Xã hội
18/03/2016 15:18Báo Tuổi Trẻ ngày 18/3/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Thanh Niên ngày 18/3/2016: Chặn phá rừng nhờ Facebook: Cách chức 2 lãnh đạo hạt kiểm lâm; Khởi tố kẻ giao cấu với bé gái bán vé số; TP.HCM “cầu cứu” hồ Dầu Tiếng xả nước đẩy mặn; Người chồng giết vợ xin thụ án tử hình tại tòa...
Báo Thanh Niên ngày 18/3/2016: Chặn phá rừng nhờ Facebook: Cách chức 2 lãnh đạo hạt kiểm lâm
Hai lãnh đạo Hạt kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn là ông Trần Văn Thanh - hạt trưởng và ông Lê Phước Bảy - phó hạt trưởng đã bị cách chức. Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng cho biết đã thông báo quyết định kỷ luật hai lãnh đạo Hạt kiểm lâm trên.
Trước đó, cuối tháng 2, một tổ chức bảo tồn thiên nhiên đã thông qua Facebook tố giác một vụ xâm hại rừng ở tiểu khu 62 bán đảo Sơn Trà (thuộc phường Thọ Quang, quận Sơn Trà). Ngay sau đó, hàng loạt ban ngành của thành phố đã cùng vào cuộc xử lý vụ việc.
Tiếp đó, Thành ủy Đà Nẵng đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn phải xem xét trách nhiệm của các kiểm lâm có liên quan, đồng thời yêu cầu thay đổi toàn bộ kiểm lâm viên đang công tác tại hạt kiểm lâm nói trên.
Báo Thanh Niên ngày 18/3/2016: Khởi tố kẻ giao cấu với bé gái bán vé số
Sáng 18-3, thượng tá Lý Thanh Vũ - phó Công an huyện An Phú tỉnh An Giang cho biết cơ quan điều tra công an huyện này đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng về hành vi giao cấu với trẻ em với Nguyễn Văn Bạo - 26 tuổi ngụ xã Vĩnh Trường, H.An Phú.
Trước đó, Bạo đã đến đầu thú tại Công an huyện An Phú, khai nhận đã có quan hệ tình dục một lần với em H.T.T.L. (sinh tháng 10-1996, ngụ xã Vĩnh Hậu, huyện An Phú, làm nghề bán vé số) vào cuối năm 2011.
Kết quả giám định ADN tại Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đã xác định Bạo và đứa con của L. sinh ra cùng huyết thống. Điều đó đã đủ cơ sở khẳng định Bạo có giao cấu với L., lúc em dưới 16 tuổi.

Liên quan vụ án cô bé bán vé số sinh con trước 16 tuổi mà Tuổi Trẻ nhiều lần phản ảnh, vào tháng 5-2015 Công an huyện An Phú đã khởi tố bị can, bắt giam ông Bùi Văn Sơn, 49 tuổi, ngụ thị trấn An Phú.
Đến ngày 26-2-2016, TAND huyện An Phú mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Sơn về tội giao cấu với trẻ em. Tuy nhên, tòa đã quyết định trả hồ sơ lại cho Viện Kiểm sát để tiếp tục điều tra bổ sung, đồng thời cho hủy bỏ biện pháp tạm giam với bị cáo này.
Hiện nay, Viện KSND huyện An Phú đã chuyển hồ sơ qua Công an huyện An Phú và cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố thêm chứng cứ về việc bị cáo Sơn đã nhiều lần giao cấu với L.
Về quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam đối với Sơn, nhận thấy TAND huyện An Phú đã vi phạm pháp luật trong hoạt động xét xử nên Viện KSND huyện An Phú đã gởi văn bản yêu cầu chánh án TAND huyện An Phú chỉ đạo biện pháp khắc phục, xử lý việc vi phạm pháp luật này.
Luật sư Võ Đức Toàn (Đoàn Luật sư TPHCM), bảo vệ quyền lợi cho bị hại, cũng gởi kiến nghị đến Viện KSND tối cao, Viện KSND tỉnh An Giang và Viện KSND huyện An Phú yêu cầu xem xét lại quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam đối với bị cáo Sơn.
Luật sư Toàn cho rằng chủ tọa phiên tòa ký quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam cho bị cáo được tại ngoại trong thời gian chờ kết luận điều tra bổ sung, truy tố và xét xử là vượt thẩm quyền, làm trái quy định của pháp luật, vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
Báo Thanh Niên ngày 18/3/2016: TP.HCM “cầu cứu” hồ Dầu Tiếng xả nước đẩy mặn
Ông Phan Mạnh Hiển, phó giám đốc Nhà máy nước Tân Hiệp, TP.HCM cho biết đã có công văn đề nghị Công ty TNHH một thành viên khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa xả nước đẩy mặn trên sông Sài Gòn, phục vụ việc cấp nước cho người dân TP.HCM.
Trong các ngày từ 12 đến 16-3, độ mặn trên sông Sài Gòn tại khu vực lấy nước thô của trạm bơm Hòa Phú (cung cấp nước thô cho Nhà máy Tân Hiệp - công suất 300.000 m3/ngày) nhiều thời điểm vượt ngưỡng 250 mg/lít (tiêu chuẩn của Bộ Y tế) khiến trạm bơm ngưng hoạt động trong nhiều giờ.
Đây cũng là đợt thứ 3 trạm bơm Hòa Phú phải ngưng bơm trong nhiều giờ liên tục do độ mặn trên sông quá cao kể từ Tết Nguyên đán, đồng thời cũng là giai đoạn trạm bơm này tạm ngưng hoạt động nhiều nhất kể từ năm 2005 đến nay.
Báo Thanh Niên ngày 18/3/2016: Người chồng giết vợ xin thụ án tử hình tại tòa
Lời nói sau cùng trong phiên tòa sơ thẩm vụ án giết người ngày 17-3 tại TAND tỉnh Long An, Võ Văn Thương (37 tuổi, ngụ thị xã Kiến Tường, Long An) xin HĐXX tuyên mình mức án cao nhất là tử hình. Nạn nhân của Thương chính là vợ mình.
Như Tuổi Trẻ thông tin, do Thương thường đánh đập vợ nên ngày 17-7-2015, vợ Thương viết đơn ly hôn gửi đến TAND thị xã Kiến Tường.
Thương khẳng định mình còn thương vợ nên không cho ly hôn. Đến khoảng 20g45 ngày 15-10, Thương tiếp tục gây sự với vợ về chuyện ly hôn.
Nghe vợ Thương kiến quyết ly hôn để thoát khỏi cảnh bạo lực gia đình, Thương lấy con dao trên vách nhà đâm vợ nhiều nhát rồi tiếp tục đâm vào bụng và cổ mình.
Cả hai cùng được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, vợ Thương qua đời sau đó.
Xét hoàn cảnh bị cáo còn hai con nhỏ, lại thành khẩn khai báo, HĐXX chỉ tuyên phạt Thương mức án chung thân.
Báo Thanh Niên ngày 18/3/2016: Nga kết luận khủng bố đứng sau tai nạn máy bay ở Sinai
Theo báo Ytro.ru, một ủy ban điều tra thuộc Bộ Hàng không dân dụng Ai Cập xác nhận đã chuyển kết quả điều tra của Nga cho Tổng công tố Ai Cập. Trong đó, Nga kết luận khủng bố là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn thảm khốc nói trên.
Theo người đứng đầu Ủy ban Điều tra của Ai Cập Ayman Elmokadem, kể từ khi nhận được các báo cáo sơ bộ về vụ tai nạn tháng 12-2015, họ đã hoàn thành một số công đoạn điều tra, bao gồm việc thu gom hết những mảnh vỡ máy bay về sân bay quốc tế Cairo.
Ông Ayman Elmokadem cho biết phía Ai Cập vẫn chờ đợi một số tài liệu của các nước tham gia cuộc điều tra, và việc này sẽ mất thêm một số thời gian.
Chiếc máy bay Airbus A321 của hãng hàng không Kogalymavia bay từ Sharm El Sheikh (Ai Cập) đến thành phố Saint Petersburg (Nga) gặp nạn trên bán đảo Sinai ngày 31-10-2015. Nó nổ tung trên bầu trời không lâu sau khi cất cánh.
Tất cả 217 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn cả đều thiệt mạng.
Sau vụ tai nạn, phía Nga nhanh chóng đưa ra giả thiết khủng bố đồng thời cấm mọi chuyến bay thương mại đến Ai Cập.
Trong cuộc gặp cấp bộ trưởng ngoại giao ngày 16-3, Nga và Ai Cập thỏa thuận sẽ đẩy nhanh quá trình nối lại đường bay giữa hai nước. Thời hạn sớm nhất có thể ngay trong mùa xuân năm nay.
Tin nên đọc:
- Báo Thanh Niên ngày 17/3/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 16/3/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 15/3/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý