Xã hội
09/11/2015 15:15Báo Thanh Niên ngày 9/11/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Thanh Niên ngày 9/11/2015: Đề nghị kỷ luật thiếu úy công an nhận tiền chạy án
Theo báo cáo xác minh của Công an H.Thới Bình, khoảng cuối tháng 9.2014, thiếu úy Đặng Tráng Kiện (thuộc Đội xây dựng phong trào phụ trách xã về an ninh trật tự) nhận 22,5 triệu đồng của bà Nguyễn Thị Don (61 tuổi, ngụ xã Tân Bằng, H.Thới Bình) để chạy án cho con bà là Lê Hoàng Minh, bị tạm giam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy xảy ra ngày 24.9.2014 (sau đó Minh bị TAND H.Thới Bình tuyên phạt 5 năm tù).
Sau khi đưa tiền cho thiếu úy Kiện nhưng không có biên nhận, gia đình bà Don lo sau này chạy án không thành, không đòi lại được tiền nên tổ chức ghi âm lại cuộc nói chuyện giữa bà Don và thiếu úy Kiện để làm bằng chứng.
Theo nội dung ghi âm, Kiện nói với bà Don là đã dùng số tiền trên để lo lót chỉnh sửa hồ sơ, thay đổi tội danh nhằm giảm án xuống còn 5 - 6 năm và mọi việc đã lo xong chỉ còn chờ ngày ra tòa. Bà Don yêu cầu giảm xuống còn 4 năm thì Kiện nói phải lo cho cán bộ viện kiểm sát khoảng 5 - 6 triệu đồng. Kiện cũng cho biết đã chỉnh sửa từ hành vi buôn trái phép chất ma túy sang hành vi sử dụng chất ma túy.
Sau ghi âm, người nhà của bà Don tiết lộ nội dung ghi âm với một cán bộ công an xã và vị này mới nói nội dung ghi âm cho thượng tá Lê Trung Kiên, Phó trưởng Công an H.Thới Bình nghe. Sau đó, thượng tá Kiên đã mời bà Don cùng những người liên quan đến làm việc. Đồng thời, thượng tá Kiên hướng dẫn bà Don làm đơn để thiếu úy Kiện trả tiền lại. Và thiếu úy Kiện đã trả lại bà Don 20 triệu đồng.
“Nếu không có hành vi bao che của thượng tá Kiên thì vụ việc đâu kéo dài đến giờ. Việc cán bộ công an nhận tiền chạy án đổ bể um sùm như thế nhưng lãnh đạo không xử lý dứt điểm, gây mất uy tín ngành”, một cán bộ Công an H.Thới Bình bức xúc.
Ngoài ra, khoảng tháng 10.2014, thiếu úy Kiện tự ý cắt dây cáp viễn thông của nhà bà lê Thùy Trang (khu tập thể UBND xã Trí Phải, H.Thới Bình). Sau đó, bà Trang có đơn yêu cầu giải quyết vụ việc gửi đến UBND xã Trí Phải. Tại buổi hòa giải, thiếu úy Kiện nhận sai sót nhưng sau đó lại cùng một số thanh niên kéo đến nhà bà Trang dùng lời lẽ thô tục chửi bới, dọa nạt…và bị lập biên bản.
Được biết, sau khi họp xong hội đồng kỷ luật, Công H.Thới Bình sẽ báo cáo lên Ban giám đốc Công an tỉnh. Nếu Ban Giám đốc đồng ý mức kỷ luật trên thì Ban chỉ huy Công an huyện sẽ ra quyết định kỷ luật như hội đồng đề nghị.
Báo Thanh Niên ngày 9/11/2015: Hải Phòng xây dựng trung tâm hành chính gần 10.000 tỉ đồng là 'bình thường'
Trao đổi với Thanh Niên Online, ông Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND TP.Hải Phòng cho biết Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Trung tâm hành chính, chính trị Hải Phòng mới đang trong giai đoạn tiền khả thi và đang được thành phố này xin chủ trương.
Về vấn đề dư luận băn khoăn trong lúc ngân sách đang khó khăn, việc xây dựng một trung tâm hành chính với tổng mức đầu tư lên tới gần 10.000 tỉ đồng liệu có cần thiết, ông Nam cho rằng Hải Phòng là thành phố cảng cửa ngõ phía Bắc của cả nước, một năm thu ngân sách từ hàng hóa xuất nhập khẩu lên đến hơn 40.000 tỉ đồng và nộp toàn bộ về trung ương. Vì vậy, việc xin 70-80% kinh phí thực hiện dự án trên cũng là bình thường. Việc xây dựng trung tâm hành chính tập trung cũng là hướng đến cải cách hành chính, ngoài kinh phí xin từ trung ương, Hải Phòng cũng sẽ bằng nhiều phương thức để xây dựng trung tâm này.
Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Trung tâm hành chính, chính trị TP.Hải Phòng có mục tiêu là xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, làm cơ sở để triển khai xây dựng trụ sở các cơ quan hành chính, chính trị của TP.Hải Phòng; phát triển thành phố về phía bắc và từng bước hoàn thiện hệ thống trung tâm thành phố mới theo định hướng phát triển không gian đô thị và theo điều chỉnh quy hoạch xây dựng TP.Hải Phòng đến năm 2025.
Khu đô thị mới chia thành sáu khu chức năng gồm: khu trung tâm hành chính - chính trị; khu vui chơi giải trí đa chức năng và khu dân cư; khu nghiên cứu và đào tạo; làng sinh thái; khu dân cư và quỹ đất dự trữ; khu nhà ở thấp tầng.
Địa điểm xây dựng tại các xã Tân Dương, Dương Quan, Hoa Động (huyện Thủy Nguyên) và phường Minh Khai (quận Hồng Bàng). Dự án có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỉ đồng, trong đó ngân sách trung ương 6.854 tỉ, ngân sách thành phố và các nguồn vốn hợp pháp khác là 3.039 tỉ. Dự kiến diện tích sử dụng đất khoảng 324 ha.
Thời gian thực hiện từ nay đến năm 2020, hiện đã hoàn thành việc khảo sát hiện trạng, xây dựng kế hoạch bồi thường, hỗ trợ tái định cư; lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, dự toán...
Báo Thanh Niên ngày 9/11/2015: Phá đường dây làm hàng giả từ Trung Quốc
Ngày 8.11, thượng tá Thành Kiên Trung, Phó trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46 - Công an TP.Hà Nội), cho biết vừa triệt phá đường dây vận chuyển, buôn bán số lượng lớn hàng giả được sản xuất từ Trung Quốc, đồng thời thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự Đỗ Văn Đạt (27 tuổi) và Đỗ Văn Hoàng (27 tuổi, em họ Đạt, cùng ngụ xã Ngọc Hồi, H.Thanh Trì, TP.Hà Nội).
Tại trụ sở công an, Đạt khai do từng làm nhân viên bán hàng cho một công ty vật liệu xây dựng, biết một số loại máy nước nóng đang bán chạy trên thị trường nên bàn với Hoàng bỏ vốn cùng làm ăn. Theo đó, Đạt và Hoàng đã đặt làm giả bộ ổn định nhiệt (dùng gắn trong máy nước nóng) từ khu vực Đông Hưng (Trung Quốc), đưa về VN bán kiếm lời.
Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, Đạt và Hoàng đặt in các bao bì ni lông có in chữ tiếng Anh, cho sản phẩm giả vào trong rồi dùng máy hàn nhiệt dán lại mang đi tiêu thụ. Tại một cửa hàng vật tư điện lạnh trên đường Phạm Hùng (P.Mỹ Đình 1, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội), PC46 bắt quả tang Đạt đang giao 1.700 bộ ổn định nhiệt giả cho nhân viên. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đạt, PC46 còn thu giữ hàng ngàn sản phẩm linh kiện thiết bị vệ sinh do Trung Quốc sản xuất, không có hóa đơn chứng từ, 40 kg bao bì sản phẩm và 2 máy dán bao bì sản phẩm…
Báo Thanh Niên ngày 9/11/2015: Xúc phạm giáo viên trên facebook: Gia đình học sinh quyết chuyển trường
Trao đổi với PV Thanh Niên Online, bà Hà Phương cho biết chiều 8.11, theo giấy mời của Trường THPT Lê Lợi (Hà Đông), bà đã đến gặp hiệu trưởng và hiệu phó của trường này. Đây cũng là giấy mời gặp đầu tiên gia đình cháu N.T.V.Q. nhận được kể từ sau khi cháu bị nhà trường kỷ luật đình chỉ học 10 ngày vì xúc phạm giáo viên chủ nhiệm trên facebook cá nhân.
Bà Phương thông tin: Tại buổi làm việc, hiệu trưởng nhà trường đã đề nghị gia đình động viên, thuyết phục cháu Q. đi học trở lại từ ngày hôm nay (9.11). Tuy nhiên, bà Phương cho biết do tâm lý của cháu Q. chưa ổn định, cháu cũng tha thiết có nguyện vọng xin học ở môi trường khác để không bị ám ảnh bởi “án phạt” nặng nhất mà cháu đã nhận được, nên gia đình quyết định chiều nay sẽ nộp đơn tới Trường THPT Lê Lợi và Sở GD-ĐT Hà Nội xin chuyển trường cho cháu.
Cũng theo bà Phương, buổi làm việc chiều 8.11, gia đình cũng chỉ bày tỏ với nhà trường mong muốn làm sao tập trung vào việc ổn định tâm lý cho cháu Q. để cháu có thể tiếp tục đi học vì là học sinh lớp 12, cháu còn những kỳ thi rất quan trọng ở trước mắt. “Chúng tôi chưa đề cập gì đến việc ai có lỗi, lỗi ở mức độ nào, cách xử lý như vậy là sai hay đúng ở buổi làm việc này”, bà Phương chia sẻ.
Ông Chử Xuân Dũng, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, cho hay Hiệu trưởng Trường THPT Lê Lợi cũng đã có báo cáo bằng văn bản lên Sở GD-ĐT. Tinh thần chung là trường muốn bàn bạc, tạo điều kiện để cháu Q. trở lại lớp học.
Trước đó, trao đổi với PV Thanh Nien Online về việc gia đình em Q. muốn xin chuyển trường cho con, ông Dũng cho rằng: Quan điểm của chúng tôi là đặt quyền lợi của học sinh lên vị trí số 1, không để học sinh thiệt thòi. Còn nếu sau đó phụ huynh vẫn khăng khăng chuyển trường cho con thì chúng tôi vẫn tạo điều kiện giải quyết. Nhưng đó chỉ là tình huống bất đắc dĩ.
Báo Thanh Niên ngày 9/11/2015: Tình báo Israel bắt được cuộc gọi của IS về vụ máy bay Nga rơi
Hãng truyền thông CNN ngày 8.11 dẫn lời giới chức Mỹ cho biết chính tình báo Israel đã bắt được liên lạc giữa các thành viên của tổ chức khủng bố IS về vụ rơi máy bay của Nga ngày 31.10 qua. Sau khi nghe lén được các cuộc gọi của các nhóm IS ở Ai Cập gọi cho IS ở Syria nói về vụ đặt bom trên máy bay Nga, Israel đã chia sẻ các thông tin tình báo này cho Mỹ và Anh theo chính sách “chia sẻ có lựa chọn” của mình. Thông tin chi tiết về các liên lạc này không được tiết lộ.
Từ thông tin của tình báo Israel, giới chức Anh và Mỹ mới khẳng định máy bay Nga bị rơi là do IS đặt bom trên máy bay. Còn Israel từ chối bình luận về việc cung cấp tin tình báo này, theo CNN.
Trong khi đó, giới chức Ai Cập bày tỏ sự giận dữ vì các nước khác không chia sẻ thông tin tình báo cho các nhân viên điều tra của họ. Tương tự, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova bảo việc phương Tây không chuyển các thông tin tình báo cho Điện Kremlin là “quá sốc”.
Tin nên đọc: Báo Thanh Niên ngày 8/11/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
