Báo Tuổi Trẻ ngày 1/4/2016: ​Thêm một vụ học sinh tiểu học tố bị thầy giáo dâm ô; Mỏ bàn phà "nghiến" chết người tại cầu dẫn; Hơn 80 thực phẩm chức năng bị tố "nhái hoạt...

Báo Tuổi Trẻ ngày 1/4/2016: ​Thêm một vụ học sinh tiểu học tố bị thầy giáo dâm ô; Mỏ bàn phà "nghiến" chết người tại cầu dẫn; Hơn 80 thực phẩm chức năng bị tố "nhái hoạt chất"; MobiFone gặp sự cố, thuê bao bị “đứt sóng"...

Báo Tuổi Trẻ ngày 1/4/2016: ​Thêm một vụ học sinh tiểu học tố bị thầy giáo dâm ô

Sau khi nữ sinh lớp 5 trường tiểu học Bản Khoang, huyện Sa Pa bỏ về nhà không chịu học bán trú tại trường, gia đình gặng hỏi mới biết em bị thầy giáo giở trò. Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Sa Pa (tỉnh Lào Cai) đang tạm giữ ông A.Q.S. (giáo viên Trường tiểu học Bản Khoang, huyện Sa Pa) để điều tra về việc ông này bị tố dâm ô với học sinh tại trường.

Theo thông tin ban đầu, một học sinh nữ lớp 5 theo học bán trú tại trường đã bỏ về nhà không đi học, khi gia đình gặng hỏi thì được biết em sợ đến trường bị thầy giáo giở trò đồi bại.

Xác nhận với Tuổi Trẻ, ông Đỗ Văn Tân, trưởng Phòng giáo dục huyện Sa Pa, cho biết đã nhận thông báo từ phía cơ quan công an về việc thầy giáo S. đang bị tạm giữ để điều tra về một hành vi vi phạm pháp luật.

Trường tiểu học Bản Khoang báo cáo khoảng đầu tháng 3, gia đình một em học sinh lớp 5 tố cáo ông S. dâm ô trẻ em.

Phòng giáo dục huyện Sa Pa đã đình chỉ công tác thầy giáo S. để phục vụ điều tra. Lãnh đạo Công an huyện Sa Pa cũng xác nhận đang tạm giữ thầy giáo S. nhưng chưa thể cung cấp thông tin vì vụ việc đang trong quá trình điều tra.

Báo Tuổi Trẻ ngày 1/4/2016: Mỏ bàn phà "nghiến" chết người tại cầu dẫn

Vụ tai nạn hi hữu này xảy ra vào chiều tối 31-3, trên chuyến phà nối giữa thị trấn Long Phú (huyện Long Phú) đến xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng. Theo nhiều người có mặt tại hiện trường cho biết trong khi chuyến phà gần cặp bến phía bờ thị trấn Long Phú thì bất ngờ xảy ra sự cố, lúc đó ông Văn Xuỷnh (60 tuổi, ngụ tại xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung) đang ngồi trên xe gắn máy ở đầu mỏ bàn phà thì lao thẳng ra và rơi xuống cầu phà.

Ngay thời điểm này phà cập bến nên nghiến cả người lẫn xe nạn nhân phía dưới, khiến ông Xuỷnh tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu.

Báo Tuổi Trẻ ngày 1/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Những người đứng gần nạn nhân kể, do thấy phà chuẩn bị cập bến nên nạn nhân ngồi lên xe mở khóa khởi động xe để chuẩn bị lên bờ, nhưng có thể do xe còn gài số nên khi đề máy và tay ga mạnh khiến cho xe lao về phía trước rơi xuống cầu dẫn.

Sự cố hi hữu này vừa có lỗi của nạn nhân nhưng cũng có phần trách nhiệm của chủ phà bởi phà không có rào chắn an toàn phía trước theo qui định.

Sau khi khám nghiệm tử thi, thi thể nạn nhân được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự. Còn chiếc phà và người lái phà (chưa rõ danh tính) đang bị cơ quan Công an tạm giữ để điều tra.

Báo Tuổi Trẻ ngày 1/4/2016: Hơn 80 thực phẩm chức năng bị tố "nhái hoạt chất"

Ông Phạm Thanh Kỳ, nguyên hiệu trưởng ĐH Dược Hà Nội, cho biết qua tham gia một số đoàn kiểm tra về chất lượng dược liệu, ông phát hiện chất lượng dược liệu hiện không kiểm soát được, người VN đang bỏ tiền mua rác dược liệu.

Ngày 31-3, phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Lê Văn Giang đã có cuộc làm việc với các chuyên gia và đại diện doanh nghiệp dược, giải quyết tố cáo của doanh nghiệp về việc hơn 80 loại thực phẩm chức năng nhái hoạt chất và công dụng điều trị/hỗ trợ điều trị u xơ tử cung, phì đại lành tính tuyến tiền liệt có trong một số loại thuốc đã được đăng ký bản quyền tác giả.

Theo thông tin từ ông Nguyễn Minh Đức (ĐH Y dược TP.HCM), trong số 84 mẫu thuốc và thực phẩm chức năng được gửi thử nghiệm, chỉ có 3 mẫu đạt tiêu chuẩn về hàm lượng hoạt chất, số còn lại chỉ thấy vết hoặc có hàm lượng ở mức thấp, thậm chí không tìm thấy hoạt chất.

“Kết quả thử nghiệm cho thấy chất lượng thực phẩm chức năng công bố có chứa hoạt chất hỗ trợ điều trị u xơ tử cung, phì đại tuyến tiền liệt là đáng báo động”- ông Đức cho biết.

“Kiểm tra cam thảo thì hàm lượng hoạt chất theo Dược điển VN phải là 6%, thì mẫu cam thảo lấy tại một bệnh viện tuyến T.Ư chỉ đạt hơn 1%, hay lấy mẫu sâm thì phát hiện họ đã tách chiết hết saponin trong đó. Rất lo ngại các thực phẩm chức năng có sử dụng nguyên liệu từ dược liệu”- GS Kỳ đánh giá.

Ông Lê Văn Giang nhận định khó khăn hiện mới có một số chất chuẩn như sâm, linh chi, cao bạch quả để xác định hàm lượng hoạt chất trong dược liệu, còn phần lớn chưa có chất chuẩn để định lượng hàm lượng hoạt chất. Trong khi đó quy định hiện hành chỉ yêu cầu kiểm tra định tính các hoạt chất mà nhà sản xuất công bố có trong thực phẩm chức năng.

Về việc hơn 80 sản phẩm thực phẩm chức năng đang bị tố là nhái và chất lượng kém, ông Giang cho biết sẽ sớm tổ chức lấy mẫu và chuyển kiểm nghiệm tại Viện Kiểm nghiệm thuốc T.Ư.

VN hiện có hơn 20.000 loại thực phẩm chức năng đã công bố tiêu chuẩn chất lượng, 60-65% là hàng sản xuất trong nước và tại các thành phố lớn, có đến 40-50% người trưởng thành cho biết từng sử dụng thực phẩm chức năng.

Báo Tuổi Trẻ ngày 1/4/2016: MobiFone gặp sự cố, thuê bao bị “đứt sóng"

Từ sáng sớm ngày 1-4, rất nhiều thuê bao di động MobiFone trên cả nước bỗng dưng bị “đứt sóng", không thể liên lạc đến các thuê bao khác.

Anh Trần Vinh, chủ thuê bao 093823xxxx cho biết các đầu số di động MobiFone thuộc khu vực miền Trung như 0935 hay 0905 gần như không liên lạc nội mạng được trong sáng ngày 1-4.

Tình trạng ghi nhận được là nhiều thuê bao MobiFone không liên lạc được với nhau, thậm chí nhắn tin cũng không được.

Tại Hà Nội, chị Phan Thu, chủ thuê bao 090222xxxx, cũng phản ánh tình trạng bị “đứt sóng" từ khoảng 6g30 sáng nay.

“Thuê bao của tôi không thể gọi đi đâu được, cứ bấm gọi là đầu dây bên kia như tắt máy ngay lập tức vậy. Thậm chí cả nhắn tin SMS cũng không gửi đi được”, chị Thu cho biết.

Tại TP.HCM, nhiều thuê bao cũng bỗng dưng không liên lạc được với các thuê bao MobiFone khác từ sáng 1-4. Anh Trung (Q.Bình Thạnh) cho biết: “Mấy lần trước bị còn gọi tổng đài 18001090 hỏi được, lần này gọi hoài cũng không liên lạc được luôn, không rõ hệ thống mạng đang bị vấn đề gì?”.

Trước tình trạng bất ngờ bị “chặn" liên lạc đúng ngay ngày Cá tháng Tư, rất nhiều thuê bao MobiFone ví von đây là trò đùa của nhà mạng với khách hàng.

Đại diện MobiFone xác nhận hệ thống mạng đã bị sự cố trong quá trình nâng cấp hệ thống.

“Sự cố xảy ra từ khoảng 7g sáng nay trên mạng MobiFone làm ảnh hưởng đến một số đầu số thuê bao tại khu vực Hà Nội và khu vực miền Trung. Thuê bao không gọi ra, gửi tin nhắn đi được và không truy cập được mạng 3G”, đại diện MobiFone cho biết.

Nhà mạng này đã gửi lời xin lỗi đến khách hàng vì đã để xảy ra sự cố không muốn. Đại diện MobiFone cho biết hiện sự cố sắp được khắc phục xong.

Báo Tuổi Trẻ ngày 1/4/2016: ​Đánh bom xe ở Thổ Nhĩ Kỳ, 7 cảnh sát thiệt mạng

Theo Reuter, vụ đánh bom xảy ra trước một ngày thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến tới công tác tại thành phố lớn nhất ở vùng đông nam với phần lớn là người Kurd sinh sống.

Nguồn tin từ cảnh sát cho biết một chiếc xe chở đầy thuốc nổ dừng chờ bên đường đã được kích nổ từ xa khi chiếc xe khác chở cảnh sát đi qua, ngoặt vào chỗ rẽ ở con phố đông đúc. Ngoài cảnh sát, nhiều người dân cũng bị thương trong vụ đánh bom.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, đang có mặt tại Washington dự hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân, lên án vụ tấn công, nói vụ việc đã cho thấy “bộ mặt gớm ghiếc” của những kẻ phiến quân “khi chúng bị dồn vào thế bị bao vây”.

Cũng theo thông tin từ ông Erdogan, đã có 27 người bị thương trong vụ việc.

Vùng đông nam Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành điểm nóng bạo lực kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa lực lượng Đảng Công nhân người Kurd (PKK) và chính phủ bị phá bỏ tháng 7 năm ngoái.

Quân chính phủ cho biết kể từ đó đến nay họ đã tiêu diệt hàng ngàn phiến quân. Trong khi đó những cuộc giao tranh giữa hai bên cũng đã khiến 350 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ bỏ mạng.

Tại nhiều khu vực ở vùng đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, các lệnh giới nghiêm 24/24 đã được áp dụng. Trong bối cảnh xung đột, nền kinh tế ở đây cũng bị tổn hại nghiêm trọng.

Một trong những vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là quận Sur của thành phố Diyarbakir, khu vực có những bức tường thành thời La Mã thuộc danh mục di sản văn hóa thế giới của UNESCO.

Tin nên đọc:

  • Báo Thanh Niên ngày 31/3/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 30/3/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 29/3/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý