Báo Tuổi Trẻ ngày 14/8/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: ​Khởi tố vụ án thảm sát 4 người tại Yên...

Báo Tuổi Trẻ ngày 14/8/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: ​Khởi tố vụ án thảm sát 4 người tại Yên Bái; Tiễn đưa nhà báo Hữu Thọ về nơi an nghỉ; EVN chấm dứt độc quyền mua, bán điện; Đâm bạn nhậu rồi trốn 9 năm, lãnh 10 năm tù...

#Báo Tuổi Trẻ ngày 14/8/2015: ​Khởi tố vụ án thảm sát 4 người tại Yên Bái 

Sáng 14/8, đại tá Phạm Ngọc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Yên Bái, cho biết đã khởi tố vụ án thảm sát 4 người xảy ra tại thôn Cài, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên hôm 12/8. Đồng thời với việc khởi tố vụ án, cơ quan công an tiếp tục huy động lực lượng truy bắt nghi phạm Đặng Văn Hùng. Được biết cho đến nay đã có hơn 300 cán bộ chiến sĩ tham gia vào vụ án này.

Theo đánh giá sơ bộ, nhiều khả năng Hùng vẫn đang lẩn trốn trong rừng hoặc lều lán trên nương. Do đó lực lượng công an sẽ tiến hành rà soát theo nhiều mũi bắt đầu từ hiện trường vụ thảm án. Cũng trong sáng 14/8, Huyện ủy đã chỉ đạo lực lượng của huyện đội và dân quân tự vệ các xã tham gia cùng công an rà soát, truy bắt nghi phạm

Sáng cùng ngày, lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai cho biết ngoài lực lượng chốt tại khu vực biên giới, đường mòn, lối mở sang Trung Quốc, công an các huyện giáp ranh với Yên Bái và tuyến đường lên biên giới được huy động để chốt chặn, rà soát. Quan điểm của lãnh đạo Công an Lào Cai trong vụ án này là hai tỉnh như một để tập trung phá án.

Bốn nạn nhân trong vụ thảm sát rúng động Yên Bái xảy ra tại thôn 16 xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, chiều 12/8 là người trong một gia đình. Các nạn nhân gồm anh Trần Văn Long (sinh năm 1983), vợ anh Long là chị Phàn Thị Hoa (sinh năm 1995), con ruột của anh Long, chị Hoa là cháu Trần Văn Tuyền (sinh năm 2013) và em Phàn Thị Hà (sinh năm 2000, là em ruột nạn nhân Phàn Thị Hoa).

#Báo Tuổi Trẻ ngày 14/8/2015: ​Tiễn đưa nhà báo Hữu Thọ về nơi an nghỉ

Sáng 14/8, tại nhà tang lễ quốc gia (số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội) đã diễn ra lễ tang nhà báo Hữu Thọ- nguyên Trưởng Ban tư tưởng văn hóa trung ương (nay là Ban Tuyên giáo trung ương); nguyên tổng biên tập báo Nhân Dân; nguyên trợ lý Tổng bí thư. Lễ tang được tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp cao. Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội đã đến viếng nhà báo Hữu Thọ và chia buồn cùng gia quyến.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi trong sổ tang, nhà báo Hữu Thọ là “một trong những cây bút xuất sắc của báo chí cách mạng Việt Nam”. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ghi trong sổ tang: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Hữu Thọ, một nhà báo lớn, giàu nhiệt huyết, trung trực, trách nhiệm, sắc sảo, luôn nặng lòng với dân, với nước. Vĩnh biệt một con người, một nhân cách mà chúng tôi kính trọng”. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng viết, nhà báo Hữu Thọ là “người chiến sĩ cộng sản kiên cường, luôn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, công bằng, công lý”.

Nhiều đoàn cơ quan báo chí, nhà báo, nhà văn và bạn đọc xa gần đã đến thắp hương kính viếng nhà báo Hữu Thọ. Lúc 10h30 sáng cùng ngày, sau khi kết thúc lễ viếng, Ban tổ chức lễ tang và gia quyến đã cử hành lễ truy điệu và tiễn đưa nhà báo Hữu Thọ về nơi an nghỉ. Nghi thức hỏa táng tại đài hóa thân Hoàn Vũ. An táng tại nghĩ trang Vĩnh Hằng, Hà Nội.

#Báo Tuổi Trẻ ngày 14/8/2015: Đâm bạn nhậu rồi trốn 9 năm, lãnh 10 năm tù

Sáng 13/8, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Lê Minh Trang (43 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) 10 năm tù về tội giết người.  Vụ án được đã xét xử lưu động tại Trường trung học cơ sở Trung Lập (xã Trung Lập Thượng, H.Củ Chi).

Báo Tuổi Trẻ ngày 14/8/2015

Theo cáo trạng, khoảng 0h ngày 20/1/2006, Trang cùng nhóm bạn ngồi uống rượu. Được một lúc thì công an xã tới yêu cầu giải tán nên cả nhóm rủ nhau vào quán ăn gần đó ăn hủ tíu. Khi vào quán, do hết ghế nên Trang giành ghế của anh Kênh Đông dẫn đến cãi nhau. Thấy vậy, Trần Quốc Huy đến can ngăn, lấy ghế của Trang trả cho anh Đông. Khi can ngăn, Huy dùng tay gạt mạnh trúng vào ngực Trang. Nghĩ Huy đánh mình nên Trang chạy vào quán lấy dao đến chỗ Huy đang ngồi.

Thấy Trang cầm dao đến nên Huy dùng ghế nhựa đánh vào người Trang rồi bỏ chạy. Trang cầm dao đâm một nhát trúng vào lưng Huy. Huy bỏ chạy một lúc thì gục ngã. Huy được đưa đi cấp cứu kịp thời, tỷ lệ thương tật 18%. Sau khi gây án, Trang bỏ trốn và bị bắt sau 9 năm lẩn trốn.

Tại phiên tòa lưu động, Trang khai nhận hành toàn bộ vi phạm tội của mình. Bị hại cũng có đơn xin bãi nại cho bị cáo.


#Báo Tuổi Trẻ ngày 14/8/2015: ​ Hàn cố định bulông trên cầu Cổ Chiên để chống trộm

Ngày 14/8, đại diện Ban quản lý dự án 7 - chủ đầu tư dự án cầu Cổ Chiên (nối tỉnh Bến Tre - Trà Vinh) - cho biết để khắc phục tình trạng mất bulông (ốc) trên cầu Cổ Chiên (vừa qua đã bị mất 285 bulông), đơn vị thi công đã phải hàn cố định bulông vào những vị trí trụ đèn. Còn bulông tại các trụ lan can cầu, đơn vị thi công cũng đã tán phần đầu vít để vừa đảm bảo tính mỹ quan vừa phòng ngừa bị mất trộm.

Ngoài ra, những vị trí bị lún, hư hỏng mặt đường mà Báo Tuổi Trẻ ngày 26/7 đã phản ánh (bài “Đường dẫn cầu Cổ Chiên xuống cấp trầm trọng sau 2 tháng thông xe”), chủ đầu tư đã yêu cầu các nhà thầu bù lún và sửa chữa lại mặt đường êm thuận để xe cộ qua lại được thuận tiện.

Cùng ngày, ông Cao Văn Phong - Chánh văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh Bến Tre cho biết đơn vị vừa nhận được yêu cầu của UBND tỉnh Bến Tre về việc phối hợp với Ban quản lý dự án 7 xây dựng quy chế phối hợp tạm thời để xử lý các tình huống có liên quan đảm bảo an ninh, trật tự tại công trình cầu Cổ Chiên trước khi hoàn thành, bàn giao cầu...

Cầu Cổ Chiên nằm trên quốc lộ 60 nối tỉnh Trà Vinh - Bến Tre được đưa vào sử dụng ngày 16/5/2015. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 2 tháng thông xe, đường dẫn lên cầu bị hư hỏng. Đặc biệt, hàng trăm bulông trên cầu bị tháo trộm sau thời gian ngắn thông xe. Trong đó, một cột đèn trên cầu do bị tháo hết bulông nên đột ngột ngã xuống mặt cầu, rất may không gây thương vong về người.


#Báo Tuổi Trẻ ngày 14/8/2015: ​EVN chấm dứt độc quyền mua, bán điện

Bộ Công thương vừa ban hành quyết định phê duyệt thiết kế chi tiết thị trường bán buôn điện cạnh tranh. Theo đó, các thành phần kinh tế có thể thành lập công ty mua buôn điện cạnh tranh và nếu đáp ứng đủ điều kiện sẽ được cấp phép để mua điện từ thị trường, bán lại cho các hộ tiêu thụ điện lớn.

Năm tổng công ty điện lực (miền Bắc, Trung, Nam, Hà Nội và TP.HCM) cũng được quyền mua điện trực tiếp từ thị trường phát điện cạnh tranh để bán cho khách hàng, không nhất thiết phải mua qua Tập đoàn Điện lực VN (EVN). Như vậy, thế độc quyền của EVN (vừa là người mua vừa là người bán điện duy nhất) sẽ chấm dứt.

Tuy nhiên, theo Bộ Công thương, từ nay đến hết năm 2015 sẽ là giai đoạn để các bên chuẩn bị và sẽ triển khai thí điểm từ năm 2016 - 2018, trước khi chính thức vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh từ năm 2019.

Anh Ngọc