Xã hội
01/06/2016 16:13Báo Tuổi Trẻ ngày 1/6/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 1/6/2016: Từ điện thoại nhặt được, khai trừ 2 đảng viên; Trạm thu phí gây ùn tắc giao thông bị phạt 70 triệu; 25 phút, chặn 3 taxi đến sân bay Cam Ranh để cướp; Phá đường dây tiêu thụ tiền giả do người Trung Quốc cung cấp...
Báo Tuổi Trẻ ngày 1/6/2016: Từ điện thoại nhặt được, khai trừ 2 đảng viên
Nhờ điện thoại nhặt được có hình ảnh và hơn 2.000 cuộc điện thoại, Ủy ban kiểm tra đã xác định mối quan hệ bất chính giữa ông Phạm Thanh Điền và và Phạm Thị Ngọc Ánh.
Sáng 1-6, ông Nguyễn Văn On - Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy An Phú, An Giang cho biết Ban thường vụ huyện ủy An Phú mới họp bỏ phiếu kín vào chiều 31-5, quyết định kỷ luật ông Phạm Thanh Điền - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Phú Hội và bà Phạm Thị Ngọc Ánh - cán bộ tuyên giáo xã Phú Hội bằng hình thức khai trừ Đảng.
Theo ông On, trước đó Ủy ban kiểm tra huyện ủy tiếp nhận đơn thưa và trên 2.000 file ghi âm cuộc gọi do ông Nguyễn Văn Khương - cán bộ thủy sản xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú cung cấp tố cáo mối quan hệ bất chính giữa vợ anh (bà Ngọc Ánh) và ông Điền.
Sau 7 tháng xác minh, thẩm tra thì đến nay Ủy ban kiểm tra khẳng định ông Điền và bà Ánh có quan hệ tình cảm trên mức bình thường, có tham gia đánh lô, đề, số đá.
Theo ông On, sở dĩ việc xác minh, xử lý lâu là vì những người bị tố cáo là Đảng ủy viên của xã nên thẩm quyền giải quyết là Ban thường vụ huyện ủy.
"Thêm vào đó, thời điểm ông Khương khiếu nại rơi vào lúc đang chuẩn bị nhân sự, phục vụ bầu cử, hàng ngàn file ghi âm này bản thân tôi nghe ròng rã gần cả tháng trời mới xong rồi cùng với công an xác minh, thẩm tra” - ông On nói.
Theo ông On, hiện nay ông Điền - bà Ánh đã đi Đồng Nai nên liên hệ chưa được. Họ có làm đơn xin nghỉ nhưng huyện chưa giải quyết.
Còn ông Khương cũng bị ông Điền - bà Ánh tố lại nên vụ việc hiện giao cho Đảng ủy xã Vĩnh Hội Đông xử lý (vì là đảng viên thường). Ông Khương cũng đã làm đơn xin ra khỏi Đảng nhưng chưa được chấp thuận.
“Trong vài ngày tới nếu ông Điền - bà Ánh không về thì Huyện ủy sẽ công bố quyết định khai trừ đảng hai người này cho Đảng ủy xã Phú Hội biết. Còn việc ông Khương cũng sẽ tiếp tục xác minh xử lý sau” - ông On nói
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Huỳnh Thành Danh, Bí thư huyện ủy An Phú cho biết, sau khi xử lý khai trừ đảng hai người này xong thì Ủy ban kiểm tra sẽ tiếp tục củng cố hồ sơ đề cập đến vai trò, trách nhiệm của Đảng ủy xã Phú Hội vì sao để ra nhiều dư luận xấu và sai phạm đến vậy.
Trước đó, vào ngày 8-10-2015, một người dân nhặt được chiếc điện thoại, sim và thẻ nhớ trong đó có lưu giữ hình ảnh của ông Điền, bà Ánh và trên 2.000 file ghi âm cuộc gọi nói chuyện nên họ đưa cho ông Khương.
Sau đó, ông Khương làm tường trình kèm theo file ghi âm gửi đơn tố cáo lên Đảng ủy xã Phú Hội.
Báo Tuổi Trẻ ngày 1/6/2016: Trạm thu phí gây ùn tắc giao thông bị phạt 70 triệu
Theo nghị định này, đơn vị tổ chức thu phí đường bộ bị phạt tiền từ 50-70 triệu đồng nếu không chấp hành yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về việc triển khai các giải pháp khắc phục ùn tắc giao thông tại khu vực trạm thu phí.
Đó là mức phạt được ghi rõ trong nghị định 46-NĐ/CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, có hiệu lực từ 1-8 tới, thay thế nghị định số 171/2013/NĐ-CP và nghị định số 107/2014/NĐ-CP.
Cụ thể, khoản 6, điều 15 của nghị định quy định phạt tiền từ 8-10 triệu đồng đối với tổ chức thu phí đường bộ có một trong các vi phạm:

Để số lượng ôtô xếp hàng chờ trước trạm thu phí trên một làn xe chờ dài nhất lớn hơn 100-150 xe hoặc để chiều dài dòng xe xếp hàng chờ trước trạm thu phí (tính từ cabin thu phí đến xe cuối cùng của hàng xe chờ) từ 750 m đến 1.000 m;
Để thời gian đi qua trạm thu phí của một ôtô bất kỳ kể từ lúc dừng xe chờ thu phí đến lúc ra khỏi trạm thu phí lớn hơn 10-20 phút.
Mức phạt sẽ trong khung từ 10-20 triệu đồng nếu lượng ôtô xếp hàng chờ trước trạm thu phí 150-200 xe hoặc để chiều dài dòng xe xếp hàng 1.000 m đến 2.000 m; Để thời gian đi qua trạm thu phí của một ôtô bất kỳ kể từ lúc dừng xe chờ thu phí đến lúc ra khỏi trạm thu phí lớn hơn 20-30 phút.
Mức phạt từ 30-40 triệu nếu số lượng ôtô xếp hàng chờ hơn 200 xe hoặc để chiều dài dòng xe xếp hàng hơn 2.000m, thời gian đi qua trạm thu phí của một ô tô bất kỳ kể từ lúc dừng xe chờ thu phí đến lúc ra khỏi trạm thu phí lớn hơn 30 phút.
Đơn vị tổ chức thu phí đường bộ có các vi phạm nói trên mà không chấp hành yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc triển khai các giải pháp để khắc phục ùn tắc giao thông tại khu vực trạm thu phí sẽ bị phạt tiền từ 50 đến 70 triệu đồng.
Báo Tuổi Trẻ ngày 1/6/2016: 25 phút, chặn 3 taxi đến sân bay Cam Ranh để cướp
Khi xe khách đang chạy thì gặp nhóm thanh niên dựng xe máy chắn ngang đường. Khi xe giảm tốc độ thì nhóm này dùng sơn màu xịt lên kính, đập bể kính cửa xe rồi đe dọa hành khách lấy tiền.
Chiều 31-5, đại tá Nguyễn Bá Đoàn - trưởng Công an TP Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa cho biết đang truy xét các đối tượng gây ra ba vụ chặn taxi, trong đó có một vụ cướp tài sản, trên đường Nguyễn Tất Thành (thuộc P.Cam Nghĩa, TP Cam Ranh), khi các xe này đang chở khách từ Nha Trang đến sân bay Cam Ranh.
Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, ba vụ chặn taxi xảy ra từ 1g30 đến 1g55 sáng 28-5 trên cùng một cung đường.
Các tài xế trình báo với công an, khi xe họ chạy đến đoạn đường trên thì gặp 1-2 thanh niên dựng xe máy chắn ngang đường, khi xe giảm tốc độ thì các đối tượng dùng sơn màu xịt lên kính chắn gió phía trước, dùng đá đập bể kính cửa xe rồi đe dọa, buộc các hành khách ngồi phía sau đưa tiền, tài sản.
Hai taxi bị chặn đầu tiên đã lách được và chạy thoát dù bị các đối tượng dùng xe máy đuổi theo với tốc độ cao.
Tuy nhiên, xe thứ ba do anh Huỳnh Anh Vũ (37 tuổi) điều khiển đã bị hai đối tượng khống chế, đập vỡ kính cửa bên và kính sau rồi buộc hai hành khách ngồi sau đưa tiền.
Các đối tượng đã lấy đi một chiếc ví bên trong có 2 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân của hành khách trên taxi rồi chạy về hướng Nha Trang tẩu thoát.
Báo Tuổi Trẻ ngày 1/6/2016: Phá đường dây tiêu thụ tiền giả do người Trung Quốc cung cấp
Theo đại tá Dương Tấn Bộ - Trưởng phòng an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Nam, đầu tháng 5-2016, Đào Văn Cần (27 tuổi, trú xã Đào Xá, huyện Phú Bình, Thái Nguyên) lên huyện EaH`Leo (Đắk Lắk) để tìm việc làm. Tại đây Cần gặp một người tên Nguyễn Văn Tuân (35 tuổi, cùng trú xã Đào Xá) và rủ người này tiêu thụ tiền giả. Hai người này gặp Nguyễn Văn Hòa (48 tuổi, quê Bắc Ninh) để lấy 20 triệu đồng (gồm 100 tờ mệnh giá 200.000 đồng tiền giả) đi tiêu thụ tại Đắk Lắk. Sau đó Cần tiếp tục nhận của Hòa 20 triệu đồng tiền giả và rủ anh ruột là Đào Văn Ninh (35 tuổi, trú xã Đào Xá) tiêu thụ tại Quảng Nam. Ngày 14-5, hai anh em Cần đến một chợ ở huyện Thăng Bình, Quảng Nam tiêu thụ. Trên cơ sở tố giác của người dân, công an huyện Thăng Bình đã bắt và khám xét Cần và Ninh, thu giữ tổng cộng 102 tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng. Nhận định đây là đường dây tàng trữ, lưu hành tiền giả rất lớn, công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra mở rộng. Ngày 18-5, tại thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông, cơ quan điều tra bắt khẩn cấp Hòa khi đi cùng Đinh Thị Tuyết (32 tuổi, trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) tiêu thụ tiền giả. Khám xét nơi ở của Hòa, công an thu giữ 33 tờ tiền giả. Hòa khai nhận mua 100 triệu đồng tiền giả từ Chu Thị Oanh (47 tuổi, quê ở Cao Bằng). Cơ quan điều tra tiếp tục đã bắt khẩn cấp Tuân khi đi cùng Nguyễn Thị Nguyệt (34 tuổi, trú huyện Phú Bình, Thái Nguyên) tiêu thụ tiền giả. Khám xét người Tuân, thu giữ 19 tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng. Đến ngày 19-5, cơ quan điều tra bắt thêm Chu Thị Oanh khi đang trên đường từ Cao Bằng vào tỉnh Đắk Nông để tiêu thụ tiền giả. Khám xét người Oanh, công an phát hiện và thu giữ 200 triệu đồng tiền polymer mệnh giá 200.000 đồng giả. Oanh khai số tiền trên mua của A Mỉng (người Trung Quốc) với giá 25 triệu đồng. A Mỉng mang số tiền trên bằng đường tiểu ngạch từ Trung Quốc sang giao cho Oanh tại Cao Bằng. Áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định được A Mỉng, tuy nhiên, do đối tượng đang sống tại Trung Quốc nên đến nay vẫn chưa xác định được lai lịch. Theo đại tá Huỳnh Trung Nguyên - phó giám đốc công an tỉnh Quảng Nam, đây là đường dây tàng trữ, lưu hành tiền giả rất lớn, đối tượng tiêu thụ ở nhiều tỉnh thành khác nhau và đầu mối cung cấp chính là người Trung Quốc.Báo Tuổi Trẻ ngày 1/6/2016: Bộ trưởng Ngư nghiệp Canada từ chức để…cai rượu
Văn phòng Thủ tướng Canada ngày 1-6 xác nhận việc ông Tootoo từ chức.
CBC News dẫn lời ông Tootoo tuyên bố: “Ngày hôm nay, tôi xin được rút khỏi vị trí Bộ trưởng Ngư nghiệp, Đại dương và Tuần duyên Canada. Tôi sẽ trở thành một thành viên bình thường của đảng Tự do để không làm vướng bận các công việc quan trọng của những đồng nghiệp khác.
Tôi đã quyết định rằng mình cần phải tìm liệu pháp cho các vấn đề nghiện ngập của bản thân. Còn bây giờ, cho phép tôi được giữ bí mật”
Ông Tootoo không nói rõ mình đang nghiện gì.
Trong khi đó, tờ The Globe and Mail của Canada cùng ngày dẫn một nguồn tin là bạn của ông Tootoo khẳng định lý do chính khiến ông từ chức là do thói quen nghiện rượu.
Ngay sau tuyên bố từ chức của ông Tootoo, chính quyền Canada đã bổ nhiệm ông Dominic Leblanc thay thế vị trí ông Tootoo để lại.
Ông Tootoo, 52 tuổi, là thành viên của Quốc hội, đại biểu của vùng Nunavut, phía Bắc Canada. Ông cũng là thành viên đầu tiên trong nội các của Thủ tướng Justin Trudeau xin từ chức sau khi đảng Tự do giành chiến thắng và lên cầm quyền ở Canada hồi mùa thu năm ngoái.
Tin nên đọc:
- Báo Thanh Niên ngày 31/5/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 30/5/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 29/5/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý