Xã hội
18/02/2017 11:09Báo Tuổi trẻ ngày 18/2/2017 có đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi trẻ ngày 18/2/2017: Sắp hết khổ vì "đoạn trường xét nghiệm"
Theo yêu cầu của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, từ ngày 1-7 sẽ liên thông kết quả xét nghiệm giữa các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và từ 1-1-2018 liên thông giữa bệnh viện hạng đặc biệt, hạng 1 và tương đương.
Quy trình liên thông ra sao, có đảm bảo được chất lượng khám chữa bệnh và vì sao nhiều bệnh viện kêu khó liên thông?

Tuy chưa bắt đầu thực hiện liên thông, nhưng đã có những ý kiến kêu khó về việc liên thông kết quả những loại xét nghiệm... Tuy nhiên chậm làm ngày nào thì người bệnh phải chịu khổ, tốn kém dài dài.
Bà Nh., 58 tuổi, đang điều trị ung thư hạch ở Viện Huyết học - truyền máu T.Ư, cho hay khoảng tháng 9-2016 bà bị sốt cao liên tục, đến Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây (Hà Nội) bà được chỉ định làm xét nghiệm máu, siêu âm, chụp X-quang ổ bụng nhưng không xác định được nguyên nhân.
Nằm điều trị tại đây một tuần dứt sốt, bà được về nhà nhưng ngay ngày hôm sau bị sốt trở lại. Lần này bà Nh. nhập viện 105 Sơn Tây, mặc dù bà có trình kết quả của lần thăm khám ở Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây (nằm cùng địa bàn) nhưng bác sĩ chỉ xem qua và yêu cầu làm lại toàn bộ các loại xét nghiệm... như ban đầu.
Sau 10 ngày điều trị, bà Nh. được chẩn đoán bị suy tủy, được chuyển lên Viện Huyết học - truyền máu T.Ư. Tại đây, một lần nữa bà Nh. lại được chỉ định làm các xét nghiệm, chiếu chụp như ban đầu và được chỉ định làm thêm các xét nghiệm công thức máu khác...
Do giai đoạn mới nhập viện không có bảo hiểm y tế nên bà Nh. phải trả 100% viện phí với số tiền không nhỏ. Bà Nh. nói rằng giá như các bệnh viện sử dụng kết quả xét nghiệm đã làm thì bệnh nhân đỡ tốn tiền, lại không phải mất thời gian chờ đợi.
Ngay trong năm 2016 vừa qua, còn đến trên 3% trong số gần 800 bệnh viện được kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm chỉ có dưới 40% xét nghiệm chấp nhận được, có nghĩa có đến 60% kết quả xét nghiệm ở những bệnh viện này là có sai sót/nhầm lẫn nên liên thông ngay thì chưa ổn cho người bệnh.
Một lãnh đạo Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho rằng nhiều phòng xét nghiệm đang áp dụng ISO 15189, coi như một “chuẩn” với phòng xét nghiệm, nhưng có chưa đến 5%/3.000 phòng xét nghiệm đạt chuẩn này.
Báo Tuổi trẻ ngày 18/2/2017: Công nghiệp Ô tô VN quá phụ thuộc nước ngoài
Với một thị trường đầy tiềm năng cùng nhiều chính sách “trải thảm” cho nhà đầu tư, nhưng sau 21 năm ngành ôtô VN chưa phát triển tương xứng với kỳ vọng.
Với hơn 90 triệu dân, trong đó 67% trong độ tuổi lao động (dân số vàng), VN có một thị trường ôtô đầy tiềm năng. Nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa đường bộ có tốc độ tăng trưởng trên 10%/năm, trong đó vận chuyển hành khách chiếm khoảng 91,4% và hàng hóa 70,6%.
Đặc biệt, ôtô cá nhân sẽ ngày càng thông dụng và trở thành nhu cầu thiết yếu của người dân để thay thế dần cho trên 40 triệu xe gắn máy đang lưu hành. Tăng trưởng thị trường ôtô hằng năm gấp đôi so với tốc độ tăng trưởng GDP.

Đến năm 2025, dân số VN vào khoảng 120 triệu người, GDP trên dưới 3.000 USD/người/năm. Nhu cầu thị trường ôtô sẽ đạt gấp 6 - 8 lần so với hiện nay, khoảng 800.000 - 900.000 xe/năm.
Doanh số xe các loại bán ra dù bắt đầu tăng từ năm 2014 và đến nay đạt gần 200.000 xe/năm nhưng vẫn chưa tương xứng với quy mô sản xuất và nhu cầu thị trường. Công nghiệp ôtô VN hiện mới chỉ đáp ứng 10 xe (xe con)/1.000 dân, trong khi tỉ lệ này ở các nước Asean là 80 - 144 xe/1.000 dân.
Để không rơi vào viễn cảnh này, đã đến lúc Nhà nước và các DN ôtô VN phải có những chiến lược và kế hoạch phát triển khoa học công nghệ cũng như nghiên cứu và phát triển (R&D)... một cách bài bản và bền vững.
Kinh nghiệm làm công nghiệp ôtô ở VN cho thấy năng lực của nhà sản xuất ôtô nội địa không đến từ vốn đầu tư hoặc từ quy mô ban đầu mà đến từ năng lực cạnh tranh, R&D và quản trị DN.
Trước mắt, các DN phải xây dựng sẵn cơ sở hạ tầng cho công nghiệp ôtô (như kho, cảng biển, vận chuyển hàng hóa...), tổ chức hoạt động R&D theo chuẩn mực quốc tế, có sẵn nguồn nhân lực kỹ thuật cao để tiếp nhận tốt sự chuyển giao công nghệ từ đối tác nước ngoài.
Việc thành lập những cụm công nghiệp ôtô với những DN ôtô đầu tàu như Thaco và một đối tác chiến lược nước ngoài tầm cỡ, đồng thời kết nối với các DN nhỏ và vừa là điều kiện đủ để hội nhập thành công.
Báo Tuổi trẻ ngày 18/2/2017: Nan giải bài toán thu hút người tài
Làm sao thu hút được người tài, kể cả người nước ngoài, cho phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) TP.HCM? Trăn trở này được TS Nguyễn Việt Dũng - giám đốc Sở KH&CN TP - đặt ra tại cuộc làm việc với lãnh đạo TP sáng 17-2.
Cuộc làm việc do Bí thư Thành ủy TP Đinh La Thăng chủ trì, để nghe sở này báo cáo việc thực hiện các mục tiêu KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội TP.
Lãnh đạo UBND TP và nhiều sở ngành đã thảo luận, đưa ra ý kiến giải quyết một số kiến nghị của Sở KH&CN TP.

Chính sách này được nêu ra như là một trong những minh chứng cho sự quan tâm, ưu ái đặc biệt của TP dành cho KH&CN.
Theo đó, từ năm 2014 đến nay, TP.HCM thí điểm một số chính sách thu hút chuyên gia (trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài) trong lĩnh vực này.
Cụ thể, chuyên gia KH&CN được ký hợp đồng lao động theo thời gian hợp đồng thực hiện đề án. Thu nhập được trả theo thỏa thuận trực tiếp giữa đơn vị sử dụng lao động với các chuyên gia ở mức không quá 150 triệu đồng/tháng.
Điều này được hiểu là một số đơn vị áp dụng chính sách thí điểm này có thể trả thu nhập cho chuyên gia đến mức 150 triệu đồng/tháng.
Còn hiện nay, với mỗi đề tài nghiên cứu thực hiện trong một, hai năm sẽ rất khó thu hút chuyên gia. Phó chủ tịch thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm nhấn mạnh TP hiện có hơn 12.000 người hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển, trong đó gần 2.000 tiến sĩ, hơn 5.000 thạc sĩ... “Nhưng vấn đề kết nối lực lượng này hiện vẫn chưa làm tốt” - ông Liêm đánh giá.
Tất cả đánh giá, ý kiến tại buổi làm việc đều ghi nhận vai trò, đóng góp của KH&CN trong sự phát triển của TP. Tuy nhiên sự đóng góp này lại chưa tương xứng với tiềm lực và kỳ vọng của TP cho phát triển đột phá.
Báo Tuổi trẻ ngày 17/2/2017 có đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi trẻ ngày 15/2/2017 có đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi trẻ ngày 14/2/2017 có đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi trẻ ngày 13/2/2017 có đưa một số tin nóng đáng chú ý