Báo Tuổi Trẻ ngày 10/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Thứ năm, 10/11/2016, 12:36 PM

Báo Tuổi Trẻ ngày 10/11/2016: Giết người vì mâu thuẫn trên facebook; Bắt 5 đối tượng giết người, gây rối ở Phú Quốc; Hơn 350 lồng cá nuôi ở Thừa Thiên - Huế tiếp tục chết; Vụ xả súng ở Đắk Nông: Đề nghị xem xét khởi tố vụ việc ở Công ty Long Sơn...

Báo Tuổi Trẻ ngày 10/11/2016: Giết người vì mâu thuẫn trên facebook

Báo Tuổi Trẻ, Tại cơ quan điều tra, Bảo khai nhận do mâu thuẫn với Lê Phương Vinh (16 tuổi, ngụ ấp Phú Thành, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ) trên mạng xã hội facebook nên nhắn tin rủ Vinh xuống xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ để "chém tay đôi".

Tối 8-11, Bảo mang theo một con dao và rủ thêm một người bạn tên Nhí đến gần điểm hẹn đứng chờ. Nhí gọi điện cho bạn của Vinh là Ngô Kim Nam nói để cho Bảo và Vinh chém nhau.

Lát sau Vinh và Nam chạy xe đến. Sau khi cự cãi, Bảo dùng dao đâm vào bụng của Vinh. Thấy vậy, Nam lao vào đánh Bảo thì bị Bảo đâm vào ngực.

Vinh và Nam được chở đi bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương khá nặng Vinh đã tử vong, còn Nam vẫn nằm cấp cứu tại bệnh viện. Được biết, Bảo có hai tiền án về tội cướp và trộm tài sản.

Báo Tuổi Trẻ ngày 10/11/2016: Bắt 5 đối tượng giết người, gây rối ở Phú Quốc

5 đối tượng gồm Phan Hoàng Hùng (SN 1994), Nguyễn Văn Đảo (SN 1990), Nguyễn Phú Đông, Nguyễn Tuy Phong, Võ Hồng Phi (SN 1996), cùng ngụ thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19g tối 7-11, Nguyễn Thị Tiểu Yến (SN 2000, làm việc tại nhà hàng Lê Giang 2, thị trấn Dương Đông) có mâu thuẫn với Trần Gia Lạc (SN 1999, ngụ thị trấn Dương Đông) nên bị Lạc đánh vào mặt.

bao tuoi tre ngay 10112016

Yến điện thoại kể lại sự việc với bạn trai là Phong. Sau đó Phong rủ một số người bạn trong đó có Đông, Đảo, Phan Quốc Nguyên (SN 1991) và Cao Văn Minh (SN 2000) đến nhà hàng Lê Giang 2 tìm Lạc.

Hay tin có nhóm đến tìm mình để đánh, Lạc điện thoại cho nhóm bạn, trong đó có Phi và Hùng, chuẩn bị hung khí nghênh chiến.

Khoảng 22g cùng ngày, hai nhóm giáp mặt và đánh nhau ngay đoạn đường trước cổng nhà hàng Lê Giang 2. Trong lúc hỗn chiến, Hùng cầm dao đâm làm Nguyên tử vong và Minh bị thương nặng.

Báo Tuổi Trẻ ngày 10/11/2016: Hơn 350 lồng cá nuôi ở Thừa Thiên - Huế tiếp tục chết

Theo ông Lợi, hiện tượng cá nuôi lồng chết hàng loạt xảy ra từ ngày 8-11 kéo dài đến hôm nay và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Hiện ở khu vực nuôi cá lồng ven đầm Cầu Hai thuộc các thôn Hiền An 1, Hiền An 2 và Hiền Hòa 1 của xã Vinh Hiền đã có hơn 350 lồng cá chết.

Ông Trần Văn Đích (ở thôn Hiền An 1, xã Vinh Hiền) cho biết ông thả nuôi 15 lồng cá với số lượng khoảng 3.000 con.

Sáng 8-11, khi đi kiểm tra lồng nuôi cá, ông phát hiện có cá trong lồng chết nổi trên mặt nước, chủ yếu là cá vẩu và cá mú cỡ 0,5 - 1,5kg/con.

UBND xã Vinh Hiền đã gửi mẫu cá chết cho Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản tỉnh kiểm tra nhằm sớm tìm ra nguyên nhân.

Ông Lê Văn Bình - chi cục trưởng - cho biết hiện chi cục vẫn đang xét nghiệm mẫu bệnh để tìm nguyên nhân.

Tuy nhiên, theo ông Bình, có thể do các trận mưa lớn trước đó khiến lượng nước ngọt đổ vào đầm tăng và môi trường nước lợ ở đây thay đổi đột ngột. Cá không thích nghi kịp nên chết hàng loạt.

Báo Tuổi Trẻ ngày 10/11/2016: Vụ xả súng ở Đắk Nông: Đề nghị xem xét khởi tố vụ việc ở Công ty Long Sơn

Liên quan đến vụ nổ súng hoa cải làm 3 người chết, 16 người bị thương tại tỉnh Đắk Nông, một lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Nông cho biết Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương đề nghị Bộ Công an làm rõ hành vi hủy hoại tài sản của Công ty Long Sơn.

Theo vị này, thường trực Tỉnh ủy đã yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng thống kê các thiệt hại của người dân ở tiểu khu 1535 trong những đợt “cưỡng chế” trước đó mà Công ty Long Sơn tự ý thực hiện.

Công an tỉnh cũng đang xác minh, xử lý các hành vi để mất rừng (theo thống kê, Công ty Long Sơn để mất hơn 501ha/507ha rừng được giao quản lý, bảo vệ - PV) mà doanh nghiệp này gây ra trong thời gian dài.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cũng đã mời ông Nghiêm Xuân Thiên Sửu, giám đốc Công ty Long Sơn, đến làm việc về các vấn đề liên quan.

Vị lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Nông cho rằng hành vi tự ý san ủi tài sản người dân trên phần đất đang tranh chấp của Công ty Long Sơn là vi phạm pháp luật.

Tỉnh ủy thống nhất đề nghị Bộ Công an xem xét các hành vi vi phạm để xử lý nghiêm, đủ căn cứ thì khởi tố hành vi hủy hoại tài sản công dân của doanh nghiệp này.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, khoảng 8g sáng 23-10 hơn 20 công nhân, bảo vệ của Công ty Long Sơn với khiên đỡ, gậy gộc, dao rựa đã đến khu vực đất của gia đình ông Hoàng Văn Thắng (tiểu khu 1535) dùng máy san ủi vườn điều.

Tại đây, hai bên xảy ra xô xát và một số người dân dùng súng tự chế bắn vào nhóm công nhân khiến 3 người chết tại chỗ, 16 người bị thương.

Báo Tuổi Trẻ ngày 10/11/2016: Cuba lo sợ khi ông Trump đắc cử

Theo báo Guardian (Anh) ngày 9-11 chính phủ Cuba tuyên bố sẽ tiến hành đợt tập trận quân sự quy mô toàn quốc trong 5 ngày, từ 16 đến 20-11 để quân đội được chuẩn bị sẵn sàng nếu phải đương đầu với "một loạt các hoạt động của kẻ thù".

Chính quyền Havana không liên hệ giữa chương trình tập trận với việc ông Trump đắc cử, tuy nhiên thông báo về đợt tập trận được đưa ra gần như cùng lúc với sự kiện này.

Đây là lần thứ 7 Cuba tổ chức chương trình "Tập trận chiến lược Bastion", một hoạt động thường được tiến hành nhằm tỏ thái độ phản ứng trong những thời điểm căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Cuba.

Cuộc Tập trận chiến lược Bastion đầu tiên diễn ra năm 1980 sau khi ông Ronald Reagan đắc cử tổng thống Mỹ.

Trong quá trình tranh cử, ông Trump từng tuyên bố sẽ đảo ngược lại tất cả những gì mà đương kim tổng thống Obama đã làm được nhằm cải thiện và bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ với Cuba.

Thông tin ông Trump đắc cử đã có tác động mạnh tới không chỉ những chuyên gia về quan hệ Mỹ - Cuba mà ngay cả với những người dân bình thường tại quốc đảo vùng Caribe.

Những nỗ lực bình thường hóa quan hệ trong suốt hai năm qua giữa Mỹ và Cuba đã bắt đầu thổi một luồng sinh khí mới ở Cuba. Bình thường hóa quan hệ đã làm ngành du lịch Cuba phát triển, hàng trăm giám đốc điều hành các tập đoàn của Mỹ và các nước khác đã tới Cuba với mong muốn tìm cơ hội đầu tư vào quốc đảo này.

Tuy nhiên ông Trump từng nói sẽ đảo ngược lại chính sách đối ngoại với Cuba của chính quyền ông Obama trừ khi chủ tịch Cuba Raúl Castro chấp nhận nới lỏng thêm các vấn đề về tự do chính trị.

Nhiều người dân Cuba cho biết họ sợ rằng việc ông Trump đắc cử sẽ tước đi của họ những thực tiễn khởi sắc vừa diễn ra nhờ sự phát triển và mở mang của hoạt động du lịch sau một thời gian dài căng thẳng quan hệ. 

Tin nên đọc:

  • Báo Tuổi Trẻ ngày 9/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 8/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 7/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý