Báo Tuổi Trẻ ngày 14/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Thứ hai, 14/11/2016, 12:35 PM

Báo Tuổi Trẻ ngày 14/11/2016: Hàng chục cảnh sát giải cứu thanh niên nghi ngáo đá leo mái nhà; Tiếp tục có người trúng xổ số Vietlott hơn 71 tỷ đồng; TP.HCM cần 97.298 tỉ đồng giải quyết kẹt xe, ngập nước; ​Động đất 7,8 độ richter, 2 người thiệt mạng tại New Zealand...

Báo Tuổi Trẻ ngày 14/11/2016: Hàng chục cảnh sát giải cứu thanh niên nghi ngáo đá leo mái nhà

Báo Tuổi Trẻ, Sự việc xảy ra vào khoảng 22g ngày 13-11 trên đường Lê Hồng Phong (P.Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một,tỉnhBìnhDương).

Theo người dân tại đây, buổi chiều cùng ngày nam thanh niên tên Lợi (khoảng 25 tuổi) vào một số nhà dân trên đường Lê Hồng Phong để xin quần áo mặc. Sau đó, người này cầm một con dao đón xe ôm nhưng không ai chở. Đến chiều tối, nam thanh niên này tiếp tục leo lên một mái nhà hai lầu trong hẻm số 16 đường Lê Hồng Phong dùng gạch đá ném xuống đường và người dân bên dưới.

Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương đã huy động hàng chục người đến hiện trường, dùng thang trèo lên mái nhà để thuyết phục nhưng nam thanh niên vẫn cố thủ bên trên.

Đến 0g30 ngày 14-11, nam thanh niên này vẫn leo trên mái nhà khiến hàng chục người phải túc trực bên dưới để tìm cách đưa người này xuống.

Báo Tuổi Trẻ ngày 14/11/2016: Tiếp tục có người trúng xổ số Vietlott hơn 71 tỷ đồng

Cụ thể, theo lãnh đạo Vietlott, đợt quay số 51 vừa kết thúc lúc 18g30 ngày 13-11. Trong đó, có một người trúng giải đặc biệt với trị giá hơn 71 tỷ đồng. Bộ số trúng thưởng là 11- 23- 25- 34- 36- 45.   

Theo quy định, người trúng xổ số sẽ phải đóng 10% thuế thu nhập cá nhân cho gần như toàn bộ khoản tiền hơn 71 tỷ đồng (có 10 triệu đồng được miễn thuế). Do đó, sau khi đóng đầy đủ thuế, người trúng giải lần này sẽ thực nhận được gần 64 tỷ đồng.

Đây là lần trúng giải đặc biệt thứ ba kể từ khi xổ số điện toán Vietlott đi vào hoạt động. Giải đặc biệt lần này có giá trị lớn thứ hai trong ba lần trao thưởng. 

bao tuoi tre ngay 14112016

Trước đó, trong kỳ quay số mở thưởng ngày 16-10, đã có người ở Trà Vinh trúng giải thưởng này với số tiền lên đến hơn 92 tỷ đồng. Tiếp đó, ngày 2-11, một người ở Đồng Nai trúng giải đặc biệt Jackpot với trị giá hơn 64 tỉ đồng. 

Sau khi có người trúng thưởng, giá trị giải đặc biệt quay lại mốc 12 tỷ đồng. Kỳ quay thưởng tiếp theo sẽ diễn ra ngày 16-11.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam cho biết kể từ ngày 1-1-2017 tất cả 21 công ty xổ số kiến thiết ở phía Nam sẽ đồng loạt tăng giá trị giải thưởng giải đặc biệt lên 2 tỉ đồng, tăng 500 triệu đồng so với hiện nay.

Việc điều chỉnh này nhằm nâng cao sự hấp dẫn của giải đặc biệt áp dụng từ năm 2011 không còn phù hợp, tăng sức cạnh tranh với loại hình xổ số điện toán

Tuy nhiên, hai giải nhì và giải phụ đặc biệt được điều chỉnh giảm. Còn các giải còn lại giữ nguyên mức thưởng.

Theo đó, giải nhì từ 20 triệu đồng sẽ giảm còn 15 triệu đồng; giải phụ đặc biệt (vé chỉ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn) từ 100 triệu đồng giảm còn 50 triệu đồng.

Báo Tuổi Trẻ ngày 14/11/2016: TP.HCM cần 97.298 tỉ đồng giải quyết kẹt xe, ngập nước 

Trong báo cáo giải trình với Ủy ban Trung ương MTTQ VN, UBND TP cho biết trong đó nguồn ngân sách TP 6.967 tỉ đồng, vốn Quỹ hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp 10.008 tỉ đồng, vốn ngân sách Trung ương 1.788 tỉ đồng, vốn xã hội hóa 17.938 tỉ đồng và vốn ODA 60.597 tỉ đồng.

Theo đó, TP ưu tiên đầu tư các công trình đáp ứng nhu cầu giao thông có sức lan tỏa lớn như xây dựng hoàn chỉnh đường vành đai 2, vành đai 3, đường xuyên tâm (Bắc Nam), đường hướng tâm, đường trên cao số 1, số 5, các tuyến đường sắt đô thị số 1, số 2… nhằm giải quyết ùn tắc, kẹt xe ở TP.

Giải quyết dứt điểm tình trạng ngập nước tại khu vực trung tâm TP và một phần 5 lưu vực ngoại vi rộng 550km2 với 6,5 triệu dân, xóa 17/17 tuyến đường ngập nước do mưa, 179 tuyến hẻm và 9 đường ngập nước do triều.

Đồng thời xây dựng 7 nhà máy xử lý nước thải.  

Báo Tuổi Trẻ ngày 14/11/2016: Động đất 7,8 độ richter, 2 người thiệt mạng tại New Zealand

Trong cuộc họp báo sáng nay tại thủ đô Wellington, thủ tướng John Key thông tin rằng có 2 người thiệt mạng. Động đất cũng khiến thủ đô rung lắc dữ dội.

"Đây là trận động đất lớn nhất mà tôi biết tại Wellington. Thiệt hại khá lớn về giao thông và cơ sở hạ tầng" - thủ tướng Key nói.

Tại thủ đô, khoảng 100 người, bao gồm trẻ em đã ngủ trên sàn nhà hoặc ghế đá ngoài trời. Nhiều người cắm trại tại tòa nhà "Beehive" của quốc hội New Zealand.

Cảnh sát cho biết họ tìm thấy một nạn nhân trong một ngôi nhà ở thành phố du lịch Kaikoura.

Reuters cho biết các đội phản ứng khẩn cấp phải dùng trực thăng bay đến khu vực ngay tâm chấn của trận động đất ở phía đông bắc Christchurch, South Island khi nhận được báo cáo về việc có nhiều người bị thương và nhiều tòa nhà bị sập.

Động đất và dư chấn khiến mất điện và đứt các đường dây thông tin liên lạc trên diện rộng trong khi lở đất khiến giao thông đứt đoạn trên nhiều con đường.

Hàng ngàn người cũng phải sơ tán đến vùng cao hơn khi chính quyền ban hành cảnh báo sóng thần với nhiều con sóng lớn đập vào bờ biển của Wellington ở North Island và Christchurch ở South Island.

Tại Christchurh, còi báo động sóng thần vẫn tiếp tục vang lên trong khi 3 trung tâm sơ tán đang tiếp nhận các cư dân tránh nạn. Cảnh sát lập rào chắn ngăn nhiều người mạo hiểm trở về nhà ở các khu vực thấp ven biển.

Hình ảnh chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội cho thấy những con đường bị nứt, cong vênh lên trong khi hàng loạt các cửa hàng tại Wellington và khu vực phía trên của South Island bị vỡ kính, hàng trưng bày trên kệ rơi ngổn ngang trên mặt đất.

New Zealand nằm trên Vanh đai lửa Thái Bình Dương, một khu vực hoạt động địa chấn mạnh. Khoảng 90% những trận động đất trên thế giới xảy ra tại khu vực này.

Trận động đất 7,8 độ richter xảy ra vừa sau nửa đêm 13 rạng sáng 14-11 với tâm chấn nông chỉ cách mặt đất 23 km, khiến nhiều người tỉnh giấc và đổ nhào ra đường phố.

Trận động đất này cũng vượt qua kỷ lục của trận động đất năm 2011 ở Christchurch là 6,3 độ richter. Tuy nhiên trận động đất năm đó khiến 185 người thiệt mạng.

Báo Tuổi Trẻ ngày 14/11/2016: Nhật diễn tập phối hợp chống tàu đánh cá trái phép

Theo Kyodo News, cuộc diễn tập diễn ra trên một hòn đảo xa trong bối cảnh Nhật Bản và Trung Quốc đang căng thẳng liên quan đến tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu ngư ở biển Hoa Đông. Nhiều tàu Trung Quốc đã liên tục xâm nhập vùng biển quanh quần đảo do Nhật đang kiểm soát.

Cuộc diễn tập đã bắt đầu từ hôm 11-11 trên đảo Eniyabanare thuộc tỉnh Kagoshima. Tỉnh này cũng là nơi Nhật Bản cũng phát hiện tàu do thám hải quân Trung Quốc đi vào vùng biển một hòn đảo thuộc tỉnh hồi tháng 6-2016.

Nguồn tin cho biết cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp và năng lực của các lực lượng và không nhắm vào bất cứ quốc gia hay khu vực cụ thể nào.

Ngoài số binh sĩ từ các lực lượng, cuộc diễn tập cũng có sự tham gia của máy bay trực thăng và tàu tuần duyên. Tình huống giả định được đưa ra là các tàu tàu cá có vũ trang xâm nhập bất hợp pháp lên đảo. Đây được xác định là sự cố “vùng xám”, tức chỉ là một hành động đe doạ vi phạm chủ quyền Nhật Bản chứ chưa phải là tấn công có tổ chức và được lên kế hoạch trước từ một lực lượng của quốc gia khác.

Năm ngoái, Lực lượng phòng vệ trên biển và cảnh sát biển Nhật Bản cũng diễn tập quanh đảo Izu Oshima ở phía nam Tokyo cũng với một kịch bản “vùng xám” là tình huống xuất hiện tàu nước ngoài có hành động khả nghi.

Nguồn tin của Kyodo News thừa nhận cuộc diễn tập có thể vấp phải sự phản đối của Trung Quốc bởi hồi tháng 9-2016 Bắc Kinh và Tokyo đã thống nhất thúc đẩy đàm phán việc thành lập một cơ chế liên lạc trên biển và trên không nhằm tránh các sự cố trên Hoa Đông.

Tin nên đọc:

  • Báo Tuổi Trẻ ngày 13/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 12/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 11/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý