Báo Tuổi Trẻ ngày 16/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Thứ tư, 16/11/2016, 12:38 PM

Báo Tuổi Trẻ ngày 16/11/2016: Hơn 2.000 người có mặt trong đám cháy diễn tập ở Bitexco; Đổ thuốc rầy vào canh con riêng của vợ, lãnh 9 năm tù; ​Chủ doanh nghiệp bị trộm cạy két sắt lấy gần 800 triệu đồng...

Báo Tuổi Trẻ ngày 16/11/2016: Hơn 2.000 người có mặt trong đám cháy diễn tập ở Bitexco

Báo Tuổi Trẻ, Tình huống giả định, chiếc xe 16 chỗ chạy với tốc độ cao từ tầng hầm B1 xuống tầng hầm B2 va chạm với xe ô tô 4 chỗ chạy từ dưới lên.

Va chạm mạnh khiến xăng chảy từ xe ra gặp tia lửa gây cháy rồi lan sang các phương tiện khác trong tầng hầm.

Khói và khí độc bốc lên mù mịt đe dọa hàng ngàn nhân viên làm việc tại tòa nhà và khách hàng. Nguy cơ cháy làm vỡ các cửa kính, làm sập trần nhà và toàn bộ công trình.

Lực lượng PCCC đã nhanh chóng cắt điện tòa nhà đồng thời hướng dẫn hơn 2.000 nhân viên làm việc trong tòa tìm lối thoát ra ngoài.

Tiếng loa thông báo liên tục trấn an các nạn nhân bình tĩnh, không chen lấn xô đẩy, ưu tiên phụ nữ có thai, người già và trẻ em trên đường thoát nạn.

Do đám cháy lan nhanh, nhiệt độ trong tòa nhà tăng cao, khí độc len lỏi khắp các buồng thang máy khiến 10 người bị thương và nhiều người mắc kẹt do không tìm thấy lối thoát.

Các lực lượng PCCC tổng lực tinh nhuệ tổng lực giải cứu các nạn nhân, đồng thời dùng các xe chữa cháy công nghệ mới nhanh chóng dập tắt đám cháy.

Báo Tuổi Trẻ ngày 16/11/2016: Đổ thuốc rầy vào canh con riêng của vợ, lãnh 9 năm tù

Theo cáo trạng, năm 2010 Y Truôl Niê đến chung sống như vợ chồng cùng bà H’ Nin Hmok. 

Khoảng tháng 10-2015, trong lúc đi làm rẫy thuê, Y Truôl nhặt được một gói thuốc trừ sâu rầy cho cây tiêu, nghĩ sau này gia đình trồng tiêu sẽ dùng đến nên đem về cất ở thùng xe cày của gia đình.

Tháng 12-2015, chị H’ Ly Dơ Hmok (con riêng của bà H’ Nin) lập gia đình với Y Boi Hdruê và cùng ở tại nhà, nhưng hai vợ chồng ăn riêng.

bao tuoi tre ngay 16112016

Trong quá trình chung sống, Y Truôl và vợ chồng H’ Ly Dơ thường xuyên cãi nhau nên người nhà anh Y Boi là anh Y Cam Hdruê đã hai lần đánh cảnh cáo Y Truôl.

Từ đó, Y Truôl bực tức và nảy sinh ý định trả thù vợ chồng chị H’ Ly Dơ.

Tối 9-3-2016, sau khi ăn tối xong, vợ chồng chị H’Ly Dơ đi về nhà bố mẹ đẻ của anh Y Boi ngủ. Khuya cùng ngày, thấy vợ chồng chị H’ Ly Dơ không có nhà, Y Truôl nảy sinh ý định trả thù nên nhớ đến gói thuốc trừ sâu.

Y Truôl lấy gói thuốc trừ sâu đổ một phần vào nồi canh hai vợ chồng chưa ăn hết để trong bếp, còn một phần đổ vào túi gạo.

Sáng 10-3-2016, chị H’Ly Dơ trở về nhà dọn dẹp chén bát thì phát hiện nồi canh thừa bốc mùi hôi. Nghi ngờ, chị đổ nồi canh thừa trên ra đất.

Ngay lúc đó, con chó của gia đình đến ăn thì bị sùi bọt mép. Kiểm tra túi gạo, chị H’Ly Dơ cũng phát hiện mùi hôi giống như mùi trong nồi canh nên đến công an trình báo vụ việc. Sau đó Y Truôl Niê bị bắt giữ.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án 9 năm tù. 

Báo Tuổi Trẻ ngày 16/11/2016: Chủ doanh nghiệp bị trộm cạy két sắt lấy gần 800 triệu đồng

Ngày 16-11, đại tá Trương Văn Sáng, trưởng Công an huyện Cai Lậy, Tiền Giang, cho biết đang phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh điều tra vụ trộm cạy két sắt lấy 800 triệu đồng trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 8g ngày 15-11, bà Nguyễn Thanh Nga (46 tuổi, ngụ xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy) đi công việc.

Khoảng 11g bà quay về thì thấy cửa nhà bị cạy, kiểm tra trong nhà thấy nhiều đồ đạc có dấu hiệu bị xáo trộn.

Đi vào trong thì phát hiện két sắt chứa tiền, vàng cũng bị cạy phá.

Tổng số tài sản bị mất bà Nga trình báo cơ quan công an là gần 800 triệu đồng, gồm 21 lượng vàng 24K, 2 lượng vàng 18K và 170 triệu đồng tiền mặt.

Nhận tin báo, Công an huyện Cai Lậy phối hợp Phòng cảnh sát hình sự (PC45) và Phòng kỹ thuật hình sự (PC54) đã khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc.

Dựa vào các dấu hiệu nghi vấn, bước đầu công an nhận định đây là một vụ trộm và hiện đang truy bắt đối tượng gây án.

Theo công an, bà Nga là chủ doanh nghiệp chuyên mua bán lúa gạo trên địa bàn tỉnh. Khi xảy ra vụ việc, bà Nga đang đi giao dịch. Rất có thể thủ phạm là người quen nên biết rõ quy luật hoạt động và sinh hoạt của gia đình.

Báo Tuổi Trẻ ngày 16/11/2016: Tạm giữ hình sự nghi phạm giết cô giáo mầm non

Tối 15-11, Công an tỉnh Thanh Hóa đã di lý nghi phạm Phạm Văn Thông (44 tuổi, trú tại xã Đồng Lương, huyện miền núi Lang Chánh) đến công an tỉnh để điều tra về hành vi “giết người”.Ngày 15-11, lực lượng cảnh sát hình sự đã bắt giữ đối tượng Phạm Văn Thông - nghi phạm gây ra vụ giết người, giấu thi thể nạn nhân tại bãi rác xã Đồng Lương đêm 10-11. Nạn nhân là chị Lê Thị Tấm (42 tuổi) trú tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh, là giáo viên Trường mầm non xã Tam Văn, huyện Lang Chánh.

Được biết, nghi phạm Thông là trưởng Công an xã Đồng Lương, đã có vợ con.

Nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng nêu trên ban đầu được cơ quan chức năng xác định là do cô giáo Lê Thị Tấm và Phạm Văn Thông có mâu thuẫn tình cảm với nhau, nên tối 10-11, Thông dùng xe máy chở cô Tấm ra khu vực bãi rác ở xã Đồng Lương cãi nhau. Sau đó, Thông dùng khăn len siết cổ cô Tấm, rồi bỏ thi thể vào bao tải, chôn giấu ở bãi rác.

Đến ngày 12-11, do không thấy cô giáo Tấm về nhà, chồng của nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo. Đến tối 14-11, Công an huyện Lang Chánh và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa tìm thấy thi thể cô giáo Tấm tại địa điểm nêu trên. 

Báo Tuổi Trẻ ngày 16/11/2016: Tàu sân bay duy nhất của Nga tham gia không kích Syria

Theo AFP, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 15-11 xác nhận, tàu sân bay Kuznetsov đã được triển khai tới đông Địa Trung Hải và bắt đầu chiến dịch tấn công vào các mục tiêu khủng bố ở Syria.

“Lần đầu tiên trong lịch sử hải quân nước Nga, tàu sân bay Kuznetsov đã bắt đầu thực chiến”, ông Shoigu khẳng định trong cuộc họp báo với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thành phố Sochi.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, tham gia chiến dịch còn có các máy bay Su-33 cũng thuộc biên chế tàu sân bayKuznetsov.

Theo đó, các tiêm kích trên tàu Kuznetsov bắt đầu xuất kích và tấn công tổng lực vào “các vị trí của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và Mặt trận Al-Nusra ở tỉnh Idlib và Homs” bắt đầu từ 14g30 ngày 15-11 (giờ Việt Nam).

Tàu khu trục Đô đốc Grigorovich hộ tống tàu sân bay Kuznetsov cũng bắn tên lửa hành trình Kalibr vào các mục tiêu ở Syria song song với các đợt không kích.

Các cuộc tấn công đã gây thiệt hại nặng nề cho bọn khủng bố, ông Shoigu nhấn mạnh.

Mục tiêu tiếp theo sẽ là các kho chứa đạn dược và nhà máy sản xuất vũ khí của các tổ chức khủng bố ở Syria.

Kuznetsov là tàu sân bay duy nhất của Nga và là một phần trong kế hoạch tăng cường hiện diện hải quân ngoài khơi Syria. Đây là đợt triển khai hải quân lớn nhất của Nga trên Địa Trung Hải trong những năm gần đây.

Tin nên đọc:

  • Báo Tuổi Trẻ ngày 15/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 14/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 13/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý