sách mua tàu ngầm của Nga.

Indonesia là một trong những quốc gia thành viên ASEAN lâu nay vốn rất thận trọng với các chiến lược quốc phòng nhắm vào Trung Quốc là đối tác kinh tế, thương mại quan trọng của Jakarta. Tuy nhiên những phát biểu của Bắc Kinh và chiến lược bành trướng quân sự ở Biển Đông khiến Indonesia không thể “trung lập” như Jakarta mong muốn.

Tirta Mursitama, giáo sư quan hệ quốc tế của trường đại học Binus ở Jakarta cho rằng phát biểu của ông Bộ trưởng cho thấy Indonesia đang rất lo ngại trước sự gia tăng ảnh hưởng cả quân sự và kinh tế của Trung Quốc. “ Nó cũng mang một thông điệp gửi đến người dân trong nước rằng mặc dù Trung Quốc đầu tư nhiều ở Indonesia, nhưng chúng ta phải phòng thủ để bảo vệ chủ quyền quốc gia”, ông Mursitama bình luận.

Tin nên đọc: Báo Thanh Niên ngày 8/10/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý