Xã hội
15/11/2016 12:40Báo Tuổi Trẻ ngày 15/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 15/11/2016: Người cha chém chết con rể, chở xác đi đầu thú hầu tòa
Báo Tuổi Trẻ, Theo kế hoạch của TAND TP.HCM, sáng nay 15-11 tòa sẽ xét xử bị cáo Nguyễn Văn Nam (58 tuổi, ngụ phường 13 quận Gò Vấp) - người đã chém chết con rể rồi chở xác bằng xe gắn máy lên công an đầu thú.
Theo cáo trạng của Viện KSND TP.HCM, Tôn Thanh Việt và chị Nguyễn Thị Thanh Hiền là vợ chồng, chung sống với nhau từ năm 2008 tại nhà trọ tại phường Tân Thới Nhất, Quận 12.
Đến khoảng cuối năm 2013, do nghi ngờ Hiền ngoại tình nên giữa Việt và Hiền xảy ra mâu thuẫn, Việt thường xuyên gây sự, chửi bới đánh đập Hiền.
Đến khoảng tháng 4-2016, vợ chồng Việt dọn về phòng trọ gần nhà cha mẹ ruột của Hiền tại đường số 3, phường 13, quận Gò Vấp. Tại đây, Việt tiếp tục nhiều lần đánh, chửi Hiền nên Hiền dọn về ở nhà cha mẹ ruột là ông Nguyễn Văn Nam và bà Nguyễn Thị Phượng gần đó ở.
Thấy vợ tự ý về nhà cha mẹ đẻ trong khi mình không đồng ý, Việt có lần đến nhà cha mẹ vợ chửi bới và đánh đập Hiền trước mặt ông Nam, chửi bới bố mẹ vợ trước mặt hàng xóm và hăm dọa giết cả gia đình.
Khoảng 16g ngày 14-5, sau khi uống rượu về, Việt chạy xe gắn máy đến nhà bố vợ tiếp tục lớn tiếng chửi bới, thách thức và hăm dọa giết cả 8 người trong gia đình ông Nam nhưng ông Nam không nói gì.
Sau đó, Việt xô xát và định đánh Duyên (em vợ) khiến ông Nam tức giận. Ông chạy vào bếp lấy dao chém vào mặt Việt nhiều nhát cho đến khi Việt nằm bất động.
Sau đó, ông Nam lấy xe máy của Việt chở xác Việt đến Công an phường 13, quận Gò Vấp đầu thú. Việt được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Gò Vấp nhưng đã chết trước khi nhập viện.
Tại cơ quan điều tra, ông Nam khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên.
Bản kết luận giám định pháp y tử kết luận Tôn Thanh Việt chết do chấn thương vỡ sọ não nặng, trong máu tìm thấy cồn.
Sau khi vụ việc xảy ra, gia đình bị cáo Nam đã bồi thường cho gia đình nạn nhân 15 triệu đồng, trong khi gia đình nạn nhân yêu cầu bồi thường 48 triệu đồng.
Báo Tuổi Trẻ ngày 14/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 13/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 12/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 11/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ýBáo Tuổi Trẻ ngày 15/11/2016: Ông Huỳnh Văn Nén đòi 13 tỉ, tòa chỉ chấp nhận 5 tỉ
Tại cuộc thương lượng kết thúc chiều 14-11, ông Huỳnh Văn Truyện (cha ôngHuỳnh Văn Nén) đã đồng ý giảm số tiền yêu cầu bồi thường từ 14 tỉ đồng xuống còn 13 tỉ đồng. Tuy nhiên sau một ngày thương lượng, TAND tỉnh Bình Thuận chỉ mới đồng ý bồi thường số tiền trên 5 tỉ đồng.
Trước đó, trong lần thương lượng bồi thường lần 3 TAND tỉnh Bình Thuận đồng ý mức 10 tỉ, nhưng trong lần 4 đã bất ngờ hạ xuống còn 2,6 tỉ, đến lần thứ 5 này thì số tiền được nâng lên thành trên 5 tỉ đồng.
“Gia đình tôi đã đồng ý hạ từ 18 tỉ ban đầu xuống 14 tỉ, rồi nay còn 13 tỉ cho gần 18 năm tù oan của con trai tôi, nhưng họ trả có trên 5 tỉ thì sao chúng tôi chấp nhận được”, ông Huỳnh Văn Truyện cho hay.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, ông Huỳnh Văn Nén là trường hợp hi hữu trong lịch sử tố tụng khi bị oan sai trong hai vụ án liên tiếp.
Sau hơn 17 năm thụ án tù chung thân về tội giết người, cố ý hủy hoại tài sản của công dân và cướp tài sản của công dân, sáng 28-11-2015, ông Huỳnh Văn Nén đã được đình chỉ điều tra.
Ngày 3-12-2015, TAND tỉnh Bình Thuận cùng một số cơ quan như công an, Viện KSND tỉnh tổ chức xin lỗi công khai đối với ông Huỳnh Văn Nén và gia đình vì đã kết án tù oan đối với ông.
Sau khi được xin lỗi, ông Nén đã gửi đơn yêu cầu bồi thường oan sai.
Báo Tuổi Trẻ ngày 15/11/2016: Khởi tố người anh đâm chết em trai bác sĩ
Chiều 14-11, đại tá Nguyễn Thế Nghiệp - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết cơ quan điều tra Công an tỉnh vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Đình Thắng - 46 tuổi, bảo vệ Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam) để điều tra hành vi giết người.
Trước đó, như Tuổi Trẻ đã thông tin, khoảng 23g ngày 11-11, khi đã ngà ngà say cộng thêm mâu thuẫn phát sinh trước đó, nghi can Nguyễn Đình Thắng đã dùng dao nhọn đâm chết em ruột của mình là ông Nguyễn Đình Lợi (38 tuổi, bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam) ngay tại nhà nạn nhân.
Bị đâm vào tim, người thân đã nhanh chóng đưa bác sĩ Lợi đến bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu.
Sau khi gây án, Thắng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Qua công tác điều tra, nắm tình hình, đến khoảng 17g ngày 12-11, lực lượng chức năng đã bắt được Thắng tại khu vực Miếu Bông (TP Đà Nẵng).
Báo Tuổi Trẻ ngày 15/11/2016: Bộ Công thương chốt giá “chào sàn” cổ phiếu Sabeco là 110.000đ
Bộ Công thương đã chấp thuận đề xuất giá tham chiếu cho phiên “lên sàn” đầu tiên của Tổng công ty CP Bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) ở mức 110.000 đồng/cổ phiếu.Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, hầu hết các đề xuất của Sabeco cho kế hoạch niêm yết tại sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, dự kiến vào tháng 12 tới, đều đã được Bộ Công thương chấp thuận.
Theo TS Lê Đạt Chí, trưởng bộ môn Đầu tư Tài chính (Đại học Kinh tế TP. HCM), báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2016 của Sabeco tiếp tục cho thấy đây là cổ phiếu rất tiềm năng và hấp dẫn. Cụ thể, Sabeco đạt tổng doanh thu 21.809 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế ở mức 4.510 tỉ đồng.
Ông Chí cho rằng, mức giá 110.000 đồng/cổ phiếu của Sabeco đang thấp hơn nhiều so với cổ phiếu của một vài công ty được gọi là cỗ máy tạo ra tiền đang được giao dịch.
Nhà nước đang nắm giữ gần 90% cổ phần tại Sabeco, theo ông Chí, nếu giảm thêm tỉ lệ sở hữu nhà nước xuống thì tiềm năng của cổ phiếu Sabeco còn lớn hơn nữa.
Báo Tuổi Trẻ ngày 15/11/2016: EU tuyên bố tăng cường sức mạnh an ninh quốc phòng
Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao của các quốc gia trong liên minh châu Âu (EU) ngày 14-11 đã nhất trí về kế hoạch nhằm thúc đẩy vai trò an ninh và quốc phòng của tổ chức này.
"Đây là một bước nhảy vọt trong chiến lược an ninh và quốc phòng của liên minh châu Âu" - cao ủy phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU là bà Federica Mogherini nói với báo chí.
"Châu Âu cần có khả năng để hành động vì an ninh của chính mình" - Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drain bổ sung thêm.
Tuy nhiên bà Mogherini nhấn mạnh rằng EU không có ý định cạnh tranh với NATO hay xây dựng đội quân EU mà chỉ tập trung vào việc tăng cường sức mạnh cho liên minh.
Kế hoạch, như BBC đưa tin, dự kiến sẽ mở rộng sự phối hợp quy mô hơn tại các khu vực như các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình do EU dẫn đầu bên ngoài khối đồng chung euro, nỗ lực của hải quân để giảm dòng chảy người tị nạn vào EU, tăng chi tiêu quốc phòng cho các nghiên cứu của EU về máy bay tàng hình và trực thăng.
Cao ủy Mogherini cho biết mục đích của kế hoạch là nhằm đảm bảo cả EU lẫn công dân của liên minh này đều an toàn hơn khi ở nhà và ở bên ngoài khối trong một thế giới bất ổn.
Bà Mogherini cũng nói thêm rằng EU xem xét kế hoạch này trước khi ông Donald Trump trở thành tổng thống đắc cử của Mỹ.
Tuyên bố của bà Mogherini nhằm làm rõ quan điểm của EU bởi trong chiến dịch tranh cửa của mình, tỉ phú Trump từng tuyên bố sẽ xem xét lại việc hợp tác với các đồng minh trong khối NATO, chỉ trích mức chi tiêu quân sự thấp của các thành viên EU dành cho liên minh này.
Tin nên đọc:
- Báo Tuổi Trẻ ngày 14/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 13/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 12/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý