Xã hội
16/08/2016 12:45Báo Tuổi Trẻ ngày 16/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 16/8/2016: Xử lý vi phạm nồng độ cồn tại 4 thành phố lớn; Đà Nẵng dùng tiền cải cách tiền lương dư để trả nợ; Giành gạo từ thiện, 1 người nhập viện; Truy tố nguyên phó tổng giám đốc Tổng công ty Cà phê VN; Bộ trưởng năng lượng Indonesia bị sa thải vì có quốc tịch Mỹ..
Báo Tuổi Trẻ ngày 16/8/2016: Xử lý vi phạm nồng độ cồn tại 4 thành phố lớn
Báo Tuổi Trẻ ngày 16/8/2016, Cục cảnh sát giao thông (C67, Bộ công an) phối hợp công an TP Đà Nẵng tổ chức lễ phát động ra quân thực hiện cao điểm tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người lái xe.
Theo thiếu tướng Nguyễn Hữu Dánh - phó cục trưởng Cục C67, Bộ công an đã chọn 4 địa phương là Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, Cần Thơ là địa bàn trọng điểm tập trung kiểm tra xử lý các vi phạm về nồng độ cồn của người lái xe.
Việc chọn Đà Nẵng là đơn vị trọng điểm kiểm tra xử lý bởi thời gian qua Đà Nẵng có nhiều mô hình mới, cách làm mới được dư luận đồng tình, ủng hộ.
Ông Dánh cũng lưu ý, đây là đợt cao điểm nên phải huy động tối đa nhân lực, phương tiện nghiệp vụ để xử lý vi phạm về nồng độ cồn. Vi phạm nồng độ cồn nhiều khi từ hành vi này dẫn đến các vi phạm khác về tốc độ, lấn làn, tránh vượt sai quy định…
Đợt cao điểm xử lý vi phạm về nồng độ cồn tại Đà Nẵng bắt đầu từ ngày 16-8 đến 15-9, các tổ công tác ngoài lực lượng CSGT, còn có sự tham gia phối hợp của cảnh sát trật tự, cơ động, hình sự...
Địa bàn tập trung kiểm tra chủ yếu trong nội thành, tuyến quốc lộ 1, 14B, đường tránh Hải Vân-Túy Loan và các tuyến có nhiều quán, nhà hàng kinh doanh rượu, bia, ăn uống.
Báo Tuổi Trẻ ngày 16/8/2016: Đà Nẵng dùng tiền cải cách tiền lương dư để trả nợ
Theo đó, phân bổ vốn đầu tư cho các dự án, công trình trọng điểm là 350 tỉ đồng, trong đó, đầu tư cho dự án Khu công nghệ cao Đà Nẵng với số vốn 225 tỉ đồng.
Đây là dự án trọng điểm, TP đã tập trung các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ triển khai nhằm hoàn thành hạ tầng kỹ thuật để thu hút các nhà đầu tư, đặc biệt năm 2017 TP sẽ đăng cai tổ chức sự kiện Tuần lễ cấp cao APEC, trong đó thu hút trên 1.000 doanh nghiệp lớn từ các nước đến tham dự.

Việc tập trung nguồn lực đầu tư, sớm triển khai hoàn thành dự án Khu công nghệ cao sẽ tạo điều kiện cho thành phố thu hút các nhà đầu tư trong sự kiện Tuần lễ cấp cao APEC 2017 sẽ diễn ra trong thời gian đến.
Ngoài ra, đầu tư cho dự án nút giao thông phía Tây cầu Sông Hàn số vốn 96 tỉ đồng nhằm kịp tiến độ thi công và hoàn thành phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng.
Nguồn còn lại chuyển sang năm 2017 để trả nợ gốc khoản huy động đầu tư qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương TP Đà Nẵng năm 2012 là 350 tỉ đồng.
Báo Tuổi Trẻ ngày 16/8/2016: Giành gạo từ thiện, 1 người nhập viện
Báo Tuổi Trẻ ngày 16/8/2016, biết được chủ một ngôi nhà trên đường 30-4, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang tổ chức phát gạo từ thiện, hàng trăm người nghèo đã tập trung đến nhận gạo. Khi phát được một số gạo thì lượng người xin gạo kéo đến quá đông nên gia đình quyết định tạm ngưng để tìm phương án khác.
Tuy nhiên, người kéo đến càng lúc càng đông đứng dồn ép sát vào khiến cánh cổng của ngôi nhà bị cong vào bên trong. Trong lúc chen lấn va chạm với nhau dẫn đến lời qua tiếng lại vì “người có người không” nên một nhóm người đã lao vào đánh nhau làm một người bị thương phải vào bệnh viện Phú Quốc cấp cứu.
Sự việc xảy ra khiến nhiều người dân đi đường hiếu kỳ dừng lại xem dẫn đến giao thông trên tuyến đường này rất khó khăn.
Thấy tình hình căng thẳng nên chủ nhà đã đóng chặt các cửa lại và liên lạc công an thị trấn Dương Đông nhờ can thiệp. Phải sau gần 1 giờ đồng hồ từ khi xảy ra sự việc, công an mới giải phóng được hiện trường.
Theo chủ ngôi nhà nói trên, việc cho gạo vào dịp tháng 7 âm lịch được gia đình thực hiện nhiều năm nay nhằm chia sẻ khó khăn với những người nghèo khó. Dự định năm nay gia đình sẽ phân phát khoảng 2 tấn gạo, chia thành 200 suất, mỗi suất 10kg.
Tuy nhiên, gặp phải cảnh này nên có thể gia đình sẽ không tiếp tục phát gạo nữa mà sẽ dùng cách khác.
Báo Tuổi Trẻ ngày 16/8/2016: Truy tố nguyên phó tổng giám đốc Tổng công ty Cà phê VN
Ông Nguyễn Công Hoàng bị truy tố tội cố ý làm trái liên quan vụ chi huê hồng trái quy định cho lãnh đạo 14 đơn vị thành viên thuộc Vinacafe, gây thiệt hại gần 2 tỉ đồng.
Ngày 15-8, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã tống đạt cáo trạng, truy tố bị can Nguyễn Công Hoàng (55 tuổi, nguyên phó tổng giám đốc Tổng công ty Cà phê Việt Nam kiêm giám đốc Trung tâm XNK Vinacafe) về tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Cùng bị truy tố về tội danh trên với nguyên tổng giám đốc Nguyễn Công Hoàng là các bị can Phạm Trung Tuyến (57 tuổi, cùng ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM, nguyên phó giám đốc trung tâm), Võ Quang Vinh (30 tuổi, ngụ Đắk Lắk, nguyên phó phòng tài chính kế toán trung tâm).
Theo cáo trạng, trong thời gian tháng 10-2011, bị can Hoàng cùng với Phạm Trung Tuyến lập hồ sơ, chứng từ khống rút gần 2 tỉ đồng tiền công quỹ để chi hoa hồng trái quy định cho lãnh đạo 14 đơn vị thành viên thuộc Vinacafe, gây thiệt hại cho đơn vị này gần 2 tỉ đồng.
Đối với những sai phạm của Tuyến và Vinh, cơ quan tố tụng xác định từ tháng 9-2011 đến tháng 6-2012 hai bị can này lập hồ sơ, chứng từ khống, ký 5 hợp đồng mua cà phê của Công ty TNHH TMDV nông sản Bắc Hà (Công ty Bắc Hà), rồi sử dụng hồ sơ này vay hơn 850.000 USD (18 tỉ đồng) của Techcombank chi nhánh TP.HCM với lãi suất 8,5% để chuyển cho Công ty Bắc Hà vay lại với lãi suất 21%/năm nhằm thu lãi suất chênh lệch.
Khi đến thời hạn hoàn trả ngân hàng, hai bị can này không thu hồi được tiền, gây thiệt hại cho Vinacafe gần 18 tỉ đồng.
Tiếp đó tháng 9-2013, Tuyến ký hợp đồng khống mua 1.000 tấn cà phê của Công ty Hoàng Đạo với tổng giá trị hơn 40 tỉ đồng, sử dụng vốn kinh doanh của trung tâm (là vốn vay tại các ngân hàng theo ủy quyền của tổng công ty), chuyển cho Công ty Hoàng Đạo vay với lãi suất 21%/năm.
Để thực hiện hợp đồng, Tuyến chỉ đạo Vinh chuyển tiền cho Công ty Hoàng Đạo vay 24 tỉ đồng dẫn đến hậu quả không thu hồi được tài sản, gây thiệt hại cho tổng công ty hơn 17 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra còn xác định hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng của Phạm Trung Tuyến và Trương Đăng Khôi (phó phòng phụ trách kinh doanh trung tâm).
Trong khoảng thời gian từ tháng 1-2012 đến tháng 5-2012, Tuyến giao cho Vinh lập nhiều chứng từ, hợp đồng khống vay tiền và chuyển tiền của trung tâm cho bà Trần Thị Kim Thu (vợ Khôi) sử dụng sai mục đích, gây thiệt hại cho tổng công ty gần 1,5 tỉ đồng. Hiện Khôi bỏ trốn, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
Báo Tuổi Trẻ ngày 16/8/2016: Bộ trưởng năng lượng Indonesia bị sa thải vì có quốc tịch Mỹ
Báo Tuổi Trẻ ngày 16/8/2016, ông Tahar là chuyên gia dầu khí đã sống ở Mỹ 20 năm. Thời gian qua, ông này cũng đã phải trải qua áp lực buộc phải từ chức sau khi thông tin ông có một tấm hộ chiếu của Mỹ được tiết lộ.
Ông Tahar được bổ nhiệm vào cương vị Bộ trưởng năng lượng và khoáng sản ngày 27-7 để thay cho ông Sudirman Said trong cuộc cải tổ nội các của tổng thống Widodo, hay còn gọi là Jokowi.
Trong thông báo phát trên truyền hình, ngoại trưởng Indonesia, Pratikno cho biết: "Sau khi cân nhắc thông tin từ nhiều nguồn, tổng thống quyết định sa thải ông Arcandra Tahar khỏi vị trí ông đã được bổ nhiệm".
Quyết định sa thải ông Arcandra Tahar có hiệu lực từ hôm nay, 16-8.
Ông Jokowi đã chỉ định ông Luhut Panjaitan, người đang nắm quyền bộ trưởng điều phối các vấn đề hàng hải tạm đảm nhiệm cương vị của ông Arcandra Tahar cho tới lúc có bổ nhiệm chính thức một bộ trưởng năng lượng mới của Indonesia.
Luật pháp Indonesia cho phép các công dân được giữ hai quốc tịch của họ cho tới khi lập gia đình hoặc 18 tuổi. Việc chấm dứt tình trạng hai quốc tịch được thực hiện tùy theo từng trường hợp khi việc nào tới trước.
Ông Tahar hiện chưa có phản hồi nào sau thông tin này. Tuy nhiên trong một thông báo đưa lên trang web của Bộ năng lượng ngày 14-8, ông Tahar cho biết ông và vợ ông đều sinh ra và lớn lên tại Padang, Indonesia.
Ông Tahar nói: "Tuy nhiên tôi đã học thạc sỹ và tiến sỹ tại Mỹ. Tôi tới Mỹ năm 1996 và cho tới nay tôi vẫn có một hộ chiếu của Indonesia và hộ chiếu của tôi vẫn còn giá trị".
Tin nên đọc:
- Báo Tuổi Trẻ ngày 14/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 13/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 11/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý