Xã hội
13/01/2016 13:52Báo Tuổi Trẻ ngày 13/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 13/1/2016: Hạ bậc hạnh kiểm 4 nữ sinh đánh bạn; Singapore bác thông tin khoai lang Việt Nam có độc tố; Dùng ximăng làm phân bón lúa...
Báo Tuổi Trẻ ngày 13/1/2016: Hạ bậc hạnh kiểm 4 nữ sinh đánh bạn
Về việc nhóm nữ sinh Trường THCS Trần Phú đánh bạn trong trường học, chiều 12-1, ông Phan Nam - trưởng Phòng Giáo dục TP Huế (Thừa Thiên - Huế) - thốt lên như trên.
Ông Nam cho biết quan điểm của phòng là xử lý nghiêm hành vi của nhóm nữ sinh này để răn đe. Tuy nhiên phải giúp đỡ, giáo dục những em này nhận thức được sai phạm của mình để sửa sai.
Còn cô Trương Thị Thái Hằng, hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú, nói rằng cô quá bàng hoàng khi xem clip học sinh nữ trường mình đánh bạn. Theo cô Hằng, vụ việc xảy ra vào chiều 28-12-2015.
Sau khi kết thúc buổi thi học kỳ I, nhóm nữ sinh do N.T.X.N. (lớp 7/4) dẫn đầu cùng với ba người bạn học chung khối lớp 7 đã chặn em N.T.H.H. (lớp 7/1), đánh hội đồng em này ở ngay trong trường. Nhóm bốn nữ sinh trên đã đấm đá túi bụi vào mặt em H. và chửi tục trước sự chứng kiến của hàng chục học sinh khác.
Em H. bị đánh bầm tím ở nhiều nơi, mặt mũi bầm giập, chảy máu mũi, khóc lóc van xin nhưng nhóm nữ sinh này vẫn không buông tha. Một người trong nhóm nữ sinh tên Q. đã quay lại cảnh đánh hội đồng trên, sau đó clip này được một người khác tung lên Facebook vào ngày 11-1.
Chỉ vài giờ sau khi clip được đăng tải, đã có hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận, hầu hết đều bức xúc trước hành vi côn đồ của nhóm nữ sinh này. Theo cô Hằng, sau khi nhận được thông tin, nhà trường đã tìm hiểu sự việc và mời nhóm nữ sinh đánh bạn lên viết tường trình. Bốn học sinh đã thừa nhận có hành vi đánh H. vì cho rằng H. đã nói xấu một bạn trong nhóm. Sau đó, bốn học sinh này đã đến xin lỗi H. và được H. chấp nhận bỏ qua sự việc.
Sáng 11-1, hội đồng kỷ luật Trường THCS Trần Phú đã họp, có sự tham gia của Công an P.Phước Vĩnh, và quyết định đình chỉ học tập một năm đối với bốn học sinh trên. Tuy nhiên, phụ huynh em H. đã gặp lãnh đạo nhà trường xin giảm nhẹ hình phạt, cho bốn em này được tiếp tục đến trường để có cơ hội sửa sai. Sau đó, nhà trường đã thống nhất hình thức kỷ luật là hạ bậc hạnh kiểm (xếp loại hạnh kiểm yếu) đối với bốn nữ sinh đánh bạn.
Cô Hằng cho biết nhà trường đang xem xét kỷ luật những học sinh đã cười đùa, kích động nhóm nữ sinh đánh bạn và người quay clip tung lên mạng. Cơ quan công an vẫn đang điều tra người đã tung clip nhóm nữ sinh đánh bạn này lên mạng Facebook để xử lý.
Báo Tuổi Trẻ ngày 13/1/2016: Singapore bác thông tin khoai lang Việt Nam có độc tố
Cơ quan vệ sinh an toàn thực phẩm và nông sản Singapore (AVA) ngày 12-1 đã bác bỏ tin đồn trên mạng xã hội nước này rằng khoai lang nhập từ Việt Nam bị nhiễm "chất độc da cam". "Chúng tôi đảm bảo với công chúng rằng chất độc da cam không phải là tác nhân khiến khoai lang chuyển sang màu xanh", TodayOnline dẫn tuyên bố của AVA.
Trước đó, một người dùng Facebook ở Singapore đã đăng tải bài viết nói rằng người này đã mua khoai lang Việt Nam về ăn, tuy nhiên sau khi luộc và cất trong tủ lạnh qua đêm, người này phát hiện khoai chuyển sang màu xanh lục.
Bài viết đăng kèm hình ảnh đĩa khoai màu xanh, cùng khuyến cáo của một bác sĩ rằng có thể khoai lang này đã được trồng trên khu vực nhiễm “chất độc da cam” nên bị chuyển màu như thế.

Tuy nhiên AVA đã bác bỏ thông tin trên. Cơ quan này cho biết khoai lang có chứa flavonoid tự nhiên và các chất màu hòa tan trong nước có thể gây ra những thay đổi màu sắc khi tiếp xúc với không khí hoặc môi trường có độ pH cao.
“Màu xanh lục của khoai lang có thể là phản ứng tự nhiên sau khi các thành phần tan trong nước của khoai lang tiếp xúc với không khí”, AVA giải thích, đồng thời thêm rằng "nếu khoai lang được nấu chín và bảo quản đúng cách sẽ không gây vấn đề an toàn thực phẩm".
Cơ quan này cũng khẳng định các sản phẩm nhập khẩu vào Singapore, trong đó có khoai lang Việt Nam, thường xuyên được kiểm tra về các thành phần hóa chất và những trường hợp nhiễm độc tố khác, như kim loại nặng, thuốc trừ sâu hay dư lượng thuốc, và mọi thực phẩm và nông sản không đáp ứng yêu cầu sẽ không được phép bán tại Singapore.
Báo Tuổi Trẻ ngày 13/1/2016: Dùng ximăng làm phân bón lúa
Gần đây, một số nông dân ở xã Long Hậu, huyện Lai Vung (Đồng Tháp) bỗng dưng nảy ra “sáng kiến” dùng ximăng rải phân cho lúa. “Sáng kiến” lạ lùng này lập tức được một số nông dân khác làm theo.
Ông Lê Văn Nuôi, ngụ xã Long Hậu, tác giả “sáng kiến” này cho hay cách nay không lâu, khi xây nhà mới ông thấy mấy cây bạc hà và các loại rau cải, bồ ngót cặp bên hè và trong mương nhà bỗng dưng tốt hơn so với ngày thường.
Nghĩ là do quá trình làm nhà công nhân rửa ximăng, nước chảy xuống mương, trong ximăng có chất clinker, chất này làm tốt cây cối nên khi rải phân cho lúa ông liền làm thử một luống để so sánh. Sau khi thử nghiệm ông thấy lúa ở luống rải ximăng cũng có độ xanh tốt giống như các luống còn lại.
Tương tự, ông Nguyễn Văn Có - nông dân ấp Long Thành, xã Long Hậu - cũng nhiệt tình áp dụng và cho rằng thấy lúa tốt, có năng suất, giá thành hạ và ít sâu nên áp dụng.
Kể về quy trình rải ximăng cho lúa, ông Có hướng dẫn khá tận tường: lúa sau khi sạ xong, bốn ngày rải 5kg urê/công (1.000m2), khoảng 12 ngày trộn thêm 10kg ximăng với 10kg urê, đợt 2 khoảng 25 ngày tiếp tục như vậy và đợt 3 trộn thêm 5kg kali thì thấy lá tốt, không sâu bệnh, giảm đáng kể chi phí.
Cũng theo ông Có, một số nông dân khác ở xã Hòa Long, Tân Phước cũng áp dụng “mô hình” này và đều cho kết quả tốt.
Ông D.S., chủ một cửa hàng vật tư nông nghiệp lớn ở thị trấn Lai Vung, xác nhận có nghe thông tin nông dân thử nghiệm “sáng kiến” này. Ông S. có khuyến cáo người dân không nên sử dụng như vậy nhưng không biết người dân có nghe hay không.
Trong khi đó, ông Trần Văn Hùng, chủ tịch UBND xã Long Hậu, tỏ ra ngạc nhiên khi nghe thông tin này. “Nếu biết được ai làm tui sẽ cản ngay và sẽ nhờ cơ quan chuyên môn xuống khuyến cáo” - ông Hùng nói.
Còn ông Nguyễn Phước Tuyên, trưởng phòng nghiên cứu khoa học và thông tin Sở NN&PTNT Đồng Tháp, cho rằng: “Ximăng dù có chứa chất clinker nhưng chất này cũng chẳng có tác dụng gì đối với cây trồng, chỉ tốn tiền thôi. Đó là chưa kể ximăng còn làm hư cấu trúc đất nên tuyệt đối không được dùng bón cho lúa, hoa màu...”.
Báo Tuổi Trẻ ngày 13/1/2016: CSGT lái BMW biển giả tông 9 người lãnh 5 năm tù
Ngoài án tù, bị cáo Phạm Hồng Tuân cũng bị tòa tuyên phải bồi thường cho số tiền hơn 600 triệu đồng cho các bị hại và gia đình các bị hại (2 người chết, 7 người bị thương). Chiều 12-1, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên phạt 5 năm tù đối với Phạm Hồng Tuân (30 tuổi, nguyên cán bộ CSGT Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.
Trước đó, vào rạng sáng 6-12-2014, Phạm Hồng Tuân điều khiển xe BMW 750i biển số 29A-410.86 không làm chủ tốc độ, lạc tay lái, đâm sang bên trái đường nơi chín dân phòng, dân quân của xã Láng Lớn và thị trấn Ngãi Giao đang tập trung để đi tuần tra.
Tai nạn khiến hai dân phòng xã Láng Lớn chết tại chỗ, bảy người bị thương nặng, trong đó anh Mai Văn Quốc (35 tuổi, dân quân xã Láng Lớn) mang tỉ lệ thương tật 100%, hiện phải nằm một chỗ.
Biển số 29A-410.86 của chiếc xe mà Tuân điều khiển khi gây tai nạn là biển giả, biển số thật là 50Z-2039 do bà Võ Thanh Ngọc đứng tên đăng ký. Xe này được bà Ngọc đem thế chấp tại Ngân hàng Phương Đông và đã trả được hơn nửa số tiền.
Chiếc xe lần lượt qua tay nhiều người, cầm cố, thế chấp tiếp cho đến khi được Hồ Đại Dương (bạn của Tuân - trú Biên Hòa, Đồng Nai) sử dụng. Đêm 5-12-2014, Dương cho Tuân mượn chạy thì gây ra tai nạn.
Báo Tuổi Trẻ ngày 13/1/2016: LHQ vận động 500 triệu USD giúp 1 triệu trẻ Syria đến trường
Theo Reuters ngày 12-1, cựu thủ tướng Anh cho biết khoảng 400.000 trẻ em Syria đã tìm đường sang châu Âu và các quốc gia khác để thoát khỏi chiến tranh. Trong khi đó, vẫn còn khoảng hai triệu trẻ đang tị nạn tại Lebanon, Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan.
Mục tiêu của Liên Hiệp Quốc là tạo điều kiện cho toàn bộ 2 triệu em được đến trường vào năm 2017.
“Nếu không giúp bọn trẻ có cơ hội được đi học, sẽ có hàng ngàn em nhỏ lang thang. Chúng là nạn nhân trong các vụ buôn bán trẻ em và chủ nghĩa cực đoan,” ông Brown nói với các phóng viên.
Bên cạnh đó, nguy cơ trẻ em bị bóc lột sức lao động và tỉ lệ tảo hôn cũng tăng cao.
Bằng cách áp dụng phương pháp dạy hai ca trong ngày, khoảng 207.000 trẻ em Syria tại Lebanon sẽ bắt đầu học vào trưa và chiều, sau khi các trẻ người bản xứ kết thúc buổi học lúc sáng.
“Đây là một tia hy vọng cho bọn trẻ, phần lớn trong số đó không có cơ may được đi học kể từ khi chúng rời Syria”, ông Brown bình luận.
Theo kế hoạch, Liên Hiệp Quốc sẽ tạo điều kiện cho khoảng 400.000 trẻ em Syria tại Lebanon đến trường trong năm nay, cùng khoảng 400.000 em tại Thổ Nhĩ Kỳ và 200.000 em tại Jordan.
“Trong vài tuần tới, áp lực của chúng tôi là kêu gọi số tiền hỗ trợ 500 triệu USD để đảm bảo cho 1 triệu trẻ đến trường. Đến năm 2017, chúng tôi muốn mình có thể nói rằng bất cứ trẻ tị nạn nào, cả trai lẫn gái, đều có cơ may tiếp cận với giáo dục”, ông Brown kết luận.
Tin nên đọc:
- Báo Thanh Niên ngày 12/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 11/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 10/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý