Báo Tuổi trẻ ngày 18/11/2015: Sập cẩu giàn, một người đi xe máy chết thảm; Kẻ thủ ác phóng hỏa đốt nhà dân lần thứ 4; Phát hiện tân dược bị cấm dùng trong thực phẩm chức...
Báo Tuổi trẻ ngày 18/11/2015: Sập cẩu giàn, một người đi xe máy chết thảm; Kẻ thủ ác phóng hỏa đốt nhà dân lần thứ 4; Phát hiện tân dược bị cấm dùng trong thực phẩm chức năng...

#Báo Tuổi trẻ ngày 18/11/2015: Sập cẩu giàn, một người đi xe máy chết thảm

Tai nạn xảy ra trên tuyến đường Lê Hồng Phong,TP. Hải Phòng. Nhiều người chứng kiến cho biết vào khoảng 11g ngày 18-11, chiếc cẩu giàn bất ngờ đổ ào xuống chắn 2/3 đường Lê Hồng Phong. Một người dân đi xe máy bị thanh thép của cẩu giàn đập trúng người tử vong tại chỗ, nhiều người dân gần đó cũng bị thương nhẹ được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, 2 chiếc xe máy và chiếc xe đạp của người dân bị các thanh thép của cẩu giàn đè phải gây hư hại. Hiện danh tính các nạn nhân vẫn đang được làm rõ. Bà Nguyễn Thị Thuần (67 tuổi, trú tại Q. Kiến An, TP. Hải Phòng) cho biết mình đã may mắn nhảy ra khỏi được chiếc xe đạp để thoát nạn trong gang tấc khi hàng trăm khối sắt thép của cẩu giàn bất ngờ đổ ụp xuống đường.

#Báo Tuổi trẻ ngày 18/11/2015: Kẻ thủ ác phóng hỏa đốt nhà dân lần thứ 4

Trong khi lời kêu cứu vì ba lần bị đốt nhà của gia đình ông Trần Thanh Hùng (số 129 đường Hoài Thanh, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) vừa được gởi đến các cơ quan chức năng thì vào rạng sáng ngày 18-11 kẻ thủ ác lại tiếp tục ra tay đốt nhà lần thứ 4. Theo anh Lê Mậu Minh, người thuê vườn nhà ông Hùng mở quán cà phê, thì vào khoảng 0g15 ngày 18-11 vợ chồng anh nghe mùi khói nên tỉnh giấc. Báo Tuổi trẻ ngày 18/11/2015: Kẻ thủ ác phóng hỏa đốt nhà dân lần thứ 4 Khi mở cửa thì thấy ngọn lửa bốc cao hơn 1m cháy xung quanh nhà. Anh Minh dùng bình chữa cháy dập lửa mở lối ra cho vợ con rồi tri hô hàng xóm cùng chữa cháy.

#Báo Tuổi trẻ ngày 18/11/2015: Phát hiện tân dược bị cấm dùng 
trong thực phẩm chức năng

Ngày 17-11, phó viện trưởng Viện Kiểm nghiệm an toàn thực phẩm quốc gia Lê Thị Hồng Hảo cho hay qua kiểm tra sáu mẫu thực phẩm chức năng, phát hiện 2/6 mẫu chứa hoạt chất vardenafil, tương tự như sildenafil có trong Viagra. Theo bà Hảo, trước đây các cơ quan chức năng chỉ chú ý tìm sildenafil trong thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị chứng rối loạn cương dương, nên các cơ sở sản xuất thuốc đã biến tướng sử dụng hoạt chất khác để tránh bị phát hiện và kiểm tra vừa qua đã phát hiện hoạt chất verdenafil. Hoạt chất này có tác dụng tương tự sildenafil, cũng có thể giúp nhanh chóng cải thiện tình trạng rối loạn cương dương, nhưng đây là nhóm hoạt chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm chức năng do không kiểm soát được liều lượng, có thể nguy hại đến người sử dụng, nhất là người có tiền sử bệnh tim mạch.