Xã hội
15/10/2016 12:37Báo Tuổi Trẻ ngày 15/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 15/10/2016: Tài xế Trung Quốc tông chết người rồi bỏ trốn
Báo Tuổi Trẻ, Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21g ngày 14-10, tài xế Zhang-Xu (41 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) lái ôtô 4 chỗ trên đường 22 tháng 12 theo hướng ra quốc lộ 13.
Khi đến đoạn trước trường THPT Trần Văn Ơn (P.Thuận Giao, TX.Thuận An, Bình Dương) thì tông vào xe máy do anh Trần Tấn Hưng (31 tuổi, quê Sóc Trăng) cầm lái chạy chiều ngược lại, khiến anh Hưng chết trên đường đi cấp cứu.
Ngay sau tai nạn, tài xế người Trung Quốc mở cửa bước xuống xe và rời khỏi hiện trường khiến người dân bức xúc.
Tại hiện trường, chiếc ôtô dừng giữa hai làn đường, xe máy của nạn nhân bị tông bẹp dúm phần đầu, biến dạng. Nhiều mảnh vỡ từ hai xe và đồ dùng của nạn nhân rơi vãi xung quanh.
Theo một số người dân chứng kiến, thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe ô tô chạy tốc độ nhanh, lạng lách qua phần đường ngược lại nên tông vào xe máy.
Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Báo Tuổi Trẻ ngày 15/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 14/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 13/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 12/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ýBáo Tuổi Trẻ ngày 15/10/2016: Cần Thơ cảnh báo nạn tội phạm mua bán người
Viện KSND TP Cần Thơ vừa có văn bản gửi Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cảnh báo về tình trạng mua bán người diễn ra phức tạp trên địa bàn tỉnh này.Theo Viện KSND TP Cần Thơ, hiện nay tình hình vi phạm, tội phạm về mua bán người ngày càng gia tăng, nhất là đối với các huyện như Thới Lai, Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ...
Các tội phạm về mua bán người thường lợi dụng sự cả tin của người dân nông thôn, đưa ra nhiều chiêu trò lừa đảo, dùng lời nói ngon ngọt để đánh vào tâm lý những người dân có cuộc sống khó khăn, không có việc làm ổn định.
Chiêu bài các loại tội phạm đưa ra thường là dụ dỗ những gia đình thiếu thốn về kinh tế đi xuất khẩu lao động, sang nước ngoài phục vụ các quán ăn, nhà hàng với mức lương hấp dẫn hoặc kết hôn với người nước ngoài để có cuộc sống sung sướng.
Theo Viện KSND TP Cần Thơ, hiện nay do cuộc sống khó khăn, muốn đổi đời nên nhiều người đã rơi vào bẫy do bọn tội phạm buôn người dựng lên.
Thực tế, nhiều phụ nữ bị đưa sang các nước như Trung Quốc, Malaysia, bị ép bán dâm để trả nợ chi phí đưa sang nước ngoài. Nếu ai không đồng ý sẽ bị đánh đập, giam giữ không cho tiếp xúc với người xung quanh.
Viện KSND TP Cần Thơ cũng cảnh báo việc môi giới hôn nhân trái phép hiện nay cũng đang là vấn nạn nhức nhối làm ảnh hưởng đến đời sống của nhiều phụ nữ, nhiều gia đình ở nông thôn có con lấy chồng Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia…
Sau khi đến nơi do bất đồng ngôn ngữ nên cuộc sống hôn nhân không hòa hợp, bị chồng gia đình chồng ngược đãi.
Trên sơ sở đó,Viện KSND TP Cần Thơ kiến nghị Chủ tịch UBND TP Cần Thơ có biện pháp tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân để họ không mắc bẫy bọn buôn người, có giải pháp đào tạo nghề, tạo việc làm cho người lao động tại địa phương, đồng thời có chính sách hỗ trợ vay vốn để người dân sản xuất, kinh doanh để cuộc sống ổn định.
Báo Tuổi Trẻ ngày 15/10/2016: Quảng Ninh nói không với Linh Miu sau sự cố lộ ngực
Văn bản do ông Hà Quang Long, giám đốc Sở Văn hóa thể thao Quảng Ninh ký chiều 14-10.
Theo đó, Sở VH-TT từ chối cấp phép và tiếp nhận thông báo hoạt động biểu diễn đối với ca sĩ Vũ Thùy Linh (Linh Miu) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Ngoài ra, cơ quan này cũng yêu cầu BTC Hội chợ doanh nhân trẻ Quảng Ninh rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức, chuẩn bị các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí tại hội chợ.

Trong các ngày hội chợ tiếp theo, đơn vị này phải chấn chỉnh các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, đảm bảo đúng quy định.
Đồng thời, đề nghị đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật là công ty CP truyền thông và tổ chức sự kiện Phúc Thịnh kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra việc ca sĩ Vũ Thùy Linh biểu diễn bị tuột trang phục, lộ một phần cơ thể, gây phản cảm đến công chúng khán giả.
Đơn vị này phải tăng cường kiểm tra, giám sát và đôn đốc các ca sĩ, diễn viên, thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước trong hoạt động biểu diễn.
Trước đó, tối 12-10, khi biểu diễn tại sự kiện hội chợ Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ninh, ca sĩ Linh Miu đã bị tuột trang phục, lộ một phần cơ thể. Sự cố kéo dài gần 1 phút, khi nhận ra, nữ ca sĩ cũng đã nhanh chóng chỉnh đốn lại trang phục.
Báo Tuổi Trẻ ngày 15/10/2016: Ách tắc do mưa lũ, 22 đoàn tàu nằm chờ
Cụ thể, mưa to tại Quảng Bình từ ngày 12 đến 14-10 khiến lũ trên sông Gianh lên nhanh gây sạt lở mái taluy âm nền đường sắt đoạn qua huyện Tuyên Hóa từ km 456+000 - km 456+090 (chiều sâu khoảng 12-18m). Khoảng cách từ mép điểm sụt đến mép ray ngoài cùng là 1,2m.
Ngay sau khi xảy ra sạt lở, để đảm bảo an toàn, Đường sắt VN đã phong tỏa đoạn đường sắt giữa hai ga Ngọc Lâm - Lạc Sơn (huyện Tuyên Hóa) 2 lần vào ngày 13-10 và sáng 14-10.
Tính đến 19g ngày 14-10, đã có 11 điểm sạt lở trong khu gian từ ga La Khê đến ga Ngọc Lâm (đều thuộc huyện Tuyên Hóa).
Riêng ga La Khê nước ngập trên mặt ray 10 cm, phải phong tỏa 2 đường số 1 và 3. Còn đường số 2 (chính tuyến) nước ngập 5 cm phải dẫn đường cho tàu chạy với vận tốc 5 km/giờ. Tại các ga Đồng Hới, Lệ Kỳ (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) đã bị ngập hoàn toàn.
Đến 20g tối 14-10, Đường sắt VN đã phong tỏa những khu vực đường sắt bị ngập, sạt lở, dừng 10 đoàn tàu khách và 12 đoàn tàu hàng đang nằm dọc đường chờ thông tuyến.
Thông tin từ Văn phòng Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn cho biết đến chiều tối 14-10 đã ghi nhận được 1 người chết và 2 người mất tích do thiên tai. Người chết là ông Nguyễn Văn Chinh (50 tuổi) ở Thừa Thiên - Huế do leo lên gia cố nhà bị trượt chân ngã.
Hai người mất tích là Phạm Thị Loan (34 tuổi) ở Thừa Thiên - Huế do bị lật thuyền và Thái Xuân Năng (62 tuổi) ở Quảng Bình đi chăn bò bị nước cuốn trôi.
Báo Tuổi Trẻ ngày 15/10/2016: Nhật hối thúc quốc hội chóng thông qua TPP
Theo Wall Street Journal, ngay khi các nghị sĩ trong quốc hội bắt đầu phiên thảo luận ngày 14-10, Bộ trưởng Kinh tế và chính sách tài chính Nobuteru Ishihara, người được thủ tướng Abe giao phụ trách vấn đề TPP của Nhật Bản, nêu quan điểm: "Việc Nhật Bản thông qua hiệp định này sẽ tạo lực đẩy cho việc sớm thông qua TPP tại Mỹ".
Một vài quốc gia khác trong số 12 nước cùng tham gia TPP, trong đó có Úc, cũng đã có những bước xúc tiến thúc đẩy thông qua hiệp định thương mại này, dù vậy cũng không nhanh chóng như Nhật Bản.
Chính phủ của thủ tướng Shinzo Abe muốn phê chuẩn TPP trước khi Quốc hội Mỹ bắt đầu phiên họp ngày 14-11, tức là thời điểm nước Mỹ đã bầu xong tân tổng thống cho nhiệm kỳ mới.
Động thái này cho thấy quyết tâm thúc đẩy sớm quá trình thông qua hiệp định TPP của Nhật Bản, bất chấp các tuyên bố dường như rất quả quyết của cả hai ứng cử viên tổng thống Mỹ.
Cả ông Donald Trump lẫn bà Hillary Clinton đều cho biết họ phản đối TPP. Chưa kể còn có sự phản đối mạnh mẽ về hiệp định này từ cả hai đảng phái chính tại Mỹ.
Các quan chức Nhật Bản và Úc cho biết họ vẫn hi vọng sau khi mùa bầu cử ở Mỹ kết thúc, một phiên họp do tổng thống Barack Obama vẫn còn đang nắm quyền điều hành sẽ là cánh cửa mở ra cơ hội cho việc phê chuẩn TPP.
Chính quyền của tổng thống Obama đã tham gia đàm phán thỏa thuậ TPP và bản thân ông Obama là người ủng hộ mạnh mẽ hiệp định này.
Tuy nhiên trong một cuộc trả lời phỏng vấn, Bộ trưởng Thương mại Úc Steve Ciobo cho biết ông "lạc quan một cách thận trọng" về khả năng Mỹ sẽ phê chuẩn TPP.
Nếu các quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương sớm phê chuẩn TPP, điều này sẽ tạo ra một lợi thế gây áp lực mang tính "phủ đầu" để Washington không thể bàn lại chuyện này.
"Chúng tôi không muốn, bản thân tôi không hề mong muốn chút nào, việc phải đàm phán lại hiệp định này", ông Ciobo nói.
Quan điểm của ông Ciobo cũng tương đồng với thủ tướng Singapore. Tháng trước tại Tokyo, Nhật Bản, ông Lý Hiển Long nói: "Tôi nghĩ việc bàn lại tất cả những chuyện này sẽ rất khó khăn. Trong tình hình tốt nhất thì cũng phải mất vài năm nữa, còn trong tình huống tệ nhất thì có thể hiệp định sẽ bị hủy bỏ".
Giới lãnh đạo Nhật Bản coi TPP như một yếu tố then chốt trong chiến lược cả kinh tế lẫn an ninh quốc gia của nước này.
Phát biểu ngày 13-10 thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định: "Tự do thương mại là nền tảng cho chính sách phát triển kinh tế thời hậu chiến của Nhật Bản.
Giới quan chức Nhật Bản cho biết nếu được thực thi, TPP sẽ lập tức giúp xóa bỏ thuế với hơn 80% phụ kiện ô tô của Nhật xuất khẩu đi Mỹ. Điều này giúp các nhà sản xuất ô tô của Nhật vận hành các nhà máy của họ tại Mỹ với chi phí thấp hơn nhiều.
Tin nên đọc:
- Báo Tuổi Trẻ ngày 14/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 13/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 12/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý