Báo Tuổi Trẻ ngày 17/6/2016: Ông Trịnh Xuân Thanh không còn là phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang; Vụ đi ôtô bắn chết phụ nữ: bắt thêm nghi can; CA gây tai nạn nhờ người khác nhận thay:...

Báo Tuổi Trẻ ngày 17/6/2016: Ông Trịnh Xuân Thanh không còn là phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang; Vụ đi ôtô bắn chết phụ nữ: bắt thêm nghi can; CA gây tai nạn nhờ người khác nhận thay: Có dấu hiệu lừa đảo; Tổng thống Obama đến Orlando tưởng niệm các nạn nhân...

Báo Tuổi Trẻ ngày 17/6/2016: Ông Trịnh Xuân Thanh không còn là phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Hậu Giang khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc ngày 16-6. Tại kỳ họp này, các thành viên thường trực UBND tỉnh Hậu Giang khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016 đều có mặt, riêng ông Trịnh Xuân Thanh, phó chủ tịch UBND tỉnh, vắng mặt.

Ông Huỳnh Thanh Tạo - phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang, cho biết có gửi thư mời cho ông Thanh, tuy nhiên ông Thanh cáo bệnh và xin phép vắng mặt đi khám bệnh. Trước đó, Ban Tổ chức trung ương có ý kiến tạm dừng bầu cử chức danh phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Thanh.

Tại kỳ họp, 50 đại biểu HĐND tỉnh đã bầu các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch HĐND tỉnh, chủ tịch, phó chủ tịch UBND tỉnh... Ông Lữ Văn Hùng, chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, tái đắc cử chức danh chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối 50/50.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Đồng Văn Thanh và ông Trương Cảnh Tuyên tái đắc cử chức danh phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. Như vậy, thường trực UBND tỉnh Hậu Giang khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 có 4 thành viên gồm 1 chủ tịch và 3 phó chủ tịch, ít hơn 1 phó chủ tịch so với thường trực UBND tỉnh Hậu Giang khóa VIII. Ông Trịnh Xuân Thanh không còn là phó chủ tịch UBND tỉnh kể từ ngày 16-6.

Ông Huỳnh Thanh Tạo tái đắc cử chức danh chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang và ông Nguyễn Quốc Ca - phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh - tái đắc cử chức danh phó chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang khóa IX nhiệm kỳ 
2016-2021.

Báo Tuổi Trẻ ngày 17/6/2016: Vụ đi ôtô bắn chết phụ nữ: bắt thêm nghi can

Sau khi xảy ra án mạng, Đức Zet tìm cách ra Hà Nội và lẩn trốn ở nhiều nơi đến khi bị bắt.

Trước đó, ngày 13-6, công an bắt Trương Quang Lượng (hay còn gọi là Nhí tóc dài), 27 tuổi ngụ tại khối 5, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô.

Với vai trò tài xế, sau khi gây án mạng Trương Quang Lượng bỏ trốn về quê vợ nhưng bị lực lượng cảnh sát truy nã tội phạm Công an TT-Huế bắt giữ ở khu vực suối Voi (xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc) trong lúc cùng một nhóm bạn đi săn.

Khoảng 18g30 ngày 15-4, có khoảng 10 người đi ôtô đến nhà ông Nguyễn Thanh Tú (xã Bờ Y, Ngọc Hồi, Kon Tum). Tại đây, nhóm đối tượng này gọi ông Tú ra nói chuyện và sau đó xảy ra cãi vã. Vợ ông Tú là bà Phạm Thị Hồng có chạy ra can ngăn.

Báo Tuổi Trẻ ngày 17/6/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Trong khi xô xát, bà Hồng bị một đối tượng nổ súng trúng người dẫn đến tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, các đối tượng này bỏ trốn. Được biết, ông Tú làm nghề buôn gỗ từ Lào, Campuchia về Việt Nam. Nguyên nhân vụ nổ súng ở Kon Tum có thể do mâu thuẫn làm ăn.

Liên quan đến vụ án đến nay, Công an tỉnh Kon Tum khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 nghi can và truy nã một đối tượng khác có tên là Nguyễn Văn Khanh (còn gọi Trứ) về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan điều tra thu giữ 3 khẩu súng (2 khẩu dạng bút, 1 khẩu dạng Rulo) trong quá trình khám xét nhà của các nghi can.

Báo Tuổi Trẻ ngày 17/6/2016: CA gây tai nạn nhờ người khác nhận thay: Có dấu hiệu lừa đảo

Liên quan đến vụ trung tá công an gây tai nạn rồi nhờ người khác nhận thay, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao cho rằng đã có dấu hiệu của hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Sáng 15-6, ông Huỳnh Viết Thanh - phó viện trưởng Viện KSND TP Cần Thơ - cho biết đang chờ Viện KSND tối cao chuyển hồ sơ vụ con trai nguyên giám đốc Công an Hậu Giang Bùi Hoàng Bào lái xe gây tai nạn và gian dối trong việc lập hồ sơ chiếm đoạt tiền bảo hiểm 
để xử lý.

Trong khi đó, đại tá Trần Ngọc Hạnh - giám đốc Công an TP Cần Thơ - cho biết đã chuyển hồ sơ vụ việc về Công an Hậu Giang để cơ quan này giải quyết theo thẩm quyền.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 27-11-2012 người dân phát hiện xe Toyota Camry biển số 95L-8888 (do ông Bùi Hoàng Bào đứng tên) bị tai nạn tại khu vực P.Thuận Hưng, Q.Thốt Nốt, TP Cần Thơ.

Ban đầu, cơ quan chức năng xác định người cầm lái ôtô là bà Trần Thị Lê A. Tuy nhiên sau đó bà A làm đơn tố cáo và cho rằng mình không phải người gây ra vụ tai nạn, mà là trung tá Bùi Minh Thắng - công tác tại Phòng cảnh sát môi trường Công an Hậu Giang, con của ông Bùi Hoàng Bào.

Theo kết quả xác minh của Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao và thanh tra Công an TP Cần Thơ, bà A không phải người lái xe gây tai nạn, mà là ông Thắng. Thế nhưng trong hồ sơ xử lý vụ tai nạn giao thông của Công an Q.Thốt Nốt thể hiện bà A là người cầm lái và gây ra vụ tai nạn trên.

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao cho rằng CSGT Q.Thốt Nốt xử lý không đúng quy trình, dẫn đến bà A đã tự nhận thay trách nhiệm cho ông Thắng. Tuy nhiên, hành vi này xảy ra trong lĩnh vực hành chính, không có dấu hiệu của tội xâm phạm hoạt động tư pháp nên 
không xử lý.

Liên quan việc khai báo gian dối của ông Thắng nhằm chiếm hưởng 343 triệu đồng tiền bảo hiểm, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao cho rằng đã có dấu hiệu của hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, nhưng thuộc phạm vi giải quyết của Viện KSND TP Cần Thơ nên chuyển hồ sơ về đơn vị này xem xét, xử lý.

Báo Tuổi Trẻ ngày 17/6/2016: Bị điều động, giám đốc sở 
xin nghỉ việc

Sau khi nhận quyết định điều động công tác, bà Lê Thị Công, giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đã làm đơn xin nghỉ việc.

Trước đó ngày 26-5, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Văn Trình đã ký quyết định điều động bà Lê Thị Công sang nhận nhiệm vụ mới tại Ban tổ chức Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu từ ngày 1-6.

Trong đơn xin nghỉ việc, bà Công nêu lý do “lĩnh vực mới”, “không được đào tạo”, “không có kinh nghiệm”.

Bà Công còn cung cấp bốn hồ sơ liên quan đến thuế đất, tách thửa của những dự án lớn trên địa bàn và đề nghị thường vụ Tỉnh ủy chuyển cơ quan chức năng thanh tra toàn diện các dự án trên.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết việc điều động bà Lê Thị Công là bình thường, phù hợp với điều hành chung chứ bà Công không phải bị khuyết điểm gì nặng.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, khẳng định bà Công “có phẩm chất đạo đức tốt”, “cũng chẳng có sai phạm gì” nhưng “làm việc chậm” và “để doanh nghiệp kêu cứu hoài”.

Trong khi đó, bà Công cho biết những hồ sơ tồn đọng là “từ nhiệm kỳ trước để lại” và “rất phức tạp”. Bản thân bà cũng chỉ mới về nhận nhiệm vụ 10 tháng nay nhưng mất 3 tháng đi họp với tư cách đại biểu Quốc hội.

“Tôi không sai phạm gì, nên việc điều động tôi là không đúng. Phải có kết luận thanh tra tôi sai phạm mới được điều chuyển” - bà Công bức xúc nói.

Báo Tuổi Trẻ ngày 17/6/2016: Tổng thống Obama đến Orlando tưởng niệm các nạn nhân

AFP cho biết ông Obama đã đến gặp các nhân viên hộp đêm Pulse, những người tham gia cứu hộ và một số trong hàng chục gia đình nạn nhân thiệt mạng dưới tay kẻ xả súng Omar Mateen.

BBC cho biết hàng trăm người đã tập trung bên ngoài Trung tâm Amway ở Orlando trong khi Tổng thống Obama và Phó tổng thống Joe Biden chia buồn với thân nhân nạn nhân vụ xả súng bên trong.

Sau cuộc gặp, Tổng thống Obama nhấn mạnh "giọng điệu" những tranh luận nảy lửa về vũ khí của các đảng phái ở Mỹ "cần phải thay đổi". Đồng thời kêu gọi Quốc hội do đảng Cộng hòa kiểm soát thông qua dự luật kiểm soát súng ống.

"Tôi giữ và ôm chặt những thân nhân đang đau khổ và họ hỏi: Tại sao điều đó cứ xảy ra? Thân nhân các nạn nhân không quan tâm về chính trị. Và tôi cũng thế" - ông Obama chia sẻ.

Tuy nhiên theo BBC, thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa John McCain cho rằng Tổng thống Mỹ phải "chịu trách nhiệm trực tiếp" về vụ xả súng bởi sự thất bại của ông trong việc tiêu diệt tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

Trước khi xả súng vào đám đông trong hộp đêm, Mateen đã tuyên thệ lòng trung thành với IS.

"Khi ông ấy rút hết quân khỏi Iraq, al-Qaeda đến Syria và phát triển thành IS. Sức mạnh của IS có được hiện tại nhờ vào sự thất bại của Barack Obama, một thất bại tồi tệ bằng việc rút quân ra khỏi Iraq" - nghị sĩ McCain cáo buộc.

Tuy nhiên sau đó thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa này xác nhận lại rằng ông không ám chỉ rằng cá nhân Tổng thống Obama phải chịu trách nhiệm cho vụ việc.

Tin nên đọc:

  • Báo Thanh Niên ngày 16/6/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 15/6/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 14/6/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý