Xã hội
16/09/2016 12:40Báo Tuổi Trẻ ngày 16/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 16/9/2016: Bộ Y tế yêu cầu xác định trách nhiệm BV lao và phổi Sơn La
Ngày 15-9 Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế Lương Ngọc Khuê có văn bản gửi Sở Y tế Sơn La, yêu cầu xác minh vụ việc, làm rõ trách nhiệm của bệnh viện trong việc tổ chức hỏi thăm người bệnh, người nhà bệnh nhân.
Bộ Y tế cũng yêu cầu nắm bắt thông tin về hoàn cảnh và khó khăn của bệnh nhân để có phương án hỗ trợ, như quy định được Bộ Y tế ban hành năm 2015.
Ông Khuê cũng yêu cầu Sở Y tế Sơn La xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm, báo về Bộ Y tế trước 23-9.
Báo Tuổi Trẻ ngày 16/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 14/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 13/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 12/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ýBáo Tuổi Trẻ ngày 16/9/2016: Bóng bay phát nổ đêm trung thu, 9 người bị bỏng
Sáng 16-9, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cho biết vẫn đang cấp cứu cho 7 người bị bỏng do bóng bay phát nổ đêm trung thu 15-9. Hai người khác cũng bị bỏng ở tình trạng nhẹ hơn đã được cho về nhà điều trị.
Theo những người chứng kiến sự việc, khoảng 21g tối 15-9 tại khu vực đường 36 mét (TP Đồng Hới, Quảng Bình), một loạt các tiếng nổ bất ngờ phát ra từ một bãi đất trống đang có rất đông người tụ tập xem múa lân đêm trung thu.
Cùng tiếng nổ là cảnh đám đông hoảng loạn bỏ chạy. Có chín người bị bỏng khá nặng trong vụ nổ này, trong đó có nhiều trẻ em.

Những nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cấp cứu ngay sau đó. Tại đây, các bác sĩ xác định hầu hết các nạn nhân đều bị bỏng độ 2, độ 3. Một số người bị bỏng nhẹ nên sau khi sơ cứu đã được cho về để tiếp tục điều trị.
Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng chùm bóng bay phát nổ vì một người bán bóng bay dùng bật lửa để cắt dây bóng bay ra bán cho khách khiến cả chùm bóng phát nổ.
Báo Tuổi Trẻ ngày 16/9/2016: Iphone 7 vừa bán tại Singapore, đã có người Việt xếp hàng "thu gom"
Theo thông tin từ các "chuyên gia" mua iphone7 là người Việt đang có ở Singapore, đợt hàng này iphone 7 Jet Black rất hiếm, đặc biệt là bản iphone 7 Plus.
Các thông tin từ các điểm bán iPhone ở Singapore cho biết lần này người Việt vẫn chiếm đa số ở các điểm bán để "gom" hàng, nhưng không đông như lần mở bán trước.
Trà My - người xếp hàng thứ sáu ở Jem Jurong East cho biết đến 22g đêm 15-9, có khoảng dưới 10 người đến xếp hàng mua, trong đó đa số là người Việt.
Theo ghi nhận, sáng sớm 16-9, Singapore mưa rất lớn đến tận 7g30 mới ngớt. Nhiều điểm bán Iphone nằm trong khu trung tâm thương mại không cho khách xếp hàng bên trong, nên người mua đành ra bên ngoài vỉa hè xếp hàng chờ mua.
Khoảng 7g30 sáng 16-9 các cửa hàng đã ra điểm danh số khách xếp hàng bên ngoài, một vài nơi còn đưa bảng thể hiện loại điện thoại khách muốn mua "interested form" để khách điền vào chuẩn bị bán với giá ngay bên trên.
Giá bán tại Singapore cho iphone 7 Plus màu hồng là 1.418 SGD, bao gồm đã bao gồm 93 SGD tiền thuế.
Ngay trong buổi sáng cùng ngày, bên ngoài cửa hàng đã có các thông tin bán lại điện thoại.
Báo Tuổi Trẻ ngày 16/9/2016: Khởi tố, bắt tạm giam nguyên tổng giám đốc PVC Vũ Đức Thuận
Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra (C46) Bộ Công an cho biết đang tiến hành điều tra, xác minh làm rõ các hành vi sai phạm để xảy ra thua lỗ gần 3.300 tỉ đồng tại Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty PVC).
Từ kết quả điều tra ban đầu, ngày 15-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên.
Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng ra quyết định khởi tố 4 bị can Vũ Đức Thuận, nguyên ủy viên HĐQT kiêm tổng giám đốc PVC; Nguyễn Mạnh Tiến, phó tổng giám đốc; Trương Quốc Dũng, nguyên phó tổng giám đốc; Phạm Tiến Đạt, nguyên kế toán trưởng Tổng công ty PVC để đều tra cùng hành vi “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại điều 165 Bộ Luật hình sự”.
Đồng thời ra lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với 4 bị can nêu trên. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đang khẩn trương tiến hành điều tra triệt để, mở rộng vụ án.
PVC thua lỗ nặng trong giai đoạn 2011-2013, khi trách nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh được nhiều báo nhắc đến thì nhiều chuyên gia cho rằng ông Thuận không thể không liên quan. Vì giai đoạn này ông Thanh làm chủ tịch hội đồng quản trị, còn ông Thuận là tổng giám đốc, trực tiếp điều hành doanh nghiệp…
Trong giai đoạn ông Vũ Đức Thuận đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc, PVC nhận được nhiều dự án từ Tập đoàn Dầu khí VN (PVN), trong đó có không ít dự án được chỉ định thầu. PVC sau đó đã vươn lên thành một doanh nghiệp lớn và thu hút được nhiều đơn vị về làm công ty liên kết.
Tháng 8-2009, PVC lên sàn với mã chứng khoán PVX, quy mô của PVC tiếp tục phình to nhanh chóng khi tiếp tục tăng vốn lên 2.500 tỉ đồng vào năm 2010 và 4.000 tỉ đồng vào đầu năm 2012.
Tuy nhiên, sau một số thành công, PVC đã nhanh chóng sa vào lĩnh vực bất động sản, đầu tư tài chính khi đầu tư vào gần 40 công ty thành viên lớn nhỏ cùng việc bảo lãnh cho các công ty này.
Từ năm 2011, một số công ty thành viên của PVC bắt đầu có dấu hiệu lỗ. Bước sang năm 2012 và 2013, tình hình rõ hơn, cả chục công ty con, công ty liên kết của PVC kéo nhau lỗ. Chỉ trong 2 năm, PVC đã phát sinh khoản lỗ lũy kế hơn hơn 3.000 tỉ đồng - tức thổi bay mất ¾ vốn chủ sở hữu của công ty.
Đến 2013, các vấn đề của PVC bắt đầu lộ ra khi Tập đoàn Dầu khí có ban lãnh đạo mới. PVC đang từ doanh nghiệp ăn nên làm ra, đã bắt đầu xuống dốc, lâm vào tình trạng kinh doanh thua lỗ trầm trọng.
Ban lãnh đạo mới của Tập đoàn Dầu khí đã có quyết định cho thôi chức vụ với cả chủ tịch HĐQT PVC là ông Trịnh Xuân Thanh và tổng giám đốc tổng công ty này.
Ông Thuận đã bị điều về tập đoàn, nhưng sau đó làm phó giám đốc Sở GTVT Thái Bình, sau đó được bổ nhiệm chánh văn phòng Bộ GTVT.
Báo Tuổi Trẻ ngày 16/9/2016: Nhật Bản tuyên bố tăng cường hoạt động trên toàn Biển Đông
Theo Reuters chia sẻ này được bà Tomomi Inada đưa ra ngày 15-9 trong bài phát biểu tại Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế tại Washington.
Theo đó bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản khẳng định Nhật Bản sẽ tăng cường hoạt động tại Biển Đông, khu vực mà cả Mỹ và Nhật cùng chia sẻ những quan ngại về các tuyên bố chủ quyền vô lý của Trung Quốc.
Quan điểm này của Nhật cũng bao hàm cả việc hỗ trợ xây dựng năng lực phòng vệ cho các quốc gia ven biển.
Bà Inada cho rằng nếu thế giới dung thứ cho những hành vi cố tình thay đổi luật pháp và để cho tình trạng "bẻ cong luật pháp" xảy ra, "các hậu quả có thể sẽ ở mức toàn cầu".
Bà nói: "Trong bối cảnh này tôi hết sức ủng hộ các hoạt động tự do hàng hải của hải quân Mỹ, một hoạt động sẽ dẫn tới thành công trong việc duy trì trật tự hàng hải quốc tế dựa trên luật pháp ".
"Nhật Bản, về phần mình, sẽ tăng cường tham gia các hoạt động trên toàn khu vực Biển Đông, chẳng hạn như các cuộc tuần tra huấn luyện chung của Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản với hải quân Mỹ, các đợt tập trận chung song phương và đa phương với các lực lượng hải quân trong khu vực".
Sau bài phát biểu tại Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế, bà Inada sẽ có cuộc đối thoại với Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Ash Carter tại Lầu Năm Góc.
Tháng này Nhật Bản cho biết đã sẵn sàng cung cấp cho Việt Nam các tàu tuần tra mới, động thái mới nhất trong các hoạt động của Nhật Bản nhằm nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển của các quốc gia ven biển Đông.
Ngoài ra Nhật Bản cũng đồng ý cung cấp cho Philippines hai tàu tuần tra cỡ lớn và cho nước này mượn 5 máy bay do thám đã qua sử dụng.
Tin nên đọc:
- Báo Tuổi Trẻ ngày 14/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 13/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 12/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý