Báo Tuổi Trẻ ngày 13/9/2016: Bắt 2 nghi can vụ bắn người bằng súng giảm thanh; Nhóm cán bộ rút ruột dự án thủy điện Sông Bung 4 lãnh án; Đà Nẵng cấm múa lân trên đường phố; Hậu Giang không đồng ý cho ông Trịnh Xuân Thanh đi nước ngoài trị bệnh...

Báo Tuổi Trẻ ngày 13/9/2016: Bắt 2 nghi can vụ bắn người bằng súng giảm thanh

Báo Tuổi Trẻ ngày 13/9/2016, Hai nghi can bị bắt là Vũ Tiến Thắng (24 tuổi, trú tại phường Trà Cổ) và Nguyễn Mạnh Hùng (21 tuổi, trú tại phường Hải Hòa, cùng thuộc thành phố Móng Cái).

Theo hồ sơ vụ án, tối 5-9, giữa nhóm của Hà Tuấn Nam (28 tuổi, trú tại phường Hải Hòa) và Hoàng Văn Việt (23 tuổi, trú tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) xảy ra xô xát khiến Việt phải đi cấp cứu.

Biết tin, Cao Văn Chung (24 tuổi, trú tại phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) là bạn thân của Việt đã rủ Trần Văn Quyến ( 25 tuổi, trú tại phường Hải Yên, TP Móng Cái) đi trả thù cho bạn.

Chung lại rủ Nguyễn Mạnh Hùng đến nhà Vũ Tiến Thắng để mượn khẩu súng bắn đạn hoa cải đem đi giấu.

Nhận được tin báo Nam đang ở bar Kinh Đô, Chung cùng Quyến đi xe máy, mang súng đến trước quán đợi.

Khoảng 1g30 sáng 6-9, thấy anh Nguyễn Tuấn Anh (29 tuổi, trú tại phường Đức Chính, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) lái xe máy chở Nam đi từ quán ra, Chung bảo Quyến áp sát, dùng súng đã lắp giảm thanh bắn về phía xe Nam. Viên đạn đã găm trúng ngực Tuấn Anh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Chung và Quyến đều trốn khỏi địa bàn. Riêng Quyến được Nguyễn Văn Đức (22 tuổi, trú tại phường Hải Yên) che giấu, giúp lẩn trốn.

Khoảng 17g chiều 6-9, tổ công tác của công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng công an thành phố Móng Cái đã bắt được Quyến khi đang trên đường di chuyển từ Móng Cái vào địa điểm khác.

Quyến bị bắt về tội danh “giết người”, Nguyễn Văn Đức bị bắt về tội danh “che giấu tội phạm”.

Hiện, công an tỉnh Quảng Ninh đang huy động lực lượng truy bắt Cao Văn Chung.

Báo Tuổi Trẻ ngày 13/9/2016: Nhóm cán bộ rút ruột dự án thủy điện Sông Bung 4 lãnh án

Phiên tòa được đưa xét xử trong ba ngày từ 7-9 đến 9-9 và đến hôm nay tuyên án.

HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Bội (44 tuổi, trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng - nguyên cán bộ ban quản lý dự án thủy điện Sông Bung 4) 5 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Nhóm cán bộ thuộc trung tâm kỹ thuật tài nguyên môi trường (Sở TN-MT Quảng Nam) lần lượt bị tuyên phạt gồm: Lê Ngọc Ánh bị phạt 4 năm 6 tháng tù, Lê Ngọc Huỳnh 2 năm 6 tháng tù về hai tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

bao tuoi tre ngay 1392016

Lê Ngọc Phú lãnh 3 năm tù, Trương Công Đăng 18 tháng tù treo về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Trần Thanh Sơn, nguyên phó phòng môi trường tái định cư (Ban quản lý dự án thủy điện Sông Bung 4) lãnh 3 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Nguyễn Văn Hợp - nguyên cán bộ trung tâm phát triển quỹ đất huyện Nam Giang lãnh 18 tháng tù treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Riêng các bị cáo Coor Hiết - nguyên chủ tịch UBND xã Zuôih (huyện Nam Giang), A Rất Mông- nguyên phó chủ tịch UBND xã, Bnướch Áp Lý - nguyên trưởng thôn A Rum A (xã Zuôih), Pơ loong Nhanh - nguyên cán bộ địa chính xã được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra tòa còn buộc các bị cáo và những người liên quan trả số tiền đã gây thiệt hại.

Theo cáo trạng, trong quá trình điều tra, lập hồ sơ đền bù, giải tỏa thu hồi đất để thực hiện dự án thủy điện Sông Bung 4 tại huyện Nam Giang (Quảng Nam), các bị cáo thuộc Trung tâm kỹ thuật TN-MT, Ban quản lý dự án thủy điện Sông Bung 4 cùng Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư huyện Nam Giang đã thực hiện không đúng quy định, để cho một số cán bộ và một số người dân lợi dụng kê khai gian dối đất và cây để nhận tiền đền bù, gây thiệt hại hơn 16,8 tỉ đồng.

Báo Tuổi Trẻ ngày 13/9/2016: Đà Nẵng cấm múa lân trên đường phố

Báo Tuổi Trẻ ngày 13/9/2016, Công an Đà Nẵng thông tin vừa ban hành văn bản về việc tuyên truyền công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp tết Trung thu 2016. Theo đó, các hành vi bị nghiêm cấm gồm: tổ chức múa lân dưới lòng lề đường, hè phố trái quy định gây cản trở hoạt động giao thông; lái ô tô tải chở người trên thùng xe, chở hàng hóa (vật dụng phục vụ múa lân) quá kích thước tối đa cho phép của phương tiện; điều khiển xe ô tô khách, xe mô tô, xe máy chở quá số người quy định; không đội mũ bảo hiểm, không đi đúng phần đường, làn đường, vượt đèn đỏ…mọi vi phạm trên đều bị lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý nghiêm.

Thời gian áp dụng bắt đầu từ ngày 12-9 đến hết ngày 16-9. 

Theo Công an Đà Nẵng, việc cấm tổ chức múa lân dưới lòng lề đường, hè phố là bởi hằng năm vào dịp Trung thu, việc tổ chức múa lân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, nhất là các tuyến đường trong nội thành, trung tâm…diễn ra hết sức phức tạp, dẫn đến ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông và ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự đô thị và trật tự an toàn giao thông.

Để đảm bảo cho nhân dân, các cháu thiếu nhi vui tết Trung thu an toàn, lành mạnh, công an Đà Nẵng đề nghị chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về tổ chức, tham gia các hoạt động liên quan đến múa lân (nhất là đối với thanh thiếu niên).

Trao đổi với Tuổi Trẻ, Phòng cảnh sát giao thông (Công an Đà Nẵng) cho biết việc cấm tổ chức múa lân dưới lòng lề đường, hè phố dựa vào Luật giao thông đường bộ đối với các hành vi gây cản trở hoạt động giao thông.

Đại tá Lê Ngọc - trưởng Phòng cảnh sát giao thông (Công an Đà Nẵng) - cho biết thêm, đối với hành vi tổ chức múa lân dưới lòng lề đường, hè phố trái quy định gây cản trở hoạt động giao thông chủ yếu do lực lượng cảnh sát trật tự xử lý.

Còn lực lượng cảnh sát giao thông sẽ xử lý các hành vi điều khiển xe ô tô tải chở người trên thùng xe, chở hàng hóa (vật dụng phục vụ múa lân) quá kích thước tối đa cho phép của phương tiện; điều khiển xe ô tô khách, xe mô tô, xe máy chở quá số người quy định.

Báo Tuổi Trẻ ngày 13/9/2016: Hậu Giang không đồng ý cho ông Trịnh Xuân Thanh đi nước ngoài trị bệnh

Trả lời Tuổi Trẻ thông tin ông Trịnh Xuân Thanh - Tỉnh ủy viên, nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang - có xin phép Tỉnh ủy Hậu Giang đi trị bệnh nước ngoài hay không, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Trần Công Chánh xác nhận ngày 19-8 Tỉnh ủy có nhận được đơn xin phép của ông Thanh. 

“Do các cơ quan trung ương đang kiểm tra thông tin những sai phạm có liên quan đến ông Thanh, xét thấy không đúng nguyên tắc nên Tỉnh ủy Hậu Giang không đồng ý cho ông Thanh đi nước ngoài trị bệnh. Đồng thời hiện cũng chưa biết thông tin ông Thanh đã đi nước ngoài trị bệnh”, ông Chánh nói. 

Theo ông Chánh, trước thông tin ông Thanh bị bệnh, Tỉnh ủy Hậu Giang cử cán bộ đến thăm hỏi sức khỏe của ông Thanh tại nhà riêng ở Hà Nội nhưng không gặp được ông Thanh. Người nhà ông Thanh cũng cho biết không biết ông đang ở đâu.

Tỉnh ủy cũng có thư triệu tập ông Thanh trong ngày 13-9 phải có mặt tại Hậu Giang, thư triệu tập được gởi tại địa chỉ nhà riêng của ông Thanh.

Tuy nhiên sáng 13-9, ông Trần Công Chánh cho biết vẫn chưa thấy ông Trịnh Xuân Thanh xuất hiện theo thư triệu tập của Tỉnh ủy để giải quyết các vấn đề có liên quan.

Hết ngày hôm nay, ông Thanh không đến như thư triệu tập thì Tỉnh ủy Hậu Giang sẽ báo cáo Trung ương và chờ Trung ương cho ý kiến.

Ông Chánh cho biết Trung ương đã gởi quyết định khai trừ Đảng ông Trịnh Xuân Thanh cho Tỉnh ủy Hậu Giang, chiều thứ sáu (ngày 16-9) đại diện Ủy ban Kiểm tra trung ương cũng sẽ vào Hậu Giang công bố quyết định này.

Trước đó, ngày 8-9-2016, Ban Bí thư Trung ương Đảng họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trịnh Xuân Thanh.

Báo Tuổi Trẻ ngày 13/9/2016: Đài Loan, Trung Quốc chuẩn bị đón siêu bão Meranti

May mắn là phần lớn trong 23 triệu dân lãnh thổ Đài Loan sống tập trung ở phía bắc và phía tây của hòn đảo. Dù vậy Meranti vẫn có khả năng là một cơn siêu bão với sức gió trên 240km/h gây khiếp sợ cho cả hòn đảo.

CNN cho biết ngoài sức gió trong bão quá lớn, lãnh thổ Đài Loan và sau đó là Trung Quốc chắc chắn sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm khác như mưa xối xả, có khả năng tích tụ trên 1m nước trên địa hình miền núi ở miền Trung Đài Loan và gây ra lũ quét và lở đất chết người.

Đài Loan thường xuyên hứng chịu những cơn bão từ Thái Bình Dương. Nước này có hệ thống cảnh báo rất tốt để hạn chế những ảnh hưởng chết người từ các cơn bão khi chúng đang hướng đến Đài Loan.

Tuy nhiên khi các cơn bão đã đổ bộ thì Đài Loan thường có thương vong nhiều hơn. Nguyên do là vì khi bão đổ bộ vào đất liền thì địa hình bằng phẳng của hòn đảo cùng điều kiện sống dễ bị tổn thương của người dân sẽ khiến bão hoành hành dữ dội, gây ra lũ lụt và khiến nhiều người chết cũng như mất tích trong cơn bão.

Siêu bão Nepartak từng được dự báo đường đi tương tự như bão Meranti. Khi đổ bộ vào Đài Loan hôm 8-7, Nepartak khiến 3 người tử vong và gây mất điện hơn nửa triệu hộ dân tại hòn đảo này.

Tuy nhiên khi đổ bộ vào Trung Quốc sau đó và suy yếu thành bão nhiệt đới, Nepartak trở nên chết chóc hơn. Nepartak khiến 80 người thiệt mạng tại Trung Quốc.

Trong khi đó, các chuyên gia khí tượng dự báo Meranti mạnh hơn nhiều so với cơn bão Nepartak khi đổ bộ vào Trung Quốc. Với sức gió khoảng 185km/h, Meranti tương ứng với một cơn bão cấp 3 ở Đại Tây Dương.

Việc tăng sức mạnh nhanh chóng của Meranti cũng đặt ra những thách thức lớn cho các nhà dự báo và cán bộ quản lý thiên tai khi tính toán về những tác động của siêu bão.

Nếu theo dự báo hiện tại thì siêu bão Meranti sẽ đổ bộ vào Đài Loan với sức gió lên đến 250km/h và sẽ là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào hòn đảo này kể từ siêu bão Bills năm 2000.

Tin nên đọc:

  • Báo Tuổi Trẻ ngày 12/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 11/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 10/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý