Báo Tuổi trẻ ngày 16/2/2017 có đưa một số tin nóng đáng chú ý: Cổ đông Bia Sài Gòn miễn nhiệm ông Vũ Quang Hải; Ngộ độc 7 người chết: Methanol trong rượu vượt mức cả ngàn lần; Hạn chế xe khu vực công trường Quách Thị Trang từ 18-2

Báo Tuổi trẻ ngày 16/2/2017:  Cổ đông Bia Sài Gòn miễn nhiệm ông Vũ Quang Hải

Ông Vũ Quang Hải - nguyên phó tổng giám đốc Sabeco - đã không có mặt trong phiên họp miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT tổng công ty này.Chỉ có 86 cổ đông chính thức, 27 cổ đông được ủy quyền - đại diện cho hơn 610 triệu cổ phần (chiếm 95,25%) số cổ phần có quyền biểu quyết - tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường của Tổng công ty CP bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) tổ chức sáng 16-2, nhằm thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Sabeco nhiệm kỳ 2013-2018 đối với ông Vũ Quang Hải. 

Việc có rất ít cổ đông tham gia trực tiếp ĐHCĐ hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến điều lệ tổ chức, bởi cổ đông lớn nhất hiện nay của Sabeco là cổ đông Nhà nước (hiện do Bộ Công thương trực tiếp quản lý), chiếm gần 90% vốn điều lệ của Sabeco.

Đến 9h55, gần 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết đã thông qua việc miễn nhiệm ông Vũ Quang Hải khỏi chức danh thành viên HĐQT Sabeco.

Đại hội cũng thống nhất bầu bổ sung ông Nguyễn Thành Nam, phó tổng giám đốc Sabeco, làm thành viên HĐQT Sabeco, với tỉ lệ 99,98%.

Ông Nguyễn Thành Nam sinh năm 1970, bắt đầu vào làm việc tại Sabeco từ năm 1991, với công việc đầu tiên là nhân viên phân xưởng cơ khí.

Về đề xuất của ông Vũ Quang Hải xin tiếp tục được ở lại làm việc tại Sabeco như nhân viên bình thường sau khi từ nhiệm, không còn là cán bộ thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương, ông Võ Thanh Hà - chủ tịch HĐQT Sabeco - cho biết sẽ do Ban điều hành xứ lý. 

Trong khi đó, theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, khi được bổ nhiệm giữ chức danh phó tổng giám đốc Sabeco vào năm 2015, ông Vũ Quang Hải được kiêm nhiệm luôn chức danh trưởng ban Marketing của Sabeco.

Đến nay, ông Hải vẫn làm việc tại Sabeco ở vị trí Trưởng ban Marketing, dù không còn là phó tổng giám đốc Sabeco sau khi có đơn từ nhiệm từ cuối năm 2016.

Báo Tuổi trẻ ngày 16/2/2017: Ngộ độc 7 người chết: Methanol trong rượu vượt mức cả ngàn lần

Trong 20 mẫu rượu và thực phẩm được dùng trong bữa ăn làm 38 người ngộ độc tại Lai Châu, có 3 mẫu rượu đã có kết quả kiểm nghiệm. Hàm lượng methanol trong rượu vượt mức cho phép từ hàng chục tới hàng ngàn lần.

Số rượu mà dân bản đến chia buồn cùng ăn cơm uống rượu với gia đình ông Phu Vần Lèng (60 tuổi, ở xã Ma Ly Chải, huyện Phong Thổ, Lai Châu) được mua ở xã Sì Lờ Lầu cùng huyện Phong Thổ.

Theo các chuyên gia, với hàm lượng methanol trong rượu thế này thì chỉ uống 1 ly đã có nguy cơ ngộ độc.

Bao Tuoi tre ngay 16-2-2017 co dua mot so tin nong dang chu y

Tính đến ngày 15-2, ông Đỗ Văn Giang, giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu, cho biết tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh còn 10 người đang tiếp tục được điều trị, có 3 người bệnh được chuyển đi điều trị tại Lào Cai, còn lại điều trị ở huyện Phong Thổ.

Với loại rượu hàm lượng methanol rất cao kể trên, các cán bộ giám sát tại thực địa cho biết 2/3 mẫu có hàm lượng methanol tính theo khối lượng lên tới trên dưới 50% khối lượng của “rượu”, là dạng cồn công nghiệp pha với nước để giả làm rượu.

Hiện hầu hết rượu bán tại khu vực này đều đã được niêm phong, chờ kiểm nghiệm. Tuy nhiên, có nhiều lo ngại loại “rượu” có hàm lượng methanol cao mà người dân đã mua về nhà, lúc nào đó họ lại lấy uống và có nguy cơ ngộ độc xảy ra.

Trong khoảng 2 tuần trước và trong Tết Nguyên đán Đinh Dậu vừa qua, riêng Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) đã có tới 5 ca tử vong do ngộ độc methanol, hầu hết người bệnh ở Hà Nội và có tiền sử uống 
nhiều rượu.

Theo bác sĩ Nguyễn Đàm Chính, Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai), ngộ độc methanol trong rượu có dấu hiệu gia tăng về số lượng và mức độ nặng.

Trước đây các bác sĩ của trung tâm có một thống kê trong 2 năm tiếp nhận 30 người ngộ độc methanol, tức là mỗi tháng có trên 1 trường hợp, nhưng thời gian gần đây thì 1-2 tuần lại gặp 1 trường hợp.

Nhưng từ vụ ngộ độc này cho thấy lượng rượu tồn dư methanol ngưỡng cao đang có mặt ở nhiều tỉnh thành, ai kiểm tra kiểm soát những loại rượu như trên? Có nên có một cuộc tổng kiểm tra và siết chặt hoạt động làm rượu, kinh doanh rượu, đặc biệt là loại rượu trôi nổi và trôi nổi cả về chất lượng?

Báo Tuổi trẻ ngày 16/2/2017: Hạn chế xe khu vực công trường Quách Thị Trang từ 18-2

Từ ngày 18-2, sẽ hạn chế xe lưu thông trên một số tuyến đường trung tâm TP.HCM để thi công dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị Bến Thành (Q.1) - Suối Tiên (Q.9) tại khu vực công trường Quách Thị Trang (Q.1).

Bao Tuoi tre ngay 16-2-2017 co dua mot so tin nong dang chu y 2

Cụ thể, theo Sở GTVT TP.HCM:

Đường Phạm Ngũ Lão đoạn từ Yersin đến Trần Hưng Đạo cấm các loại xe lưu thông. Riêng xe dân cư trong khu vực được lưu thông nhưng không được vào khu vực đã rào chắn.

Lộ trình thay thế: Trần Hưng Đạo - Yersin - Phạm Ngũ Lão

Đường Yersin

- Đoạn từ Trần Hưng Đạo đến Phạm Ngũ Lão: cho ôtô lưu thông một chiều hướng từ Trần Hưng Đạo đến Phạm Ngũ Lão.

Lộ trình thay thế: Phạm ngũ Lão - Nguyễn Thái Học - Trần Hưng Đạo - Yersin.

 - Đoạn từ Trần Hưng Đạo đến Lê Thị Hồng Gấm: cho xe lưu thông một chiều từ Trần Hưng Đạo đến Lê Thị Hồng Gấm.

Lộ trình thay thế: Yersin - Lê Thị Hồng Gấm - Ký Con - Trần Hưng Đạo.

Đoạn từ Lê Thị Hồng Gấm đến Phạm Ngũ Lão: cấm dừng, đỗ xe từ 6h - 22h.

Đường Ký Con: Đoạn từ Trần Hưng Đạo đến Lê Thị Hồng Gấm: tổ chức một chiều ôtô lưu thông từ đường Lê thị Hồng Gấm đến Trần Hưng Đạo. Cấm dừng, đỗ xe từ 6h - 22h.

Lộ trình thay thế: Trần Hưng Đạo - Yersin - Lê Thị Hồng Gấm - Ký Con.

Đường Trần Hưng Đạo đoạn từ công trường Quách Thị Trang đến đường Yersin: cấm dừng, đỗ xe từ 6h - 22h.

Đường Calmette đoạn từ đường Lê Thị Hồng Gấm đến Trần Hưng Đạo: cấm dừng, đỗ xe từ 6h - 22h.