Báo Tuổi Trẻ ngày 1/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Bắt 12 nghi can trong đường dây buôn bán chip gian lậu xăng dầu; Cháy tại bệnh viện đang xây... Báo Tuổi Trẻ ngày...

Báo Tuổi Trẻ ngày 1/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Bắt 12 nghi can trong đường dây buôn bán chip gian lậu xăng dầu; Cháy tại bệnh viện đang xây...

Báo Tuổi Trẻ ngày 1/1/2016: Bắt 12 nghi can trong đường dây buôn bán chip gian lậu xăng dầu

Chiều 1-1, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46, công an TP.Hà Nội) cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp 12 nghi can trong đường dây buôn bán chip gian lận xăng dầu ở 2 cây xăng trên đường Trần Khát Chân (Q. Hai Bà Trưng) và cây xăng ở thị trấn Yên Viên (huyện Gia Lâm, cùng ở Hà Nội).

Ngày 31-12, cơ quan CSĐT đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 4 nghi can gồm: Lê Đức Phong (39 tuổi, ở Q. Long Biên) và Ngô Đức Toàn (36 tuổi, ở Q.Bắc Từ Liêm) về hành vi sản xuất và bán chip điện tử. Hồ Trọng Tuấn (42 tuổi, ở Q.Nam Từ Liêm, trưởng phòng thị trường của Công ty Cổ phần xăng dầu chất đốt Hà Nội) và Nguyễn Bá Tùng (36 tuổi, ở Q. Tây Hồ) là nhân viên của cửa hàng xăng dầu Trần Khát Chân.

Theo tài liệu điều tra, năm 2014, Phong và Toàn đã sản xuất và bán 3 chip điện tử cho cửa hàng xăng dầu Trần Khát Chân với giá 25 triệu đồng/ bộ.

Thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra, số tiền thu về từ việc gian lận xăng dầu của khách tại cửa hàng xăng dầu Trần Khát Chân lên đến nhiều tỉ đồng.

Ngày 20-10-2015, Trình (cửa hàng trưởng cây xăng ở thị trấn Yên Viên) đã thuê một người tên Tuấn Anh đến gắn chip để lấy bớt xăng dầu của khách. Cho đến khi bị cơ quan chức năng kiểm tra, cửa hàng này đã gian lận 4.500 lít dầu và 3.000 lít xăng.

Trước đó, cơ quan CSĐT cũng đã bắt 8 nhân viên, lãnh đạo của 2 cây xăng nói trên gồm: Lương Thị Vân (47 tuổi); Hoàng Nghĩa Quân (33 tuổi); Đỗ Thị Lương Hà (46 tuổi, cùng ở Q.Hai Bà Trưng); Nguyễn Thị Minh Phương (53 tuổi, ở Q.Hoàn Kiếm); Trần Thị Minh Thu (44 tuổi, Q.Ba Đình); Nguyễn Thị Hồng Hạnh (50 tuổi, ở Q.Hoàng Mai); Trương Quốc Cường (34 tuổi, ở Q.Hoàn Kiếm); Trần Thanh Trình (36 tuổi, ở Bắc Từ Liêm).

Hiện cơ quan CSĐT - Công an TP. Hà Nội đang củng cố hồ sơ làm rõ hành vi gian lận của các nghi can.

Báo Tuổi Trẻ ngày 1/1/2016: Cháy tại bệnh viện đang xây

Thời điểm trên, công nhân phát hiện khói bốc lên từ tầng 3 của tòa nhà 12 tầng, sau đó lan nhanh lên tầng 4. Thông tin ban đầu, vị trí xảy ra cháy là khu vực chứa máy điều hòa nhiệt độ.

“Tôi đang làm dưới đất nhưng thấy lửa bén nhanh, khói bốc cao phủ kín tòa nhà, toàn bộ công nhân tháo chạy. Phải một lúc sau xe chữa cháy mới đến, vụ hỏa hoạn được khống chế” - một công nhân cho biết.

Báo Tuổi Trẻ ngày 1/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC đã huy động xe thang, xe chứa nước cùng hàng chục chiến sẽ đến dập lửa. Khoảng hơn 30 phút sau, đám cháy cơ bản được không chế.

Điều tra ban đầu, nhiều khả năng nguyên nhân cháy là do lửa từ mối hàn bén vào máy điều hòa. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.

Báo Tuổi Trẻ ngày 1/1/2016: Lừa đảo bán hàng qua facebook, chiếm đoạt gần 300 triệu

Cơ quan CSĐT công an TP.Cần Thơ vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Bảo Trâm (24 tuổi, ngụ ấp 5, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ) về hành vi lừa đảo quảng cáo bán hàng trên mạng Internet để chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Theo nguồn tin điều tra, trong thời gian hơn 1 năm (từ tháng 9-2013 đến 12-2014), Trâm sử dụng nhiều tài khoản khác nhau trên mạng xã hội facebook để đăng thông tin mua bán trực tuyến các mặt hàng: quần áo, giày dép, túi xách, mỹ phẩm…

Mỗi khách hàng có nhu cầu mua hàng phải đặt cọc trước với số tiền từ 80% - 100% tùy theo giá trị món hàng, chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng của Trâm.

Khi khách hàng đã chuyển tiền, Trâm hẹn với khách hàng trong vòng 15 ngày sẽ giao hàng, nhưng sau đó không giao.

Nhiều khách hàng không nhận được hàng như đã hẹn thì đòi lại tiền, Trâm bịa ra nhiều lý do để khất như: bị tai nạn giao thông, bị bệnh nặng, sau đó làm giả các giấy tờ chuyển tiền của ngân hàng rồi chụp hình gửi cho khách qua facebook.

Chỉ với với thủ đoạn quen thuộc này, cơ quan công an cho biết Trâm đã lừa được hơn 200 khách hàng (là bạn bè trên facebook), chiếm đoạt với số tiền gần 300 triệu đồng để tiêu xài.

Vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ điều tra, mở rộng để tìm thêm bị hại.

Báo Tuổi Trẻ ngày 1/1/2016: 200 heo sữa thối chuẩn bị đưa vào nhà hàng làm heo sữa quay

Ngày 1/1, Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức, Chi cục Thú y TP.HCM đã lập biên bản xử phạt hành chính và tiêu hủy toàn bộ lô hàng gần 200 con heo sữa thối và 7.300 trứng cút bắt giữ trên xe khách.

Theo đó, lúc 21g30 ngày 31-12, Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức phối hợp với Đội CSGT Rạch Chiếc tuần tra, phát hiện xe khách giường nằm chạy trên Quốc lộ 1, hướng từ Đồng Nai về TP.HCM có biểu hiện chở thịt thối nên đề nghị dừng xe kiểm tra.

Đoàn kiểm tra phát hiện ba bao tải chứa gần 200 con heo sữa còn nguyên dây rốn, trương sình, biến chất, bốc mùi hôi thối và 7.300 quả trứng cút đều không giấy chứng nhận kiểm dịch, không rõ nguồn gốc trong khoang hành lý.

Làm việc với đoàn kiểm tra, tài xế Lê Minh Điệp (30 tuổi, quê Đồng Nai) khai nhận số hàng trên chở thuê cho một người ở Trảng Bom, Đồng Nai về Đồng Tháp.

Theo cán bộ thú y, số heo sữa thối trên được các đầu nậu thu mua tại các trang trại nuôi heo, sau đó đóng bao vận chuyển về TP.HCM, các tỉnh miền tây chế biến thành heo sữa quay.

Báo Tuổi Trẻ ngày 1/1/2016: ​Ông Putin xác định NATO là nguy cơ đe dọa an ninh Nga

Theo BBC, nội dung chiến lược an ninh quốc gia của Nga cho rằng, “chính sách đối nội và đối ngoại độc lập” của Nga đã làm dấy lên những động thái phản kháng từ Mỹ và các đồng minh của Mỹ.

Nga buộc tội các quốc gia này đã cố ý tranh giành ảnh hưởng trong các vấn đề toàn cầu.

Cuộc xung đột tại Ukraine, bắt đầu năm 2014, đã làm cho mối quan hệ giữa Nga và phương Tây ngày càng xấu đi.

Nội dung cập nhật của Chiến lược an ninh quốc gia (văn bản này được cập nhật sáu tháng 1 lần) do tổng thống Nga Putin ký duyệt ngày thứ năm, 31-12, là văn bản mới nhất trong một loạt động thái chỉ trích NATO.

Năm 2014, Nga tuyên bố thay đổi học thuyết quân sự, có tính toán tới vấn đề khủng hoảng ở Ukraine và sự hiện diện của NATO tại Đông Âu.

Khi đó cố vấn điện Kremlin, Mikhail Popov, cho rằng, việc NATO mở rộng ảnh hưởng trong những năm gần đây cho thấy, liên minh quân sự này đang ngày càng tiến gần hơn tới các vùng biên giới của Nga và cho thấy “nguy cơ từ bên ngoài” đối với nước Nga.

Chiến lược an ninh quốc gia mới cập nhật của Nga cho biết, Nga sẽ tăng cường sức mạnh quân đội nước này “căn cứ vào thực tế những nguy cơ mới đe dọa an ninh quốc gia đang có nhân tố phức tạp và có liên đới với nhau”.

Nga cũng nói việc NATO tăng cường hiện diện quân sự tại các vùng sát biên giới Nga là “vi phạm các điều khoản của luật pháp quốc tế”. Nhà báo Bridget Kendall của BBC cho rằng, thông qua các hoạt động can thiệp quân sự tại Syria và Ukraine, nhà lãnh đạo Nga muốn khẳng định sức mạnh quân sự của Nga, để thế giới nói chung và nước Mỹ nói riêng nhận ra Nga là một đối tác bình đẳng và cần phải đáp ứng những lợi ích của họ.

Nhà báo của BBC cũng nhận định ông Putin muốn phương Tây thừa nhận, nước Nga có quyền hành xử với các nước láng giềng thời hậu Xô Viết như là một phần trong vùng ảnh hưởng của họ, dứt khỏi những liên hệ với NATO và với bất cứ liên minh nào do phương Tây lĩnh xướng.

Cùng với đó, tổng thống Nga cũng đang tìm kiếm những đòn bẩy nhằm làm suy yếu mối quan hệ giữa châu Âu với Mỹ, để hy vọng một ngày nào đó, Nga trở thành đối tác chiến lược chính của châu Âu.

Tin nên đọc:

  • Báo Tuổi Trẻ ngày 30/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 29/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 28/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý