Báo Tuổi Trẻ ngày 18/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Thứ sáu, 18/11/2016, 13:31 PM

Báo Tuổi Trẻ ngày 18/11/2016: Bắt nguyên chấp hành viên thi hành án quận 3, TP.HCM; Ba tấn pháo điện vô chủ tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh; Một nạn nhân trong vụ nổ trạm biến áp đã chết; Tạm đình chỉ 3 CSGT không xử lý tàu xả thải xuống sông Hồng...

Báo Tuổi Trẻ ngày 18/11/2016: Bắt nguyên chấp hành viên thi hành án quận 3, TP.HCM

Báo Tuổi Trẻ, Nguồn tin của báo Tuổi Trẻ tại Viện KSND Tối cao cho biết cơ quan điều tra của Viện này vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam bà Đinh Thị Anh Đào - 38 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM, nguyên chấp hành viên Chi cục thi hành án dân sự quận 3 về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản.

Việc bắt bà Anh Đào được thực hiện tại Văn phòng Thừa phát lại quận Thủ Đức sáng nay 18-11.

Ông  Nguyễn Tiến Pháp - Trưởng Văn phòng Thừa phát lại quận Thủ Đức cũng xác nhận việc bắt bà Anh Đào diễn ra tại văn phòng này tuy nhiên ông Phát cho biết, hành vi vi phạm của bà Anh Đào không liên quan gì đến văn phòng Thừa phát lại.

Được biết, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã ra lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối với bà Anh Đào để điều tra về hành vi vi phạm pháp luật xảy ra từ khi bà Anh Đào còn là chấp hành viên thi hành án quận 3.

Thời điểm xảy ra vi phạm từ năm 2012, khi đó bà Đào là chấp hành viên thụ lý một vụ chia thừa kế. Bà Anh Đào đã thực hiện không đúng chức năng nhiệm vụ của mình trong thực thi công việc.

Cụ thể, bà Anh Đào đã giả mạo chữ ký của người được thi hành án để chiếm đoạt số tiền 181 triệu đồng.

Một lãnh đạo Chi cục Thi hành án quận 3 cho biết năm 2014 bà Anh Đào đã xin thôi việc tại Chi cục Thi hành án dân sự quận 3 do sức khỏe yếu, hiện bà Đào làm việc tại Văn phòng Thừa phát lại quận Thủ Đức. 

Báo Tuổi Trẻ ngày 18/11/2016: Ba tấn pháo điện vô chủ tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh

Ngày 18-11, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh cho biết đang tiến hành xác minh truy tìm chủ sở hữu lô hàng gần 3 tấn pháo điện để hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 10g30 ngày 17-11, trong lúc làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát hàng hóa tại khu vực bãi đỗ xe cửa khẩu Bắc Phong Sinh, tổ công tác của Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh đã phát hiện một lô hàng gồm 89 bao tải màu xanh, không có chủ sở hữu được tập kết tại đây.

bao tuoi tre ngay 18112016

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong mỗi bao tải có chứa 360 quả pháo điện dùng trong lễ hội, có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc với tổng trọng lượng gần 3 tấn.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh đã tạm giữ toàn bộ số pháo điện, đồng thời phối hợp Đồn biên phòng Quảng Đức mở rộng điều tra và hoàn thiện hồ sơ để xử lý.

Báo Tuổi Trẻ ngày 18/11/2016: Một nạn nhân trong vụ nổ trạm biến áp đã chết

Sáng 18-11, tin từ Viện bỏng Quốc gia cho biết ông Vũ Đình Thái (63 tuổi) đã chết do bị bỏng nặng sau vụ nổ trạm biến áp trước trụ sở Ủy ban MTTQ và các cơ quan đoàn thể quận Hà Đông chiều 17-11.

Sáng cùng ngày, lãnh đạo TP. Hà Nội, Sở LĐ-TB&XH, Tổng Công ty điện lực Hà Nội đã đến Viện bỏng Quốc gia thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

Theo Viện bỏng Quốc gia, đơn vị này đang tiếp tục điều trị cho hai nạn nhân bỏng nặng khoảng 80% là bà Nguyễn Thị Hạnh (57 tuổi, ở phố Lê Lợi, chủ quán trà đá) và ông Đinh Ngọc Long (47 tuổi, ở phố Lê Lợi).

Ngoài ra anh Nguyễn Đắc Sơn (33 tuổi, ở Q. Nam Từ Liêm) và anh Nguyễn Mạnh Cường (38 tuổi, ở Q. Hà Đông) là khách ngồi uống nước cũng bị bỏng khoảng 12% đang được điều trị tại Viện bỏng Quốc gia.

Trước đó, khoảng 14g40 ngày 17-11 trạm biến áp trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Nguyễn Trãi) bất ngờ phát nổ khiến 5 người bị bỏng, trong đó có 3 người bị bỏng nặng.

Theo báo cáo của Công ty điện lực Hà Đông, nơi xảy ra cháy là trạm biến áp Bùi Thị Cúc 4, trạm này đang trong quá trình vận hành trước khi đưa vào hoạt động chính thức nhưng máy biến áp tràn dầu, gây cháy.

Báo Tuổi Trẻ ngày 18/11/2016: Tạm đình chỉ 3 CSGT không xử lý tàu xả thải xuống sông Hồng

Ngày 18-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy, Công an TP Hà Nội cho biết ba cán bộ CSGT đường thủy thuộc đội CSGT đường thủy số 3 đã bị tạm đình chỉ công tác để yêu cầu báo cáo, làm rõ trách nhiệm trong vụ để tàu xả thải xuống sông Hồng.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông thủy, Công an TP Hà Nội cho biết thêm ngay sau khi kiểm tra, phát hiện sai phạm, đơn vị này đã ra quyết định tạm giữ tàu P.T0677 để xử lý về hành vi đổ chất thải trái phép xuống sông Hồng. Con tàu có trọng lượng khoảng 300 tấn.

Theo khai nhận ban đầu của chủ tàu, chất thải này là bùn thải nạo vét cảng gần đó được doanh nghiệp đưa ra khu vực này đổ xuống lòng sông.

“Tuy nhiên để xác định chính xác đây là chất thải gì, có nguy hại môi trường hay không, lực lượng công an phối hợp cơ quan giám định chuyên môn của Sở Tài nguyên và môi trường đã tiến hành lấy mẫu giám định”, một lãnh đạo Phòng CSGT thủy nói.

Sáng 18-11, bên hành lang quốc hội, trao đổi với báo chí về vụ việc, đại tá Đào Thanh Hải, Phó giám đốc công an TP Hà Nội cho biết khi tổ công tác đi tuần tra trên sông Hồng phát hiện tàu đổ bùn thải và có lập biên bản, tuy nhiên quy trình xử lý chưa đúng.

"Anh em sau khi lập biên bản xong lại quay về gọi thêm lực lượng ra tạm giữ phương tiện, đáng lẽ phải đình chỉ ngay hành vi vi phạm đó. Chính vì thế, công an TP đã chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc và tạm đình chỉ công tác ba đồng chí", lãnh đạo công an Hà Nội nói.

Cũng theo ông Hải, hành vi vi phạm của tàu xả thải sẽ được xử lý rất kiên quyết.

"Việc này có lập biên bản, giám định bùn xem có chất độc hại đổ xuống sông không. Tất cả những việc đó anh em làm đúng quy trình", ông Hải cho hay.

Báo Tuổi Trẻ ngày 18/11/2016: Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Mỹ từ chức

Theo hãng tin AFP, ông James Clapper chính là người mà năm 2013 từng bác bỏ chuyện chính quyền Mỹ thu thập dữ liệu liên lạc cá nhân của hàng triệu người dân, dẫn tới vụ phanh phui chương trình do thám quy mô lớn của cựu nhân viên Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA) Edward Snowden sau đó.

Ông Clapper, 75 tuổi, thông báo quyết định từ chức sau 6 năm giữ cương vị này. Thông tin đưa ra trong bối cảnh dư luận có những đồn đoán có thể ông Clapper sẽ còn ở lại thêm một nhiệm kỳ nữa.

Việc ra đi của ông Clapper sẽ lại tạo thêm một chỗ khuyết lớn mà chính quyền mới của tỉ phú Donald Trump sẽ phải bổ sung.

Công việc của ông Clapper là điều phối hoạt động của 17 tổ chức khác nhau như Cơ quan tình báo trung ương (CIA) và Cơ quan an ninh quốc gia (NSA). Ông Clapper cho biết đã nộp đơn từ chức từ tối hôm trước.

Sau quyết định ra đi của ông Clapper, một cái tên được dư luận cho rằng có nhiều khả năng thay thế, đó là cựu giám đốc Cơ quan tình báo quốc phòng, trung tướng đã về hưu Ronald Burgess.

Quãng thời gian tại nhiệm của ông Clapper gắn liền với vụ rò rỉ tài liệu từ NSA cho biết cơ quan này thu thập dữ liệu cá nhân quy mô lớn của người dân Mỹ mà không được họ cho phép.

Tháng 3-2013 ông Clapper bác bỏ trước quốc hội việc NSA thu thập dữ liệu đó từ các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông Mỹ.

Nhiều tháng sau, cựu nhân viên NSA Edward Snowden bung ra tài liệu cho thấy trên thực tế NSA đã thu thập những dữ liệu này, từ đó dẫn đến những cáo buộc cho rằng ông Clapper đã nói dối Quốc hội và yêu cầu ông phải từ chức.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn năm 2014, Snowden thừa nhận chính việc ông Clapper phủ nhận vấn đề đã thúc đẩy cựu nhân viên NSA này tung ra những tài liệu tối mật để phanh phui sự việc.

Tin nên đọc:

  • Báo Tuổi Trẻ ngày 17/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 16/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 15/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý