Xã hội
14/11/2015 15:20Báo Tuổi Trẻ ngày 14/11/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 14/11/2015: Ôtô đuổi nhau gây tai nạn, 1 người chết
Vụ việc xảy ra vào khoảng 22g15 ngày 13-11 trên đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Vào thời điểm trên, xe ô tô Hyundai Santafe xảy ra va chạm với một xe ô tô 4 chỗ trên đường Phạm Hùng, đoạn bến xe Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Sau vụ va chạm, lái xe Santafe không dừng lại mà bỏ chạy nên xe ô tô 4 chỗ đuổi theo.
Hai xe chạy đua với tốc độ cao, đến ngã tư Phạm Hùng - Mễ Trì thì dừng lại do đèn đỏ và vật cản là các phương tiện khác.
Xe 4 chỗ vượt lên chặn đầu và lái xe 4 chỗ chạy ra trước đầu xe yêu cầu lái xe dừng lại. Tuy nhiên, tài xế xe Santafe không xuống mà bất ngờ tăng ga, hất luôn lái xe 4 chỗ lên nắp ca-pô rồi chạy tiếp.
Sau khi vượt đèn đỏ, lái xe rẽ sang đường Dương Đình Nghệ và đâm vào một ô tô màu đỏ đang lưu thông theo chiều ngược lại, sau đó đâm tiếp vào một xe máy. Cú đâm mạnh khiến người đàn ông trên nắp ca-pô và người điều khiển xe máy bị văng xuống đường.
Người phụ nữ ngồi sau xe máy cùng chiếc xe bị kéo lê trong gầm khoảng 5m. Chiếc xe chỉ dừng khi đâm vào cột đèn tín hiệu giao thông.
Mặc dù vậy, lái xe không chịu xuống và tiếp tục tìm cách lùi tiến xe để bỏ chạy trong khi nạn nhân vẫn bị mắc trước đầu xe.
Sau khi hàng chục người dân la hét, bao vây thì lái xe mới xuống để người dân đưa nạn nhán đi cấp cứu. Lái xe Santafe sau đó bị đánh nên đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Tại hiện trường, chiếc xe máy bẹp rúm dưới gầm xe.
Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, công an quận Nam Từ Liêm đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Thông tin ban đầu cho biết lái xe Santafe được xác định là Trần Quang Tuấn, SN 1982, trú ở đường Nguyễn Viết Xuân, quận Thanh Xuân
Nạn nhân tử vong là chị Phạm Thị Minh Hương, SN 1986 ở Trung Văn, Nam Từ Liêm. Lái xe Grand i10 là Đỗ Ngọc Thanh, SN 1976, trú ở Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm.
Hiện lái xe Tuấn vẫn chưa đến cơ quan công an trình diện.
Báo Tuổi Trẻ ngày 14/11/2015: Vụ đòi 5.000 USD: Sở Tài nguyên - môi trường TP.HCM nhận lỗi
“Sở Tài nguyên - môi trường (TN-MT) TP.HCM xin nhận lỗi vì nhân viên trong ngành đã có hành vi tiêu cực, ảnh hưởng chung đến quá trình phấn đấu phục vụ nhân dân của cả hệ thống”. Đó là phát biểu của ông Trần Văn Thạch, phó giám đốc Sở TN-MT TP, tại cuộc giao ban báo chí TP.HCM sáng 13-11 về vụ tiêu cực “Xin phép xây dựng, bị đòi 5.000 USD”.
Theo ông Thạch, nhân viên Thái Bình Quốc thuộc tổ đo đạc của chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) Q.Bình Tân thừa nhận có đề nghị bà Phạm Ngọc Yến chung chi trong quá trình xin giấy phép xây dựng khu đất tại P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân với số tiền 5.000 USD và 50 triệu đồng, nhưng thật sự chưa nhận tiền.
Ông Thạch cho rằng “Thái Bình Quốc là nhân viên hợp đồng của chi nhánh VPĐKĐĐ mà nhận “giúp đỡ” giải quyết hồ sơ xin giấy phép xây dựng là thuộc lĩnh vực, ngành nghề khác nên cá nhân ông Quốc phải chịu trách nhiệm”. Tuy nhiên, Sở TN-MT TP và VPĐKĐĐ TP kiên quyết xử lý nghiêm “đúng người, đúng tội” đối với cán bộ viên chức sai phạm, không để “con sâu làm rầu nồi canh”.
Ông Thạch cũng cho biết đã chỉ đạo VPĐKĐĐ TP gửi văn bản đến 24 chi nhánh VPĐKĐĐ quận huyện với yêu cầu nghiêm cấm hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn giúp đỡ chạy giấy tờ” để trục lợi hoặc nhũng nhiễu, gây khó khăn cho nhân dân trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính.
Và để ngăn ngừa việc nhũng nhiễu, Sở TN-MT TP hứa sẽ khẩn trương hoàn thiện, trình UBND TP ban hành quy chế phối hợp giữa sở, VPĐKĐĐ TP với UBND các quận, huyện và các phòng, ban của quận, huyện để làm rõ trách nhiệm phối hợp quản lý với quận huyện, đồng thời ban hành quy chế quy định rõ về trách nhiệm của từng bộ phận, từng cán bộ, nhân viên.
Trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ: “Vụ việc này sẽ được xử lý rốt ráo trong thời gian bao lâu?”, ông Thạch nói: “Tổ công tác do giám đốc VPĐKĐĐ TP thành lập sẽ kiểm tra toàn bộ sai phạm của anh Quốc và những người có liên quan mà anh Quốc gọi là “đại ca”. Sau khi có kết quả kiểm tra, căn cứ mức độ sai phạm, chúng tôi sẽ có hình thức xử lý cụ thể. Hiện nay, chúng tôi chưa thể trả lời sẽ xử lý vụ việc này trong bao lâu vì còn chờ kết quả làm việc của tổ công tác".
Báo Tuổi Trẻ ngày 14/11/2015: 44 bị cáo trong đường dây đánh bạc M88 lãnh án
Sau hai ngày xét xử, chiều 13-11 TAND TP.HCM đã tuyên án đối với 44 bị cáo trong đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia qua mạng M88 với số tiền lên tới 644 tỉ đồng.
Theo đó, 11 bị cáo thuộc nhóm tội tổ chức đánh bạc chịu mức án từ hơn 1 năm tù đến 9 năm tù. Trong đó, bị cáo Trần Long Thạnh chịu mức án cao nhất (9 năm tù) và bị cáo Trần Quốc Khôi (67 tuổi) chịu mức án thấp nhất (1 năm 25 ngày tù).
Ngoài án tù, các bị cáo còn bị tòa tuyên buộc nộp phạt 10 - 30 triệu đồng. 33 bị cáo còn lại thuộc nhóm tội đánh bạc chịu mức án từ 2 năm tù treo đến 2 năm 6 tháng tù.
Các bị cáo trong nhóm đánh bạc đã thực hiện nhiều lần cá độ với tổng số tiền lớn.
Tuy nhiên, cơ quan điều tra không làm rõ được số tiền thực tế các bị cáo đã chuyển vào tài khoản để đánh bạc là bao nhiêu vì số tiền này không ổn định.
Báo Tuổi Trẻ ngày 14/11/2015: Trực thăng Ukraine rơi ở Slovakia, 7 người chết
“Khi gặp nạn, chiếc trực thăng Mi-2 của Ukraine đang bay ở tầm thấp trong điều kiện thời tiết rất xấu, dường như để tránh bị phát hiện”, Hãng thông tấn Reuters dẫn lời ông Netik.
Ông cho biết vào đêm 11-11 trước đó, một chiếc máy bay trực thăng không rõ danh tính đã bị phát hiện trên không phận Slovakia. Tuy nhiên, chính quyền Ukraine vẫn chưa xác nhận có bất kỳ máy bay nào của nước này vượt biên giới để vào Slovakia.
Tính đến nay, cảnh sát đã tìm thấy 7 thi thể người gặp nạn tại hiện trường. Hai trong số đó là công dân Ukraine, và 4 người khác đều đến từ Đông Nam Á, trong đó có 2 phụ nữ.
Hiện danh tính những người này vẫn chưa được tiết lộ. Tuy vậy, cảnh sát Slovakia tin rằng chiếc trực thăng được điều khiển bởi một nhóm buôn lậu người hoặc thuốc lá.
Viên phi công cố tránh lực lượng phòng vệ biên giới Slovakia và lâm vào một tình cảnh nguy hiểm. Đặc biệt, họ bay rất thấp dưới thời tiết xấu.
"Nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn vẫn chưa được làm rõ. Hiện cuộc điều tra vẫn đang trong quá trình thực hiện” - Bộ trưởng Nội vụ Slovakia Robert Kalinak cho biết.
Báo Tuổi Trẻ ngày 14/11/2015: Hải quân Mỹ trở lại căn cứ cũ ở biển Đông
Sputnik News ngày 13-11 cho biết ngày 17-11 tới, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ đến thăm thủ đô Manila và tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC nhằm củng cố mối quan hệ quân sự hai nước. Theo đó, Philippines sẽ cho phép Hải quân Mỹ tái sử dụng căn cứ cũ của nước này ở Vịnh Subic.
Một quan chức cấp cao Philippines cho biết bước đi này nằm trong kế hoạch triển khai hạm đội tới Thái Bình Dương đến năm 2020, trong chiến lược xoay trục sang châu Á của Mỹ. Theo kế hoạch, Mỹ sẽ cần tăng cường số lượng và đào sâu thêm nhiều cảng biển nhằm mục đích neo đậu nhiều tàu ngầm và các loại tàu khác, mà căn cứ Hải quân Vịnh Subic cách thủ đô Manila 80km về phía đông bắc chính là một trong những căn cứ lớn nhất.
Trong thực tế, Hải quân Mỹ đã bắt đầu sử dụng các cơ sở ở vịnh Subic để cung cấp khí tài và nhân sự cho các cuộc tập trận chung hàng năm giữa hai nước vào năm ngoái.
Theo Christian Science Monitor, tháng 4-2015, 6.000 quân nhân Mỹ cũng được đưa đến Vịnh Subic và được dự kiến sẽ trở lại vào năm 2016 để tham gia diễn tập.
Vào tháng 10, tàu Mỹ cũng dùng Vịnh Subic làm cảng tiếp tế trong các cuộc thăm viếng thường xuyên.
Trước tuyên bố trên, một số đảng đối lập ở Thượng viện Philippines cho biết sẽ phản đối sự trở lại của quân đội Mỹ. Đồng thời, Tòa án Tối cao có thể đưa ra phán quyết về tính hợp hiến của Hiệp định tăng cường hợp tác quốc phòng (EDCA) Mỹ - Philippines được ký kết vào năm ngoái.
Tuy nhiên, quân đội Philippines cho biết các điều khoản của EDCA là một phần của Hiệp ước phòng thủ chung Mỹ - Philippines hiện nay và không cần được thông qua tại Thượng viện Philippines.
Ông Ramon Casiple, giám đốc điều hành của tổ chức dân sự Viện cải cách chính trị và bầu cử Philippines khẳng định sự hiện diện của Mỹ trong các căn cứ quân sự Philippines sẽ được cả chính phủ lẫn công chúng ở đây chấp nhận.
Tin nên đọc: Báo Thanh Niên ngày 13/11/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
