Báo Tuổi Trẻ ngày 10/5/2016: Thả rùa biển quý hiếm nặng 40kg về biển; Chặn đường dây bán bé gái Việt sang Trung Quốc; Bốn tháng đầu năm 2016, VN sản xuất trên 1 tỉ lít bia; Mẹ...

Báo Tuổi Trẻ ngày 10/5/2016: Thả rùa biển quý hiếm nặng 40kg về biển; Chặn đường dây bán bé gái Việt sang Trung Quốc; Bốn tháng đầu năm 2016, VN sản xuất trên 1 tỉ lít bia; Mẹ siết cổ con chết làm lễ “thánh hồi sinh” ân hận tại tòa;

Báo Tuổi Trẻ ngày 10/5/2016: Thả rùa biển quý hiếm nặng 40kg về biển

Sáng 10-5, UBND xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu tỉnh Sóc Trăng cho biết đang có kế hoạch kết hợp cùng Đồn biên phòng Lai Hòa và Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Sóc Trăng thả con rùa biển quý hiếm về với môi trường tự nhiên.

Một ngày trước, con rùa biển nặng khoảng 40 kg đã được ngư dân địa phương này phát hiện. Lúc đó, con rùa bị mắc cạn, không tìm được đường bò ra khơi. Sau khi bắt được, ngư dân đưa về nhà định làm… mồi nhậu. Sự việc gây hiếu kỳ, hàng trăm người đến xem.

Nhiều người không biết đây là loài có tên trong Sách đỏ, cần bảo vệ nghiêm ngặt nên định làm thịt làm mồi nhậu.

Hay tin này chính quyền xã Lai Hòa đã ngăn cản, tiếp nhận rùa biển và nhờ Đồn biên phòng Lai Hòa chăm sóc.

Báo Tuổi Trẻ ngày 10/5/2016: Chặn đường dây bán bé gái Việt sang Trung Quốc

Ngày 10-5, thông tin từ Công an huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can trong đường dây “mua bán trẻ em”.

Bốn nghi can hiện đang bị Công an huyện Kỳ Sơn tạm giữ là Moong Văn Tuyên (44 tuổi), Vi Thị Hồng (42 tuổi, vợ Tuyên), cùng ngụ tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn; Moong Mẹ Pheng và Lương Mẹ Khăm - cùng ngụ tại xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn.

Nạn nhân được giải cứu là bé gái L.T.P (15 tuổi). Trong đó, P. gọi Pheng là chị dâu còn Khăm là chị gái của P.

Báo Tuổi Trẻ ngày 10/5/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Trước đó, khoảng 19g30 tối 7-5, Ban chuyên án “120PE” Công an huyện Kỳ Sơn đã phát hiện và bắt quả tang Tuyên đang đưa bé P. từ xã Bảo Thắng chuẩn bị ra Móng Cái (Quảng Ninh) để bán sang Trung Quốc.

Mở rộng vụ án, ban chuyên án đã bắt giữ Hồng, Pheng và Khăm. Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Tuyên khai nhận nhận được lời của V.T.Y đang sống ở Trung Quốc cần mua một bé gái với giá 100 triệu đồng.

Sau đó, vợ chồng Tuyên về quê tìm gặp chị dâu, chị gái ruột của em P. ngỏ lời mua P. với giá 80 triệu đồng và được hai người này đồng ý.

Trước đó, ngày 7-5, công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi “mua bán trẻ em” và giải cứu một bé gái 4 tuổi ở xã Xá Lượng bị bán sang Trung Quốc với giá 70 triệu đồng sau 20 ngày bị bắt cóc.

Báo Tuổi Trẻ ngày 10/5/2016: Bốn tháng đầu năm 2016, VN sản xuất trên 1 tỉ lít bia

Theo số liệu của Bộ Công thương, sản xuất bia của Việt Nam trong bốn tháng qua vẫn tăng gần 6% dù một số ngành khác gặp khó khăn, tồn kho tăng cao. Cụ thể, Bộ Công thương cho biết, chỉ trong tháng 4 năm 2016, tổng sản lượng bia các loại của Việt Nam sản xuất ước đạt 206,5 triệu lít, tương đương thời điểm bốn tháng đầu năm 2015.

Tuy nhiên, nếu tính chung 4 tháng đầu năm 2016, sản lượng bia các loại vẫn đạt khoảng trên 1,005 tỉ lít, tăng 5,8% so với cùng kỳ.

Bộ Công thương đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm của ngành bia là “ổn định”, tuy nhiên mức lợi nhuận của ngành có sụt giảm do việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt được áp dụng từ ngày 1-1-2016.

Theo đánh giá của một chuyên gia ngành bia rượu nước giải khát, năm 2016 Việt Nam sẽ tiêu thụ khoảng gần 3,2 tỉ lít bia, tăng nhẹ so với năm 2015.

Trong khi đó, Bộ Công thương thừa nhận sột số ngành sản xuất quan trọng lại đang có chỉ số tồn kho tăng cao so với cùng kỳ năm trước, như sản xuất xe có động cơ tồn kho tăng tới 61,3%; sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tồn kho tăng 60,2%; sản phẩm từ cao su và plastic tăng tồn kho tăng 27,9%...

Báo Tuổi Trẻ ngày 10/5/2016: Mẹ siết cổ con chết làm lễ “thánh hồi sinh” ân hận tại tòa

Sau nhiều ngày xét xử, ngày 9-5, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Lan Thảo - 43 tuổi, ngụ Q.5, TP.HCM 3 năm tù về tội hành nghề mê tín dị đoan.

Các bị cáo khác gồm Lê Hồng Sơn - 56 tuổi, ngụ Q.2, Nguyễn Hoàng Anh - 43 tuổi, ngụ Q.3, Nguyễn Thị Rỉ - 42 tuổi, ngụ Q.8 và Nguyễn Thị Kim Loan - 32 tuổi, ngụ Q.8 bị tuyên từ 2 đến 2 năm 6 tháng tù nhưng được cho hưởng án treo cùng về tội hành nghề mê tín dị đoan.

Theo cáo trạng, Thảo cùng con trai là Huỳnh Sơn Vỹ (16 tuổi) chung sống tại nhà cha mẹ Thảo ở cư xá Thanh Đa, quận Bình Thạnh.

Năm 2012 sau khi ông ngoại mất, Vỹ đang học lớp 7 thì phát bệnh trầm cảm, thường xuyên la hét, phải nghỉ học. Thảo đưa con đi khám bệnh thì được chẩn đoán bị rối loạn cảm xúc, kèm triệu chứng loạn thần.

Đồng thời Thảo thường xuyên đưa Vỹ đi chùa, cúng vái nhiều nơi. Thấy con thích đi chùa cúng vái và bệnh tình thuyên giảm nên Thảo không đưa con đi khám bác sĩ nữa mà chỉ đưa đi chùa, đồng thời mua nhiều tượng phật, tượng thánh về nhà cho con trai thờ cúng.

Thấy con trai thường xuyên xem các clip về cúng bái, lên đồng trên Internet rồi tự mua quần áo, dây vải, chuông, mỏ… về thờ cúng, Thảo nói cho bạn bè mình biết và rủ mọi người đến xem cúng tại nhà.

Ngày 18-2-2014 (đêm giao thừa), Thảo gọi điện rủ bốn người bạn đến chung cư tụng kinh và làm nhập thánh, "thánh hồi sinh" cho con trai bằng cách dùng dây vải màu đỏ quấn quanh cổ rồi kêu mọi người siết mạnh.

Một lúc sau con trai Thảo ngất đi vì nghẹt thở, mọi người e ngại dừng lại nhưng Thảo kêu không được bỏ ra, tiếp tục siết chặt để thánh không "hành xác”, giúp con trai Thảo bớt đau đớn khi tỉnh lại.

Nghe vậy bốn người bạn của Thảo tiếp tục siết cổ cho đến khi cháu Vỹ nằm xuống nền nhà mới buông và tiếp tục tụng kinh. Tuy nhiên, đến sáng cùng ngày Thảo phát hiện con trai đã chết.

Tại tòa Thảo khóc rất nhiều, cho rằng do thấy con nhiều lần làm lễ “hồi sinh” như vậy, bệnh tình thuyên giảm nên nghĩ không sao và muốn chiều theo ý con nên đã làm như vậy. Bị cáo rất đau lòng và hối hận khi mất đi đứa con duy nhất.

Báo Tuổi Trẻ ngày 10/5/2016: Tàu chiến Mỹ đi vào khu vực 12 hải lý Đá Chữ Thập

Theo Wasshington Post, ngày 10-5 Lầu Năm Góc đã điều tàu khu trục có trang bị tên lửa dẫn đường USS William P. Lawrence đi vào khu vực 12 hải lý của Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam trong một hoạt động tự do hàng hải theo thông lệ quốc tế.

Thông tin do một quan chức quốc phòng cao cấp của Mỹ cung cấp.

Những năm gần đây, Trung Quốc ngang nhiên xây dựng trên Đá Chữ Thập một đường băng dài hơn 3.000m, mở một cảng và xây dựng các hạ tầng quân sự khác tại đây.

Việc đưa chiến hạm đi vào khu vực 12 hải lý của Đá Chữ Thập ngày 10-5 là lần thứ 3 trong gần một năm Mỹ tiến hành hoạt động tự do hàng hải ở Biển Đông.

Phía Mỹ xem các động thái này là một phần trong các hoạt động tỏ thái độ phản đối Trung Quốc về những tuyên bố chủ quyền ngang ngược của họ tại đây.

Chiếc tàu khu trục đi qua Đá Chữ Thập một lượt. Như thường lệ, các quan chức quân sự và dân sự của Trung Quốc tại đây đều tìm cách liên lạc với chiến hạm Mỹ qua sóng bộ đàm và yêu cầu họ ra khỏi khu vực mà họ gọi là thuộc chủ quyền của mình.

Quan chức Mỹ không cung cấp thêm thông tin chi tiết về hành trình của chiến hạm USS William P. Lawrence tại khu vực gần Đá Chữ Thập.

Giới chức Trung Quốc hiện chưa có bình luận gì về sự việc.

Việc lựa chọn Đá Chữ Thập trong chuyến tiếp cận ở khu vực 12 hải lý lần này của chiến hạm USS William P. Lawrence là một phần trong thông điệp phản ứng trực tiếp Mỹ muốn gửi tới Trung Quốc.

Tháng trước một tướng cấp cao Trung Quốc đã tới thăm Đá Chữ Thập, đánh dấu sự kiện lần đầu tiên một quan chức quân đội cao cấp nhất của Trung Quốc tới thăm một đảo ở Biển Đông trong những năm gần đây.

Chuyến thăm đó cho thấy Bắc Kinh rất xem trọng vị thế chiến lược ở Đá Chữ Thập, mặc dù khu vực này cách bờ biển Trung Quốc tới gần 1.000km.

Tin nên đọc:

  • Báo Thanh Niên ngày 9/5/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 8/5/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 7/5/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý