Xã hội
13/02/2017 09:46Báo Tuổi trẻ ngày 13/2/2017 có đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi trẻ ngày 13/2/2017: Quận 1 chấp nhận đụng chạm để lập lại kỷ cương
Ông Đoàn Ngọc Hải, phó chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM nói như vậy về việc triển khai kiểm tra lập lại trật tự lòng lề đường, xử phạt các hành vi không thực hiện nếp sống văn minh đô thị.
Những ngày qua, dư luận bàn luận khá nhiều về việc UBND quận 1, TP.HCM triển khai kiểm tra lập lại trật tự lòng lề đường, xử phạt các hành vi không thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

Ông Đoàn Ngọc Hải, phó chủ tịch UBND quận 1, nói: “Chúng tôi chấp nhận đụng chạm để trật tự, văn minh đô thị được tốt hơn”.
Chủ đề lập lại trật tự mỹ quan đô thị đã được nhiều địa phương triển khai thực hiện nhiều năm qua, nhưng có ý kiến cho rằng hình thức triển khai còn mang tính phong trào, việc ra quân lần này liệu có lặp lại chuyện cũ?
Đúng là trong thời gian qua dù anh em đã cố gắng nhưng việc kiểm tra, xử lý còn vấn đề này vấn đề khác, trong đó có mức chế tài quá thấp nên chưa đủ sức răn đe.
Ví dụ từ tháng 5-2016 đến đầu năm 2017, lực lượng đô thị quận 1 đã xử lý đến 500 trường hợp tiểu tiện nơi công cộng. Ngoài mức phạt 200.000 đồng/trường hợp, còn buộc người vi phạm phải giội rửa nơi gây bẩn.
Trong khi đó, hành vi này theo nghị định 155 có mức phạt cao nhất đến 3 triệu đồng/trường hợp. Những ngày đầu tháng 2, các đơn vị đã lập biên bản gần chục trường hợp dạng này, quận đang tập hợp ra quyết định xử phạt nghiêm minh.
Bên cạnh đó, các hành vi khác như xả rác, vứt tàn thuốc lá nơi công cộng, hệ thống thoát nước... mức phạt cũng rất cao.
Quận cũng quyết tâm lập lại trật tự, kiểm tra xử lý thường xuyên chứ không làm theo kiểu đánh trống bỏ dùi. Đích thân tôi cùng các anh em đi kiểm tra xử lý chứ không ngồi phòng máy lạnh chỉ đạo, điều hành.
Đây thật sự là một “cuộc chiến” cam go khi không ít người dân phản ứng quyết liệt với lực lượng kiểm tra, giải pháp nào chấm dứt tình trạng này, thưa ông?
Vỉa hè phải trả lại đúng chức năng của nó dành cho người đi bộ. Quận đang nỗ lực từng chút một để chấn chỉnh tình trạng này.
Ví dụ như hiện nay một số lề đường đã được lắp đặt barie không cho xe máy, ôtô lưu thông, những bồn cây, vật cản quá to chiếm dụng lề do người dân lắp đặt đã được phá bỏ và việc lấn chiếm vỉa hè từng bước sẽ được xử lý quyết liệt.
Trong quá trình triển khai, chúng tôi đã quán triệt anh em, từ cấp quận đến phường phải bỏ vấn đề “tình cảm” sang một bên. Quá trình kiểm tra xử lý dẫn đến đụng chạm, phản ứng là khó tránh khỏi.
Nhưng vì cái chung, chúng tôi chấp nhận áp lực, đụng chạm để lập lại kỷ cương với mong muốn xây dựng hình ảnh quận 1 như một Singapore thu nhỏ giữa lòng TP.
Để làm được điều này không chỉ nỗ lực từ phía chính quyền mà còn cần sự ủng hộ, chấp hành của người dân.
Ngược lại, quá trình kiểm tra xử lý nếu phát hiện tiêu cực, nhũng nhiễu từ cán bộ kiểm tra, quan điểm quận sẽ xử lý tới nơi tới chốn.
Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cũng được người dân rất quan tâm, quận 1 có kế hoạch gì tăng cường vấn đề này trong năm tới, thưa ông?
Hiện quận 1 đang xây dựng kế hoạch chấm dứt việc mua bán hàng rong ở khu vực trung tâm TP trong năm 2017.
Rất nhiều trường hợp xe đẩy, gánh bán thức ăn hiện nay chỉ trang bị một xô nước để rửa bát đĩa, thức ăn thừa bị đổ xuống cống, rác vứt ra đường, thực phẩm không rõ nguồn gốc... thì khó đảm bảo vấn đề vệ sinh, mỹ quan.
Trong tuần này, các lực lượng sẽ phát loa tuyên truyền, thông báo tại các khu vực thường tổ chức bán hàng rong trong vòng 10-15 ngày, sau đó tiến hành xử lý quyết liệt.
Báo Tuổi trẻ ngày 13/2/2017: Hoa hồng mạ vàng 24k cho ngày Valentine
Hoa hồng Ecuador dài 1,5m, hoa hồng xanh tươi trong... 10 năm, hoa hồng mạ vàng 24k nhập khẩu từ Ấn Độ... là một số mặt hàng đặc biệt cho ngày lễ tình nhân Valentine 14-2 năm nay.
Hàng hóa cho ngày lễ tình nhân Valentine 14-2 năm nay đang được tung ra với nhiều sản phẩm mới lạ, được thiết kế riêng hoặc nhập khẩu... phục vụ nhu cầu “săn tìm” của khách.
Ghi nhận ngày 12-2, các cửa hàng kinh doanh mặt hàng hoa, quà lưu niệm đã tấp nập khách ra vào, chủ yếu giới trẻ.

Để đáp ứng tâm lý tìm sự mới lạ, khác biệt để làm quà tặng ngày Valentine, năm nay ngoài những món quà như sôcôla, nước hoa, hoa hồng đỏ... nhiều cửa hàng tung ra những sản phẩm “độc” hoặc vẫn còn tính mới lạ như sôcôla chua, hoa hồng xanh Magic, hoa hồng đỏ được ướp, hay còn gọi hoa hồng “bất tử” nhập khẩu từ Trung Quốc, Hà Lan và Ecuador...
Theo chủ các cửa hàng, hồng đỏ nhập trực tiếp từ Ecuador, dài 1,5m, thậm chí đến gần 2m, hồng “bất tử” từ Trung Quốc năm nay được các đấng mày râu mua nhiều nhất dù giá khoảng 500.000 đồng/bông.
Bên cạnh đó, hiện một bó hoa hồng xanh (khoảng 20 bông) có giá 880.000-2.400.000 đồng tùy loại. Chị Anh Thư - chủ một cửa hàng hoa ở đường D1 (Q.Bình Thạnh) - cho biết năm nay loại hoa hồng xanh được rất nhiều người lùng mua dù có giá khá cao.
Tuy nhiên, hồng “bất tử” trồng trong nước ướp theo công nghệ Pháp đã chào hàng với giá chỉ 70.000-90.000 đồng/bông. Hoa này cũng được giới thiệu có thể để được hơn 10 năm vẫn như mới.
Theo chị Thư, hoa hồng “bất tử” được làm từ hoa thật, quá trình xử lý đặc biệt bằng công nghệ hiện đại của châu Âu nên không cần có các điều kiện sống như các loại hoa thiên nhiên, giúp hoa luôn rực rỡ trong 3-5 năm. Nhiều cửa hàng giới thiệu hoa sẽ tươi trong 10 năm.
Theo chị Thư, sản phẩm được dùng công nghệ cố định cấu trúc tế bào giúp hoa tươi lâu. Màu sắc của hoa cũng đủ, từ xanh dương, xanh lá, trắng, đen, đỏ, hồng, tím...
“Nhiều bạn trẻ thích chọn sản phẩm này với hi vọng tình yêu sẽ không tàn úa như các loại hoa thông thường khác” - chị Thư nói.
Theo chị Trúc, hiện lượng hàng bán ra dịp lễ tình nhân tăng gấp đôi ngày thường với giá phổ biến 45.000-700.000 đồng tùy loại, trong đó sản phẩm in trên pha lê giá 1-1,5 triệu đồng.
Theo ghi nhận, giá các loại hoa tươi đã tăng mạnh. Đại diện cửa hàng Hoa Tươi 1080 (Q.1) khẳng định giá nhiều loại hoa đã tăng lên 40% so với ngày thường.
Báo Tuổi trẻ ngày 13/2/2017: Phạt 3 tài xế taxi tè bậy 2 triệu đồng/người
Ngày 13-2, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết vừa xử phạt 2 triệu đồng/người với 3 tài xế taxi tè bậy. Tại cơ quan công an cả ba tài xế đều thừa nhận hành vi của mình.
Những người bị xử phạt gồm: P.V.X. (37 tuổi, ở Thường Tín, Hà Nội), P.V.D. (29 tuổi, quê Nam Định, hiện trú tại Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội), N.P.L. (27 tuổi, quê Thanh Hóa, hiện trú tại Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Thời điểm bị bắt quả tang, 3 tài xế đang tè bậy ven đường Trần Thủ Độ, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai.
Các trinh sát hóa trang đã ghi lại toàn bộ hành vi tè bậy của 3 tài xế rồi báo cho công an phường đưa về trụ sở làm rõ.
Đại tá Nguyễn Hồng Thái, trưởng Công an Q. Hoàng Mai, cho biết để người vi phạm không thể chối cãi, tổ công tác phải dùng thiết bị ghi hình từ đầu đến cuối.
Thực hiện nghiêm năm kỷ cương hành chính 2017 do Thành ủy Hà Nội phát động, ngay từ những ngày làm việc đầu tiên của năm, Công an Q. Hoàng Mai đã chủ động lên kế hoạch ra quân xử lý người có hành vi đổ rác thải bừa bãi, tè bậy.
Báo Tuổi trẻ ngày 12/2/2017 có đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi trẻ ngày 11/2/2017 có đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi trẻ ngày 10/2/2017 có đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi trẻ ngày 9/2/2017 có đưa một số tin nóng đáng chú ý