Báo Tuổi Trẻ ngày 11/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Vào tận phòng cấp cứu truy sát bệnh nhân; Xử lý cán bộ hải quan vòi tiền doanh nghiệp để làm gương... Báo...

Báo Tuổi Trẻ ngày 11/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Vào tận phòng cấp cứu truy sát bệnh nhân; Xử lý cán bộ hải quan vòi tiền doanh nghiệp để làm gương...

Báo Tuổi Trẻ ngày 11/1/2016: Vào tận phòng cấp cứu truy sát bệnh nhân

Sáng 11-1, bác sĩ Phan Văn Năm, phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) xác nhận tại đây xảy ra vụ truy sát bệnh nhân, khiến nhiều người hoảng loạn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14g15 ngày 10-1, bệnh viện có tiếp nhận ca cấp cứu bệnh nhân tên Lâm Kim Hoàng, 36 tuổi, ngụ thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long bị đâm một vết ở nách phải, có chiều dài khoảng 2cm.

Khi đưa đến bệnh viện, bệnh nhân vẫn tỉnh táo và có người thân theo cùng. Các bác sĩ đã thực hiện các bước khám và băng bó vết thương. Chẩn đoán của bệnh viện là vết thương thấu ngực do bị đâm.

Đến khoảng 14g40, khi các bác sĩ đang chuẩn bị chuyển ông Hoàng đến khoa ngoại tổng hợp thì có một đối tượng lạ mặt bất ngờ xông vào phòng cấp cứu dùng dao đâm hai nhát làm ông Hoàng té xuống đất. Sau đó ông Hoàng cố gắng đứng lên chạy nhưng đối tượng này vẫn tiếp tục đuổi theo.

Sự việc gây hoản loạn tại khu vực trên phòng cấp cứu. Bệnh viện nhanh chóng báo cho công an phường 4, thành phố Vĩnh Long đến hỗ trợ, lúc này đối tượng ném dao tại hiện trường và bỏ trốn.

Bệnh viện tiếp tục cấp cứu cho bệnh nhân và phát hiện trên người ông Hoàng có thêm hai vết thương do bị đâm vào vùng thắt lưng và vùng đùi phải. Bệnh nhân ngay sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ để tiếp tục điều trị.

Báo Tuổi Trẻ ngày 11/1/2016

Phía bệnh viện cũng cho biết sau đó vào khoảng 16g15, khi công an đang tiếp nhận hiện trường thì có thêm một thanh niên lạ mặt đi vào khu vực cấp cứu và hỏi tên nạn nhân.

Thấy có dấu hiệu khả nghi, lực lượng công an đã tiếp cận và phát hiện trên người thanh niên này có mang theo dao nên đã tạm giữ để điều tra.

Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Báo Tuổi Trẻ ngày 11/1/2016: Xử lý cán bộ hải quan vòi tiền doanh nghiệp để làm gương

Trao đổi với Tuổi Trẻ vào ngày 10-1, bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết về trường hợp ông Nguyễn Tường Duy - cán bộ Cục Hải quan TP.HCM vừa bị cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an bắt chỉ là con sâu làm rầu nồi canh.

Theo ông Dũng, quan điểm của lãnh đạo Bộ Tài chính là không bao che, dung túng cho bất kỳ cán bộ nào nhũng nhiễu doanh nghiệp mà phải xử lý nghiêm để còn làm bài học cho cán bộ khác.

Cũng theo ông Dũng, để chống tiêu cực trong ngành, bộ Tài chính ban hành nhiều giải pháp.

Cụ thể, Ban cán sự đảng Bộ Tài chính đã ban hành Nghị quyết về việc luôn phiên, luôn chuyển cán bộ công chức. Theo yêu cầu, mỗi cán bộ giữ vị trí trong 2-5 năm với mục đích để đào tạo đội ngũ và còn phòng ngừa, hạn chế cán bộ sách nhiễu, tiêu cực người dân, doanh nghiệp.

Trong bối cảnh VN hội nhập ngày càng sâu rộng, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết việc ngành tài chính, trong đó có hải quan thực hiện hiện đại hóa thủ tục hành chính là để công khai minh bạch, nhằm nhũng nhiễu tiêu cực qua việc giảm tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ với người dân. Chính sách đã được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá có bước cải thiện đáng kể trong hai năm qua.

Tuy nhiên, theo ông Dũng vấn đề con người vẫn là vấn đề khó nhất. Cho dù chính sách có tốt đến mấy nhưng nếu cán bộ không có tâm, có đạo đức, trách nhiệm thì sẽ làm hỏng chính sách.

Cũng theo bộ trưởng Dũng, trong năm 2016, Bộ Tài chính chỉ đạo ngành hải quan tiếp tục phải có những giải pháp để nâng cao chất lượng công vụ của đội ngũ cán bộ công chức hải quan.

Báo Tuổi Trẻ ngày 11/1/2016: Tạm giữ nghi can Malaysia dùng tiền giả đổi tiền thật

Sau khi bắt quả tang Wong Giao Lian dùng tờ 100 ringgit (tiền Malaysia) giả để đổi lấy 5 triệu đồng Việt Nam, công an tiếp tục thu giữ 679 tờ 100 ringgit giả khác.

Thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ - phó trưởng Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết vừa bàn giao nghi can Wong Giao Lian (người Malaysia, 29 tuổi) cho Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiều 9-1, trên đường tuần tra, tổ công tác thuộc đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Nha Trang phát hiện Wong Giao Lian có biểu hiện bất minh đang bị người dân truy đuổi trên đường Hùng Vương (đoạn thuộc phường Lộc Thọ), nên đưa về cơ quan công an để làm việc.

Tại cơ quan công an, Wong Giao Lian khai nhận sau khi nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, nghi can này đến Nha Trang cùng một người bạn gái và thuê khách sạn lưu trú.

Sau đó, Wong Giao Lian đến tiệm bán hàng tạp hóa ở đường Biệt Thự, phường Lộc Thọ đổi 10 tờ tiền mệnh giá 100 ringgit (Malaysia) để lấy 5 triệu đồng tiền Việt Nam.

Tuy nhiên, chủ tiệm đã phát hiện số tiền mà người nước ngoài này vừa đổi là tiền giả nên gọi điện báo người thân truy đuổi.

Cơ quan công an đã khám xét khẩn cấp nơi lưu trú của Wong Giao Lian, thu giữ 7,2 triệu đồng, 679 tờ tiền loại 100 ringgit. Wong Giao Lian khai số tiền ringgit được cơ quan công an phát hiện là 
tiền giả.

Báo Tuổi Trẻ ngày 11/1/2016: Khám nhà người rao cao hổ trên facebook toàn thấy xương chó

Chiều 10-1, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Hồ Minh Quỳ - Hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết đã triệu tập Hồ Minh Chinh (24 tuổi, ngụ xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu), người đăng tải hình ảnh rao bán cao hổ, mật gấu, đại bàng… công khai trên facebook để làm rõ nguồn gốc của những bức ảnh được đăng tải trên trang cá nhân của mình.

Theo ông Quỳ, sáng 9-1 sau khi nhận được tin này, Hạt kiểm lâm phối hợp cùng Công an huyện Quỳnh Lưu kiểm tra nhà Hồ Minh Chinh.

Qua khám xét ban đầu, lực lượng chức năng không phát hiện ra dấu hiệu cho thấy nấu, mua bán, làm thịt cao hổ, tay gấu và mật gấu. Tại nhà riêng Chinh, cơ quan chức năng phát hiện 2kg răng chó và 5kg xương chó.

Theo một cán bộ điều tra, trước đây ông Hồ Văn Hải (50 tuổi, bố của Chinh) vốn là một người nấu cao “có tiếng” trong vùng khi các sản phẩm động vật quý hiếm còn được bày bán công khai.

Bước đầu, ông Hải khai nhận số xương chó được ông mua gom trên địa bàn về dùng để nấu cao. Còn số nanh chó trên được Chinh mua từ một quán thịt chó rồi đem về gia công lại giống như nanh hổ để bán kiếm lời.

Năm 2013, Chinh rao bán nanh động vật hổ công khai trên mạng, khi đang giao dịch tại TP Hà nội thì bị bắt giữ. Tuy nhiên khi kiểm tra thì những chiếc răng, nanh hổ đó thực tế là răng chó được bọc vàng, bạc

Như Tuổi Trẻ thông tin, trên trang cá nhân facebook Minh Chinh của mình Hồ Minh Chinh đăng tải hình ảnh rao bán cao hổ, mật gấu, đại bàng… Đáng chú ý, ngày 7-1 trên facebook cá nhân Minh Chinh đăng hình ảnh chủ nhân đang trực tiếp lấy mật gấu và hàng loạt lọ mật gấu.

Đến chiều 10-1, toàn bộ hình ảnh rao bán cao hổ, mật gấu, thịt gấu, đại bàng trên trang cá nhân của Hồ Minh Chinh đã được gỡ bỏ. Tấm biển hiệu cửa hàng chuyên mật gấu tươi khô, nhung hươu, mật ong rừng, cao các loại, nhận nấu cao tại nhà với địa chỉ xóm 6, Chợ Vân, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An nằm sát quốc lộ 1 tại nhà Minh cũng không còn.

Trước đó, ngày 8-1, Hạt kiểm lâm và Công an TX Hoàng Mai, Nghệ An cũng triệu tập 4 người tại P.Quỳnh Lập để làm rõ thông tin Chu Văn Cường (26 tuổi) đưa hình ảnh nhốt, xẻ thịt, nấu cao khỉ và các loại động vật hoang dã lên facebook.

Báo Tuổi Trẻ ngày 11/1/2016: Nga không kích nhà tù của Al Qaeda, nhiều thương vong

Tổ chức Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh cho biết các cuộc không kích của Nga ngày 9-1 trên đất Syria đã đánh trúng một nhà tù của tổ chức khủng bố Al Qaeda, giết chết gần 60 người, trong đó có 21 thường dân, 29 tên khủng bố và 7 tù nhân.

Theo AFP, vụ tấn công diễn ra giữa lúc đặc phái viên Liên Hiệp Quốc Staffan de Mistura đang có cuộc gặp với Ngoại trưởng Syria Walid Muallem tại Damascus để chuẩn bị cho đàm phán hòa bình giữa chính phủ và phe đối lập.

Tòa nhà bị trúng bom của Nga được cho là có một nhà tù và một tòa án tôn giáo của mặt trận Nusra, phân nhánh Al Qaeda tại Syria.

Mặt trận Nusra và Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đều là các tổ chức cực đoan, tuy nhiên hai nhóm này lại thường xuyên đụng độ tại Syria. Nusra gia nhập liên minh với các nhóm nổi dậy khác tại tỉnh Idlib của Syria với tên gọi “Đạo quân chinh phạt”.

Các tổ chức quốc tế lo ngại diễn biến mới nhất có thể làm ảnh hưởng đến công tác cứu trợ ba thị trấn Madaya, Fuaa và Kafraya ở tỉnh Idlib vốn đang chứng kiến giao tranh giữa quân chính phủ và phe nổi dậy.

Truyền thông trước đó đưa tin thị trấn Madaya đang lâm vào nạn đói nghiêm trọng đến mức cư dân phải ăn cỏ để sống sau khi đã ăn thịt chó, mèo.

Tổ chức Chữ thập đỏ thông báo hàng cứu trợ sẽ không đến được tay người dân trước ngày thứ hai 11-1 do các vấn đề về hậu cần. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ thảo luận kín về vấn đề này trong tuần tới nhưng có thể sẽ không đưa ra nghị quyết nào.

Hiện tại, kế hoạch chuyển giao chính trị trong 18 tháng tại Syria của Liên Hiệp Quốc đang được tiến hành khẩn trương.

Đặc phái viên Staffan de Mistura đã có các cuộc tiếp xúc tại Riyadh (Saudi Arabia), Damascus (Syria) và sẽ đến Tehran (Iran) trong tuần tới để chuẩn bị cho lần đàm phán đầu tiên sẽ diễn ra ngày 25-1 tại Geneva (Thụy Sĩ) giữa Chính phủ Syria và phe đối lập.

Tin nên đọc:

  • Báo Thanh Niên ngày 10/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 9/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 8/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý