Xã hội
15/02/2017 10:48Báo Tuổi trẻ ngày 15/2/2017 có đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi trẻ ngày 15/2/2017: Vụ chìm cano làm 9 người chết nên giải quyết dứt điểm
Vụ án chìm canô tại vùng biển Cần Giờ (TP.HCM) làm chết 9 người đến nay vẫn bị “ngâm”.Mặc dù sau khi TAND TP.HCM trả hồ sơ vụ án lần hai khẳng định các nguyên nhân được Viện KSND TP.HCM viện dẫn tại bản cáo trạng không có nguyên nhân nào chứng minh hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra là do hai bị can “đưa vào sử dụng phương tiện giao thông đường thủy không bảo đảm an toàn” và theo tòa án, cần phải có kết luận giám định canô không bảo đảm an toàn khi đưa vào sử dụng.
Một tháng sau khi tòa án trả hồ sơ vụ án cho viện kiểm sát, cũng là lúc hết thời hạn điều tra bổ sung thì Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định “tạm đình chỉ điều tra vụ án để chờ kết quả giám định”.

Tháng 12-2016, Cục Hàng hải VN có kết luận: “Trong hồ sơ thiết kế tàu có sức chở 11 hành khách và 1 thuyền viên. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, tàu chở 22 hành khách và 2 thuyền viên. Nguyên nhân canô bị lật là do chở quá người cho phép, cộng thêm gặp thời tiết bất lợi”.
Với kết luận giám định trên, lẽ ra Cơ quan cảnh sát điều tra cùng Viện KSND TP.HCM phải phục hồi điều tra hoặc đình chỉ bị can, nhưng vẫn “ngâm án” từ tháng 12-2016 đến nay.
Ở đây cần phải khẳng định rằng với kết luận giám định của Cục Hàng hải VN thì “nguyên nhân canô bị lật là do chở quá người cho phép, cộng thêm gặp thời tiết bất lợi” chứ không phải do canô không bảo đảm an toàn vì chất lượng kém hay lỗi của nhà sản xuất.
Trong khi đó, việc chở quá người cho phép đâu phải lỗi của hai ông Vũ Văn Đảo và Đinh Văn Quyết (bị khởi tố về tội “đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thủy không đảm bảo an toàn”), mà là người điều khiển canô.
Trong vụ án này, nếu Viện KSND TP.HCM cho rằng việc khởi tố bị can đối với ông Vũ Văn Đảo và Đinh Văn Quyết là hoàn toàn đúng pháp luật, đúng người, đúng tội và không có việc khởi tố oan sai như báo cáo với Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM thì sao không phục hồi điều tra, truy tố hai bị can Vũ Văn Đảo và Đinh Văn Quyết ra tòa?
Viện KSND tối cao đã có ý kiến yêu cầu Viện KSND TP.HCM báo cáo, nhưng đến nay vụ án vẫn bị “ngâm”.
Hi vọng rằng các cơ quan tố tụng TP.HCM nên giải quyết dứt điểm vụ án này, vì chẳng có lý do gì để kéo dài thêm nữa.
Báo Tuổi trẻ ngày 15/2/2017: Quyết liệt chấn chỉnh lễ hội phản cảm
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ VH-TT&DL phải có tiếng nói mạnh mẽ, quyết liệt để chấn chỉnh những hành động phản cảm, bạo lực, trục lợi trong lễ hội.
Những ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng truyền đạt với Bộ VH-TT&DL ngày 14-2 khi ông dẫn đầu đoàn công tác của Thủ tướng làm việc với Bộ VH-TT&DL.
Báo cáo với đoàn công tác của Thủ tướng, ông Vũ Xuân Thành - chánh thanh tra Bộ VH-TT&DL - cho rằng mùa lễ hội 2017 dù mới bắt đầu được hai tuần nhưng tiến bộ hơn năm 2016. Chính quyền địa phương, ban quản lý lễ hội, xã hội đã đồng tình để một số lễ hội phản cảm không được tổ chức nữa như: lễ hội chém lợn giữa sân đình ở Bắc Ninh, lễ hội đập đầu trâu ở Phú Thọ, lễ hội treo trâu đến chết ở Yên Bái...

Tuy nhiên nhiều lễ hội bộ vẫn chưa thuyết phục được một số địa phương thay đổi hình thức tổ chức. Ví dụ lễ hội cướp phết, Bộ VH-TT&DL đề xuất sẽ thi đấu như thể thao nhưng đồng bào nơi đây không đồng ý.
Ông Thành nói: “Như lễ hội đền Cửa Ông (Quảng Ninh) báo cáo cho biết đã thu được 16 tỉ đồng rồi. Công điện của Thủ tướng, Bộ VH-TT&DL chỉ đạo không tổ chức lễ hội chọi trâu nhưng nhiều địa phương vẫn tổ chức, như tỉnh Yên Bái. Phó chủ tịch UBND huyện đồng thời là trưởng ban tổ chức lễ hội nên lại càng khó".
Theo báo cáo năm 2016 và quý 1-2017, Bộ VH-TT&DL được Chính phủ và Thủ tướng giao 282 nhiệm vụ và đã hoàn thành 158 nhiệm vụ. Trong 124 nhiệm vụ đang thực hiện có 4 nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành. Số nhiệm vụ Bộ VH-TT&DL được giao được đánh giá là tương đối ít so với các bộ ngành (Bộ Kế hoạch - đầu tư được giao gần 1.000 nhiệm vụ - PV).
Để hỗ trợ tối đa công việc của các bộ, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng yêu cầu Văn phòng Chính phủ phải tiếp thu và phối hợp tốt nhất có thể, không thể đá qua đá lại công việc gây khó dễ.
“Năm 2016 Văn phòng Chính phủ đã kiểm tra 4 lần và điều chuyển công tác một số đồng chí rồi. Văn bản chậm, cái gì làm chậm, thay người là nhanh nhất chứ không thể không làm được việc cứ lượn ra lượn vào. Đây là tổ công tác của Thủ tướng, không có chuyện xuống động viên xuê xoa xong về” - ông Mai Tiến Dũng nhấn mạnh khi kết thúc cuộc làm việc.
Báo Tuổi trẻ ngày 15/2/2017: Từ đơn tố cáo, thanh tra bãi rác Đa Phước
Đoàn công tác Cục 3 công bố quyết định thanh tra bãi rác Đa Phước theo một số nội dung trong đơn tố cáo của ông Đoàn Văn Đức (giám đốc Công ty cổ phần xây dựng giao thông Đức Hạnh).
Ông Võ Văn Đồng - cục trưởng Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra khu vực 3 (Cục 3 - Thanh tra Chính phủ) - cho biết sáng 14-2, đoàn công tác của Cục 3 công bố quyết định thanh tra theo một số nội dung trong đơn tố cáo của ông Đoàn Văn Đức (giám đốc Công ty cổ phần xây dựng giao thông Đức Hạnh) về dự án khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước (TP.HCM) "gây ô nhiễm môi trường làm thiệt hại nghiêm trọng ngân sách nhà nước".

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Đức cho biết vào tháng 9-2016, ông gửi đơn tố cáo đến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về các vấn đề liên quan dự án khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước (bãi rác Đa Phước) do Công ty TNHH xử lý chất thải Việt Nam (VWS) làm chủ đầu tư.
Ông Đức nhận được thông báo của Phó thủ tướng Trương Hòa Bình về việc sẽ cho thanh tra làm rõ nội dung tố cáo của ông.
Dự án khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước nằm tại xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM trên diện tích 128ha với tổng vốn đầu tư 107,3 triệu USD. Giai đoạn 1 của dự án (tổng vốn hơn 32 triệu USD) được đưa vào hoạt động từ tháng 11-2007.
Dự án này đã thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận TP.HCM, thậm chí là gây tranh cãi với giá xử lý rác theo hợp đồng lên đến 16,4 USD/tấn, trong khi giá xử lý trung bình ở các dự án khác chỉ trên dưới 10 USD.
Theo phương án được duyệt, dự án bao gồm hạng mục nhà máy chế biến phân compost công suất 100 tấn/ngày, nhà máy tái chế rác thải 500 tấn/ngày, lượng rác chôn lấp không được vượt quá 3.000 tấn/ngày.
Tuy nhiên, cho tới nay VWS vẫn chưa thực hiện tái chế mà lượng rác nhận mỗi ngày đang hơn 5.400 tấn (gồm 3.000 tấn theo quy hoạch và 2.400 tấn điều chuyển từ dự án Củ Chi) để chôn lấp.
Báo Tuổi trẻ ngày 14/2/2017 có đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi trẻ ngày 13/2/2017 có đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi trẻ ngày 12/2/2017 có đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi trẻ ngày 11/2/2017 có đưa một số tin nóng đáng chú ý