Báo Thanh Niên ngày 9/9/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Tài xế Phương Trang bồng ngay bé 1 tuổi đi cấp cứu, sức khỏe rất nguy kịch; Bắt trưởng phòng công ty bảo hiểm...
Báo Thanh Niên ngày 9/9/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Tài xế Phương Trang bồng ngay bé 1 tuổi đi cấp cứu, sức khỏe rất nguy kịch; Bắt trưởng phòng công ty bảo hiểm hất cảnh sát giao thông lên ca pô...

# Báo Thanh Niên ngày 9/9/2015: Tài xế Phương Trang bồng ngay bé 1 tuổi đi cấp cứu, sức khỏe rất nguy kịch

Bác sĩ Đinh Tấn Phương, Trưởng phó Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), cho biết lúc 7 giờ 45 phút sáng nay 9.9, bệnh viện đã tiếp nhận cháu bé nạn nhân trong vụ xe khách Phương Trang đâm hàng loạt xe trên cầu vượt Cây Gõ (TP.HCM).

Cháu bé tên Bùi Nguyễn Vy Quỳnh (16 tháng tuổi, ngụ Q.6, TP.HCM) do chính tài xế lái xe Phương Trang bế vào bệnh viện cấp cứu. Khi được bác sĩ hỏi thì anh tài xế cho biết lúc xuống xe thấy cháu bé nằm đó và đã ngay lập tức kêu xe ôm, bế bé chở vào bệnh viện ngay. Ngoài ra, hỏi gì thêm thì anh cũng không nhớ.

Bác sĩ Phương cho biết, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng tím tái, mê sâu, ngưng thở, ngưng tim. Các bác sĩ đã hồi sức tích cực tim phổi, đặt nội khí quản giúp thở, truyền dịch chống sốc, truyền máu cho bệnh nhi. Sau khi hồi sức thì tim bé có đập lại nhưng sau đó lại rơi vào mê sâu, đồng tử giãn và ngưng tim. Ngoài ra, "quan trọng hơn là bé bị chấn thương sọ não rất nặng, rờ tay vào có thể thấy xương sọ rất mềm. Không thể nào chụp CT scan được vì bé bị ngưng tim liên tục, chỉ cần di chuyển nhẹ là bị ngưng tim", bác sĩ Phương nói. "Từ lúc đưa vào đây, bé ngưng tim hơn 10 lần", bác sĩ Phương cho biết thêm.

Bé cân nặng 12 kg nhưng đã phải truyền đến 500ml máu, huyết tương tươi. Kết quả siêu âm cho thấy bé bị dập gan, xuất huyết bụng, đa chấn thương. Bác sĩ đánh giá tình trạng bé hiện cực kỳ xấu, hạ thân nhiệt, đồng tử giãn, hoàn toàn không có phản ứng tri giác.

"Từ sáng đến giờ chúng tôi đã huy động hết toàn bộ nguồn lực bệnh viện, hơn 20 bác sĩ, 'tát cạn hết nước' để cứu bệnh nhi. Chỉ cần bé có một phản ứng nhỏ nào là chúng tôi đều làm hết sức mình. Tuy nhiên, không thể nào can thiệp được nữa", bác sĩ Phương đau xót nói.

Ngoài ra, "quan trọng hơn là bé bị chấn thương sọ não rất nặng, rờ tay vào có thể thấy xương sọ rất mềm. Không thể nào chụp CT scan được vì bé bị ngưng tim liên tục, chỉ cần di chuyển nhẹ là bị ngưng tim", bác sĩ Phương nói.

# Báo Thanh Niên ngày 9/9/2015: Bắt trưởng phòng công ty bảo hiểm hất cảnh sát giao thông lên ca pô

Sáng nay 9.9, trung tá Nguyễn Mai Chức, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) xác nhận cơ quan điều tra Công an quận đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai tháng đối với Lê Hoàng (48 tuổi, ngụ Q.7) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước khi bị bắt giam, ông Hoàng là trưởng phòng một công ty bảo hiểm của Mỹ có văn phòng đặt tại TP.HCM.

Theo hồ sơ điều tra, khoảng 13 giờ 30 ngày 28.8, ông Hoàng điều khiển xe ô tô mang BKS 51A-483.36 đi trên QL13, hướng Q.Bình Thạnh ra Q.Thủ Đức (TP.HCM).

Khi đến giao lộ QL13 - Kha Vạn Cân, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức thì bị tổ tuần tra do thiếu tá Phạm Hoài Hiền, cán bộ Đội CSGT Hàng Xanh thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TP.HCM ra hiệu dừng xe xử lý do phát hiện có dấu hiệu vi phạm.

Báo Thanh Niên ngày 9.9.2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Ông Hoàng sau đó xuống xe nhưng không xuất trình giấy tờ để công an kiểm tra mà cự cãi rồi bỏ vào xe nổ máy. Lúc này, thiếu tá Hiền đang đứng trước đầu xe hơi thì ông Hoàng bất ngờ nhấn ga, hất thiếu tá Hiền lên ca pô rồi chạy một đoạn khoảng 300 mét. Thiếu tá Hiền bám vào cần gạt nước và liên tục hô hoán cho Hoàng dừng xe nhưng người này vẫn không chấp hành mà còn tăng tốc và đánh võng.

Chứng kiến sự việc, một số người đi đường đã dùng xe máy đuổi theo gây áp lực buộc ông Hoàng phải tấp xe vào lề. Sau khi dừng xe, ông Hoàng khóa chặt cửa rồi bỏ chạy bộ vào một cơ quan gần đó ẩn nấp.

Nhận được tin báo, lực lượng phối hợp Công an Q.Thủ Đức đã có mặt áp giải Hoàng cùng phương tiện đưa về trụ sở làm việc.

# Báo Thanh Niên ngày 9/9/2015: VN nhập khẩu cánh gà, móng heo từ châu Âu tăng mạnh

Các công ty sản xuất thịt đến từ châu Âu cho biết cánh gà, móng heo, xương heo, thịt ba rọi... là những sản phẩm có doanh thu cao ở thị trường VN. Chỉ riêng quý I năm 2015, VN đã nhập 971.000 tấn thịt heo từ Liên minh châu Âu (EU), tăng 24,7% về số lượng và 63,5% về giá trị so với cùng kỳ 2014. Nếu tính riêng lượng thịt mà VN nhập khẩu từ Ba Lan trong 6 tháng đầu năm nay (nước chiếm tỉ trọng lớn trong việc cung cấp thịt vào VN) cũng đạt mức tăng trưởng gần 98% so với cùng kỳ 2014.

Các nhà sản xuất thịt từ EU cũng thừa nhận giá thịt của họ tương đối cao nên ít có tính cạnh tranh so với những sản phẩm cùng loại đến từ các thị trường khác, tính cạnh tranh của sản phẩm thịt EU chủ yếu dựa vào chất lượng.

Dù vậy, tại buổi họp báo “Truyền thống và chất lượng thịt châu Âu” hôm 8.9 tại TP.HCM, các công ty xuất khẩu thịt của EU đưa ra một dẫn chứng khiến nhiều người bất ngờ là giá sườn heo xuất khẩu chỉ khoảng 2 USD/kg (tương đương 45.000 đồng). Nó chỉ bằng khoảng 1/2 - 1/3 nếu so sánh với sản phẩm cùng loại trong nước.

Đây là lần thứ 2 trong năm nay (lần đầu vào cuối tháng 4), Liên minh thịt châu Âu (European Meat Union) tổ chức tiếp thị sản phẩm của họ tại VN.

Các nhà sản xuất thịt từ châu Âu thừa nhận dù có sự tăng trưởng cao trong những năm gần đây nhưng sản phẩm của họ chưa đưa ra được thị trường mà chủ yếu tập trung vào các nhà hàng, cơ sở chế biến sản phẩm, thức ăn. Nhưng nhờ có Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà VN và EU vừa ký kết thì sản phẩm thịt của châu Âu vào VN nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

# Báo Thanh Niên ngày 9/9/2015: Nga 'điều tàu ngầm hạt nhân lớn nhất thế giới đến Syria'

Các nguồn tình báo phương Tây loan tin Nga đã triển khai tàu ngầm Dmitry Donskoy, có thể mang 200 đầu đạn hạt nhân, đến vùng biển Syria.

Với chiều dài 175 m, độ rẽ nước khi lặn lên tới 48.000 tấn, tàu Dmitry Donskoy là tàu ngầm lớn nhất thế giới hiện nay. Thuộc lớp Akula, tàu có thể mang theo 20 tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Bulava với số đầu đạn hạt nhân tối đa lên đến 200 chiếc. Chuyên trang DEBKAfile hôm 8.9 dẫn nguồn tin quân sự và tình báo phương Tây nói tàu ngầm này đã rời căn cứ ở biển Bắc vào ngày 4.9 hướng về vùng biển Syria với thời gian hành trình dự kiến khoảng 10 ngày. Theo các nguồn tin, Mỹ đang theo dõi sát sao mọi động tĩnh của con tàu, còn Nga chưa có bình luận gì.

Về danh nghĩa, nếu thông tin trên được xác nhận thì cũng không có gì bất thường vì Nga đang duy trì một căn cứ hải quân lớn tại cảng Tartus của Syria. Tuy nhiên, theo giới quan sát, bước đi này sẽ đánh dấu một sự phát triển mới trong chiến lược tăng cường hiện diện quân sự tại Syria của Nga nhằm ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad.

Hiện nay, chính quyền của ông al-Assad đang chống lại phe nổi dậy được phương Tây ủng hộ lẫn kẻ thù chung của tất cả các bên là tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã bày tỏ quan ngại về thông tin Nga triển khai lực lượng hiện diện trực tiếp trên chiến trường Syria. Trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov ngày 5.9, ông Kerry đã đề cập khả năng Nga can thiệp vào các cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu nhằm vào IS.

Đáp lại, Bộ trưởng Thông tin Syria, Omran Zohbi ngày 8.9 bác bỏ mọi thông tin nói binh sĩ Nga đang gia tăng can dự vào chiến sự ở nước này, theo AFP. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova thì tuyên bố: “Nga chưa bao giờ che giấu việc hỗ trợ nhân đạo và cung cấp quân nhu để hỗ trợ chính phủ Syria chống khủng bố”. Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin nói còn quá sớm để thảo luận việc Moscow triển khai chiến dịch quân sự chống IS tại Syria.

Tin nên đọc: Báo Thanh Niên ngày 7/9/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý