Xã hội
09/03/2016 15:59Báo Thanh Niên ngày 9/3/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Thanh Niên ngày 9/3/2016: Đóng cửa chợ đêm Dinh Cậu ở Phú Quốc; Xử lý nghiêm xe khách chạy ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai; Giết người vì bị chửi ‘keo kiệt’, nhậu không ‘hùn mồi’...
Báo Thanh Niên ngày 9/3/2016: Đóng cửa chợ đêm Dinh Cậu ở Phú Quốc
“Tuy nhiên, chúng tôi còn phải xin ý kiến Ban thường vụ Huyện ủy, nếu được chấp thuận sẽ tiếp tục xin ý kiến UBND tỉnh Kiên Giang”, ông Nghiệp nói. Chợ đêm Dinh Cậu được thành lập năm 2007 trên đường Võ Thị Sáu, ngay trung tâm thị trấn Dương Đông (Phú Quốc), kéo dài khoảng 200 mét từ cổng Huyện ủy Phú Quốc đến Dinh Cậu, với 50 hộ kinh doanh ăn uống, đồ lưu niệm…
Tuy nhiên, do được quản lý không chuyên nghiệp, chợ đêm Dinh Cậu chưa trở thành một điểm vui chơi về đêm hấp dẫn ở Phú Quốc, nên chủ trương của huyện là di dời để đảm bảo giao thông ở khu vực trung tâm và mỹ quan đô thị. Hơn nữa, dù là nơi phục vụ ăn uống hải sản, nhưng chợ đêm Dinh Cậu không có hệ thống xử lý nước thải, xả thẳng ra cống, nguy cơ gây ô nhiễm bờ biển rất cao.
Còn chợ đêm Bạch Đằng (nằm trên đường Bạch Đằng, dọc sông Dương Đông) có vốn đầu tư 40 tỉ đồng chia làm hai giai đoạn do Công ty CP Ngôi Sao Biển đầu tư. Giai đoạn 1 đã đưa vào sử dụng hồi tháng 8 năm ngoái, còn giai đoạn 2 sẽ hoàn thiện vào tháng 6 tới. Tổng diện tích mặt bằng của hai giai đoạn là 6.100 m2, có hệ thống xử lý nước thải và hạ tầng phục vụ du khách đầy đủ.
Theo đó, khoảng 46 hộ kinh doanh ở chợ đêm Dinh Cậu sẽ được bố trí vào chợ đêm Bạch Đằng giai đoạn 2 trong tháng 6 tới để chính thức đi vào kinh doanh đầu tháng 7 năm nay.
Tháng 12.2015, UBND huyện Phú Quốc đã mời các hộ dân kinh doanh ở chợ đêm Dinh Cậu đến để thông báo chủ trương hết tháng 6.2016 sẽ đóng cửa chợ đêm này. Vì thế, trong 6 tháng kể từ tháng 12 năm ngoái, các hộ dân vẫn tiếp tục kinh doanh bình thường mà không mất tiền thuê mặt bằng.
Báo Thanh Niên ngày 9/3/2016: Xử lý nghiêm xe khách chạy ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai
Trước đó, các trang mạng xã hội đưa clip một xe khách chạy ngược chiều trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, hướng từ Lào Cai về Hà Nội. Trung tâm điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã kiểm tra hệ thống camera giám sát phát hiện đây là xe khách của nhà xe Tiến Hồng.
Theo Ủy ban ATGT quốc gia, đây là hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ, vì vậy Ủy ban đề nghị Cục Cảnh sát giao thông xử lý nghiêm.
Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, ngay sau khi đưa vào khai thác toàn tuyến tháng 9.2014, cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã xuất hiện tình trạng nhiều hộ dân kinh doanh dịch vụ ăn uống, bán nước mui… lấn chiếm trái phép hành lang an toàn giao thông, tạo thành điểm dừng đỗ trái phép cho các phương tiện, làm mất mỹ quan hai bên đường và đặc biệt là gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông, trốn phí.

Ngoài ra, phương tiện dừng đỗ trái phép trên cao tốc đón trả khách; người dân hai bên đường phá hàng rào, hộ lan, phớt lờ quy định, cố tình đi xe máy vào đường cao tốc, thậm chí chăn thả trâu bò, trồng hoa màu trong hành lang đường bộ cao tốc và lên đường cao tốc để tham gia giao thông, bắt xe khách...
Đây là nguyên nhân chính dẫn đến 10 vụ tai nạn giao thông khiến 11 người chết và 5 người bị thương; trong đó, riêng năm 2015, xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông làm 6 người chết và 2 người bị thương.
Báo Thanh Niên ngày 9/3/2016: Giết người vì bị chửi ‘keo kiệt’, nhậu không ‘hùn mồi’
Sáng 9.3, tòa sơ thẩm TAND TP.Cần Thơ đã tuyên phạt Trần Văn Lim (32 tuổi), ngụ X.Thạnh Phú, H.Cờ Đỏ,TP.Cần Thơ, 13 năm tù về tội giết người. Theo cáo trạng được công bố tại tòa, Trần Văn Lim và Trần Văn Thuận (30 tuổi) là anh em cùng mẹ khác cha với nhau và ngụ gần nhà nhau.
Trước đó do có mâu thuẫn trong việc đi nhậu nhiều lần mà Lim không chịu “hùn mồi’’nên khoảng 16 giờ 30 ngày 1.10.2015, sau khi đi nhậu về ngang nhà Lim, Thuận đứng trước của nhà chửi Lim là “đồ keo kiệt’’.
Nghe Thuận chửi, Lim chạy ra cự cãi một lúc rồi vô nhà. Khoảng 10 phút sau Lim lấy dao qua nhà Thuận tiếp tục cự cãi thì bị Thuận đánh té xuống đất. Tức giận, Lim dùng dao mang theo đâm 2 nhát vào người làm Thuận gục tại chỗ và đã chết trên đường đi cấp cứu.
Báo Thanh Niên ngày 9/3/2016: Tàu cá bị đâm chìm: Mới thấy xác tàu, chưa tìm được 5 ngư dân
Trao đổi với Thanh Niên trưa nay 9.3, một lãnh đạo Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn xác nhận, dù đã huy động nhiều phương tiện đến hiện trường nơi tàu cá KH 96640 bị tàu lạ đâm chìm nhưng hiện chỉ thấy xác tàu và chưa tìm được 5 ngư dân đang mất tích.
Theo báo cáo của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, sự việc xảy ra khoảng 9 giờ 40 phút ngày hôm qua 8.3 tại vị trí 16 độ 10 phút vĩ độ Bắc và 113 độ 15 phút kinh độ Đông, cách đông nam đảo Linh Côn, Quần đảo Hoàng Sa khoảng 41 hải lý, cách đông nam thành phố Đà Nẵng 285 hải lý. Tàu cá của tỉnh Khánh Hòa mang số hiệu KH 96640 bất ngờ bị một tàu lạ đâm chìm.
Khi xảy ra sự việc, thuyền trưởng tàu đã phát tin cứu nạn khẩn cấp. 5 lao động trên tàu phải thoát ra ngoài bằng thuyền thúng.
Ngay sau khi nhận được tin cứu nạn, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn yêu cầu phát tin cảnh báo cho các phương tiện gần nhất cơ động đến hiện trường ứng cứu ngư dân. Trong chiều qua 8.3, Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa đã huy động 4 tàu cá đến hiện trường.
Đến trưa nay 9.3 khu vực xung quanh hiện trường đã có 5 tàu cá của ngư dân cùng 8 tàu vận tải khác nhận được tin báo cứu nạn cùng theo dõi tìm kiếm các ngư dân bị nạn nhưng chưa có kết quả. Các tàu tại hiện trường đã tìm được xác tàu cá bị đâm chìm trôi dạt cách vị trí đã báo ban đầu khoảng 4,5 hải lý.
Qua xác minh, tàu cá KH 96640 do ông Nguyễn Văn Tèo, ở lô 1390 Hòn Rớ, phường Phước Đồng, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa làm chủ. Chiếc tàu này đã xuất bến ở cảng Phước Đồng từ ngày 24.2.
Cũng theo thông tin từ Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, hiện chưa thể xác minh được chiếc tàu lạ có hành động đâm chìm tàu cá của ngư dân. Nhưng ngay trong chiều qua 8.3, Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) và Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng Trung Quốc để thông báo và đề nghị cứu nạn ngư dân Việt Nam đang bị nạn.
Báo Thanh Niên ngày 9/3/2016: Kim Jong-un tuyên bố Triều Tiên đã thu nhỏ đầu đạn hạt nhân
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 9.3 đưa tin lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố Bình Nhưỡng đã thành công trong việc thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để gắn vào các tên lửa đạn đạo, theo Reuters.
Ông Kim Jong-un còn khẳng định: "Đây có thể coi là một sự răn đe hạt nhân thật sự". Không những thế, ông ta còn ra lệnh tăng cường kho vũ khí hạt nhân của nước này với độ chính xác và sức mạnh hơn nữa.
Tuyên bố trên được ông Kim Jong-un đưa ra trong một cuộc gặp các nhà khoa học và kỹ thuật Triều Tiên, chỉ đạo việc phát triển vũ khí hạt nhân Triều Tiên.
Đây là lần đầu tiên ông Kim Jong-un đưa ra tuyên bố về công nghệ thu nhỏ đầu đạn hạt nhân của nước này. Trước đây, Triều Tiên cũng từng tuyên bố đã làm chủ được công nghệ này, nhưng các nước tỏ ra hoài nghi về điều đó.
Hôm 4.3, KCNA đưa tin lãnh đạo Kim Jong-un ra lệnh cho quân đội Triều Tiên sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân bất cứ lúc nào, đồng thời chuyển sang tình trạng đánh phủ đầu. Sau đó, ngày 6.3, Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên lại dọa sẽ tấn công phủ đầu và sử dụng vũ khí hạt nhân khi Mỹ và Hàn Quốc chuẩn bị tập trận chung.
Tin nên đọc:
- Báo Tuổi Trẻ ngày 8/3/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 7/3/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 6/3/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý