Xã hội
11/10/2016 12:34Báo Tuổi Trẻ ngày 11/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 11/10/2016: Điều tra vụ tố cáo "lộ đề thi công chức cấp xã”
Báo Tuổi Trẻ, UBND huyện Krông Năng khẳng định đã làm đúng quy trình. Dù có nhiều đơn thư tố cáo lộ đề thi nhưng các đơn này đều nặc danh nên UBND huyện chưa có cơ sở để xác định việc lộ đề thi công chức cấp xã trước khi tổ chức thi tuyển.
Ông Cao Xuân Phu - trưởng Phòng Nội vụ huyện Krông Năng cho biết hiện công an đã vào cuộc để xác minh vụ việc nói trên.
Theo UBND huyện Krông Năng, ngày 10-7 huyện này tổ chức thi tuyển công khai kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã. Có tất cả 302 hồ sơ dự thi, bao gồm thí sinh tự do và công chức đang hợp đồng tạm tuyển tại các xã.
Kết thúc kỳ thi, Hội đồng thi tuyển chọn được 126 hồ sơ đủ điều kiện, trình lên Sở Nội vụ và UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt.
Tuy nhiên ngay khi kết quả thi tuyển vừa được công bố, nhiều thí sinh bị rớt tuyển đã gửi đơn tố cáo về việc lộ đề thi, mua bán đề dẫn đến kết quả thi không khách quan.
Bà Đ.T.H. - một người tham gia thi tuyển cho biết ngay hôm kết thúc ngày thi bà có phát hiện nhiều bộ đề kèm theo bài giải có nhiều câu giống hệt đề thi được thí sinh vứt lăn lóc ở xung quanh khu vực thi.
Một thí sinh khác thì cho hay trước ngày thi nhiều người có chuyền tay nhau một bộ đề thi công chức, bộ đề này có khoanh đáp án và câu hỏi rất giống với đề thi chính thức.
Sau khi công bố kết quả thi tuyển, có 23 thí sinh làm đơn đề nghị phúc khảo.
Trả lời có hay không việc đề thi đã bị lộ từ trước, ông Cao Xuân Phu - trưởng Phòng Nội vụ Krông Năng cho biết hiện chờ kết quả xác minh từ cơ quan công an.
Về nội dung nhiều thí sinh là con em của lãnh đạo xã, huyện trúng tuyển với điểm số cao, ông Phu cho rằng có người đậu nhưng nhiều con em khác của cán bộ cũng bị trượt.
Theo ông Phu, đây là lần đầu tiên huyện tổ chức thi tuyển công chức cấp xã nên lượng hồ sơ lớn, trong đó nhiều thí sinh dự tuyển được học hành bài bản, điểm số cao là điều có thể hiểu được.
“Chúng tôi sẽ rà soát lại và tính toán phương án cho những người đã công tác lâu năm nhưng bị trượt trong kì thi vừa qua” - ông Phu nói thêm.
Báo Tuổi Trẻ ngày 10/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 9/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 8/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 7/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ýBáo Tuổi Trẻ ngày 11/10/2016: Mới ra tù tiếp tục đâm chết người
Khoảng 1g sáng nay 11-10, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Phan Nhựt Hoàng (tên thường gọi là “năm bồ câu”, 31 tuổi, ngụ khóm 2, phường 3, TP Vĩnh Long).
Hoàng là nghi can đã đâm chết anh Phan Nhựt Anh (23 tuổi, ngụ xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình) ở quán karaoke 68 ở ấp Phú Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ.
Như đã thông tin, khoảng 19g ngày 8-10, tại quán karaoke 68 có một nhóm thanh niên 10 người đến nhậu và hát karaoke, trong đó có Nguyễn Phan Nhựt Hoàng và anh Phan Nhựt Anh.
Trong lúc hát, nhóm này xảy ra mâu thuẫn, Hoàng nghĩ Nhựt Anh chửi bạn mình nên cả hai ra khỏi phòng hát để nói chuyện rồi dẫn đến xô xát.

Trong lúc ẩu đả, Nhựt Anh đã bị Hoàng dùng dao đâm vào sườn phải gây thương tích nặng. Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường.
Riêng Hoàng sau khi gây án đã lẩn trốn tại nhà người quen ở xã Song Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.
Được biết, Nguyễn Phan Nhựt Hoàng vừa chấp hành xong án phạt tù về tội trộm cắp tài sản. Hoàng vừa ra tù vào tháng 9-2016 thì nay lại gây án.
Hiện Công an tỉnh Vĩnh Long đang tạm giữ Hoàng để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Báo Tuổi Trẻ ngày 11/10/2016: Thuê xe hơi chở cả bao tải mã tấu, dao bầu đi đánh nhau
Ngày 11-10, Công an tỉnh Bến Tre cho biết đơn vị này vừa kịp thời ngăn chặn một cuộc thanh toán nhau bằng mã tấu, dao bầu giữa hai nhóm thanh niên trên địa bàn huyện Giồng Trôm.
Theo Công an tỉnh Bến Tre, trước đó khoảng 16g ngày 10-10, tại khu vực ấp Mỹ An, xã Long Mỹ, huyện Giồng Trôm, tổ tuần tra kiểm soát giao thông Công an huyện Giồng Trôm phát hiện xe hơi chở 13 hành khách, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.
Tiến hành kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện phía sau xe khách có một bao tải chứa: 5 cây mã tấu, 5 dao bầu, 1 dao chặt nước đá.
Khi lực lượng chức năng yêu cầu xuống xe để làm việc thì toàn bộ số hành khách không chịu hợp tác mà cố thủ trên xe. Sau khi được thuyết phục, cuối cùng các đối tượng đã đồng ý xuống xe.
Bước đầu làm việc các đối tượng khai nhận đã thuê xe hơi do Trần Văn Hòa (33 tuổi) cầm lái đến xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm để đánh nhau với một nhóm đối tượng khác.
Nhóm này khai khi đến điểm hẹn không gặp đối thủ, sau đó cả bọn kéo về TP Bến Tre thì bị phát hiện bắt giữ.
Báo Tuổi Trẻ ngày 11/10/2016: Bắt blogger Mẹ Nấm vì hành vi 'tuyên truyền chống Nhà nước'
Chiều 10-10, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Khánh Hòa đã hoàn tất việc khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh về hành vi “tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”.Các quyết định áp dụng đối với bà Quỳnh đã được Viện KSND tỉnh Khánh Hòa phê chuẩn.
Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (37 tuổi, trú P.Vĩnh Phước, TP Nha Trang) được biết đến nhiều nhất dưới cái tên “Mẹ Nấm” trên mạng xã hội Facebook.
Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, từ năm 2012 đến nay, bà Quỳnh sử dụng Facebook với các tên gọi như: Mẹ nấm, Mẹ nấm Gấu, Nguyen Nhu Quynh và thường xuyên soạn thảo, đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, video có nội dung chống đối đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; bôi nhọ các cá nhân.
Tại cơ quan công an, bà Quỳnh khẳng định tự tạo lập và sử dụng, kiểm soát các trang Facebook trên từ trước tới nay, không ai khác tham gia sử dụng chung.
Cơ quan công an cho rằng các bài viết trên của bà Quỳnh thường “đưa ra cái nhìn bi quan một chiều, gây hoang mang lo lắng, làm ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân”.
Theo cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Khánh Hòa, quyết định khởi tố, bắt giam xuất phát từ kết luận giám định 400 bài viết trên Facebook cá nhân của bà Quỳnh (gồm 1.180 trang) và tập tài liệu “Stop police killing civilians - SKC” do bà Quỳnh biên tập, in ấn.
Theo công an, các tài liệu này có nội dung lợi dụng quyền tự do dân chủ, kích động nhân dân chống lại chính quyền, chống lại chế độ, gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội...
Đặc biệt, công an Khánh Hòa còn cho biết tập tài liệu SKC của bà Quỳnh đã tổng hợp 31 trường hợp người dân bị chết sau khi đến cơ quan công an trên các báo điện tử, trang thông tin điện tử trong nước.
”Đây là việc làm có chủ đích, mang quan điểm, lập trường rất thù địch đối với lực lượng công an nhân dân. Tập tài liệu này khiến người đọc hiểu sai bản chất vấn đề, xúc phạm và làm hạ uy tín của lực lượng công an nhân dân, gây xâm hại đến mối quan hệ giữa nhân dân và lực lượng công an” - cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh Khánh Hòa khẳng định.
Báo Tuổi Trẻ ngày 11/10/2016: Hàn Quốc không để yên vụ tàu cá Trung Quốc hung hăng
Theo hãng thông tấn Yonhap, sáng nay (11-10), Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết đã triệu tập đại sứ Trung Quốc tại Seoul để gửi giấy phản đối chính thức về chuyện tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép trong Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Hàn Quốc và còn hung hăng đâm chìm một tàu tuần duyên.
Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kim Hyong-zhin đã triệu tập Đại sứ Trung Quốc Chu Guo Hong đến văn phòng của ông để gửi giấy phản đối về vụ việc và yêu cầu Bắc Kinh thực thi những nỗ lực để phòng tránh vụ việc tương tự.
Theo hãng tin Yonhap, vụ việc xảy ra chiều 7-10, tại vùng biển ở Incheon, tại vùng biển cách đảo Songcheong 76 km về phía Tây Nam. Một chiếc tàu của lực lượng tuần duyên Hàn Quốc đã bị chìm sau khi va chạm với một chiếc tàu đánh cá trái phép của Trung Quốc.
Lực lượng tuần duyên Hàn Quốc cho biết đây là một vụ đâm "cố ý" của tàu cá Trung Quốc vào tàu chức năng Hàn Quốc. Tuy không có thương vong trong vụ việc này nhưng phía Hàn Quốc đã ghi số hiệu chiếc tàu thủ phạm vào danh sách đen.
Sáng sớm ngày 9-10, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc và lực lượng tuần duyên Incheon đã triệu Tổng Lãnh sự và Phó Tổng lãnh sự Trung Quốc tới để chính thức phản đối và yêu cầu Bắc Kinh có những nỗ lực mạnh mẽ nhằm tránh tái diễn tình trạng này.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết trong cuộc gặp nhà ngoại giao Trung Quốc tỏ ý lấy làm tiếc về vụ việc, và khẳng định lập trường của Bắc Kinh là tiếp tục thúc đẩy truy quét nạn đánh bắt cá trái phép.
Theo hãng tin AP, khi được yêu cầu bình luận về vụ việc hôm 10-10, ông Geng Shuang, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, tỏ ý đe dọa: "Hàn Quốc cần xử lý vụ việc với cách ứng xử sáng suốt và cái đầu lạnh khi xét đến quan hệ song phương và ổn định khu vực".
Với phản ứng tiếp tục theo đường ngoại giao sáng nay của Hàn Quốc, rõ ràng Seoul không muốn chìu theo lập trường của Trung Quốc là không nên để vụ việc làm xấu đi quan hệ hai nước.
Trở lại vụ việc chiều 7-10, khi chiếc tàu cao tốc 4,5 tấn của lực lượng tuần duyên Hàn Quốc chở một số sĩ quan tìm cách bắt giữ một chiếc tàu của Trung Quốc đánh bắt cá trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Hàn Quốc thì bị một chiếc tàu khác đâm vào đuôi, khiến chiếc tàu tuần duyên bị lật.
Theo báo Korea Times, chiếc tàu đánh cá vỏ thép hơn trăm tấn của Trung Quốc sau đó đã bỏ chạy khỏi hiện trường.
Vào thời điểm khi chiếc tàu tuần duyên của Hàn Quốc bị lật, chỉ còn 1 sĩ quan trên tàu, người này sau đó được một chiếc tàu khác của lực lượng tuần duyên Hàn Quốc vớt lên, còn 8 người khác đang ở trên chiếc tàu của Trung Quốc mà họ chặn giữ.
Hàng chục tàu đánh cá khác của Trung Quốc cũng tham gia vào vụ việc đâm chìm tàu tuần duyên trên khiến các sĩ quan bảo vệ bờ biển Hàn Quốc phải nổ súng và lệnh cho 8 sĩ quan rời khỏi chiếc thuyền của Trung Quốc.
Theo lực lượng chấp pháp Hàn Quốc, vào thời điểm xảy ra vụ việc có khoảng 40 tàu đánh cá Trung Quốc đang đánh bắt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Hàn Quốc.
Mới hôm 29-9 vừa qua, 3 ngư dân Trung Quốc đã thiệt mạng sau khi Lực lượng tuần duyên Hàn Quốc (KCG) ném lựu đạn khói lên tàu cá đang chạy trốn nhằm bắt giữ nó. Ba ngư dân này bị cho là chết cháy trong khoang tàu và vụ việc còn đang trong quá trình điều tra.
Hồi tháng 12-2011, sĩ quan Lee Cheong-ho của lực lượng tuần duyên Hàn Quốc từng bị các ngư dân Trung Quốc vây đánh đến chết ở ngoài khơi Incheon khi sĩ quan này tham gia vây bắt các tàu đánh cá trái phép.
Theo Yonhap, các vụ đụng độ giữa lực lượng chấp pháp của Hàn Quốc với các tàu cá trái phép của Trung Quốc thường rất dữ dội. Hồi tháng 10-2014, một thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc từng bị bắn chết khi bất tuân lệnh của cơ quan chức năng Hàn Quốc. Lần đó, lực lượng tuần duyên của Hàn Quốc bắt giữ một tàu thì bị các ngư dân của bốn tàu khác của Trung Quốc nhảy sang giải vây. Họ dùng vỏ chai bia ném vào lực lượng chức năng nên đã bị nổ súng đáp trả.
Tin nên đọc:
- Báo Tuổi Trẻ ngày 10/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 9/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 8/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý