Xã hội
13/10/2016 12:39Báo Tuổi Trẻ ngày 13/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 12/10/2016: Sập giàn giáo xây dựng, 2 người chết
Báo Tuổi Trẻ, Hai người chết, bốn người bị thương sau vụ sập giàn giáo tại công trình xây chung cư Eco Green Tower - số 1 Giáp Nhị, Q. Hoàng Mai, Hà Nội sáng sớm 13-10.
Khoảng 5g sáng nay 13-10, khi các công nhân thi công đang đổ bê tông tầng 6 công trình toà nhà chung cư Eco Green Tower thì bất ngờ giàn giáo bị sập xuống.
Vụ việc khiến 2 công nhân bị rơi từ tầng 6 xuống tầng hầm, tử vong tại chỗ. 4 người khác bị thương. Nhiều người khác phải bám, đánh đu vào gậy, thanh sắt nhỏ để thoát khỏi vụ tai nạn.
Theo ông Đỗ Văn Minh, một người dân sống sát công trình, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã đưa 2 nạn nhân tử vong ra khỏi hiện trường bằng xe cứu thương.
Hai nạn nhân gồm một nam và một nữ, đều quê ở Quốc Oai, Hà Nội.
Tại hiện trường, toàn bộ công trình bị đã được phong tỏa, lực lượng công an phường cũng đã có mặt để bảo vệ hiện trường.
Hiện các lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ sập giàn giáo này.
Báo Tuổi Trẻ ngày 12/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 11/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 10/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 9/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ýBáo Tuổi Trẻ ngày 12/10/2016: Khánh Hòa cấm hoạt động nhà hàng bè nổi trên biển
Tại cuộc họp bàn giải pháp xử lý các nhà hàng bè nổi đang tồn tại trên vùng biển TP Cam Ranh, Nha Trang và thị xã Ninh Hòa chiều 12-10, ông Trần Sơn Hải - phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - kết luận nghiêm cấm bè, nhà hàng nổi hoạt động để đảm bảo an toàn cho người dân.
Theo ông Nguyễn Văn Dần - phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa, tại các vùng biển nêu trên hiện có 50 lồng bè, nhà hàng nổi đang hoạt động, trong đó các nhà hàng nổi đều được cải tạo từ các lồng bè nuôi trồng thủy hải sản của bà con ngư dân và hoạt động kinh doanh buôn bán trái phép.

“Dù chưa được đăng ký, đăng kiểm nhưng các bè, nhà hàng nổi tại các vùng biển này hoạt động kinh doanh ăn uống với quy mô lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Quan điểm của chúng tôi là cấm. Yêu cầu các hộ kinh doanh phải chuyển đổi hoạt động hoặc phải cải tạo, đóng mới nhà hàng nổi theo quy định” - ông Dần nói.
Trước đó, sau sự cố sập bè nổi ở vịnh Vĩnh Hy (huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận), Khánh Hòa đã yêu cầu tạm ngưng hoạt động các bè nổi có kinh doanh nhà hàng ăn uống...
Báo Tuổi Trẻ ngày 12/10/2016: CSGT chặn bắt kẻ trộm xe SH trên đường trốn chạy
Chiều 12-10, đại úy Phan Bảo Trung, trưởng Trạm CSGT Phú Lộc (thuộc Phòng CSGT Thừa Thiên - Huế), cho biết đã bàn giao đối tượng trộm tài sản liên tỉnh do đơn vị này bắt được cho Công an huyện Phú Lộc tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.
Khoảng 9g30 ngày 12-10, tổ công tác CSGT làm nhiệm vụ tại phía bắc hầm đường bộ Phú Gia phát hiện một thanh niên chạy xe máy hiệu SH mang biển số 92B1-136.96 đi hướng Đà Nẵng - Huế không bật đèn chiếu sáng khi đi trong hầm.
Bị CSGT dừng xe, thanh niên này không xuất trình được giấy tờ liên quan và nại lý do điện thoại cho người nhà để đem giấy tờ đến và đi xa dần chốt CSGT rồi biến mất, bỏ lại chiếc xe SH.
Qua liên lạc với phòng nghiệp vụ, CSGT biết được chiếc xe SH trên vừa bị mất trộm tại Quảng Nam.
Sau khi xin ý kiến ban chỉ huy, trạm CSGT lập một tổ công tác chốt chặn ở phía bắc đèo Hải Vân và một tổ chốt chặn tại km 859+500 tuyến QL 1A đoạn qua xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc để truy bắt nghi can.
Đến 10g15 cùng ngày, tổ công tác do đại úy Phan Bảo Trung làm tổ trưởng đã chặn chiếc xe khách loại 16 chỗ chạy hướng Nam - Bắc để kiểm tra thì phát hiện thanh niên nghi vấn.
Khi thấy CSGT, thanh niên này đóng chặt cửa xe không cho CSGT lên kiểm tra. Sau một hồi, người này đập cửa kính bên hông, chui qua và tháo chạy nhưng đã bị nhóm CSGT nhanh chóng tiếp cận bắt gọn đưa về trụ sở Công an Phú Lộc để làm rõ.
Tại cơ quan công an, thanh niên khai tên Hồ Sỹ Công (sinh năm 1989, trú ở Thanh Tiên, Thanh Chương, Nghệ An). Sau khi khai thác, Công hiện nguyên hình là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, từ Nghệ An vào các tỉnh phía Nam “hành nghề”.
Ngoài chiếc xe SH, công an cũng đã thu giữ thêm ba điện thoại di động đắt tiền, một máy chụp hình và hơn 20 triệu đồng tiền mặt mà theo Công khai đó là “thành quả” của một số vụ trộm cắp đang trên đường đưa đi tiêu thụ.
Chiếc xe SH nói trên và 7 chỉ vàng Công khai trộm từ một gia đình ở TP Tam Kỳ.
Công an huyện Phú Lộc đang tạm giữ Công để tiếp tục điều tra mở rộng.
Báo Tuổi Trẻ ngày 12/10/2016: Giết người chỉ vì tiếng "nẹt pô"
Chỉ vì tiếng "nẹt pô" xe lớn tại quán ăn, hai nhóm đối tượng đã gặp nhau gây ra cuộc hỗn chiến khiến một người tử nạn.Viện KSND tỉnh Bình Phước vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Dương Văn Huấn (19 tuổi, quê Bình Phước) cùng tám đồng phạm về hành vi giết người.
Theo đó ngày 20-10-2014, Dương Văn Huấn cùng bảy người bạn đến uống rượu tại quán Thuận Phát thuộc ấp 5, xã Lộc Thái (huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước).
Khoảng 20g cùng ngày, anh Phan Ngọc Sơn (17 tuổi) và bạn bè cũng đến quán để ăn uống.
Khi ra về anh Sơn nổ máy, nẹt pô xe môtô lớn tiếng. Nhìn thấy ghét, Huấn rủ bạn bè đến gây sự định đánh nhau với anh Sơn nhưng được chủ quán ăn ngăn lại.
Mặc dù đã được can ngăn nhưng Huấn vẫn chuẩn bị sẵn hung khí để tiếp tục gây chiến. Một lúc sau khi nhóm anh Sơn chạy xe quay lại quán, Huấn và bạn bè đã lao vào ẩu đả. Kết thúc cuộc ẩu đả, anh Sơn bị đâm tử vong.
Trước đó ngày 26-5-2014, nhóm của Dương Văn Huấn cũng đã có hành vi gây nên vụ giết người. Cụ thể, Huấn cùng anh Bùi Khắc Cần và bạn bè đi ăn cưới tại ấp Lộc Bình 2, huyện Lộc Ninh.
Do nghi ngờ anh Cần hút trộm xăng xe của bạn mình nên Huấn cùng bạn bè đã đuổi đánh anh Cần.
Nhóm của Huấn đã đâm nhiều nhát vào anh Cần khiến anh bất tỉnh. Khi thấy anh Cần nằm gục xuống đất, cả nhóm bảo: “Nó chết rồi, đi tụi bây” rồi bỏ đi. Anh Cần được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không tử vong.
Kết luận giám định cho thấy anh bị thương tích với tỉ lệ thương tật 70%.
Liên quan đến vụ án này, tháng 4-2015 TAND huyện Lộc Ninh đã đưa Dương Văn Huấn và các đồng phạm ra xét xử về hành vi cố ý gây thương tích.
Tuy nhiên bản án này sau đó đã bị TAND tỉnh Bình Phước tuyên hủy án để điều tra, xét xử lại. Cấp phúc thẩm nhận định hành vi của Huấn và đồng phạm đã phạm vào tội "giết người" chứ không phải tội cố ý gây thương tích.
Báo Tuổi Trẻ ngày 12/10/2016: Indonesia cho phép "thiến" kẻ hiếp dâm trẻ em
Đài Channel News Asia cho biết theo luật mới ban hành, hình phạt cao nhất dành cho những kẻ hiếp dâm trẻ em là tử hình và thiến hóa học.
Ngoài ra những kẻ phạm tội này cũng bị buộc đeo một thiết bị theo dõi điện tử để giám sát hành vi sau khi thụ án tù xong. Những trường hợp này thường bị tuyên án chung thân hoặc ít nhất 10 năm tù giam.
Trước khi được thông qua vào ngày 12-10, dự luật đã trở thành đề tài tranh cãi gay gắt trong toàn thể tất cả các phiên họp tại Hạ viện Indonesia trong hai tháng qua vì bị phản đối.
Truyền thông Indonesia cho biết sở dĩ dự luật bị phản đối vì nhiều nghị sĩ cho rằng luật thiếu đi lời giải thích về "việc thực hiện thiến hóa học" cho phạm nhân.
Chính phủ Indonesia nay sẽ có trách nhiệm xác định chi tiết của tiến trình thiến hóa học trong khi quy định về hình phạt này vẫn còn mơ hồ.
Hiệp hội Bác sĩ Indonesia cũng từng lên tiếng phản đối Quốc hội thông qua hình phạt này vì quan ngại đến các vấn đề đạo đức.
Hồi tháng 5 vừa qua, tổng thống Indonesia Joko Widodo đã ký tên vào dự thảo luật này sau khi các nhà hoạt động nhân quyền và công chúng kêu gọi cải cách sau vụ cưỡng hiếp và giết chết một nữ sinh 14 tuổi tại Bengkulu, phía tây đảo Sumatra xảy ra tháng trước đó.
Sau khi các nhà hoạt động thông báo về vụ cưỡng hiếp, mạng xã hội Indonesia đã dậy sóng và có nhiều cuộc biểu tình nổ ra ở thủ đô Jakarta để yêu cầu chính phủ cải cách luật.
Tin nên đọc:
- Báo Tuổi Trẻ ngày 12/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 11/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 10/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý