Báo Tuổi Trẻ ngày 12/11/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Đầu tư 193 nghìn tỉ xây dựng nông thôn mới; Đại biểu Quốc hội đề nghị khởi tố vụ án hai luật sư bị...
Báo Tuổi Trẻ ngày 12/11/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Đầu tư 193 nghìn tỉ xây dựng nông thôn mới; Đại biểu Quốc hội đề nghị khởi tố vụ án hai luật sư bị đánh...

Báo Tuổi Trẻ ngày 12/11/2015: Đầu tư 193 nghìn tỉ xây dựng nông thôn mới

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 đã được Quốc hội biểu quyết thông qua sáng 12-11. Theo đó, danh mục các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 bao gồm: chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới có tổng mức vốn thực hiện từ ngân sách nhà nước tối thiểu hơn 193.155 tỉ đồng, trong đó ngân sách trung ương là 63.155 tỉ, ngân sách địa phương là 130.000 tỉ.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững có tổng mức vốn thực hiện từ ngân sách nhà nước tối thiểu là 46.161 tỉ, trong đó ngân sách trung ương là 41.449 tỉ, ngân sách địa phương là 4.712 tỉ.

Nghị quyết đưa ra mục tiêu xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc;

Môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh, trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. Đến năm 2020 số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới khoảng 50%; không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí.

Về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, mục tiêu tổng quát là thực hiện giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, tăng thu nhập của người nghèo giai đoạn 2016-2020.

Góp phần giảm tỉ lệ nghèo cả nước bình quân 1,0%-1,5%/năm; riêng các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn giảm 4%/năm theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Báo Tuổi Trẻ ngày 12/11/2015: Đại biểu Quốc hội đề nghị khởi tố vụ án hai luật sư bị đánh

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) cho biết chiều 11-11 tại nghị trường Quốc hội, ông đã gặp thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc Công an Hà Nội đề nghị việc này. Đại biểu Trương Trọng Nghĩa đề nghị Công an Hà Nội cần khởi tố vụ gây thương tích cho hai luật sư Trần Thu Nam và luật sư Lê Văn Luân (Đoàn Luật sư Hà Nội).

Hai luật sư này đã bị hành hung khi đến gặp gia đình nạn nhân Đỗ Đăng Dư, tại xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) chiều 3-11. Sau đó, cơ công an Hà Nội đã họp báo công bố kết quả điều tra ban đầu cho rằng hai luật sư bị đánh vì đi xe gây bụi.

Ông Trương Trọng Nghĩa cho biết, thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã trả lời đây là vụ gây thương tích dưới 11% nên chưa thể khởi tố.

Tuy nhiên, theo ông Trương Trọng Nghĩa phân tích: “Việc hành hung hai luật sư là có yếu tố côn đồ, theo quy định của điều 104 Bộ Luật hình sự thì trường hợp này phải khởi tố vụ án”.

Báo Tuổi Trẻ ngày 12/11/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa cho rằng sở dĩ luật hình sự đề ra biện pháp này vì hành vi côn đồ là rất nguy hiểm.

“Những người ngồi trên xe trong trường hợp này là các luật sư nhưng có khi là những người dân vô tội bình thường, có thể phụ nữ có thai, người bị bệnh năng dù bị hành hung gây thương tật dưới 11% nhưng vẫn có thể gây chết người tuy là thương tích nhẹ” - Ông Nghĩa nói.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, chiều 3-11, hai luật sư Trần Thu Nam và luật sư Lê Văn Luân đến làm việc với bà Đỗ Thị Mai, mẹ của Đỗ Đăng Dư (bị can bị bạn cùng phòng giam đánh dẫn đến tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu) để nhận bảo vệ quyền lợi cho gia đình bà Mai.

Sau khi làm việc, đến hơn 14g hai luật sư rời nhà bà Mai được khoảng hơn 100m thì bị 8 người chặn đầu ôtô, mở cửa xe hành hung, trong đó có một số người đeo khẩu trang.

Ngày 10-11, Công an Hà Nội đã họp báo thông tin kết quả điều tra vụ việc này. Tại họp báo, đại tá Nguyễn Văn Viện, trưởng phòng tham mưu Công an Hà Nội cho biết quá trình điều tra đã xác định được danh tính nhóm 8 thanh niên trú tại huyện Chương Mỹ tham gia đánh hai luật sư.

Cụ thể, trưa 3-11, nhóm thanh niên này đi ăn tại một nhà hàng ở xã Đông Phương Yên, đến 14g thì rủ nhau đi thăm người bệnh.

Khi đến thôn Lũng Vị, xã Đông Phương Yên thì gặp ôtô bốn chỗ (sau này xác định có hai luật sư Trần Thu Nam, Lê Văn Luân ở trên) đi từ quốc lộ 6 vào hướng UBND xã Đông Phương Yên làm văng bụi lên người.

Do đó, Nguyễn Gia Tú đã chạy theo nhìn, khẳng định không phải người địa phương nên cả nhóm đã chờ để chặn đánh và đến 15g30, khi hai luật sư đi ra đã bị chặn xe hành hung.

Báo Tuổi Trẻ ngày 12/11/2015: Đã xác định được nữ sinh dùng ống tuýp đánh bạn

Vụ một nhóm nữ sinh dùng tuýp sắt đánh nhau dã man rồi quay clip tung lên mạng gây bức xúc, phẫn nộ trong dư luận, tạo tâm lý hoang cho phụ huynh.

Bạn đọc tên Mây bình luận trên TTO: "Xem clip mà đau lòng. Kính mong công an vào cuộc và nghiêm trị những học sinh gây bạo lực này. Những học sinh này làm ô nhục dân Đà Nẵng và phá nát sự nỗ lực để đưa Đà Nẵng đi lên của các lãnh đạo".

Một bạn đọc khác bày tỏ: "Bản thân tôi là một giáo viên khi xem xong clip tôi không thể nào bình tĩnh nỗi với hành động của tất cả các em học sinh tham gia trong clip. Tôi đề nghị nhà trường, công an vào cuộc để xử lí học sinh vi phạm, tránh tình trạng các gia đình phụ huynh sẽ xảy ra mâu thuẫn".

Và còn rất nhiều những phản hồi tỏ rõ sự bức xúc sau khi xem clip.

Nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết bí thư thành ủy Đà Nẵng Xuân Anh yêu cầu phải làm rõ nhóm học sinh đó đang học ở trường nào, nguyên nhân vì sao lại có hành động đánh nhau với hung khí nguy hiểm như vậy.

Tuy nhiên, ngành công an và Sở Giáo dục - đào tạo TP cần phải phối hợp với nhà trường để xử lý vụ việc một cách khéo léo nhằm vừa đảm bảo tính răn đe và vừa mang tính giáo dục cao. Đồng thời, yêu cầu hiệu trưởng các nhà trường cần tăng cường công tác quản lý, giáo dục đối với các học sinh có biểu hiện vi phạm phát luật.

Như Tuổi Trẻ đã đưa tin trước đó ngày 11-11, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip “nữ sinh Đà Nẵng dùng thanh sắt đánh liên tiếp vào đầu bạn” dài hơn 3 phút quay lại cảnh một nữ sinh dùng ống tuýp đánh một nữ sinh khác dưới sự kiến, cười đùa và nhảy múa của nhiều bạn bè. Theo đó, đoạn clip được cho xảy ra trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Clip cho thấy địa điểm xảy ra vụ đánh nhau ở một tuyến đường vắng người. Một nữ sinh mặc áo trắng dùng ống tuýp chỉ vào mặt, đánh vào tay vào nữ sinh mặc áo xanh và hét lớn: “Bỏ cái tay xuống, quỳ xuống. Mi nói tau nghe đi…”.

Sau đó nữ sinh áo xanh quỳ xuống và giải thích trước khi được cho đứng lên. Trong những đoạn đối thoại sau đó, nữ sinh áo trắng nhiều lần lớn tiếng với nữ sinh áo xanh rằng “bỏ cái tay xuống” và dùng ống tuýp đánh mạnh vào tay nữ sinh này.

Đỉnh điểm, đoạn clip từ 2 phút 27 giây trở đi, nữ sinh áo trắng đã dùng chân đá mạnh vào người và dùng ống tuýp đánh liên tiếp vào đầu nữ sinh dưới sự giúp sức của một nữ sinh khác. Nhiều bạn trẻ chứng kiến chỉ can ngăn bằng lời nói: “Đừng đánh vào đầu, chấn thương sọ não, máu chảy ở đầu kìa”. Ở những giây cuối cùng của clip cho thấy, máu cháy rỉ phía sau vai nữ sinh bị đánh trước khi cho ra về.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, vụ đánh nhau này xảy ra nhiều nơi, nhưng địa điểm cuối cùng diễn ra trên địa bàn P. An Khê (Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) và được người dân phát hiện. Hiện Công an phường đã mời các cháu xuất hiện trong clip đánh nhau trên để xác minh, làm rõ hành vi.

Báo Tuổi Trẻ ngày 12/11/2015: Bắt 39 người đánh bạc quy mô lớn giữa đêm trong rừng

Sáng 12-11, Trung tá Đào Văn Khôi - đội trưởng Đội điều tra tổng hợp, Công an huyện Quỳnh Lưu - cho biết đã tạm giữ 39 người liên quan đến vụ đánh bạc này.

Theo đó, vào lúc 1g30 sáng 11-11, Công an huyện triển khai ba tổ công tác với 12 cán bộ chiến sĩ tiến hành bắt vụ đánh bạc bằng hình thức “xóc đĩa” tại khu vực đồi núi Đá Bạc thuộc xóm 6, Tổng đội TNXP xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu.

Do khu vực tổ chức đánh bạc nằm trên đỉnh núi, rừng cây che phủ nên việc di chuyển, theo dõi các nghi can rất khó khăn. Trong khi đó, nhóm đánh bạc thường xuyên bố trí người canh gác, cảnh giới.

Ngoài 39 người, công an còn thu giữ tại hiện trường 43 điện thoại di động, 210 triệu đồng và một số vật chứng liên quan như đĩa, bài, ắc quy, dây điện, bảng vị...

Qua điều tra ban đầu, nhóm người đánh bạc thường trú tại các huyện Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn, Diễn Châu, thị xã Thái Hòa và Hoàng Mai (Nghệ An). Để tổ chức đánh bạc trong rừng, nhóm này đã sử dụng một xe ô tô khách 30 chỗ, một xe ô tô 7 chỗ và hai xe taxi làm phương tiện đi lại.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Quỳnh Lưu điều tra, mở rộng.

Báo Tuổi Trẻ ngày 12/11/2015: APEC thảo luận bên lề vấn đề Biển Đông

Trong cuộc họp báo ngày 10-11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner cho biết quan chức các nước vẫn sẽ thảo luận vấn đề Biển Đông bên lề hội nghị ở Manila diễn ra sau một tuần nữa.

“Các cuộc thảo luận đa phương (về vấn đề Biển Đông) sẽ diễn ra bên lề hội nghị hoặc trong các cuộc gặp. Đó là vấn đề Mỹ luôn thảo luận khi gặp gỡ các đối tác và đồng minh khu vực” - ông Toner nhấn mạnh.

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Lula del Rosario thông báo APEC sẽ không chính thức đề cập vấn đề Biển Đông do đây là diễn đàn kinh tế chứ không phải chính trị.

Hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cũng tuyên bố Bắc Kinh “hi vọng APEC sẽ không thảo luận các vấn đề nhạy cảm” và “mong các bên tôn trọng ý nghĩa kinh tế và thương mại của APEC”.

Trao đổi với Tuổi Trẻ qua thư điện tử, giáo sư Renato DeCastro thuộc ĐH De La Salle (Philippines) nhận định chính quyền Manila, dù đang căng thẳng với Bắc Kinh, quyết định không đưa vấn đề Biển Đông vào nghị trình chính thức vì muốn thể hiện vai trò nước chủ nhà và tổ chức hội nghị hiệu quả và thành công.

Nhưng chính quyền Tổng thống Benigno Aquino cũng hiểu rõ rằng Mỹ, Nhật và nhiều quốc gia khu vực chắc chắn sẽ không tránh né vấn đề Biển Đông khi hành vi xây đảo nhân tạo trái phép của Trung Quốc đang khiến căng thẳng leo thang trong khu vực.

Về việc Tòa án trọng tài thường trực (PCA) tại The Hague (Hà Lan) xác định có thẩm quyền xét xử vụ Philippines kiện bác bỏ đòi hỏi chủ quyền “đường lưỡi bò” của Trung Quốc, tại Manila, hôm qua Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị lên tiếng cho rằng “Philippines phải có trách nhiệm hàn gắn quan hệ với Trung Quốc”!

Ông Vương Nghị mô tả vụ kiện “là nút thắt đã cản trở sự phát triển của quan hệ Trung Quốc - Philippines”. “Chúng tôi không muốn nút thắt này ngày càng siết chặt và chết cứng. Để nới lỏng và mở nút thắt này, chúng tôi phải nhìn về phía Philippines - ông Vương Nghị đá quả bóng về phía Philippines - Người gây ra rắc rối phải là người giải quyết. Chúng tôi hi vọng Philippines sẽ có sự lựa chọn hợp lý”.

Phản ứng lại, Bộ Ngoại giao Philippines khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi vụ kiện cho đến khi “có kết thúc hợp lý”.

“Đòi hỏi chủ quyền đường chín đoạn của Trung Quốc là quá đáng và không có cơ sở theo luật pháp quốc tế - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose nhấn mạnh - Nếu đường chín đoạn không bị phản đối, chúng tôi có thể sẽ mất 80% diện tích vùng đặc quyền kinh tế của mình (vào tay Trung Quốc)”.

Không chỉ ở APEC, chắc chắn vấn đề Biển Đông cũng sẽ là đề tài rất nóng bỏng tại Hội nghị ASEAN ở Kuala Lumpur (Malaysia), diễn ra từ ngày 21 đến 22-11.

Theo dự thảo tuyên bố chung của Hội nghị ASEAN do Hãng tin Kyodo News công bố, lãnh đạo các nước Đông Nam Á khẳng định “tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định, tôn trọng luật pháp quốc tế, thương mại hợp pháp không bị cản trở, tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông”.

Dự thảo tuyên bố chung cho biết các lãnh đạo ASEAN “kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, tránh các hành động có thể làm phức tạp và leo thang căng thẳng trên Biển Đông”.

Theo dự thảo, các nhà lãnh đạo kêu gọi ASEAN và Trung Quốc sớm tăng tốc đàm phán để lập Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC), điều mà Bắc Kinh vẫn đang cố tình trì hoãn.

Tin nên đọc: Báo Thanh Niên ngày 11/11/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý