Xã hội
17/02/2017 11:51Báo Tuổi trẻ ngày 17/2/2017 có đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi trẻ ngày 17/2/2017: Bí thư Đinh La Thăng: Đòi hộ khẩu trong tuyển dụng là vô lý
Tại sao những chuyên gia giỏi khi tuyển dụng họ lại đòi hộ khẩu? Đây là nghịch lý trong quản lý, tuyển dụng mà Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng nói muốn tranh luận với giám đốc Sở Nội vụ.

Ông Đinh La Thăng đề nghị tranh luận vấn đề này tại buổi làm việc tại Sở Khoa học và Công nghệ sáng 17-2.
Báo cáo với Bí thư Thành ủy và Phó chủ tịch thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm, ông Nguyễn Việt Dũng - giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ kiến nghị: “TP cần bỏ quy định về hộ khẩu trong tuyển dụng công chức, viên chức, người lao động. Không phân biệt chính sách hộ khẩu nữa”.
Ông Dũng cho rằng TP đã có chính sách mời gọi Việt kiều về nước để tham gia đóng góp với mức lương cao, thậm chí còn trả mức lương rất cao để thuê chuyên gia nước ngoài.
“Vậy hà cớ gì chuyên gia, nhà khoa học giỏi trong cùng đất nước mà chúng ta lại đưa ra chính sách hộ khẩu để xét duyệt?” - ông Nguyễn Việt Dũng đặt câu hỏi.
Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng ngay lập tức phát biểu, ông nói: “Tôi muốn tranh luận với anh Lắm (Trương Văn Lắm - Giám đốc Sở Nội vụ) về việc này”.
Ông Đinh La Thăng hỏi: “Tại sao mại dâm, trộm cướp, ma túy vào đây các anh không quản lý hộ khẩu, không yêu cầu hộ khẩu mà những chuyên gia giỏi lại bắt hộ khẩu là sao?”.
Bí thư Thành ủy cho rằng nếu mại dâm, ma túy, trộm cướp mà cũng được quản lý... bằng hộ khẩu như chuyên gia, nhà khoa học thì chắc chắn các loại tệ nạn này sẽ hết.
“Như vậy chúng ta chỉ đang quản lý những người nghiêm chỉnh thôi. Còn các đối tượng không nghiệm túc thì lại vào” - ông Đinh La Thăng nói.
Bí thư Thành ủy nhắc lại, ông đã từng trao đổi với lãnh đạo Sở Nội vụ về vấn đề tuyển dụng khi hiện TP đang rất thiếu giáo viên cấp 1, cấp 2, thể dục, nhạc họa, công nghệ thông tin... Cần phải có chính sách thoáng, hợp lý, để đáp ứng nhu cầu của TP.
Trả lời tranh luận của Bí thư Thành ủy và giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, ông Trương Văn Lắm - Giám đốc Sở Nội vụ cho biết sẽ tiếp thu ý kiến và chỉnh sửa quy định tuyển dụng liên quan đến hộ khẩu để trình UBND TP.
Ông Trương Văn Lắm cũng cho biết thêm, chính sách hộ khẩu trong tuyển dụng có vấn đề “lịch sử” khi mục đích trước đây đặt ra nhằm giảm bớt người nhập cư vào TP.
Tuy nhiên, gần đây TP đã có nhiều chính sách nới lỏng hơn. Cụ thể là quy định tuyển dụng chuyên gia, nhà khoa học Việt kiều, với mức lương tối đa lên đến 150 triệu đồng/ tháng.
Thứ hai, một số lĩnh vực cho phép tuyển dụng các chuyên gia, nhà khoa học trong nước tốt nghiệp đại học loại giỏi, thạc sĩ loại khá và tiến sĩ trẻ mà không cần hộ khẩu TP.
“Chúng tôi sẽ nghiên cứu chỉnh sửa quy định theo hướng là không quy định hộ khẩu trong tuyển dụng công chức, viên chức” - Giám đốc Sở Nội vụ cho biết.
Báo Tuổi trẻ ngày 17/2/2017: Cột mốc chủ quyền đúc bằng máu xương
Ngay lối vào cổng đồn biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh (Cao Bằng), nhìn về phía tay trái là một nhà bia nhỏ.
Trên tấm bia đá ấy khắc họ tên, quê quán, ngày sinh và ngày hi sinh của 18 cán bộ chiến sĩ của đồn. Trong đó có 15 người hi sinh vào ngày 17-2-1979.
Còn lại một người hi sinh vào tháng 3-1979 và có hai chiến sĩ hi sinh sau đó 10 năm, vào tháng 11-1989. Nghĩa là cho đến năm 1989, trên biên ải này máu lính biên phòng vẫn còn đổ.
Không chỉ ở đồn Trà Lĩnh.
Không nhớ hết bao nhiêu đồn biên phòng dọc tuyến biên giới Việt - Trung mà chúng tôi từng đi qua trong gần 20 năm qua, tính từ đồn biên phòng A Pa Chải ở ngã ba biên giới Việt - Lào - Trung, dọc dài qua hơn 1.650km đường biên về tới đồn biên phòng Trà Cổ ở Móng Cái, Quảng Ninh.
Tất cả đồn biên phòng từng tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc đều có những nhà bia như thế, hầu hết đều dựng ngay ở cổng đồn.

Vị trí nhà bia tưởng niệm những người lính hi sinh trên biên ải dựng ngay trước mỗi cổng đồn như mang một thông điệp không chỉ là sự tưởng niệm, mà còn là lời nhắc nhở, là bài học cảnh giác được trả giá bằng máu xương.
Có những công trình tưởng niệm khá kỳ vĩ như khu vực Pò Hèn (Móng Cái) với tượng đài, nhà bia, hoa viên, nhà thờ, nơi hành lễ... Nhưng cũng có khi chỉ là một tấm bia bằng ximăng và tên những liệt sĩ được kẻ lên trên lớp hồ ximăng như ở đồn biên phòng Leng Su Sìn (Điện Biên).
Khi chúng tôi thắp nhang cho các liệt sĩ ở nhà bia của đồn Trà Lĩnh, nhớ lại những nhà bia trên dặm dài biên giới, chợt nhận ra một điều: quá khứ đau thương và bi tráng trong cuộc chiến bảo vệ biên cương phía Bắc luôn được khắc cốt ghi tâm, hiện diện thường trực trong mỗi nhà bia trước cổng đồn biên phòng như thế này, như một cột mốc chủ quyền được đúc bằng máu xương tuổi trẻ.
Biên giới Cao Bằng những ngày này lạnh buốt, nhiệt độ về đêm chỉ 7-8 độ C. Những chuyến công tác ngủ ở đồn biên phòng luôn là một trải nghiệm để thấu hiểu hơn về đời lính.
Báo Tuổi trẻ ngày 17/2/2017: 10 nhóm nghề "hot" hiện nay
Theo công bố tại Diễn đàn Kinh tế thế giới, hiện có một số ngành nghề hứa hẹn nhu cầu tuyển dụng tăng cao.
1. Nghề kỹ sư
Đây là nhóm nghề nghiệp luôn có nhu cầu cao trong tuyển dụng nhất, và là một trong những nhóm nghề nghiệp được Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) cho phép tự do di chuyển lao động có tay nghề trong các nước thành viên.
2. Nghề phân tích dữ liệu
Nhiệm vụ: xây dựng và quản trị cơ sở dữ liệu; phân tích số liệu để đưa ra các nhận định về hiệu quả hoạt động; xây dựng các mô hình phân tích hành vi khách hàng...
3. Nghề liên quan đến lĩnh vực toán học và máy tính (phần mềm, bảo mật)
Bạn có thể theo học ngành toán; toán ứng dụng; truyền thông và mạng máy tính; an toàn thông tin; kỹ thuật phần mềm hoặc công nghệ thông tin tại các trường như: Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, Trường ĐH Công nghệ thông tin, Trường ĐH Quốc tế, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, Học viện Bưu chính viễn thông...

4. Kiến trúc sư
Với ngành kiến trúc, tổ hợp xét tuyển truyền thống là V00, V01, H00, H01 hoặc các ngành gần như quy hoạch vùng và đô thị; kiến trúc cảnh quan, hoặc ngành rất đặc biệt kết hợp giữa kỹ thuật và nhân văn, đó là ngành đô thị học, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn. Đối với trình độ cao đẳng, còn có ngành công nghệ kỹ thuật kiến trúc, Trường CĐ CNTT Hữu nghị Việt - Hàn, tổ hợp xét tuyển A00, A01, D01.
5. Nhân viên bán hàng chuyên nghiệp với nhiều loại hàng, khách hàng đặc biệt
Đây không phải là nhân viên bán hàng đơn thuần như chúng ta thường gặp qua các đợt tuyển dụng ngắn hạn. Để làm trong lĩnh vực này, đòi hỏi ứng viên vừa có kiến thức, kỹ năng bán hàng, quảng cáo, vừa am hiểu sản phẩm và tâm lý các nhóm khách hàng, để có những phương thức tiếp cận chuyên nghiệp.
6. Nhà quản lý công nghiệp cấp cao
Công việc của các nhà quản lý cấp cao là phải đưa ra những hướng đi mới, nhằm giúp các doanh nghiệp tạo nên những bước thay đổi có tính đột phá.
7. Kỹ sư thiết kế sản phẩm
Sự sáng tạo cần thiết đối với người làm thiết kế, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại và công nghiệp. Lĩnh vực ngành nghề có liên quan là kỹ thuật, công nghệ với tổ hợp xét tuyển truyền thống là A00, A01, hoặc marketing với tổ hợp xét tuyển truyền thống là A00, A01, D01 hoặc ngành mỹ thuật công nghiệp.
8. Chuyên gia đối ngoại và pháp lý
Những ngành học gần với công việc này có thể kể đến ngành quan hệ quốc tế (Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn - ĐHQG TP.HCM, Trường ĐH Ngoại ngữ - tin học TP.HCM, Học viện Báo chí - tuyên truyền, Học viện Ngoại giao...), tổ hợp xét tuyển truyền thống thường gặp là toán - văn - ngoại ngữ; nhóm ngành luật (luật, luật kinh tế, luật quốc tế) của các trường như Trường ĐH Kinh tế - luật (ĐHQG TP.HCM), Trường ĐH Luật TP.HCM, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM... với tổ hợp xét tuyển truyền thống: A00, A01, C00, D01.
9. Nghề kế toán
Kế toán là một bộ phận không thể thiếu ở tất cả các cơ quan, ban, ngành. Đây còn là một trong những nhóm nghề nghiệp được Cộng đồng kinh tế ASEAN cho phép tự do di chuyển lao động có tay nghề trong các nước thành viên.
10. Quản trị logistics và vận tải đa phương thức
Đây cũng là một trong những nhóm nghề nghiệp được Cộng đồng kinh tế ASEAN cho phép tự do di chuyển lao động có tay nghề trong các nước thành viên.
Báo Tuổi trẻ ngày 15/2/2017 có đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi trẻ ngày 14/2/2017 có đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi trẻ ngày 13/2/2017 có đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi trẻ ngày 12/2/2017 có đưa một số tin nóng đáng chú ý